“Tôi muốn mượn một câu thơ của đại thi hào đời Đường Trung Quốc Lý Bạch để tặng các em; đó là “Đại bàng nhất nhật đồng phong khởi, Phù dao trực thượng cửu vạn lý” (Đại bàng một ngày bay cùng gió / Chín vạn dặm cao vút tận trời). Mong rằng các em sẽ lấy vinh dự được nhận học bổng Đại sứ lần này làm cơ hội để học tập thật tốt, trưởng thành khỏe mạnh, sải cánh vươn cao như đại bàng, phấn đấu trở thành người xây dựng sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và người kế tục sự nghiệp hữu nghị Trung - Việt”, Đại sứ Hà Vĩ phát biểu tại Lễ trao học bổng Đại sứ Trung Quốc năm 2025. Sau đó, Đại sứ Hà Vĩ trao học bổng cho 40 em học sinh tiểu học, trung học cơ sở đến từ 3 xã Kim Anh, Vật Lại, Xuân Mai và phường Phúc Lợi của Hà Nội. Học bổng đợt này có tổng trị giá 40.000 nhân dân tệ (khoảng 150 triệu đồng). Ngoài giới thiệu tổng quan về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đại sứ Hà Vĩ cung cấp cho các em học sinh những thông tin cập nhật nhất về kinh tế hai nước một cách đơn giản, dễ hiểu. “Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện nay rất cao, năm ngoái đạt đến 260 tỷ USD, con số này nói lên điều gì? Nó tương đương một nửa tổng sản phẩm quốc nội - GDP của Việt Nam (gấp 10 lần tổng quy mô kinh tế của bảy tỉnh miền Bắc Việt Nam). Đến khi tuyến đường sắt tốc độ cao nối liền Trung Quốc và Việt Nam được hoàn thành trong tương lai, quy mô thương mại giữa hai nước còn sẽ tiếp tục tăng vọt. Sau này các em đi du lịch, học tập, làm việc hay sinh sống tại Trung Quốc đều sẽ thuận tiện hơn nữa”, Đại sứ nói. Nhanh nhạy nắm bắt xu hướng trí tuệ nhân tạo (AI), Đại sứ Hà Vĩ động viên, khuyến khích các em học sinh tìm hiểm, trải nghiệm công nghệ mới trong kỷ nguyên mới, nhất là sản phẩm, dịch vụ dựa trên AI. Nhiều người có mặt tại Lễ trao học bổng sáng 4/12 tỏ vẻ bất ngờ khi lần đầu tiên thấy Đại sứ Hà Vĩ đeo kính và phát biểu rất trơn tru mà không phải nhìn giấy hay nhìn máy nhắc chữ (máy đọc cue). Hóa ra, Đại sứ đang đeo kính AI do Trung Quốc sản xuất. Những nội dung mà Đại sứ muốn nói đều được hiện lên trên kính. Chiếc kính cũng có thể phiên dịch tức thời sang ngôn ngữ khác, hiển thị dưới dạng phụ đề trong kính, và có chức năng trò chuyện AI. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một nhà báo Trung Quốc cho biết, kính AI được một doanh nghiệp Trung Quốc ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (không phải ở các trung tâm công nghệ như Thượng Hải, Bắc Kinh, Vũ Hán…) sản xuất, giá bán dưới 10.000 nhân dân tệ. Trước đó, nhiều loại tai nghe AI do công ty Trung Quốc phát triển đã được bán rộng rãi trên thị trường, nhất là trên sàn thương mại điện tử. Loại tai nghe này phiên dịch tức thời khiến người dùng hiểu ngay người nước ngoài đứng đối diện, hoặc lời nói trong phim tiếng nước ngoài; giá bán dưới 1.000 nhân dân tệ. THÁI AN 12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 5/12/2025 Ngày 4/12, Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các NGO nước ngoài, các đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững diễn ra tại Hà Nội, do Ủy ban Công tác về các NGO nước ngoài và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, kể từ hội nghị lần thứ IV năm 2019 đến nay, thế giới đã trải qua những biến động rất phức tạp, tác động lớn đến tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đại dịch COVID-19 để lại hậu quả nghiêm trọng và lâu dài về kinh tế - xã hội và tâm lý con người. Cạnh tranh chiến lược gay gắt; xung đột vũ trang bùng phát ở nhiều khu vực; các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giá năng lượng, lương thực và thực phẩm biến động phức tạp, khiến các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, chịu rất nhiều sức ép chưa từng có. Cùng lúc đó, biến đổi khí hậu trở thành thách thức mang tính sống còn, thiên tai cực đoan xảy ra liên tiếp. Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai xảy ra ở Việt Nam với tần suất và cường độ chưa từng có. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra những cơ hội lớn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ gây ra tình trạng bất bình đẳng mới giữa các quốc gia. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, trong hành trình phát triển của Việt Nam, hợp tác quốc tế, bao gồm hợp tác với các NGO nước ngoài, là một bộ phận cấu thành không thể thiếu. Các NGO nước ngoài là những đối tác mang lại sự linh hoạt, sự sáng tạo gần cộng đồng và có khả năng tiếp cận những nhóm yếu thế và khu vực mà nguồn lực công còn chưa vươn tới, đồng thời mang lại những giá trị nhân văn và sự đồng cảm đặc biệt trong việc nuôi dưỡng và phát triển năng lực con người. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các NGO nước ngoài, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, đồng thời huy động nguồn lực phục vụ mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững của quốc gia. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các NGO nước ngoài thời gian qua tiếp tục khẳng định vai trò là một kênh đối ngoại quan trọng trong tổng thể các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tính đến ngày 30/11/2025, tổng số 379 NGO nước ngoài hoạt động thường xuyên tại Việt Nam đã viện trợ gần 1,14 tỷ USD cho Việt Nam trong giai đoạn 2020-2024. Các dự án trải rộng trên phạm vi cả nước, tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như y tế, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, giáo dục - đào tạo, tài nguyên - môi trường, xây dựng năng lực tổ chức và hỗ trợ tư pháp… THU LOAN Trong giai đoạn 2020-2024, tổng cộng 379 tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài hoạt động thường xuyên tại Việt Nam đã viện trợ gần 1,14 tỷ USD. Sự phối hợp giữa Việt Nam và các NGO nước ngoài ngày càng bình đẳng, minh bạch và hiệu quả. Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ ngày 4/12 nói rằng, ông mong các em học sinh phổ thông ở Hà Nội có thân thể khỏe mạnh, chí khí mạnh mẽ, kiến thức sâu rộng, am hiểu công nghệ… để như chim đại bàng sải cánh bay cao bay xa trong thời đại mới. Các NGO nước ngoài viện trợ hơn 1 tỷ USD trong 5 năm Đại sứ Trung Quốc mong học sinh Việt Nam như đại bàng thời đại mới Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chụp ảnh cùng đại diện các NGO nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG Cuối tháng 11, Trung tâm Trưng bày Hà Nội thuộc Trung tâm Hợp tác ứng dụng AI Trung Quốc-Việt Nam chính thức đi vào vận hành tại Hà Nội. Đây được xem là một trong những đầu mối quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác công nghệ cao, trong đó có AI, giữa hai nước trong giai đoạn chuyển đổi số sâu rộng. Tại hội nghị năm nay, các NGO nước ngoài không chỉ tham dự với tư cách khách mời mà còn trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, đồng chủ trì các hội thảo chuyên đề, phối hợp tổ chức triển lãm cùng các hoạt động truyền thông. Điều này thể hiện tinh thần hợp tác bình đẳng, cùng phát triển và phản ánh bước chuyển quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và cộng đồng NGO nước ngoài. Ông Putin chấp nhận một số đề xuất của Mỹ về xung đột Nga-Ukraine Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp nhận một số đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng cũng bác bỏ một số đề xuất khác. Trả lời các phóng viên tại cuộc họp báo ngày 3/12, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Putin không đồng ý với các đề xuất của Mỹ. “Hôm qua, lần đầu tiên hai bên đã trao đổi quan điểm trực tiếp”, ông Peskov nói. “Một số điều đã được chấp nhận, một số điều bị đánh giá là không thể chấp nhận - đây là một quy trình làm việc bình thường để tìm kiếm sự thỏa hiệp”. “Các cuộc thảo luận đang được tiến hành ở cấp độ chuyên gia”, ông Peskov nói. “Chính ở cấp độ chuyên gia này, những kết quả nhất định sẽ trở thành cơ sở cho các cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất”. Một bộ 28 đề xuất hòa bình của Mỹ bị rò rỉ vào tháng 11, khiến các quan chức Ukraine và châu Âu lo ngại vì có nhiều điều khoản được cho là có lợi cho Nga. Châu Âu lập tức gửi thư phản đối. Tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) sau đó, Mỹ và Ukraine cho biết đã xây dựng một “khuôn khổ hòa bình được cập nhật và tinh chỉnh”. Ngày 2/12, Tổng thống Nga cáo buộc các cường quốc châu Âu đang cố gắng nhấn chìm các cuộc đàm phán hòa bình bằng cách đề xuất những ý tưởng hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga. MINH HẠNH (theo Reuters) Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ đeo kính AI phát biểu tại Lễ trao học bổng ngày 4/12/2025 ở Hà Nội ẢNH: THÁI AN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==