Báo Tiền Phong số 337

14 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 3/12/2025 Tập huấn về truyền thông cho cán bộ công đoàn Campuchia Ngày 2/12, Tổng LĐLĐ Việt Nam khai mạc lớp ứng dụng AI trong sản xuất các sản phẩm truyền thông công đoàn cho cán bộ công đoàn Campuchia. Phát biểu tại chương trình tập huấn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân nhấn mạnh, trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đã tạo ra bước chuyển đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp tăng cường hiệu suất, giảm thời gian và chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thông, đồng thời tăng khả năng tương tác với đoàn viên và người lao động qua mạng xã hội. Theo ông Xuân, lớp tập huấn này không chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tế cho các học viên, mà còn góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa tổ chức công đoàn hai nước trong thời đại số, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn mỗi nước. Trong khi đó, ông Soung Houts - Cố vấn cấp cao Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia nhắc lại mối quan hệ mật thiết giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam thông qua việc tập huấn cho cán bộ công đoàn Campuchia. VĂN KIÊN Đây là các dự án nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết về chỗ ở cho công nhân, đồng thời thể hiện trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Những năm qua, nhu cầu về nhà ở cho công nhân đang trở thành một trong những vấn đề bức thiết nhất trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Khi lực lượng lao động trẻ, đông đảo đổ về các khu công nghiệp và khu chế xuất, sức ép lên hạ tầng đô thị ngày càng lớn. Tuy nhiên, trong khi giá nhà thương mại liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của phần đông công nhân, thì NƠXH dành cho người thu nhập thấp lại rất khan hiếm. Điều này, khiến “giấc mơ an cư lạc nghiệp” của công nhân, người lao động ngày càng nên xa vời. Nhiều công nhân phải thuê trọ trong những khu dân cư tự phát, nhà trọ chật hẹp, điều kiện an toàn thấp. Về lâu dài, điều kiện sống không đảm bảo ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý và năng suất lao động. Trong bối cảnh đó, việc triển khai Đề án “Một triệu căn hộ NƠXH” mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Luật Nhà ở sửa đổi cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng NƠXH cho người lao động đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, tạo điều kiện để các dự án được triển khai nhanh hơn. Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chỉ riêng từ đầu năm đến nay, nhiều dự án NƠXH Công đoàn được khởi công xây dựng. Điển hình là các dự án: NƠXH Công đoàn tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh; Dự án NƠXH Công đoàn tại Khu công nghiệp Giao Long (tỉnh Vĩnh Long); Dự án NƠXH Công đoàn thuộc dự án thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Tho - cụm công nghiệp Trung An (Đồng Tháp). Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mỗi dự án NƠXH Công đoàn đang được triển khai có tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng, với hàng trăm căn hộ. Ngoài các căn hộ khép kín, dự án còn tích hợp khu nhóm trẻ, sân chơi, khu sinh hoạt cộng đồng, công trình thể thao - văn hóa, tạo nên một không gian sống văn minh, tiện ích, đậm chất nhân văn. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, các dự án này không chỉ hiện thực hóa Đề án “1 triệu căn hộ NƠXH”, mà còn là một chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên công đoàn. Dự án giúp địa phương ổn định nguồn lao động tại chỗ, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. NĂM 2026, DỰ KIẾN KHỞI CÔNG 8 DỰ ÁN Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng của công nhân, người lao động, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Công đoàn cho biết, từ nay đến cuối năm 2025 sẽ tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND tỉnh Bắc Ninh để hoàn thiện thủ tục và khởi công 2 dự án thiết chế Công đoàn tại 2 địa phương trên. Trong đó, tại Quảng Ngãi, dự án NƠXH công đoàn được xây dựng tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Thọ Phong, với số vốn đầu tư hơn 597 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu "an cư" của đoàn viên, công nhân, người lao động. Theo quy hoạch, dự án gồm hai tòa chung cư cao 9 tầng và một tòa cao 12 tầng, cùng các công trình phụ trợ, sân vườn, giao thông nội bộ, bãi đỗ xe ngoài trời và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác. Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dự kiến trong năm 2026, sẽ khởi công 8 dự án NƠXH Công đoàn tại 8 tỉnh, thành phố. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các dự án này giúp công nhân có nơi ở an toàn, tiện nghi, cải thiện đời sống, yên tâm làm việc và đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, qua các dự án NƠXH, tổ chức Công đoàn Việt Nam thể hiện trách nhiệm của của mình trong việc chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. VĂN KIÊN Dự kiến trong năm 2026, Ban Quản lý dự án Công đoàn – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ khởi công 8 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) Công đoàn tại 8 tỉnh, thành phố. Tăng tốc phát triển nhà ở xã hội Công đoàn Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại phường Việt Yên – Bắc Ninh ẢNH: TƯỜNG VI Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dự kiến trong năm 2026, sẽ khởi công 8 dự án NƠXH Công đoàn tại 8 tỉnh, thành phố. Trong tháng 11, dù đối mặt thời tiết cực đoan và diễn biến tiêu thụ than tiếp tục khó khăn, các đơn vị trong Tập đoàn vẫn nỗ lực tổ chức sản xuất, thi đua lập thành tích chào mừng 89 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2025). Khối sản xuất than tranh thủ điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh khai thác, chế biến, pha trộn, nhờ đó hầu hết đơn vị hoàn thành và vượt kế hoạch tháng. Cụ thể, bốc xúc đất đá trong tháng đạt 13,6 triệu m3, bằng 101,5% kế hoạch; lũy kế 11 tháng đạt 137 triệu m3, bằng 89,6% kế hoạch năm. Mét lò đào đạt 24,4 nghìn mét, bằng 101% kế hoạch tháng; lũy kế 11 tháng đạt 254 nghìn mét. Sản lượng than nguyên khai đạt 3,1 triệu tấn, bằng 102,8% kế hoạch; lũy kế 11 tháng đạt 35,7 triệu tấn, bằng 93,8% kế hoạch năm. Tiêu thụ than tháng 11 đạt 3,35 triệu tấn; lũy kế 11 tháng ước đạt 39,84 triệu tấn. Khối khoáng sản và điện duy trì ổn định: sản xuất Alumina tháng 11 đạt 113 nghìn tấn, bằng 100% kế hoạch; tiêu thụ đạt 112,6 nghìn tấn. Sản lượng điện đạt 812 triệu kWh, lũy kế 11 tháng ước đạt 9,1 tỷ kWh. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 11 ước đạt 11.756 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 146.750 tỷ đồng, bằng 84,9% kế hoạch năm. Bước vào tháng cuối cùng của năm 2025, TKV đặt mục tiêu đào 24,93 nghìn mét lò; bốc xúc 11,94 triệu m3 đất đá; sản xuất 2,69 triệu tấn than nguyên khai, nâng tổng sản lượng cả năm dự kiến lên 38,4 triệu tấn. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu tiêu thụ 4,16 triệu tấn than trong tháng 12; sản xuất 131 nghìn tấn Alumina; tiêu thụ 140 nghìn tấn; sản xuất 1,07 tỷ kWh điện. Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong tháng 11, đồng thời nhấn mạnh tháng 12 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành kế hoạch năm và chuẩn bị bước vào năm 2026. Ông yêu cầu toàn Tập đoàn thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ tiêu thụ than; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn trong cấp phép khai thác, giải phóng mặt bằng; tăng tốc chương trình “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”; chú trọng an toàn lao động và kiểm soát môi trường, bụi trong mùa hanh khô. Tổng Giám đốc cũng đề nghị phối hợp với Công đoàn TKV triển khai tốt các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người lao động. PV TKV tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 Sáng 1/12, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Vũ Anh Tuấn chủ trì Hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng 12/2025 theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Điều hành sản xuất Quảng Ninh và trực tuyến với Trụ sở Tập đoàn ở Hà Nội. Tham dự có lãnh đạo Hội đồng thành viên, Ban điều hành, Đảng ủy TKV, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn cùng đại diện các ban chuyên môn. Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn chủ trì hội nghị tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==