Báo Tiền Phong số 338

7 n Thứ Năm n Ngày 4/12/2025 GIỚI TRẺ Tọa đàm chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2025 lần thứ 2 tại Trung Quốc, do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức. Tại tọa đàm, GS. Hồ Hiến Trung - Trường Đoàn Trung ương Trung Quốc đã trao đổi, giới thiệu về những dấu ấn hoạt động cách mạng quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc. Người đã tích cực tham gia các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc, góp phần quan trọng trong phong trào cách mạng Trung Quốc cũng như Quốc tế Cộng sản. Cũng trong phần trao đổi tại tọa đàm, đại biểu thanh niên Việt Nam được ôn lại nhiều dấu mốc, hoạt động quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền móng vững chắc, vun đắp cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Qua đó, hiểu thêm về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm và sự dày công vun đắp của Người đối với mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc. Chia sẻ với PV Tiền Phong, chị Huỳnh Anh Phương Thảo - Bí thư Đoàn phường Phú Nhuận, TPHCM cho biết, qua bài giảng của giáo sư, chị nhận thấy rằng, những năm tháng ở Vân Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa với lịch sử đấu tranh giành độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam, mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị của hai nước Việt - Trung trong những năm tháng cách mạng gian khổ. “Được tham gia, tìm hiểu về dấu chân cách mạng của Bác Hồ qua Hành trình đỏ chính là ôn lại lịch sử, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tôi. Tôi cảm thấy ấm lòng vì được lắng nghe câu chuyện nhiệt huyết thời tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của Bác với những người bạn thân thiết ở Trung Quốc”, chị Thảo nói. THĂM NHÀ Ở CŨ CỦA BÁC HỒ Ngay sau tọa đàm chuyên đề, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tới thăm nhà ở cũ của Người tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam - một trong những chứng tích lịch sử quan trọng ghi dấu quãng thời gian Người hoạt động cách mạng ở nước ngoài trước Cách mạng tháng Tám. Khu di tích tọa lạc tại số 89 - 91, đường Nam Hoa Sơn, thuộc quận Ngũ Hoa, thành phố Côn Minh. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cư trú và làm việc trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 10 năm 1940. Căn nhà có kết cấu gạch - gỗ, gồm ba tầng, mái ngói hai dốc kiểu Trung Hoa với tổng diện tích xây dựng khoảng 263m2. Không gian bên trong được phục dựng gần với nguyên trạng, có nhiều hiện vật và tư liệu quý, giúp tái hiện đời sống và môi trường hoạt động bí mật của Bác trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này. Trong quãng thời gian tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ các nhà cách mạng trong nước Việt Nam là Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và những đồng chí khác ở Côn Minh, để bàn về những sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đi khảo sát dọc tuyến đường sắt Vân Nam - Việt Nam và có nhiều hoạt động tuyên truyền cách mạng khác. Những hoạt động đó không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần quốc tế và sự gắn bó giữa hai dân tộc trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. Anh Đặng Thanh Tú - Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cảm thấy rất xúc động khi được học tập, tham quan nơi Bác Hồ đã từng làm việc. “Khi bước vào ngôi nhà, tôi cảm thấy ấn tượng nhất với bộ bàn ghế mộc mạc nơi Bác từng ngồi làm việc. Chúng tôi có thể cảm nhận rõ nét hơn về tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc và từ những câu chuyện, bài học ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi đây. Mỗi thanh niên Việt Nam chúng tôi sẽ có thêm động lực để tiếp tục phát huy, kế thừa và phát triển”. CHÂU LINH (từ Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc) ÂN TÌNH CHIẾN SĨ CÔNG AN Ân tình của các chiến sĩ công an hiện diện trong những ngôi nhà mới ở các vùng khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Đó không chỉ là công trình xây dựng, mà là trái tim đồng cảm dành cho Nhân dân. “Nhờ cán bộ, chiến sĩ công an kết nối hỗ trợ, gia đình tôi đã có nhà mới kiên cố, khang trang để ở, mở ra cuộc sống ổn định, giúp người dân gặp khó khăn yên tâm lao động sản xuất”, bà Ksor Hờ Blốch (SN 1948, xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ. Bà Ksor Hờ Blốch từng tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1965 đến 1975, bị địch bắt tù đày năm 1967. Hiện nay, bà đã già không còn khả năng lao động. Cuộc sống chủ yếu dựa vào công việc làm thuê bấp bênh của người con gái lớn. Ngôi nhà sàn của gia đình ván mục gãy, mái ngói dột vào mùa mưa. Sau khi đến nhà khảo sát, lực lượng công an phối hợp đơn vị tài trợ hỗ trợ xây nhà cho bà. Ngôi nhà hoàn thành và được bàn giao vào cuối tháng 8/2025. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh có những công trình, phần việc để lại nhiều dấu ấn. Người dân thôn Phú Hải (xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk) biết ơn khi họ được các chiến sĩ công an góp công sức, lắp đặt ống dẫn nước từ thượng nguồn về phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu. Thôn Phú Hải có 75 hộ dân, 100% là người Ba Na, chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo. Khi bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử liên tiếp gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ công an của tỉnh đã huy động 31 chuyến xe chở hơn 291 tấn hàng hóa gồm gạo, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm vận chuyển đến từng vùng bị cô lập, kịp thời san sẻ khó khăn với bà con. Bên cạnh đó, thành lập 2 Tổ công tác gần 200 đoàn viên tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm tránh trú bão, khơi thông hàng trăm tuyến cống, vệ sinh 35 điểm trường, hỗ trợ hơn 800 hộ dân thu gom rác thải, sửa chữa nhà cửa. XUNG KÍCH, HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG Tùy vào từng nhiệm vụ chuyên môn khác nhau, các tổ chức cơ sở Đoàn trong Công an tỉnh linh hoạt lồng ghép nhiều công trình, phần việc thanh niên hiệu quả. Công trình “Ca tuần tra thanh niên” nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm ở những địa bàn trọng điểm. Mô hình “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em khó khăn đến trường”, hiện đang hỗ trợ học bổng dài hạn cho 30 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ từ 300 nghìn đến 500 nghìn đồng/tháng. Trong kỷ nguyên số, tuổi trẻ Công an Đắk Lắk trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu dân cư, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm an ninh mạng, ứng dụng công nghệ vào điều tra, quản lý hồ sơ và thực hiện Đề án 06... Công trình thanh niên “Số hóa hồ sơ nghiệp vụ” phục vụ công tác Công an được triển khai đến 100% các tổ chức cơ sở Đoàn trong Công an tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, giúp nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động trong công tác lưu trữ phù hợp với xu thế phát triển chung, góp phần phục vụ tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Khi vận hành bộ máy mới, các “đội hình thanh niên Công an tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến” đã kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chính quyền cấp xã, phường sau sáp nhập. NGUYỄN THẢO Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2025”, đã dự tọa đàm chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc và tới thăm nhà ở cũ của Bác tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Thời gian qua, lực lượng thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn lặng thầm cống hiến, góp phần giữ vững bình yên cho Nhân dân. Đó không chỉ thể hiện qua những chiến công trên trận tuyến an ninh, mà còn được nuôi dưỡng từ việc làm giản dị, thiết thực vì cộng đồng. Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tới thăm nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ẢNH: CHÂU LINH Đoàn viên Chi đoàn Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ dọn nhà cho bà con sau lũ Từ ngày 1/12 - 8/12, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chuỗi các hoạt động như học tập chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc; thăm nhà ở cũ của Bác Hồ, Bảo tàng Đại học Liên hợp Tây Nam, Công viên đất ngập nước Bán đảo Bảo Phong; Đối thoại thanh niên Trung - Việt; học tập chuyên đề: “Tinh thần Thuyền đỏ”... Chiều 4/12, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030, với khẩu hiệu hành động: “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo - Hiệu quả”. Tuổi trẻ Công an Đắk Lắk nguyện mang hết tâm huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến để tiếp tục viết nên những trang mới trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bình yên cuộc sống cho Nhân dân. Hành trình đỏ theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh Dấu ấn của tuổi trẻ Công an Đắk Lắk

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==