11 n Thứ Ba n Ngày 16/12/2025 PHÁP LUẬT Sau khi làm thủ tục khai mạc phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) là người đầu tiên trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử. Trên bục khai báo, bị cáo Lan cho hay, trong quá trình công tác bản thân luôn tận tâm với công việc. Bị cáo đã cố gắng đưa Vĩnh Phúc từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu đất nước, đặc biệt về vấn đề kinh tế, xã hội. Theo bà Lan, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ đó tăng cao và đến năm 2023 tốc độ tăng trưởng cao nhất nước và nguồn thu ngân sách trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu. Về việc khắc phục hậu quả vụ án, cựu Bí thư giãi bày, giai đoạn điều tra đã cùng với gia đình nộp lại tất cả số tiền nhận hối lộ. Đồng thời, cũng xin được đề xuất dành hai thửa đất để khắc phục chung cho vụ án. “Bị cáo sống với mẹ già, bố đã mất, còn chồng đang bệnh hiểm nghèo, con mắt kém. Sức khỏe của bị cáo cũng rất yếu, mắc bệnh tim nên thiết mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt”, bà Hoàng Thị Thúy Lan nghẹn khóc. Chủ tọa cho biết, đã đọc các phần trình bày về xin giảm nhẹ của bị cáo Lan. Bên cạnh đó, bà Lan cũng được nhiều ban ngành có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Hồi tháng 7/2025, TAND TP Hà Nội (cấp sơ thẩm) tuyên bà Lan 14 năm tù tội “Nhận hối lộ”. Hồ sơ vụ án xác định, do muốn được ưu ái để thực hiện 4 dự án bất động sản bên bờ vực thu hồi tại huyện Vĩnh Tường, tổng diện tích tới 347 ha, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn đã nhiều lần hối lộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để cảm ơn. Người nhận nhiều nhất là bà Hoàng Thị Thúy Lan với tổng số tiền 25 tỷ đồng và 1 triệu USD. Khi tuyên án, tòa sơ thẩm đánh giá hành vi nhận hối lộ của bị cáo làm băng hoại đạo đức, dù đã khắc phục hậu quả vẫn cần tuyên bản án nghiêm khắc. CỰU CHỦ TỊCH TỈNH XIN NỘP THÊM 200 TRIỆU Cũng như bà Lan, ông Lê Duy Thành (Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) nhận của Nguyễn Văn Hậu gần 50 tỷ đồng. Trong khoảng 20 phút đứng trên bục khai báo, ông Thành cho biết, đã cùng gia đình khắc phục hậu quả vụ án, có nhiều hoạt động thiện nguyện để xin được hưởng khoan hồng, được giảm án. Theo ông Thành, quá trình đến khi bị đưa ra xét xử, có nhiều cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp trong tỉnh và hơn 2.000 cá nhân có đơn xin giảm nhẹ cho ông. Cựu Chủ tịch tỉnh cho hay, hiện sức khỏe của ông không tốt, tiền sử bệnh rối loạn chuyển hóa; gia đình có nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nguyện cùng khắc phục bão lũ, còn ông đã rất ăn năn, hối lỗi. Phần khai báo cũng ghi nhận ông Thành xin được nộp thêm “một số tiền” để khắc phục hậu quả vụ án. Luật sư của ông cho biết, gia đình đã chuẩn bị 200 triệu đồng để nộp. Trong vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ của ông Thành 41 tỷ đồng cùng hơn 1,6 triệu USD. Bị cáo đề nghị dùng số tiền này để khắc phục toàn bộ sai phạm và xin được trả lại số tiền nộp thừa 21 tỷ và 330.000 USD. Tòa sơ thẩm tuyên Lê Duy Thành mức án 12 năm tù, sai phạm của ông Thành bị quy kết nghiêm trọng thứ hai sau bà Lan. HOÀNG AN Ngày 15/12, Tòa Phúc thẩm, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bà Hoàng Thị Thúy Lan “kể công” đưa Vĩnh Phúc phát triển Ngày 15/12, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tập trung lực lượng, tăng cường rà soát, phát hiện và bắt giữ liên tiếp 3 vụ việc liên quan đến hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ các loại. Cụ thể, lực lượng chức năng đã tạm giữ Trịnh Văn Thăng (SN 2002, trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Tươi (SN 1990, trú tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép. Qua điều tra xác định, Thăng đặt mua pháo nổ thông qua mạng xã hội Facebook của Tươi, sau đó thuê dịch vụ chuyển phát hàng hóa để vận chuyển về Hà Nội. Khi có hàng, Thăng tìm kiếm khách để bán lại nhằm kiếm lời. Tang vật thu giữ trong vụ việc này khoảng 109,9 kg pháo các loại. Trong một vụ việc khác, Vũ Thị Luân (SN 1983, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) đặt mua pháo nổ của Nguyễn Quang Đoàn (SN 1992, trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) để bán cho Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1994, trú tại xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ). Sau khi nhận hàng, Tuấn tiếp tục liên hệ tiêu thụ cho các đối tượng khác để kiếm lời. Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 58 kg pháo nổ dạng dây. Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội còn phát hiện, bắt giữ Phạm Văn Phúc (SN 1989, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán pháo nổ trái phép. Đối tượng này đã mua nhiều công cụ, hóa chất để tự chế tạo pháo nổ, sau đó đem bán ra thị trường. Tang vật thu giữ gồm hơn 49 kg pháo nổ, cùng nhiều phương tiện, công cụ và hóa chất dùng để sản xuất pháo tự chế. Theo Công an TP Hà Nội, phương thức hoạt động của các đối tượng buôn bán pháo nổ trái phép ngày càng đa dạng, tinh vi. Nếu như trước đây chủ yếu là thu mua pháo lậu từ nước ngoài đưa về tiêu thụ trong nước, thì nay xuất hiện xu hướng tổ chức sản xuất ngay trong nội địa, sử dụng dịch vụ vận chuyển để giao hàng trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, việc mua bán, giao dịch thường được thực hiện qua không gian mạng, các đối tượng hầu như không gặp mặt trực tiếp, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần nâng cao nhận thức pháp luật, nói không với sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ trái phép; không vì lợi ích trước mắt hay thú vui nhất thời mà vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và xã hội. THANH HÀ Công an Hà Nội thu giữ hơn 200 kg pháo nổ Số lượng lớn pháo nổ bị thu giữ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa đấu tranh bắt giữ liên tiếp 3 vụ sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ các loại, thu giữ hơn 200 kg pháo nổ. Xử lý người đăng tải video sử dụng AI có nội dung giả mạo Ngày 15/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử lý một trường hợp ở phường Việt Yên về hành vi đăng tải video sử dụng AI có nội dung giả mạo phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Việt Yên mời công dân là N.Đ.P (trú tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) lên làm việc liên quan đến hành vi đăng tải video sử dụng AI có nội dung giả mạo. Theo đó, N.Đ.P tạo lập tài khoản mạng xã hội TikTok “kênh tổng hợp”, đăng tải, chia sẻ 2 video clip sử dụng AI giả mạo phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua làm việc, xác định N.Đ.P tiếp cận các video trên mạng xã hội, sau đó do nhận thức hạn chế, không phân biệt được nội dung giả mạo, không có thao tác kiểm chứng thông tin đã sử dụng tài khoản TikTok đăng tải lại video. Tại buổi làm việc, N.Đ.P đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của bản thân, cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần chủ động tiếp cận, tìm hiểu các quy định của pháp luật về an ninh mạng; nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin giả mạo, sai sự thật, thông tin tiêu cực, vi phạm pháp luật trên mạng xã hội. NGUYỄN THẮNG Bà Hoàng Thị Thúy Lan tại tòa phúc thẩm PHÚC THẨM VỤ PHÚC SƠN: Bị cáo Phùng Quang Hùng vắng mặt do bị đột quỵ Tại phiên tòa, bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, vắng mặt do bị đột quỵ, đang điều trị tại Bệnh viện. Bào chữa cho bị cáo Phùng Quang Hùng, luật sư cho hay thân chủ của mình đang phải điều trị nên không thể tham dự phiên tòa, luật sư đề nghị HĐXX cho thân chủ được xét xử vắng mặt. Còn đại diện Viện Kiểm sát có ý kiến vì lý do sức khoẻ nên không thể tham dự phiên tòa, bị cáo Hùng đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án nên sẽ không ảnh hưởng tới việc tranh tụng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==