Báo Tiền Phong số 336

Đoàn gồm gần 200 đại biểu là cán bộ trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, công nhân trẻ và thanh niên nông thôn tiêu biểu. Anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương, làm trưởng đoàn. “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2025” là hoạt động đối ngoại thanh niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Chủ đề của Hành trình số 2 là “Ánh sáng của lý tưởng” như lời nhắc nhở về lý tưởng cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã dày công vun đắp. Hành trình sẽ đưa đại biểu đến nhiều địa danh gắn với dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, tìm hiểu những địa điểm lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Gia Hưng, và trải nghiệm các mô hình phát triển hiện đại tại Hàng Châu và Hồ Châu. Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Nguyễn Hồ Mạnh, Phó Bí thư Đoàn UBND tỉnh Nghệ An, nói: “Tôi tiếp nhận cơ hội này với tâm thế sẵn sàng quan sát, phân tích và tích lũy kiến thức để phục vụ công tác chuyên môn và phong trào Đoàn tại địa phương”. Với anh Mạnh, hành trình đến Côn Minh và Hàng Châu hứa hẹn có nhiều trải nghiệm về mặt nghiên cứu mô hình phát triển. Đối với Côn Minh (Vân Nam), địa phương có vị trí địa lý gần gũi và tương đồng về văn hóa, anh Mạnh kỳ vọng sẽ nghiên cứu sâu về cơ chế quản lý hành chính công, các chính sách thúc đẩy giao thương biên mậu và phát triển du lịch bền vững. Đây là những dữ liệu thực tế quý giá để tham chiếu cho tỉnh Nghệ An trong bối cảnh tỉnh nhà đang đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trong khi đó, Hàng Châu (Chiết Giang) là một “trường quay thực tế” lý tưởng về chuyển đổi số và kinh tế số. Kỳ vọng lớn nhất của anh tại đây là được tiếp cận phương pháp luận trong việc xây dựng thành phố thông minh và cách thức họ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) vào cải cách hành chính. “Tôi mong muốn tìm ra lời giải cho việc làm thế nào để số hóa hiệu quả các hoạt động của Đoàn Thanh niên, thiết kế phong trào ngày càng có chiều sâu chuyên môn, hỗ trợ trực tiếp cho nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh”, anh Mạnh chia sẻ. Về phương diện đối ngoại, chuyến đi này là minh chứng cụ thể cho mối quan hệ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện” giữa Việt Nam và Trung Quốc. Anh Mạnh nhận thức rõ vai trò của thanh niên trong việc củng cố lòng tin chính trị và ngoại giao nhân dân. CHÂU LINH 15 n Thứ Ba n Ngày 2/12/2025 THỜI SỰ Thủ tục mới của Vietnam Airlines áp dụng theo Chỉ thị số 24 ngày 13/9 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Theo chỉ thị này, chỉ những hành khách có hành lý ký gửi và các đối tượng đặc biệt như người cao tuổi, trẻ em đi một mình hay người cần hỗ trợ mới tiếp tục làm thủ tục tại quầy. Tất cả hành khách còn lại sẽ phải thực hiện toàn bộ các bước từ mua vé, check-in, kiểm tra an ninh đến lên máy bay thông qua giải pháp ứng dụng sinh trắc học tích hợp với định danh điện tử VNeID, hoặc tại hệ thống kiosk tự phục vụ tại sân bay. Vietnam Airlines cho biết, thay đổi này nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, tăng độ chính xác nhờ đối chiếu sinh trắc học và giảm nguy cơ lỡ chuyến vì quên mang giấy tờ tùy thân. Hãng đặc biệt khuyến nghị hành khách xác thực tài khoản VNeID mức độ 2 để sử dụng đầy đủ tiện ích và hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình làm thủ tục. Theo hướng dẫn, hành khách đăng nhập VNeID bằng tài khoản đã được định danh mức 2, chọn mục “Dịch vụ khác”, rồi chọn “Dịch vụ hàng không” - mục này hiện tại chỉ bao gồm Vietnam Airlines và Vietjet. Sau khi chọn 1 trong 2 hãng bay, hành khách tiếp tục với “Check-in online”. Sau khi đồng ý chia sẻ dữ liệu, hệ thống sẽ chuyển sang ứng dụng của hãng bay để hoàn tất thủ tục và thực hiện eKYC. Khi ra sân bay, hành khách chỉ cần quét sinh trắc tại cửa an ninh và cửa lên máy bay. Trường hợp đã check-in nhưng chưa eKYC, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung ngay trên VNeID để hoàn thiện quy trình. Việc tải sẵn ứng dụng Vietnam Airlines hoặc Vietjet sẽ giúp quá trình liên thông giữa VNeID và hệ thống của hãng diễn ra nhanh hơn. Trong giai đoạn đầu, dù chuyển sang hình thức trực tuyến, hành khách vẫn nên mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu để phòng các trường hợp hệ thống cần đối chiếu thông tin. Việc chuyển đổi sang checkin sinh trắc học có thể gây lúng túng với những người chưa quen thao tác trên VNeID, như quên mật khẩu, thao tác chậm hoặc gặp sự cố kết nối mạng tại sân bay. Vì vậy, hành khách được khuyến cáo cài đặt, xác thực tài khoản trước và thử làm thủ tục online để kiểm tra khả năng hoạt động của ứng dụng. Vietnam Airlines cho biết sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ tại các sân bay trong thời gian đầu để hướng dẫn hành khách, đảm bảo trải nghiệm thông suốt và tránh ảnh hưởng đến lịch trình. Vietnam Airlines lưu ý, quy trình làm thủ tục trực tuyến chỉ áp dụng cho các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines Group khai thác, gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco. Với những hành khách đã hoàn tất check-in nhưng chưa eKYC, việc bổ sung xác thực cũng được thực hiện trực tiếp trên VNeID bằng cách truy cập lại mục “Dịch vụ hàng không”, nhập thông tin PNR hoặc số vé, sau đó hệ thống sẽ tự điều hướng đến bước “Thực hiện eKYC”. GIẢM THỜI GIAN CHỜ Trong ngày đầu triển khai, tình hình khai thác của Vietnam Airlines ổn định, vận hành đúng kế hoạch. Các quy trình nhận diện từ quầy thủ tục đến cửa an ninh và cửa ra máy bay đều được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, góp phần rút ngắn thời gian chờ. Việc triển khai làm thủ tục qua VNeID và kiosks check-in đã giúp đơn giản hóa đáng kể các bước hành khách phải thực hiện so với trước đây. Thay vì phải xuất trình nhiều loại giấy tờ và chờ đợi tại quầy, hành khách có thể tự làm thủ tục, lựa chọn chỗ ngồi, in thẻ lên tàu và sử dụng sinh trắc học để xác thực nhanh trong quá trình kiểm tra an ninh và ra cửa máy bay. Nhờ đó, luồng di chuyển trở nên gọn nhẹ, thời gian chờ rút ngắn rõ rệt và hành khách chủ động hơn trong toàn bộ hành trình. Các kiosks check-in cũng góp phần giảm tải cho khu vực quầy truyền thống, đặc biệt tại các sân bay lớn có lưu lượng khách cao. Trước thời điểm áp dụng, Vietnam Airlines đã thông tin rộng rãi tới hành khách qua nhiều kênh truyền thông, giúp khách hàng chủ động chuẩn bị và làm quen với quy trình mới. Tại các sân bay, hãng bố trí lực lượng nhân viên hướng dẫn tại các vị trí quan trọng để hỗ trợ hành khách thao tác trên VNeID và kiosks, bảo đảm dòng khách thông suốt, trật tự, không phát sinh vướng mắc lớn trong quá trình vận hành. Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi sát sao, ghi nhận phản hồi của hành khách và hoàn thiện quy trình trong những ngày tiếp theo, nhằm bảo đảm hệ thống sinh trắc học vận hành hiệu quả, an toàn và thuận tiện nhất cho mọi hành khách. LỘC LIÊN Từ ngày 1/12, Vietnam Airlines chính thức yêu cầu hành khách không có hành lý ký gửi thực hiện toàn bộ quy trình mua vé, check-in và lên máy bay thông qua VNeID hoặc kiosk tự phục vụ. Chỉ những người có hành lý ký gửi hoặc thuộc diện đặc biệt mới làm thủ tục tại quầy. Từ ngày 1-8/12, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ tham gia chuỗi các hoạt động như học tập chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc; thăm nhà ở cũ của Bác Hồ, Bảo tàng Đại học Liên hợp Tây Nam, Công viên đất ngập nước Bán đảo Bảo Phong; Đối thoại thanh niên Trung - Việt; học tập chuyên đề: “Tinh thần Thuyền đỏ”... Sẽ không phải tháo giày, mở hành lý Tại Tọa đàm “Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số” do báo Tiền Phong tổ chức mới đây, ông Phạm Quang Hiếu, Phó Trưởng Ban Kỹ thuật công nghệ - môi trường, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết, từ cuối năm nay, ACV sẽ đưa vào vận hành hệ thống máy soi an ninh công nghệ cao cho phép hành khách giữ nguyên hành lý, giày dép, chất lỏng và thiết bị điện tử khi kiểm tra. Ông Hiếu nhấn mạnh, việc không còn phải mở hành lý hay tháo giày sẽ mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn, đồng thời giảm tải cho lực lượng an ninh. Hệ thống mới sẽ được triển khai đồng bộ tại các sân bay lớn, đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Đơn giản hóa thủ tục đi máy bay Gần 200 đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Hành trình đỏ tại Trung Quốc Từ ngày 1/12, khách bay Vietnam Airlines không có hành lý ký gửi thực hiện toàn bộ quy trình thông qua VNeID hoặc kiosk tự phục vụ ẢNH: VNA Một số đại biểu tham gia chương trình ẢNH: CHÂU LINH Từ ngày 1-8/12, gần 200 đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2025” tại Trung Quốc. Chương trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==