Báo Tiền Phong số 346

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Sáu n Ngày 12/12/2025 Sáng 11/12, ông Phạm Minh Tân - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Khánh Hòa (đơn vị chủ đầu tư hồ Sông Than) trao đổi với phóng viên Tiền Phong về hiện tượng nứt bê tông mặt đập đất và dòng thấm xuất hiện trong hành lang kiểm tra của đập bê tông. Ông Phạm Minh Tân cho biết, vết nứt xuất hiện khoảng một tháng trước, nằm ở lớp bê tông hạt mịn dày 6cm - lớp có chức năng tạo mỹ quan và định hình độ dốc bề mặt đập. Đến nay, hiện tượng trên đã được khắc phục hoàn toàn. Nguyên nhân là do thiết kế không bố trí các khe co và khe giãn cho lớp này, khiến bê tông bị giãn nở hoặc co ngót dưới tác động của nhiệt độ, dẫn tới nứt bề mặt. Ngay khi nhận phản ánh, chủ đầu tư và nhà thầu đã kiểm tra hiện trường, đào kiểm tra nền đập đất tại vị trí vết nứt. Kết quả cho thấy vết nứt không ảnh hưởng đến kết cấu đập đất. “Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan, chúng tôi sẽ thuê đơn vị kiểm định độc lập đánh giá toàn diện chất lượng công trình”, ông Tân nhấn mạnh. Liên quan hiện tượng thấm nước trong hành lang kiểm tra thân đập bê tông, ông Tân cho hay về mặt kỹ thuật và thiết kế, mức thấm này vẫn nằm trong giới hạn cho phép, bởi bên dưới vòm hành lang có thiết kế hai rãnh thu nước dẫn ra ngoài. Nguồn nước thoát ra sẽ được quan trắc thường xuyên để đánh giá sự thay đổi lưu lượng thấm. “Điều quan tâm nhất là thấm về phía đập đất, nhưng qua kiểm tra hiện trường thì không ghi nhận hiện tượng này”, ông Tân nói. Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết: Chiều nay (11/12), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục kiểm tra công trình. “Chúng tôi sẽ đề xuất bổ sung các khe co và khe giãn trên lớp bê tông mặt đập để tránh tái diễn tình trạng nêu trên”, ông Tân nói và cho hay, công trình hiện vẫn trong giai đoạn kiểm tra nghiệm thu, bàn giao và đưa vào vận hành. Do đó, mọi vấn đề liên quan đến các hiện tượng trên đều thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công. Chủ đầu tư tiếp tục theo dõi chất lượng trước khi chấp nhận bàn giao công trình. Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị kiểm định độc lập để đánh giá toàn diện chất lượng công trình. Hồ chứa nước Sông Than có dung tích hơn 85 triệu m3 là công trình trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa), với tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, vốn Trung ương và địa phương. Ngày 20/9/2025, công trình này được tổ chức khánh thành để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập với Ninh Thuận) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. PHÙNG QUANG Trước phản ánh về vết nứt trên mặt đập và nước thấm trong hành lang hồ Sông Than, tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư cho biết sự cố đã được khắc phục và không ảnh hưởng đến an toàn thân đập, đồng thời sẽ mời đơn vị độc lập đánh giá lại chất lượng công trình. Chủ đầu tư nói gì? Vết nứt trên thân đập Hồ chứa nước Sông Than Hồ Sông Than có các hạng mục chính, gồm: đập chính, đập đất (dài hơn 1km) và đập bê tông trọng lực (dài 304m); cao trình thiết kế đỉnh đập hơn 141m. Công trình còn có 2 đập phụ với tổng chiều dài 417,8m. Ngày 11/12, nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong cho biết, Thanh tra TPHCM đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương cung cấp các hồ sơ để làm rõ vụ việc có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước, xảy ra tại phường Tân Khánh. Trước đó, Thanh tra TPHCM nhận được đơn của công dân, tố cáo UBND TP.Tân Uyên (cũ) và UBND phường Tân Phước Khánh (cũ), nay là phường Tân Khánh có dấu hiệu sai phạm trong việc lấy đất công để cấp sổ đỏ cho hộ ông B.X.T. (ngụ TPHCM), cố ý làm trái quy định pháp luật của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát tiền của Nhà nước khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ thuộc Dự án nạo vét, gia cố Suối Cái (dự án này có vốn đầu tư gần 5.900 tỷ đồng - PV). Thanh tra TPHCM yêu cầu UBND phường Tân Khánh cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan, về việc cấp sổ đỏ cho ông B.X.T. đối với các thửa đất số 33, 34, 73, 74, 75, 270, tờ bản đồ số 3, số 4. Cung cấp thông tin việc chuyển nhượng, đăng ký biến động đối với các thửa đất kể trên. Thanh tra cũng đề nghị phường cung cấp hồ sơ về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án nạo vét, gia cố Suối Cái đối với các thửa đất kể trên. Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 11/2024, UBND TP.Tân Uyên ban hành Quyết định số 8247 về việc phê duyệt phương án và dự toán chi phí bồi thường thực hiện dự án Nạo vét, gia cố Suối Cái - đợt 17. Trong đó, phê duyệt tổng kinh phí bồi thường cho trường hợp bà T.T.C. có diện tích bị thu hồi là gần 2.700,8 m2 từ các thửa đất kể trên. Phần kinh phí phê duyệt và đã chi trả cho bà T.T.C. là gần 4 tỷ đồng. Về nguồn gốc đất trên, năm 1980, UBND xã Tân Phước Khánh (cũ) giao đất cho ông B.X.T. sử dụng sản xuất nhằm tăng thu nhập ổn định đời sống cho gia đình (hình thức cho mượn, không có các loại giấy tờ liên quan đến việc giao đất của cơ quan có thẩm quyền). Năm 2003, ông B.X.T. bán khu đất kể trên cho bà T.T.V.K. bằng giấy tay với giá 17 triệu đồng. Đây là khu đất công, nhưng năm 2004, bà K. được cơ quan chức năng cấp sổ đỏ. Sau đó, bà K. bán đất cho người khác, trong đó bà T.T.C. là người mua lại cuối cùng và sau này được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện dự án đầu tư công. Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Tân Khánh cho biết, phường đã tiếp nhận phản ánh từ người dân và văn bản chỉ đạo của Thanh tra TPHCM. Phường Tân Khánh đã tiến hành làm việc với các đơn vị, hộ dân liên quan, thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến việc cấp sổ đỏ và hồ sơ bồi thường thu hồi đất đối với các thửa đất nêu trên để báo cáo Thanh tra TPHCM. HƯƠNG CHI HỒ CHỨA NƯỚC VỪA KHÁNH THÀNH ĐÃ NỨT Ở KHÁNH HÒA: Thanh tra TPHCM vào cuộc vụ biến đất công thành "đất ông" Dự án Nạo vét, gia cố Suối Cái đoạn qua phường Tân Khánh Một hộ dân được giao đất công để sản xuất, sau đó bán giấy tay cho người khác và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Khi địa phương thực hiện dự án đầu tư công, hộ được cấp sổ đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng gần 4 tỷ đồng. Vụ việc có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước. VỤ TAI NẠN LÀM 4 NGƯỜI TỬ VONG Ở LẠNG SƠN: Lái xe con dương tính với ma túy Ngày 11/12, tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Cục CSGT, Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị đánh giá nguyên nhân, các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại KM42+600 Quốc lộ 1 ngày 26/11. Vụ tai nạn đã làm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương. Qua công tác điều tra, xác minh ban đầu, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác minh thân nhân những người gặp nạn và phối hợp với Sở Y tế xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe. Kết quả, lái xe ô tô con Lại Quang Nhân dương tính với chất ma túy Amphetamine; lái xe Phạm Văn Dũng vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng 35%; đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, tầm nhìn không bị che khuất, hệ thống biển báo đầy đủ, mặt đường nhựa thẳng, phẳng. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân do Lại Quang Nhân điều khiển xe ô tô con BKS 19A- 483.13 tham gia giao thông không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, không chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ; trong cơ thể có chất ma túy Amphetamine, đi không đúng làn đường nên đã xảy ra va chạm giao thông với xe ô tô đầu kéo. Hành vi của Lại Quang Nhân đã vi phạm Luật Trật tự, ATGT đường bộ năm 2024 và có dấu hiệu của tội phạm: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và khởi tố bị can, tạm giam đối với Lại Quang Nhân để điều tra theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm của lái xe và chủ doanh nghiệp xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98E - 000.77 kéo theo sơ mi rơ-mooc biển kiểm soát 98R - 013.92 (nếu có). QUỐC NAM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==