Báo Tiền Phong số 350

12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 16/12/2025 Giới chức Úc cho biết hai kẻ tấn công là người đàn ông 50 tuổi và con trai 24 tuổi của ông ta. Hai cha con đã bắn chết ít nhất 16 người và làm bị thương nhiều người khác trong lễ kỷ niệm Hanukkah trên bãi biển nổi tiếng ở Sydney. Cảnh sát New South Wales cho biết, tay súng 50 tuổi đã bị bắn chết và con trai ông ta được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau vụ xả súng, các video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy 1 người đàn ông đang nấp sau chiếc xe đậu bên con phố Campbell Parade song song với bãi biển Bondi. Video cho thấy người đàn ông này nhảy lên và vật ngã kẻ tấn công vừa chĩa súng về thứ gì đó khuất tầm nhìn. Người đàn ông được truyền thông Úc xác định là Ahmed al Ahmed, 43 tuổi, làm nghề bán trái cây. Al Ahmed đã giằng lấy khẩu súng và chĩa vào kẻ tấn công, khiến hắn lùi lại. 7News phỏng vấn người đàn ông tên Mustapha, người tự giới thiệu là anh họ của al Ahmed, cho biết al Ahmed bị trúng 2 phát đạn. “Cậu ấy đang trong bệnh viện và chúng tôi không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra bên trong. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ ổn. Cậu ấy là một người hùng”, Mustapha nói. Đoạn video gây sốc về cuộc đối đầu được lan truyền rộng rãi, và Ahmed được cộng đồng mạng ca ngợi vì lòng dũng cảm và sự nhanh trí cứu người. Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns đã ca ngợi al Ahmed là “người hùng thực sự”. “Trong những điều xấu xa này, trong những nỗi buồn này, vẫn còn những người Úc tuyệt vời, dũng cảm sẵn sàng liều mạng để giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ”, ông Minns nói trong cuộc họp báo tối qua. Trong sự kiện tại Nhà Trắng ngày 14/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng hành động của người đàn ông đó đã cứu sống rất nhiều người. “Thực sự đó là người rất dũng cảm, đã lao vào tấn công trực diện một trong những kẻ xả súng và cứu sống rất nhiều người”, Tổng thống Trump nói. Trong tuyên bố về vụ xả súng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi người đàn ông “dũng cảm”. Trước khi danh tính ông al-Ahmad được xác định, ông Netanyahu nói rằng, người đàn ông có hành động anh hùng là người Do Thái. “Chúng ta đã chứng kiến ​ hành động của một người đàn ông dũng cảm và tôi kính trọng ông ấy”, ông Netanyahu nói. BÌNH GIANG Chủ cửa hàng trái cây đang được ca ngợi như người hùng sau khi liều mạng tước vũ khí của một trong những kẻ xả súng tấn công nhằm vào đám đông người Do Thái ở bãi biển Bondi, Úc. Người hùng trong vụ xả súng kinh hoàng ở Úc Trong những tháng gần đây, lực lượng chức năng Myanmar đã đột kích hai trung tâm lừa đảo lớn là KK Park và Shwe Kokko nằm ở vùng ngoại ô Myawaddy, một thị trấn giáp biên giới Thái Lan. Các chiến dịch này dẫn tới việc bắt giữ hàng ngàn công dân nước ngoài. Đại tá Min Thu Kyaw, người chỉ huy các chiến dịch trấn áp lừa đảo, cho biết lực lượng chức năng đang gặp nhiều khó khăn với việc quản lý những người bị giam giữ. “Họ có nhiều quốc tịch khác nhau, với tôn giáo, chuẩn mực đạo đức và tính cách khác nhau. Chúng tôi mong cộng đồng quốc tế sớm đến tiếp nhận họ. Việc đưa họ về nước càng sớm thì càng thuận tiện”, ông nói. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Yangon ngày 14/12, Thiếu tướng Aung Kyaw Kyaw - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, kể từ khi chiến dịch trấn áp bắt đầu vào tháng 1, tổng số 13.272 người nước ngoài thuộc 47 quốc gia đã bị bắt giữ. Phần lớn trong số này đã được trục xuất, nhưng vẫn còn 1.655 người đang bị tạm giam, ông Aung Kyaw Kyaw cho biết. Myanmar trở thành một trong những điểm nóng của các hoạt động lừa đảo trực tuyến trong những năm gần đây, nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới. Các mạng lưới này thường tiếp cận nạn nhân bằng những chiêu trò lừa gạt tình cảm và dụ dỗ họ đầu tư gian lận. Theo ước tính của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), những hoạt động này mang lại gần 40 tỷ USD doanh thu mỗi năm cho các băng nhóm tội phạm. Đại tá Min Thu Kyaw, hiện là người phụ trách an ninh và biên giới của chính quyền bang Kayin, cho biết phần lớn trong tổng số 1.655 người còn lại đang bị giam giữ tại các trung tâm thể thao của thị trấn, các tòa nhà do Lực lượng biên phòng Kayin kiểm soát và khu phức hợp lừa đảo đã được chuyển đổi công năng. Trong số những người còn chờ trục xuất, công dân Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất, với hơn 500 người. Số còn lại gồm công dân của Indonesia, Ethiopia, Kenya, Ấn Độ... Theo quan chức này, phần lớn trường hợp chậm hồi hương là do nhiều quốc gia không có đại sứ quán tại Myanmar hoặc Thái Lan, khiến quá trình trục xuất kéo dài nhiều tháng. Đài truyền hình nhà nước MRTV gần đây phát sóng các video và hình ảnh ghi lại các tòa nhà bị phá hủy bằng thuốc nổ và máy ủi trong chiến dịch truy quét ổ lừa đảo. Chính quyền quân sự bắt đầu chiến dịch trấn áp các trung tâm lừa đảo trực tuyến và cờ bạc bất hợp pháp từ đầu tháng 9. Tuy nhiên, những kẻ cầm đầu được cho là vẫn tiếp tục hoạt động ở những nơi khác. BÌNH GIANG Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến khi đang trên đường đến Berlin (Đức) vào hôm 14/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, dù chưa có phản hồi trực tiếp từ Washington, nhưng Ukraine đã nhận được “một số tín hiệu” thông qua các kênh đàm phán. “Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ Mỹ. Nhưng tôi đã nhận được một số thông điệp thông qua nhóm đàm phán của mình. Tôi đã tiếp nhận tất cả các thông tin và sẵn sàng cho cuộc đối thoại sẽ bắt đầu ngay hôm nay”, Tổng thống Ukraine nói. Tổng thống Zelensky cho biết, đại diện Ukraine và Mỹ gặp nhau tại Berlin trong ngày 14/12, đồng thời ông có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và có thể tiếp xúc với một số nhà lãnh đạo châu Âu khác vào buổi tối cùng ngày. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, Kiev vẫn cam kết tiếp tục đối thoại với các đối tác và sẵn sàng thảo luận về những bước tiếp theo hướng tới một giải pháp hòa bình. Trả lời câu hỏi về kịch bản mà Ukraine sẽ phải đối mặt nếu tiến trình hòa bình không đạt được kết quả, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, cần nhìn nhận tình hình một cách thực tế, nhưng không được tuyệt vọng. “Tôi hiểu rằng chúng ta phải tiếp cận mọi việc một cách thực tế, nhưng nếu một hoặc một số tiến trình liên quan đến việc giải quyết xung đột này gây áp lực lên Nga không thành công, thì nó giống như cuộc chạy marathon. Bạn phải tự đứng dậy, tìm một con đường khác và tìm mọi cách để đảm bảo cuộc xung đột này kết thúc”, ông nói. Trước đó, Nhà Trắng đã chuẩn bị một dự thảo thỏa thuận hòa bình được xem là cơ sở để chấm dứt xung đột. Trong phiên bản ban đầu, văn kiện này gồm 28 điểm. Sau khi nhận được ý kiến đ​ óng góp và đề xuất từ ​Ukraine và đồng minh châu Âu, kế hoạch đã được sửa đổi, rút gọn xuống còn khoảng 20 điều khoản. Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine cùng với các quốc gia Liên minh châu Âu (EU), đã hình thành lập trường riêng về một giải pháp hòa bình và sẽ chuyển lập trường này cho Mỹ trong thời gian tới. Theo ông, công việc hiện đang được tiến hành song song đối với ba văn kiện quan trọng gồm: thỏa thuận khung, gói đảm bảo an ninh và kế hoạch tái thiết hậu chiến. Trong khi đó, Điện Kremlin khẳng định chưa nắm rõ phiên bản cập nhật của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, đồng thời cho rằng nhiều điều khoản trong kế hoạch có thể không phù hợp đối với Moscow. QUỲNH NHƯ Myanmar kêu gọi các nước nhận lại hàng ngàn người bị bắt Chính quyền quân sự Myanmar vừa kêu gọi các nước nhận lại hàng ngàn người nước ngoài đang bị tạm giữ sau chiến dịch trấn áp trung tâm lừa đảo ở bang Kayin, gần biên giới Thái Lan. Đại tá Min Thu Kyaw ẢNH: AP Mỹ chưa phản hồi bản cập nhật kế hoạch hòa bình Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Ukraine vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ về các đề xuất mới nhất trong kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Ông Ahmed al Ahmed bị thương sau khi lao vào khống chế kẻ nổ súng Cảnh sát New South Wales xác nhận vụ xả súng đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, ngoài ra 40 người đang nằm viện. Một kẻ tấn công đã bị tiêu diệt, người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch. Giới chức Úc xác nhận vụ tấn công nhắm vào cộng đồng Do Thái, khi họ đang ăn mừng lễ Hanukkah trên bãi biển Bondi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==