12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 17/12/2025 Theo đó, công dân Việt Nam cần ngay lập tức di chuyển khỏi các khu vực giao tranh; liên tục theo dõi, cập nhật, tuân thủ quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại. Công dân cũng cần chủ động liên hệ ngay với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, Thái Lan để được hỗ trợ khi cần thiết. Tình hình giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan tại nhiều điểm dọc biên giới đường bộ dài 817km tiếp tục leo thang căng thẳng. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy giao tranh sẽ giảm bớt, bất chấp nhiều nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt chiến sự, trong đó có lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nước láng giềng có tranh chấp từ lâu ở các khu vực biên giới, nhưng quy mô và cường độ xung đột lần này là chưa từng có trong lịch sử gần đây. Hơn nửa triệu người dân đã phải sơ tán để tránh chiến sự, ít nhất 38 người đã thiệt mạng ở cả hai phía trong 8 ngày đụng độ vừa qua. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, xung đột đang tiếp diễn tại ít nhất 9 địa điểm dọc biên giới, với các cuộc đọ súng dữ dội xảy ra trên khắp 4 tỉnh biên giới, bao gồm khu vực bờ biển. Campuchia nói rằng lực lượng Thái Lan sử dụng máy bay không người lái và pháo hạng nặng ở nhiều khu vực, đồng thời triển khai máy bay chiến đấu F-16 để không kích ở tỉnh Siem Reap, nơi có thành phố lớn thứ hai của đất nước và khu đền Angkor Wat nổi tiếng. Thái Lan và Campuchia cáo buộc nhau phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mà Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Trump làm trung gian hồi tháng 7. Bangkok tuyên bố rằng cuộc giao tranh hiện tại chỉ kết thúc nếu bên kia “chấm dứt hành động thù địch và đưa ra đề xuất ngừng bắn rõ ràng”, còn Phnom Penh khẳng định họ chỉ đang tự vệ trước các hành động quân sự của nước láng giềng. BÌNH GIANG Trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột vũ trang tại biên giới giữa Campuchia - Thái Lan, Bộ Ngoại giao vừa tiếp tục đưa ra khuyến cáo công dân Việt Nam đang ở các tỉnh biên giới giữa hai quốc gia này. Kêu gọi công dân Việt Nam rời khu vực giao tranh Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, cuộc tấn công được tiến hành hôm 15/12 bằng xuồng không người lái Sub Sea Baby do nước này sản xuất, nhắm vào một tàu ngầm tại cảng Novorossiysk, nơi Nga đã tái bố trí nhiều tàu chiến từ Biển Đen để tránh bị Ukraine tấn công. Đoạn video do SBU công bố cho thấy một vụ nổ lớn đã xảy ra dưới nước tại một cầu tàu, gần nơi một tàu ngầm và các tàu khác đang neo đậu. Alexander Kamyshin, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên mạng xã hội X, rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử một xuồng không người lái vô hiệu hóa được một tàu ngầm. Tuy nhiên, tuyên bố này đã bị Hạm đội Biển Đen của Nga bác bỏ hoàn toàn vài giờ sau đó. “Không có tàu chiến hay tàu ngầm nào thuộc Hạm đội Biển Đen đóng tại căn cứ hải quân Novorossiysk bị hư hại trong cuộc tấn công. Các tàu vẫn đang làm nhiệm vụ bình thường”, các hãng thông tấn nhà nước dẫn lời hạm đội cho biết. Ukraine đã nhiều lần sử dụng xuồng không người lái nhắm vào Hạm đội Biển Đen của Nga, và đẩy hạm đội ra khỏi vị trí đóng quân tại thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea. Theo SBU, tàu ngầm bị tấn công là một trong nhiều tàu mà Nga buộc phải di chuyển từ Crimea đến Novorossiysk ở miền nam nước Nga. Tàu ngầm này có khả năng mang ít nhất bốn tên lửa hành trình Kalibr, một trong những loại vũ khí chủ lực trong các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, vốn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lưới điện Ukraine trong những tháng gần đây. Người phát ngôn hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết, chiến dịch tấn công tàu ngầm - mà ông mô tả là mục tiêu khó tấn công nhất - đánh dấu “một bước ngoặt khác” trong cuộc đối đầu hải quân giữa Ukraine và Nga. “Những gì xảy ra ngày hôm nay một lần nữa đảo ngược suy nghĩ của mọi người về khả năng chiến đấu trên biển trong cuộc chiến này”, ông nói với Reuters. Ông cho biết Nga sẽ khó sửa chữa tàu ngầm vì việc đó phải được thực hiện trên mặt nước, khiến con tàu dễ bị tấn công. Trước khi Nga đưa ra lời phủ nhận hoàn toàn, ông Pletenchuk cho biết, Nga đã mất một trong bốn tàu ngầm đóng tại Novorossiysk. Ba tàu trong số đó có khả năng mang tên lửa Kalibr. MINH HẠNH Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh để đưa fentanyl vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bước đi này mở rộng đáng kể thẩm quyền của Chính phủ Mỹ trong cuộc chiến chống loại chất gây nghiện tổng hợp gây ra hàng chục nghìn trường hợp tử vong do sốc thuốc mỗi năm tại Mỹ. Đây là bước đi chưa từng có tiền lệ đối với một loại ma túy, cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ không chỉ coi fentanyl là thủ phạm gây khủng hoảng y tế cộng đồng mà còn là mối đe dọa an ninh quốc gia, tương đương với chiến tranh hóa học. Việc đưa fentanyl vào danh sách này sẽ gia tăng chiến dịch tấn công mà Tổng thống Trump tuyên bố là nhằm triệt phá các băng nhóm đưa ma túy vào Mỹ, cho phép Lầu Năm Góc tham gia chiến dịch chống ma tuý và cho phép các cơ quan tình báo triển khai những công cụ vốn chỉ dành cho mục đích đối phó với phổ biến vũ khí. “Chúng tôi chính thức xếp fentanyl vào loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đúng với bản chất của nó. Họ đang tìm cách đầu độc đất nước chúng ta”, Tổng thống Trump phát biểu tại sự kiện ở Nhà Trắng ngày 15/12, để tôn vinh các quân nhân được giao nhiệm vụ hỗ trợ kiểm soát biên giới phía nam của Mỹ với Mexico. Sắc lệnh của Tổng thống Trump nêu rõ: “Fentanyl bất hợp pháp gần với một vũ khí hóa học hơn là chất gây nghiện”. Nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa các băng đảng ma túy vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, mở đường cho khả năng tấn công quân sự nhắm vào những băng đảng này. Kể từ đầu tháng 9, chính quyền Mỹ đã tiến hành hơn 20 cuộc không kích nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy trên vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Hầu như không có bằng chứng nào được công bố cho thấy các con tàu đó thực sự chở ma túy, hoặc việc đánh chìm chúng là cần thiết thay vì chặn lại, thu giữ hàng hóa và thẩm vấn những người trên tàu. Các chuyên gia pháp lý cho rằng những cuộc tấn công như vậy có thể trái pháp luật. Nhiều hóa chất dùng để sản xuất fentanyl có nguồn gốc từ Trung Quốc. Fentanyl là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do sốc thuốc tại Mỹ. THU LOAN Ukraine tuyên bố tấn công tàu ngầm Nga Ukraine lần đầu tiên tuyên bố tấn công và vô hiệu hóa một tàu ngầm mang tên lửa của Nga đang neo đậu tại một căn cứ hải quân Biển Đen. Tuy nhiên, Mátxcơva khẳng định cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Tàu ngầm Nga trước khi bị tấn công ẢNH: PRAVDA Mỹ đưa fentanyl vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: AP Một ngôi nhà ở Sisaket, Thái Lan, tan hoang sau khi trúng pháo ngày 14/12 ẢNH: AP XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI GIỮA CAMPUCHIA - THÁI LAN: Công dân Việt Nam cần hỗ trợ có thể liên hệ theo thông tin dưới đây: - Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Điện thoại: +855977492430, +855316199999; email: ttcpc@mofa. gov.vn; consularcpc@gmail.com - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia. Điện thoại: +855979439888; email: tlsq.battambang@gmail.com - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia. Điện thoại: +855.979.732255; email: tlsqsiha@gmail.com - Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Điện thoại: +66898966653; email: vnemb.th@mofa.gov.vn và consular.section.bkk@gmail.com - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan. Điện thoại: +66935367869; email: konkaen.th@mofa.gov.vn - Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: Điện thoại: +84981848484; email: baohocongdan@gmail.com.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==