Báo Tiền Phong số 350

7 n Thứ Ba n Ngày 16/12/2025 GIỚI TRẺ HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sáng 15/12, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN cho biết, Đồng Tháp là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, nơi hào khí yêu nước và tinh thần kiên cường được hun đúc qua nhiều thế hệ. Trong tiến trình đổi mới, Đồng Tháp luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, nổi bật với thế mạnh nông nghiệp - lúa gạo, thủy sản, cây ăn trái, cùng với công nghiệp chế biến và thương mại - dịch vụ ngày càng mở rộng. Theo anh Triết, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Nội dung, phương thức giáo dục được đổi mới mạnh mẽ; các sản phẩm truyền thông sáng tạo được triển khai rộng rãi, thu hút sự quan tâm của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các phong trào hành động cách mạng được tổ chức đồng bộ, đặc biệt là các mô hình chuyển đổi số như “Tổ công nghệ cộng đồng”, “Tình nguyện số”, góp phần hỗ trợ địa phương thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số toàn diện. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, khi toàn hệ thống chính trị đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I đã chỉ rõ mục tiêu xây dựng tỉnh Đồng Tháp trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh; tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng ĐBSCL. Tỉnh Đồng Tháp đặt tầm nhìn đến năm 2045, trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là địa phương dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp, phát triển công nghiệp tiên tiến. Anh Triết cho rằng, mục tiêu trên không chỉ là định hướng chiến lược, còn là kỳ vọng và trách nhiệm lớn đặt ra đối với tổ chức Đoàn trong việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP, LẬP NGHIỆP Trong nhiệm kỳ tới, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị, Ban Chấp hành khóa mới tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục nhằm khơi dậy lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Đồng Tháp. “Các hoạt động tuyên truyền phải được đổi mới cả về nội dung và phương thức theo hướng hiện đại, sinh động, hấp dẫn, để mỗi thông điệp, mỗi hoạt động của Đoàn thật sự tác động mạnh mẽ đến nhận thức của giới trẻ”, anh Triết nói. Cùng với đó, anh Triết yêu cầu, nâng cao chất lượng các phong trào hoạt động cách mạng theo hướng thực chất, có chiều sâu và bền vững. Để làm được điều đó, các phong trào của Đoàn phải thật sự trở thành mặt trận hành động, nơi thanh niên phát huy sức trẻ, trí tuệ để đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Tổ chức Đoàn cần tiếp tục khơi dậy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, trong bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, trong phát triển nông nghiệp sạch - kinh tế tuần hoàn, tạo nên những chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở. Đồng thời, cần triển khai những giải pháp thiết thực nhằm chăm lo và hỗ trợ thanh thiếu niên trên các phương diện: Học tập, tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần. Đặc biệt, cần đầu tư và dành sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế, thanh niên vùng sâu, vùng xa, học sinh khó khăn. Bên cạnh đó, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn lưu ý, tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, huy động mọi nguồn lực và triển khai các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp - đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trẻ có tri thức, có kỹ năng, có khát vọng của tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, phát huy vai trò “cầu nối” của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp; tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ thanh niên phát triển mô hình OCOP trẻ, khởi nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp và thương mại hóa nông sản. “Khi thanh niên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và môi trường rèn luyện, họ sẽ trở thành lực lượng quan trọng đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Đồng Tháp”, anh Triết nói thêm. HÒA HỘI Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn yêu cầu, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa mới tiếp tục khơi dậy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp sạch - kinh tế tuần hoàn để tạo nên những chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở. Tại đại hội, T.Ư Đoàn công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp khóa I gồm 39 anh, chị; Ban Thường vụ có 12 anh, chị; Ủy ban Kiểm tra 9 anh, chị. Anh Lê Hoàng Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn. Các anh Huỳnh Tấn Thành và Mai Minh Luận giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ mới. Khơi dậy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: HÒA HỘI Ngày 15/12, trong khuôn khổ lễ mít tinh “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo y tế” do Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức đã công bố hợp tác chiến lược giữa ĐH Bách khoa Hà Nội và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo y tế AZHUST. Công bố nhóm tiên phong gồm 10 công ty công nghệ cùng các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá. Trong chương trình đã diễn ra hoạt động khám bệnh và sàng lọc bệnh bằng công nghệ cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội; trưng bày và trải nghiệm các giải pháp y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội phát triển cùng các đối tác. TS. BS Nguyễn Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, chúng ta đặt ra mục tiêu quan trọng là từ năm 2026, mỗi người dân Việt Nam sẽ được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, phải xây dựng hệ sinh thái y tế chủ động, từ sàng lọc quy mô lớn, quản lý sức khỏe liên tục đến liên thông dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn từ xa. Chương trình là bước đi thiết thực để thực hiện mục tiêu đó, dựa trên mô hình hợp tác Nhà nước - chuyên gia - doanh nghiệp - cộng đồng. Theo TS Đức, những định hướng của Đảng và ngành Y tế đặt ra yêu cầu phải thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, nhằm thu hẹp khoảng cách năng lực y tế địa phương và tuyến trung ương. “Khi một trạm y tế xã vùng sâu có thể tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ tuyến cuối; khi một bác sĩ trẻ tại huyện có thể kết nối tức thì với chuyên gia đầu ngành; khi dữ liệu sức khỏe người dân được số hóa, phân tích và sử dụng hiệu quả cho phòng bệnh, dự báo dịch… là lúc chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu tiếp cận toàn diện trong chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân tại mọi miền của Tổ quốc”, anh Đức cho biết. Cũng theo Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, trong quá trình triển khai đổi mới sáng tạo, ngành Y tế đã xuất hiện những mô hình tiêu biểu. Trong đó, có mô hình y tế thông minh ở Bắc Ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích hình ảnh X-quang, hỗ trợ sàng lọc bệnh lý hô hấp và ung thư phổi tại tuyến huyện. Mô hình y tế thông minh ở Hưng Yên tập trung vào quản lý bệnh không lây nhiễm dựa trên nền tảng dữ liệu đồng bộ, hỗ trợ phát hiện sớm người có nguy cơ và xây dựng bản đồ bệnh tật. XUÂN TÙNG Ứng dụng AI chăm sóc sức khỏe người dân Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn và các đại biểu tham quan khu trưng bày các giải pháp y tế ứng dụng AI ẢNH: LÂM ĐĂNG HẢI Trung tâm Đổi mới sáng tạo y tế AZ - HUST được kỳ vọng trở thành một hệ sinh thái nuôi dưỡng các tài năng công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tri thức và phát triển các giải pháp kỹ thuật số, hướng tới giải quyết những thách thức y tế cấp bách của Việt Nam.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==