Báo Tiền Phong số 347-348

Trong bối cảnh thị trường hàng không dần phục hồi mạnh mẽ, các hãng bay Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới và gia tăng sản lượng vận chuyển. Hiện toàn ngành duy trì gần 50 đường bay nội địa cùng 113 đường bay quốc tế, kết nối Hà Nội, TPHCM với 20 sân bay trong nước và 24 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), đội bay Việt Nam vẫn đối mặt tình trạng thiếu động cơ, khiến 28 máy bay phải tạm dừng khai thác. Số máy bay nằm sân gồm 24 chiếc A321neo, 3 chiếc A350 và một A320ceo, tương đương hơn 13% tổng đội tàu bay thương mại. Dù vậy, con số này đã giảm 5 máy bay so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy áp lực dần được tháo gỡ. Tính đến ngày 11/12, Việt Nam có 262 máy bay đăng ký quốc tịch, tăng 13 chiếc so với năm trước. Trong đó, 213 máy bay phục vụ hoạt động khai thác thương mại, còn lại là máy bay thuộc hàng không chung và trực thăng. Thống kê của Cục HKVN cho thấy lượng khách quốc tế qua đường hàng không đạt 46,9 triệu lượt từ đầu năm đến nay, tăng hơn 13% so với năm 2024. Trong nhóm này, các hãng bay Việt Nam đã vận chuyển 19,4 triệu lượt khách, tăng hơn 5% và chiếm hơn 41% thị phần. Thị trường nội địa cũng duy trì đà phục hồi với 36,6 triệu lượt khách, tăng 7,5% so với năm trước. Năm nay, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định, với sản lượng vận chuyển hành khách tăng gần 7% và hàng hóa tăng gần 5% so với năm 2024. Năm 2026, cơ quan quản lý ngành hàng không đặt mục tiêu đầy tham vọng: Vận chuyển 95 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 13% và 15% so với năm 2025. n CHẬM ĐÓNG HƠN 18.000 TỶ ĐỒNG Tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) diễn ra nhiều năm nay, làm ảnh hưởng quyền lợi người lao động. Theo số liệu của BHXH Việt Nam, đến hết quý III/2025, số tiền chậm đóng khoảng 18.400 tỷ đồng của gần 220.000 đơn vị, doanh nghiệp. Bộ Tài chính cho biết, tỷ lệ chậm đóng BHXH trên số phải thu đã giảm qua từng năm từ mức 3,05% năm 2021, giảm về 2,59% năm 2024 và dự kiến mức 2,55% số phải thu năm 2025. Cử tri nhiều địa phương gửi kiến nghị, đề xuất giải pháp mạnh. Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM phản ánh, một số doanh nghiệp sau khi giải thể hoặc di dời địa điểm sản xuất, kinh doanh đã chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH. Điều này khiến người lao động không thể chốt sổ BHXH cho giai đoạn này, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hưu trí và các chế độ BHXH khác. Yêu cầu đặt ra cho BHXH Việt Nam là nghiên cứu giải pháp tháo gỡ cho phù hợp, cho phép người lao động được chốt số theo thời gian đã thực đóng, đồng thời tiếp tục truy thu phần nợ BHXH từ doanh nghiệp bằng các biện pháp pháp lý và cưỡng chế. Giải pháp này nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và không để họ bị thiệt thòi do trách nhiệm chưa hoàn thành của doanh nghiệp. Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, bảo đảm quyền lợi của người lao động. Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 (có hiệu lực từ 1/7/2025) và Nghị định số 274/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về chậm, trốn đóng làm rõ hành vi, tăng cường mạnh hơn nữa chế tài xử lý. “Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo để ban hành Thông tư quy định quy trình kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực BHXH, trong đó có quy định thực hiện kiểm tra từ xa khi phát hiện các hành vi, dấu hiệu chậm, trốn đóng”, Bộ trưởng Thắng cho biết. KÍCH HOẠT CƠ CHẾ GIÁM SÁT LIÊN NGÀNH Nhằm ngăn chặn tình trạng chậm, trốn đóng BHXH, Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam rà soát, phát hiện các vướng mắc, thường xuyên đôn đốc người sử dụng lao động. Hằng tháng, thống kê, rà soát, gửi thông báo đến từng đơn vị, doanh nghiệp có số tiền chậm đóng và đôn đốc, thu hồi. “Cơ quan bảo hiểm chủ động phối hợp với cơ quan Thuế, Nội vụ, Công an và UBND các cấp để chia sẻ dữ liệu, chủ động theo dõi nắm bắt việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, từ đó kịp thời kiểm tra áp dụng các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm vi phạm”, Bộ Tài chính cho biết. Tại dự thảo Thông tư quy định quy trình kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, BHXH Việt Nam quy định chi tiết đối tượng, nội dung, thẩm quyền, kế hoạch, phương thức kiểm tra. Đối tượng kiểm tra là đơn vị chậm đóng, có dấu hiệu như: mức tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH thấp hơn mức thu nhập bình quân kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân; đã kê khai và nộp thuế nhưng chưa lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH. Đối tượng kiểm tra bảo hiểm y tế có dấu hiệu như tần suất hưởng cao, tỷ lệ sử dụng quỹ thanh toán cao. Đối tượng kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có lượt khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tỷ lệ bệnh nhân vào điều trị nội trú tăng cao bất thường; tỷ lệ chỉ định dịch vụ y tế tăng cao so với bình quân chung; chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế gia tăng cao. Góp ý dự thảo thông tư này, tỉnh Nghệ An đề nghị bổ sung quy định, việc kiểm tra bảo đảm nguyên tắc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không bị kiểm tra quá 1 lần về cùng 1 nội dung trong 1 năm (trừ trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm). TP Hải Phòng, tỉnh Hà Tĩnh và Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị bổ sung quy định, kiểm tra chuyên đề do BHXH tỉnh đề xuất, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp thanh tra tỉnh, rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lặp. Theo ông Trần Đình Liệu, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam, trong bối cảnh biến động về kinh tế xã hội, việc bảo đảm an sinh cho người dân càng có ý nghĩa quan trọng. Hệ thống BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tinh thần trách nhiệm, chia sẻ và đồng hành với người dân, người lao động và doanh nghiệp; coi đây là nền tảng xây dựng hệ thống an sinh xã hội linh hoạt, bền vững, hiện đại và nhân văn. n NĂM 2025, SỐ TIỀN CHẬM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH) CHIẾM KHOẢNG 2,55% TỔNG SỐ PHẢI THU. DOANH NGHIỆP CHẬM, TRỐN ĐÓNG BHXH, THẬM CHÍ GIẢI TÁN KHIẾN DÒNG TIỀN AN SINH BỊ NGƯNG TRỆ, HÀNG NGHÌN NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG THỂ CHỐT SỔ. TRƯỚC ÁP LỰC NÀY, BỘ TÀI CHÍNH ĐƯA RA NHIỀU GIẢI PHÁP NHƯ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH, PHỐI HỢP VỚI CÔNG AN, CƠ QUAN THUẾ CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐỂ XỬ LÝ DỨT ĐIỂM. 13-14/12/2025 www.tienphong.vn KINH TẾ TÌNH TRẠNG KHAN HIẾM ĐỘNG CƠ TOÀN CẦU TIẾP TỤC ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM VỚI 13% ĐỘI BAY THƯƠNG MẠI PHẢI DỪNG KHAI THÁC. CƠ QUAN QUẢN LÝ CHO BIẾT ÁP LỰC ĐANG DẦN GIẢM KHI TIẾN ĐỘ KHẮC PHỤC ĐƯỢC ĐẨY NHANH. 17 Lý do 28 máy bay Việt Nam không thể cất cánh Toàn bộ đội bay A320 và A321 của Vietnam Airlines đã hoàn thành việc cập nhật phần mềm trước thời hạn ẢNH: VNA Chậm, trốn đóng BHXH, người lao động lãnh đủ Tổ công tác của BHXH Hà Nội làm việc với các đơn vị có dấu hiệu chậm đóng ẢNH: BHXH HÀ NỘI QUỲNH NGA LỘC LIÊN THU HỒI, TRUY ĐÓNG HƠN 7.500 TỶ ĐỒNG TIỀN BHXH Giai đoạn 2022-2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại 62.587 đơn vị sử dụng lao động, thu hồi hơn 7.500 tỷ đồng. BHXH ban hành hơn 4.300 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với số tiền xử phạt 174 tỷ đồng. Từ thực tế trên, BHXH trình Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định quy trình kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, BHXH. Theo dự thảo, việc kiểm tra sẽ thực hiện theo 2 phương thức: trực tiếp (tại trụ sở doanh nghiệp, đơn vị hoặc cơ quan bảo hiểm) và từ xa (thông qua ứng dụng thông tin). BHXH thành phố Hà Nội đã công bố danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH. Hà nội có hơn 22.000 đơn vị nợ đóng các loại bảo hiểm với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tình trạng này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động. Một số đơn vị có số nợ nhiều như Cty CP Anh ngữ Apax với 69 tháng chậm đóng bảo hiểm, số tiền hơn 63,7 tỷ đồng; Cty CP LILAMA3 hơn 48,9 tỷ đồng; Cty CP Cầu 12 đã 101 tháng chậm đóng với khoảng 30 tỷ đồng. Năm 2025, BHXH thành phố Hà Nội đã thực hiện 2.583 cuộc kiểm tra. Qua đôn đốc và giám sát, số tiền chậm đóng đã giảm từ 325,3 tỷ đồng xuống còn 172,9 tỷ đồng, tương đương giảm gần 50%. NGỌC LINH Đến hết tháng 11/2025, cả nước có 20,04 triệu người tham gia BHXH, tăng khoảng 167.000 người so với năm ngoái. Các địa phương có số người tham gia tăng mạnh gồm Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Nghệ An…

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==