Báo Tiền Phong số 345

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Năm n Ngày 11/12/2025 DÒNG VỐN MỞ ĐƯỜNG CHO KHÁT VỌNG Ở phường Long Bình, em Hoàng Văn Hưng vẫn nhớ rõ cảm giác nghẹn lại khi nghĩ rằng phải tạm dừng ước mơ đại học. Gia đình làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh, trong khi học phí và sinh hoạt phí ngày càng tăng khiến nam sinh năm hai ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh) luôn sống trong lo âu. Ngày cầm bộ hồ sơ vay vốn trong tay, Hưng nở nụ cười trong trẻo hiếm thấy sau nhiều tháng dài căng thẳng. Em tâm sự đã có lúc muốn nghỉ học để đi làm phụ giúp cha mẹ. Nhưng khoản vay hỗ trợ sinh viên nhóm ngành STEM từ NHCSXH Đồng Nai đến kịp thời, giúp em tiếp tục hành trình học tập và nuôi dưỡng giấc mơ theo đuổi bấy lâu. Câu chuyện của Hưng chỉ là một trong hơn 25.000 lượt sinh viên đã được tiếp cận nguồn vốn hơn 1.600 tỷ đồng của NHCSXH Đồng Nai. Riêng đầu năm học 2025-2026, gần 7.000 sinh viên được giải ngân trong chưa đầy hai tháng - minh chứng cho nỗ lực của ngân hàng trong bối cảnh chi phí giáo dục tăng mạnh. Ở ấp Thọ Tiến (xã Xuân Lộc), hành trình làm lại cuộc đời của anh Đặng Quang Đạt khiến nhiều người thêm tin vào sức mạnh của chính sách nhân văn. Giữa vườn sầu riêng và cà phê xanh mướt rộng 2 ha, ít ai nghĩ người đàn ông chăm chỉ ấy từng mang nặng mặc cảm sau khi chấp hành xong án phạt tù. “Ngày trở về, tôi gần như trắng tay,” anh nhớ lại. Khoản vay 80 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù đã mở ra cơ hội mới. Anh dùng vốn chăm sóc vườn cây, dần tạo nguồn thu ổn định. “Số vốn như chiếc phao giúp tôi đứng dậy. Quan trọng hơn là cảm giác được tin tưởng”, anh chia sẻ. Trong hơn hai năm, Đồng Nai đã hỗ trợ hơn 600 trường hợp tương tự - con số phản ánh rõ tính nhân văn của chính sách tái hòa nhập cộng đồng. NHỮNG KHOẢN VAY MANG Ý NGHĨA LỚN Tại phường Trấn Biên, vợ chồng anh Lý Đức Quyền - người khuyết tật vận động - nhiều năm sống trong phòng trọ chật hẹp, luôn ước mơ có mái nhà ổn định. Thu nhập ít ỏi từ công việc bán thời gian khiến ước mơ ấy mãi xa vời. Chỉ đến khi tiếp cận khoản vay ưu đãi 700 triệu đồng của NHCSXH Đồng Nai, anh mới dám nghĩ đến việc mua căn hộ. Ngày nhận chìa khóa, anh xúc động không nói nên lời: “Tôi chưa bao giờ nghĩ có thể có ngôi nhà của riêng mình.” Với gia đình anh, tín dụng chính sách là điểm tựa giúp cuộc sống bước sang trang mới. Đó chỉ là vài câu chuyện trong hàng chục nghìn phận đời đang thầm lặng đổi thay. Tại Đồng Nai, gần 20.000 hộ nông thôn đã xây dựng hoặc cải tạo hơn 40.000 công trình nước sạch và vệ sinh. Nhiều khu dân cư xa trung tâm được đầu tư công trình sáng - xanh - sạch từ nguồn vốn ưu đãi. Hàng nghìn hộ nghèo và hộ chính sách có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, mở rộng sản xuất. Đằng sau những đổi thay ấy là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên làm việc với cơ sở; 100% Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện HĐQT; hàng nghìn lượt kiểm tra bảo đảm vốn đến đúng đối tượng. Cán bộ NHCSXH đều đặn đến 270 điểm giao dịch xã, hướng dẫn hồ sơ tận tay người dân. Trong những buổi giao dịch xã, người dân vẫn cẩn thận gấp từng tờ giấy vay vốn, ánh mắt ánh lên hy vọng. Với họ, tín dụng chính sách không chỉ là khoản vay - mà còn là niềm tin vào một xã hội luôn dang tay với những người muốn vươn lên. PV NGÂN HÀNG CHỦ ĐỘNG TÌM KIẾM CƠ HỘI M&A Trước đây, M&A trong lĩnh vực ngân hàng chủ yếu gắn với tái cấu trúc các tổ chức tín dụng yếu kém. Từ đầu năm nay, dấu ấn đáng chú ý nhất là các thương vụ chuyển giao bắt buộc: CBBank và OceanBank lần lượt được chuyển giao cho Vietcombank và MB; VPBank nhận GPBank; HDBank tiếp quản DongA Bank. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, các ngân hàng sẽ chủ động hơn trong việc tận dụng cơ hội M&A để thu hút vốn ngoại, tiếp cận kinh nghiệm quản trị tiên tiến, mở rộng tệp khách hàng và hệ sinh thái dịch vụ. Nếu được quản trị tốt, M&A không chỉ “dọn dẹp” những tổ chức yếu mà còn góp phần định hình một hệ thống tài chính ổn định, phát triển bền vững. Tại Diễn đàn M&A ngày 9/12, ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch SHB - cho biết các thương vụ bán vốn hay sáp nhập hiện nay không còn xuất phát từ khó khăn tài chính như trước đây. “Thực chất, doanh nghiệp đang chủ động tìm kiếm cơ hội vươn ra quốc tế. Với sự hậu thuẫn từ nhà đầu tư ngoại, doanh nghiệp nội có thể củng cố quy trình vận hành, nâng cao hiệu suất, gia tăng nguồn lực tài chính và tận dụng hệ thống toàn cầu của đối tác”, ông nói. Để đón dòng vốn chất lượng, theo ông Vinh, yếu tố trọng yếu là minh bạch. Doanh nghiệp Việt cần đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về báo cáo tài chính, quản trị tài chính và đặc biệt là quản trị rủi ro. Việc niêm yết trên sàn chứng khoán cũng là lợi thế giúp nâng cao khả năng tiếp cận vốn ngoại. Chia sẻ về chiến lược M&A của SHB, ông Vinh cho biết ngân hàng tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài có tầm nhìn dài hạn và tư duy phát triển tương đồng. “Sự hợp tác phải là đồng hành, không chỉ dừng ở một thương vụ, mà cùng phát triển và tạo lợi thế cho cả hai bên”, ông nhấn mạnh. Dẫn ví dụ từ thương vụ chuyển nhượng SHB Finance trong giai đoạn dịch COVID-19, ông Vinh cho biết việc tuân thủ quy trình chuẩn quốc tế đã giúp thương vụ thành công bất chấp bối cảnh khó khăn. Ông dự báo: “Sắp tới sẽ có nhiều thương vụ lớn ở mọi lĩnh vực, không chỉ tài chính - ngân hàng. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2026”. NGÂN HÀNG RỘNG CỬA BÁN VỐN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NGOẠI Vietcombank, BIDV và một số ngân hàng khác đang để ngỏ kế hoạch bán vốn cho nước ngoài. Trong khi đó, hạn mức sở hữu của nhà đầu tư ngoại tại các ngân hàng thương mại nhận chuyển giao bắt buộc như MB, HDBank, VPBank đã được nới lên 49% theo Nghị định 69/2025/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 01/2014/NĐ-CP). Giới phân tích kỳ vọng việc nới room ngoại sẽ tạo dư địa để các ngân hàng như HDBank, MB và VPBank thu hút vốn chiến lược, phục vụ tăng trưởng tài sản và đảm bảo an toàn vốn trong bối cảnh nhu cầu vốn trung - dài hạn ngày càng lớn. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp ngân hàng thuận lợi thực hiện các thương vụ M&A và hợp tác quốc tế. Gần đây, LPBank cũng công bố kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường để trình phương án tăng room ngoại từ 5% lên 30%. Mục tiêu là thu hút vốn nước ngoài, nâng cao minh bạch, tăng năng lực tài chính, hỗ trợ chuyển đổi số và mở rộng mạng lưới hoạt động. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, room ngoại không chỉ là thông số kỹ thuật mà ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng huy động vốn quốc tế. Các ngân hàng có room lớn thường dễ tiếp cận dòng vốn chất lượng, tạo điều kiện thúc đẩy chiến lược M&A. TS. Nguyễn Quốc Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng - nhận định sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thời gian qua đã mang đến những thay đổi tích cực về tài chính, công nghệ, quản trị và điều hành theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế. Ông nhấn mạnh việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài là cần thiết để ngân hàng Việt mở rộng nguồn lực, nâng cao năng lực tài chính. NGỌC MAI Sắp “nóng” mua bán, sáp nhập ngân hàng? Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ngân hàng diễn ra rầm rộ những năm gần đây và được dự báo sẽ bùng nổ vào năm 2026 khi nhiều ngân hàng được nới “room” ngoại. Xu hướng này nhằm củng cố năng lực tài chính và tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. M&A ngân hàng "nở rộ" để thu hút đầu tư chiến lược, hỗ trợ tăng trưởng tài sản mạnh mẽ DÒNG VỐN NHÂN ÁI Ở ĐỒNG NAI: Nhiều phận đời đổi thay nhờ chính sách Hơn một năm triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đồng Nai đã ghi dấu ấn đậm nét khi đưa dòng vốn nhân ái đến hàng chục nghìn hộ nghèo, sinh viên và người yếu thế. Những khoản vay ưu đãi không chỉ là con số mà hiện hữu qua từng mảnh đời đổi thay, từng gia đình tìm lại hy vọng và những người lầm lỡ có cơ hội bước sang trang mới. Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương tăng bình quân 28% mỗi năm - mức tăng cho thấy sự ưu tiên đặc biệt của Đồng Nai đối với tín dụng chính sách, tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu 100% đối tượng có nhu cầu được tiếp cận vốn. Cán bộ NHCSXH tỉnh Đồng Nai và các ngành chức năng thăm, động viên anh Đặng Quang Đạt (thứ 2 từ trái sang), ở ấp Thọ Tiến, xã Xuân Lộc

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==