12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 10/12/2025 Giao tranh tái bùng phát giữa Thái Lan và Campuchia từ sáng 8/12. Mỗi bên đổ lỗi cho bên kia tấn công trước. Diễn biến này đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn mong manh mà Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Mỹ làm trung gian từ tháng 7. Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết 2 dân thường đã thiệt mạng trong đêm 8/12, nâng tổng số người chết lên 6. Phía Thái Lan cho biết 1 người lính của họ thiệt mạng trong lúc giao tranh. Sáng 8/12, Hải quân Thái Lan tuyên bố, họ phát hiện lực lượng Campuchia bên trong lãnh thổ Thái Lan ở khu vực thuộc tỉnh Trat ven biển và đã mở chiến dịch quân sự để trục xuất họ, nhưng không cho biết cụ thể. Trong phát biểu tối cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Manet yêu cầu Thái Lan “không được sử dụng vũ lực để tấn công các ngôi làng dân sự với lý do khôi phục chủ quyền”. Trước đó, Campuchia khẳng định không đáp trả dù lực lượng của họ bị tấn công liên tục. Hải quân Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia gia tăng hiện diện, triển khai các tay bắn tỉa và vũ khí hạng nặng, củng cố các vị trí phòng thủ và đào chiến hào, cho rằng những bước đi này gây ra “mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng đối với chủ quyền của Thái Lan”. Ngày 8/12, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump mong đợi Campuchia và Thái Lan “tuân thủ đầy đủ” các cam kết ngừng bắn. “Tổng thống Trump cam kết với việc duy trì chấm dứt bạo lực, mong đợi Chính phủ Campuchia và Thái Lan thực hiện đầy đủ các cam kết của mình nhằm chấm dứt cuộc xung đột này”, vị quan chức cho biết. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch ASEAN năm 2025 kêu gọi hai bên bình tĩnh và duy trì các kênh liên lạc. “Giao tranh tái diễn có nguy cơ làm tan vỡ những nỗ lực thận trọng nhằm ổn định quan hệ”, ông Anwar viết trong bài đăng trên mạng xã hội X. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế và tránh leo thang. “Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực”, người phát ngôn của Tổng Thư ký cho biết. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố chính phủ của ông sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và sẽ không đối thoại với Campuchia. “Sẽ không có đàm phán. Nếu giao tranh muốn chấm dứt, (Campuchia) phải làm những gì Thái Lan nêu ra”, ông nói mà không giải thích thêm. Căng thẳng đã âm ỉ kể từ khi Thái Lan đình chỉ thỏa thuận đình chiến vào tháng trước, sau khi 1 người lính Thái Lan bị thương tật vĩnh viễn do giẫm phải mìn mà Bangkok cáo buộc Campuchia mới rải. Một số binh lính khác cũng bị thương do giẫm phải mìn. Campuchia phủ nhận cáo buộc rải mìn. Thái Lan tuyên bố sẽ không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn cho đến khi Campuchia xin lỗi. BÌNH GIANG (theo Reuters) Khi giao tranh tái bùng phát ở khu vực biên giới tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump mong đợi hai nước “tuân thủ đầy đủ” cam kết ngừng bắn. Ông Trump kêu gọi Thái Lan-Campuchia tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn Xe tải chở binh sĩ Thái Lan ở tỉnh Surin ẢNH: EPA Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh Phnom Penh tôn trọng chủ quyền nước láng giềng và không xâm phạm lãnh thổ, đồng thời kêu gọi Thái Lan kiên trì biện pháp hòa bình, khảo sát và phân định biên giới một cách minh bạch, công bằng. Phi hành gia Jonny Kim của NASA vừa cùng 2 phi hành gia Nga Sergey Ryzhikov và Alexey Zubritsky đáp xuống Kazakhstan, kết thúc nhiệm vụ kéo dài 8 tháng trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Ba phi hành gia cùng trở về bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-27 của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos. Trong chuyến trở về sáng qua, họ đáp xuống vùng thảo nguyên Kazakhstan phủ đầy tuyết và gió lạnh. Tàu vũ trụ hạ xuống bằng dù và giảm tốc bằng động cơ hãm, chạm đất vào lúc 10h03 sáng (giờ địa phương). Đội cứu hộ của Roscosmos, cùng đại diện của NASA, nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa 3 phi hành gia ra khỏi khoang tàu và ngồi vào ghế để kiểm tra y tế nhanh. Hai phi hành gia Ryzhikov và Kim được ghi nhận trong tình trạng tốt và tinh thần thoải mái. Riêng phi hành gia Zubritsky được đưa thẳng từ tàu Soyuz vào lều y tế dã chiến để kiểm tra. “Chúc mừng một lần nữa vì đã hoàn thành hành trình trên tàu Soyuz. Nhiệm vụ Expedition 73, tất cả các công việc đã hoàn tất. Phi hành đoàn cảm thấy rất tuyệt”, ông Ryzhikov phát biểu sau khi hạ cánh. Sau đó, 3 nhà du hành sẽ được trực thăng đưa tới Karaganda, Kazakhstan. Ông Kim sẽ lên máy bay của NASA để trở về Houston, còn Ryzhikov và Zubritsky sẽ về Trung tâm huấn luyện phi hành gia Gagarin tại Star City, Nga. Hành trình trở về của họ bắt đầu từ hôm 8/12, khi họ lên tàu Soyuz và tách khỏi mô-đun Prichal của trạm. Việc rời trạm lúc 1h41 GMT ngày 9/12 chính thức khép lại sứ mệnh Expedition 73 và mở đầu Expedition 74. “Điều tôi nghĩ mình sẽ nhớ nhất là sự gắn kết mà chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau. Sau 8 tháng ở ngoài không gian, tôi tin rằng phẩm chất lớn nhất của phi hành gia và con người không phải là năng lực kỹ thuật hay lòng trung thành, hay vô vàn những thứ chúng ta thường gán cho phi hành gia, mà là tình yêu. Tôi thực sự tin rằng tình yêu là điều lớn nhất mà một phi hành gia có thể dành cho nhau, cho những người họ làm việc cùng và cho hành tinh tuyệt đẹp của chúng ta”, ông Kim nói trong buổi lễ bàn giao hôm 7/12. Trong 245 ngày ở quỹ đạo thấp của Trái đất, 3 phi hành gia đã thực hiện hàng trăm thí nghiệm khoa học và công nghệ, đồng thời tham gia bảo trì trạm và giám sát việc tàu chở hàng không người lái cập bến và rời trạm, trong đó có tàu nâng cấp đầu tiên của Northrop Grumman và JAXA (Nhật Bản). Ryzhikov và Zubritsky cũng thực hiện hai chuyến đi bộ ngoài không gian để lắp đặt các thí nghiệm khoa học và di chuyển bộ điều khiển cho cánh tay robot châu Âu. Phi hành đoàn của Expedition 74 đã có mặt trên ISS, gồm chỉ huy Mike Fincke và 2 phi hành gia NASA là Zena Cardman và Chris Williams; phi hành gia Kimiya Yui của JAXA, 3 phi hành gia Roscosmos là Oleg Platonov, Sergey Kud-Sverchkov và Sergey Mikaev. BÌNH GIANG Cuộc hội đàm chớp nhoáng giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Volodymyr Zelensky được tổ chức nhằm củng cố vị thế của Ukraine. Ông Zelensky nói với các phóng viên sau cuộc họp, rằng kế hoạch sửa đổi sẽ bao gồm 20 điểm, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào về vấn đề từ bỏ lãnh thổ - điều mà Mátxcơva đã thúc đẩy. “Mỹ muốn tìm kiếm một sự thỏa hiệp. Tất nhiên, có những vấn đề phức tạp liên quan đến lãnh thổ. Nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được thỏa hiệp trong vấn đề đó”, Tổng thống Zelensky nói, nhắc lại lập trường của mình rằng Ukraine sẽ không từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào. Trước đó, một nguồn tin từ Chính phủ Anh cho biết, cuộc họp ngày 8/12 tập trung vào việc sử dụng những tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ông Starmer, ông Macron, ông Merz và ông Zelensky cũng đang đặt mục tiêu nhận được sự bảo đảm an ninh của Mỹ để giúp ngăn chặn bất kỳ động thái gây hấn nào trong tương lai từ Nga. “Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine và nếu có lệnh ngừng bắn, đó phải là một lệnh ngừng bắn công bằng và lâu dài”, Thủ tướng Starmer phát biểu sau khi chào đón các nhà lãnh đạo đến văn phòng của ông tại Phố Downing. Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức bày tỏ quyết tâm thúc đẩy một kế hoạch chắc chắn, vào thời điểm mà Thủ tướng Merz mô tả là “mang tính quyết định cho tất cả chúng ta”. Trong khi đó, ông Zelensky chỉ ra những bước đi cân bằng mà các cường quốc châu Âu cần thực hiện khi họ cố gắng đàm phán các điều khoản tốt hơn cho kế hoạch được đề xuất của Mỹ. “Có một số việc chúng ta không thể xử lý nếu không có Mỹ, những việc chúng ta không thể xử lý nếu không có châu Âu. Đó là lý do vì sao chúng ta cần đưa ra một số quyết định quan trọng”, ông nói. MINH HẠNH (theo Reuters) Phi hành gia Mỹ và Nga trở về Trái đất Ukraine giữ lập trường cứng rắn trước đề xuất thỏa hiệp của Mỹ Ukraine sẽ chia sẻ một kế hoạch hòa bình sửa đổi với Mỹ vào ngày 9/12, sau các cuộc hội đàm tại London giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngày 8/12 ẢNH: EPA
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==