16 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 3/12/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Chiều 1/12, ngay sau khi ổn định nơi lưu trú tại Bangkok, đội tuyển U22 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên, chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Buổi tập chủ yếu mang tính thả lỏng sau hành trình di chuyển dài. Các cầu thủ được tạo điều kiện làm nóng cơ thể, bắt nhịp lại trạng thái thi đấu và làm quen với thời tiết cũng như mặt sân tập tại Bangkok. Đây được xem là bước khởi động nhằm giúp toàn đội nhanh chóng lấy lại sự hứng khởi trước khi bước vào các buổi tập quan trọng về chuyên môn. Trước buổi tập, đội trưởng Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ đầy trách nhiệm. Tiền vệ sinh năm 2003 khẳng định toàn đội đang giữ vững tinh thần quyết tâm và sự tập trung cho mục tiêu cao nhất. “Ban đầu 28 cầu thủ hay bất kỳ ai cũng đều xứng đáng góp mặt. Tuy nhiên, giải chỉ cho phép đăng ký 23 cầu thủ. Những người được chọn sẽ phải nỗ lực tối đa để đáp lại kỳ vọng của HLV và người hâm mộ”, Văn Khang nói. Đội trưởng U22 Việt Nam cũng cho biết toàn đội đang ưu tiên nâng cao khả năng phối hợp, tính gắn kết và đặc biệt là hiệu quả dứt điểm, yếu tố từng khiến đội lỡ hẹn thành tích tại kỳ SEA Games trước. “Kỳ SEA Games trước, toàn đội chưa đạt kết quả mong muốn. Lần này, tôi và các đồng đội sẽ quyết tâm hơn nữa để mang về thành tích tốt nhất”, Văn Khang chia sẻ. Nói về việc mang băng đội trưởng, Khang khẳng định: “Đó không phải là áp lực mà là động lực. Tôi xem đó là trách nhiệm để cố gắng nhiều hơn, hỗ trợ tinh thần và đẩy toàn đội về phía trước”. Đánh giá về đối thủ ở trận ra quân U22 Lào, Khang cho rằng đây là tập thể có nền tảng tốt, sở hữu nhiều cầu thủ dạn dày ở cấp độ đội tuyển quốc gia. “Trận đấu sẽ rất khó nói trước. U22 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng”, anh nhấn mạnh. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ DIỄN RA SUÔN SẺ Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết, kế hoạch chuẩn bị của U22 Việt Nam phần nào bị ảnh hưởng do những thay đổi ở phút cuối của BTC nước chủ nhà, nhưng chuyên môn toàn đội vẫn được đảm bảo. “Việc điều chỉnh lịch và địa điểm thi đấu phần nào ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của đội. Tuy nhiên, chúng tôi đã chủ động có phương án ứng phó khi nhận thông tin, vì vậy hiện tại cơ bản công tác chuẩn bị diễn ra suôn sẻ”- ông Trần Anh Tú cho biết. Sát ngày diễn ra SEA Games 33, BTC nước chủ nhà Thái Lan đã buộc phải chuyển các nội dung tổ chức tại Songkhla gồm bóng đá nam sang địa điểm mới do tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở địa phương này. Bảng đấu của đội tuyển U22 Việt Nam được đưa qua sân Rajamangala (Thủ đô Bangkok), đồng thời trận mở màn với U22 Lào cũng bị đẩy lên sớm 1 ngày (3/12) thay vì 4/12 như lịch ban đầu. Theo Phó Chủ tịch Trần Anh Tú, VFF trước đó đã cử người tiền trạm đánh giá tình hình và chuẩn bị phương án, gồm cả di chuyển, tránh tình trạng giao thông khó khăn ở Bangkok. Nhờ vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik được thoải mái tập trung cho công tác chuyên môn. Tại SEA Games 33, mục tiêu của đội tuyển U22 Việt Nam là vào tới trận chung kết, phấn đấu giành HCV. Áp lực lên thầy trò HLV Kim Sang-sik dự báo rất lớn trong bối cảnh chủ nhà Thái Lan có lợi thế sân nhà và đang quyết tâm rất lớn đoạt toàn bộ số HCV các môn bóng. Theo ông Trần Anh Tú, đội tuyển U22 Việt Nam đã có sự chuẩn bị bài bản, dài hơi. “U22 Việt Nam thực tế đã ổn định và được rèn luyện liên tục trong suốt năm qua. Chúng ta đã có ba chuyến tập huấn tại Trung Quốc, chuyến tập huấn chất lượng tại Qatar, vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, rồi toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2026. Đó là cả quá trình chuẩn bị bài bản, xuyên suốt, nhằm giúp đội đạt trạng thái tốt nhất cho SEA Games 33”- ông Trần Anh Tú cho biết. TRỌNG ĐẠT - VĨNH XUÂN U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất Ngay buổi tập đầu tiên tại Bangkok, đội trưởng Khuất Văn Khang khẳng định việc được trao băng đội trưởng U22 Việt Nam không phải áp lực mà là động lực để anh dẫn dắt toàn đội hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33. Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào vào ngày 3/12 trên SVĐ Rajamangala, mở màn cho hành trình chinh phục SEA Games 33 của thầy trò HLV. U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Thái Lan Trong tuyên bố mới đây, Tiến sĩ Kongsak Yodmanee - Giám đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) cho biết sẽ gây ấn tượng với 10 đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 ngay từ lúc tất cả đặt chân xuống sân bay, bởi đội ngũ tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp thông tin, cũng như đội ngũ an ninh luôn túc trực để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã phối hợp với các cơ quan liên quan để thiết lập một làn đường riêng biệt dành riêng cho SEA Games 33. Xe bus đưa đón quan chức, huấn luyện viên và vận động viên từ khách sạn đến địa điểm thi đấu sẽ được bố trí cảnh sát hộ tống, đồng thời phối hợp với cảnh sát giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong suốt hành trình. Tuy nhiên, Ban Tổ chức cũng khẳng định không cấm đường hay gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân Thái Lan. “Các đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 được coi là khách quốc tế và xứng đáng được chào đón một cách nồng nhiệt nhất. Chúng tôi đã huy động hàng nghìn cảnh sát, bao gồm cả cảnh sát mặc thường phục, nhằm đảm bảo an ninh tối đa từ lúc xuống sân bay, đến nơi lưu trú và các địa điểm thi đấu”, Tiến sĩ Kongsak cho biết. Vào ngày 1/12, chủ nhà Thái Lan cũng khai trương “Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quốc tế và Trung tâm Điều phối Truyền thông phục vụ SEA Games 33” có kinh phí xây dựng lên đến 1 tỷ baht và được trang bị đầy đủ công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới. Theo bà Sudruthai Lertkasem, Tổng Giám đốc Cục Quan hệ Công chúng, SEA Games 33 sẽ là kỳ đại hội sôi động nhất từ trước đến nay khi phát sóng hơn 30 môn thể thao, đồng thời xem xét cấp quyền phát sóng cho các liên đoàn thể thao thông qua nền tảng của họ với mục đích phi lợi nhuận. THANH HẢI Campuchia đã rút lui khỏi môn bóng đá, không tham dự các môn thể thao khác gồm: đá cầu, wushu, judo, karate, pencak silat, petanque và đấu vật. Quyết định này chắc chắn sẽ khiến công tác tổ chức cho SEA Games 33 bị xáo trộn. Riêng bóng đá, tình hình khác đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Kết quả là bảng A bóng đá nam chỉ còn lại 2 đội tuyển U22 Thái Lan và U22 Timor-Leste. Ban Tổ chức điều chuyển U22 Singapore ở bảng C sang bảng A thay U22 Campuchia. Như vậy cả 3 bảng sẽ gồm 3 đội (Brunei và Campuchia rút lui). Bảng A là sự hiện diện của U22 Thái Lan, U22 Timor Leste và U22 Singapore, bảng B gồm U22 Việt Nam, U22 Lào và U22 Malaysia trong khi bảng C là U22 Indonesia, U22 Myanmar và U22 Philippines. Theo ông Sumardji, đây là điều chỉnh có lợi cho Indonesia. Bởi lẽ, thay vì thi đấu 3 trận, họ sẽ chỉ phải ra sân 2 lần tại vòng bảng. Mật độ thi đấu thưa giúp Indonesia tránh nỗi lo chấn thương. “Tất nhiên thì điều này tốt cho Indonesia. Với thay đổi này, chúng tôi chỉ còn phải gặp Myanmar và Philippines”, ông Sumardji nói. “Lịch thi đấu ấy cho phép cầu thủ có nhiều thời gian tập luyện, hoàn thiện chiến thuật và cải thiện thể lực cũng như tinh thần ở Thái Lan”. Thêm một yếu tố then chốt nữa là các đội bóng sẽ có điều kiện hỗ trợ U22 Indonesia tối đa. Theo lịch thi đấu cũ, đội tuyển này sẽ đá trận đầu tiên trong bối cảnh nhiều cầu thủ không thể hội quân do bận thi đấu cho CLB chủ quản (ra sân ngày 4 nhưng giải vô địch quốc gia vẫn thi đấu ngày 6/12). Lịch thi đấu mới trùng với quãng nghỉ của giải vô địch quốc gia xứ vạn đảo (7-22/12). Do vậy mà U22 Indonesia có điều kiện triệu tập tối đa lực lượng cầu thủ nội địa cho sự kiện trên đất Thái Lan. U22 Indonesia sẽ ra quân muộn nhất, gặp Philippines tối 8/12. Sau đó 4 ngày họ sẽ đấu với Myanmar. Các trận đấu của họ diễn ra ở Chiang Mai. ĐẶNG LAI Thái Lan huy động cảnh sát đảm bảo an toàn cho SEA Games 33 Indonesia hưởng lợi khi U22 Campuchia bỏ giải Các cầu thủ U22 Indonesia Trưởng đoàn các đội tuyển Indonesia, ông Sumardji nhận định, với quyết định không tham gia môn bóng đá của Campuchia, đội U22 Indonesia sẽ được hưởng lợi. Với tư cách chủ nhà SEA Games 33, Thái Lan cam kết chào đón các đoàn thể thao đến từ 10 quốc gia ASEAN, với các biện pháp đảm bảo an toàn nghiêm ngặt từ lúc đặt chân đến sân bay.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==