Báo Tiền Phong số 338

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Năm n Ngày 4/12/2025 KHÁM SỨC KHỎE MIỄN PHÍ Sáng 17/11, tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, chương trình khám sức khỏe miễn phí cho công nhân do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an) tổ chức - chính thức được khởi động. Đây là hoạt động mở đầu Kế hoạch 2146 nhằm chăm sóc sức khỏe và tuyên truyền pháp luật cho 15.000 công nhân tại bảy tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2025 - 2026. Từ sáng sớm hàng nghìn công nhân đã có mặt để kiểm tra sức khỏe tổng quát, siêu âm, xét nghiệm tầm soát ung thư, sàng lọc Thalassemia… theo gói khám trị giá 1,9 triệu đồng/người. Việc tổ chức khám ngay tại khu công nghiệp giúp công nhân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng trong bối cảnh công nhân thường phải làm việc theo ca, ít có thời gian tự đi khám tại bệnh viện. Ông Cao Nguyên Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An chia sẻ, đợt khám sức khỏe kéo dài 5 ngày và phục vụ 2.000 người lao động. Nghệ An là một trong những địa bàn có đông công nhân làm việc trong môi trường nhiều nguy cơ bệnh nghề nghiệp, do đó chương trình được triển khai với quy mô lớn và sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn - doanh nghiệp - lực lượng y tế. Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Thế Nam - Trưởng phòng Công tác dân vận, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - nhấn mạnh vai trò của công nhân trong phát triển kinh tế - xã hội và tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu công nghiệp. Theo ông, thời gian qua, ngành Công an đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng, các tổ chức Công đoàn để triển khai nhiều mô hình như “Doanh nghiệp an toàn - Công nhân hạnh phúc” hay các tổ tự quản an ninh trật tự trong khu công nghiệp. Ông Nam cho rằng, trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, tranh chấp lao động hay lừa đảo trực tuyến ngày càng diễn biến phức tạp, việc lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật vào hoạt động khám sức khỏe là giải pháp cần thiết, giúp công nhân nâng cao ý thức tự bảo vệ và giữ vững môi trường lao động an toàn ngay từ cơ sở. Sau Nghệ An, sáng 28/11, Bắc Ninh tiếp tục trở thành địa phương thứ hai triển khai chương trình. Tại Công ty SJ Tech Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung), 2.000 công nhân được thăm khám miễn phí. Bắc Ninh hiện có hơn 300.000 lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp; nhu cầu khám - tư vấn sức khỏe định kỳ rất lớn nhưng không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận dịch vụ chất lượng. Bà Đỗ Hồng Vân, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam chia sẻ, chương trình là bước nối dài của mô hình “Sức khỏe của bạn”, đã và đang đem lại lợi ích thiết thực cho hàng chục nghìn người lao động. Theo bà Vân, việc tổ chức khám ngay tại doanh nghiệp giúp người lao động phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn, đồng thời giảm áp lực chi phí y tế trong bối cảnh đời sống công nhân còn nhiều khó khăn. Song song với khám sức khỏe, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật tập trung vào phòng chống tội phạm công nghệ cao, nhận diện tín dụng đen, kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp trong doanh nghiệp. Theo bà Vân, việc Bắc Ninh tiếp nối Nghệ An triển khai chương trình cho thấy kế hoạch đang được vận hành đúng tiến độ, đồng thời tạo nên hiệu ứng tích cực tại các khu công nghiệp - nơi tập trung lực lượng lao động lớn nhất của cả nước. HÀNH TRÌNH LAN TỎA Theo kế hoạch, chương trình khám miễn phí sẽ triển khai tại bảy tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đồng Nai, Lâm Đồng và TPHCM trong giai đoạn 2025 - 2026. Mỗi đợt kéo dài 5 - 10 ngày, thực hiện vào cuối tuần nhằm phù hợp lịch sản xuất. Mỗi ngày có 400 người được khám, chia thành hai buổi sáng - chiều. Đợt khám đầu tiên tại Nghệ An đã hoàn thành, Bắc Ninh đang triển khai và các địa phương khác sẽ tiếp tục tổ chức theo kế hoạch. TPHCM là địa phương có số lượng công nhân được khám nhiều nhất với 4.000 người. Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu công đoàn các tỉnh lập danh sách cụ thể, ưu tiên công nhân trực tiếp sản xuất, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc làm việc trong môi trường nguy cơ bệnh nghề nghiệp cao. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở phải phối hợp doanh nghiệp chuẩn bị địa điểm, hỗ trợ y tế và đảm bảo an ninh trong suốt quá trình triển khai. Ngoài ra, chuẩn bị maket, băngzôn tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phân công cán bộ phối hợp với Đoàn khám bệnh để hướng dẫn công nhân lao động tham gia khám bệnh. Đồng thời, phối hợp với công an cấp tỉnh bố trí chỗ ăn, ngủ cho Đoàn công tác khám bệnh. Đại diện Bộ Công an cho rằng, mô hình kết hợp khám sức khỏe - tuyên truyền pháp luật - tư vấn an ninh là một bước đi nhân văn, toàn diện. Khi công nhân có kiến thức, có sức khỏe và có ý thức tự bảo vệ, môi trường lao động sẽ an toàn hơn, mâu thuẫn giảm, tội phạm khó len lỏi, doanh nghiệp phát triển bền vững hơn và đời sống xã hội ổn định hơn. Về phía công nhân, nhiều người xem đây là cơ hội quý báu bởi chi phí khám tổng quát khá cao so với thu nhập. Gói khám trị giá 1,9 triệu đồng - bao gồm nhiều hạng mục tầm soát quan trọng - là điều không phải ai cũng có điều kiện tự chi trả. Phóng sự của PHÙNG LINH Chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 15.000 công nhân đang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an triển khai tại 7 tỉnh, thành phố có đông khu công nghiệp. Hoạt động này không chỉ giúp người lao động được thăm khám sức khỏe mà còn trang bị kiến thức pháp luật, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định ngay từ cơ sở. Xây dựng môi trường làm việc an toàn 2.000 công nhân, lao động Bắc Ninh được khám bệnh, tư vấn miễn phí Với mục tiêu phủ rộng 15.000 công nhân, chương trình được kỳ vọng trở thành một trong những hoạt động chăm lo lớn nhất trong giai đoạn 2025 - 2026, góp phần củng cố niềm tin của người lao động vào tổ chức Công đoàn - nơi họ tìm đến mỗi khi cần hỗ trợ trong cả đời sống lẫn tinh thần. Chương trình cũng khẳng định vai trò của lực lượng Công an Nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đặc biệt tại các khu công nghiệp. Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video mô tả vụ việc có dấu hiệu nghi vấn Giết người, nội dung đậm tính bạo lực, gây hoang mang trong dư luận. Trước tình hình đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an xác định nạn nhân là anh N.X.Đ, sinh năm 1989, trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. Đối tượng thực hiện hành vi Giết người được làm rõ là Đoàn Văn Sáng, sinh năm 1968, trú tại số 195 đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, nguyên là Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Lạng Sơn. Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng năm 2020, Sáng quen biết anh Đạt qua nền tảng mạng xã hội. Đến ngày 25/1/2025, Sáng gọi điện thoại và thống nhất để anh Đạt đến trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn (nơi Sáng công tác). Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết anh Đạt. Sau khi gây án, Sáng có nhiều hành vi tẩy xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm che giấu hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng. Ngày 28/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người. Ngày 29/11/2025, cơ quan điều tra tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các quyết định, lệnh trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành việc bắt, tạm giam bị can theo đúng quy định của pháp luật. QUỐC NAM Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội giết người Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng (SN 1968, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, nguyên Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đối tượng Đoàn Văn Sáng (giữa) tại Cơ quan Công an

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==