14 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 2/12/2025 Ngày 1/12, tỉnh Đắk Lắk đồng loạt khởi công xây dựng 684 căn nhà mới cho các hộ dân bị sập trôi hoàn toàn do mưa lũ, chính thức kích hoạt “Chiến dịch Quang Trung thần tốc” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại hai điểm trọng yếu là xã Tuy An Bắc và xã Hòa Thịnh - những “rốn lũ” chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, không khí khẩn trương bao trùm khắp công trường. Máy xúc, xe ben, cùng lực lượng quân đội, thanh niên và các đơn vị hỗ trợ đồng loạt triển khai công việc, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến dịch quy mô lớn, nhằm dựng lại 684 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn trong trận lũ lịch sử giữa tháng 11. Tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, căn nhà đầu tiên trong chiến dịch được khởi công của ông Trần Hoàng Long, 1 trong 97 hộ dân mất trắng sau lũ. Trận lũ bất ngờ đã cuốn phăng toàn bộ tài sản tích góp cả đời của gia đình ông, chỉ để lại nền đất trống hoác. Đơn vị thi công cho biết, căn nhà mới của ông Long rộng 48m2, có gác chống lũ kiên cố, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/1/2026. Đây không chỉ là cột mốc tiến độ, mà còn là lời hứa để gia đình ông Long có thể đón Tết trong mái nhà mới - điều mà cách đây chỉ hơn chục ngày, ông chưa dám nghĩ đến. Tại xã Tuy An Bắc, nỗi niềm của ông Trần Ngọc Tùng càng khiến người nghe nghẹn lại. Ngồi giữa khoảng đất trống nơi từng là mái ấm, ông kể năm 2009 căn nhà đầu tiên bị lũ cuốn trôi. Nén nỗi đau, ông dựng lại vào năm 2011, nhưng đến nay, lũ dữ một lần nữa cuốn sạch tất cả: bò mất, 20 bao lúa vừa thu hoạch bị cuốn phăng, tivi, tủ lạnh không còn gì. “Khủng khiếp lắm, may mà giữ được cái mạng”, ông Tùng nghẹn giọng. Nay được hỗ trợ xây nhà kiên cố, ông mừng đến rơi nước mắt. Đơn vị thi công cam kết, nếu thời tiết thuận lợi, căn nhà của ông sẽ hoàn thành trong 45 ngày. Những câu chuyện như của ông Long, ông Tùng không phải cá biệt. Theo thống kê mới nhất, toàn tỉnh Đắk Lắk có 14.565 căn nhà bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua. Trong số đó, 684 căn phải xây mới hoàn toàn, 1.508 căn hư hỏng nặng cần sửa chữa và 12.373 căn hư hỏng nhẹ hoặc bị tốc mái. Tổng kinh phí cho kế hoạch trên khoảng 300 tỷ đồng, huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các nguồn vận động hợp pháp khác. Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là khối lượng công việc khổng lồ, ảnh hưởng lớn đến nhân lực, vật liệu và tiến độ. Do đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Trong đợt ra quân triển khai chiến dịch trên, Quân khu 5 phụ trách 110 căn, Bộ Quốc phòng đảm nhiệm 153 căn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đảm nhận 15 căn và 407 căn còn lại do các đơn vị của tỉnh triển khai. Hơn 100 đội thợ được điều động từ Quân khu 5, mỗi đội từ 12 đến 15 người, trong đó có 3 đến 4 thợ lành nghề. Hàng loạt xe cơ giới, máy xúc, xe tải được đưa đến tận từng công trình nhằm giảm chi phí trung gian và đẩy nhanh tiến độ. Tại xã Tuy An Bắc đợt này xây dựng 16 căn nhà. Ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã cho biết, chính quyền địa phương đang hoàn tất xác minh đất ở, dọn dẹp mặt bằng và huy động lực lượng đoàn viên, công an, quân sự tham gia hỗ trợ người dân. Xã cũng đang phối hợp với các nhà thầu và đơn vị cung ứng vật liệu để đảm bảo việc xây dựng diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ và đúng quy chuẩn kỹ thuật. 3 MẪU NHÀ TRÁNH LŨ Ông Lê Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, 34 xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) từ lâu đã là vùng ngập sâu, lũ quét và sạt lở nghiêm trọng. Đợt mưa lớn kéo dài kết hợp hoàn lưu bão số 13 (Kalmeagi) từ ngày 15-20/11 đã khiến 684 căn nhà bị sập hoàn toàn, hàng nghìn căn hư hỏng nặng và hơn hàng trăm nghìn căn bị ngập sâu từ 0,3-2,5m. Thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng, để lại những khoảng trống mênh mông nơi từng là xóm làng yên bình. Trước thực trạng ấy, Sở Xây dựng Đắk Lắk đã triển khai khảo sát toàn bộ vùng “rốn lũ” và đưa ra 3 mẫu nhà chống lũ phù hợp với từng điều kiện địa hình và mức độ ngập. Mẫu nhà số 1 rộng 32m2, có gác chống lũ 12m2, tổng diện tích 44m2, kết cấu bê tông cốt thép kiên cố, mái lợp tôn, phù hợp với khu vực ngập sâu trên 3m. Chi phí khoảng 170 triệu đồng và có thể hoàn thành trong 45 ngày. Mẫu nhà số 2 lớn hơn, diện tích 38,4m2, có gác tránh lũ 24m2, tổng diện tích 62,4m2, thích hợp với khu vực ngập vừa dưới 3m. Cũng với mức chi phí 170 triệu đồng. Mẫu nhà số 3 dạng phòng tránh lũ xây bên cạnh nhà hiện hữu, diện tích 13,5m2, tổng diện tích sàn 27m2, phù hợp điểm ngập sâu và có dòng chảy mạnh, chi phí khoảng 100 triệu đồng. Với 684 căn cần xây mới, tỉnh khuyến khích người dân lựa chọn mẫu 1 hoặc mẫu 3 tùy điều kiện đất đai và kinh tế gia đình. “Tùy vào địa hình nơi ở cũng như điều kiện kinh tế, địa phương và người dân chọn mẫu nhà phù hợp”, ông Lê Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh. HUỲNH THỦY Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến dịch Quang Trung thần tốc”, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng loạt khởi công xây dựng 684 căn nhà mới cho các hộ dân bị sập sau thiên tai với quyết tâm hoàn thành trước Tết. Hiện thực hóa “Chiến dịch Quang Trung thần tốc” Lực lượng quân đội tham gia xây dựng nhà cho người dân Trong lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn khẳng định tinh thần của chiến dịch “Quang Trung thần tốc” là sự chung sức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội: “Ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu giúp ở đó”. Ông yêu cầu tất cả các đơn vị tham gia phải đảm bảo công trình bền vững, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, tiêu cực. Mỗi căn nhà được xây dựng phải đến đúng tay những người thật sự cần. Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ tạm thời giao ông Nguyễn Đình Vũ - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn phụ trách điều hành hoạt động của Phòng Kỹ thuật - An toàn trong thời gian trưởng phòng vắng mặt làm việc với cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Hồng Việt - Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư được phân công hỗ trợ ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, giải quyết các công việc về kỹ thuật, an toàn, đặc biệt các công việc có liên quan đến quy trình vận hành hồ chứa Thuỷ điện Sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Lâm - Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành - được giao phụ trách điều hành Phân xưởng Vận hành trong thời gian quản đốc làm việc với cơ quan chức năng. HĐQT phân công Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành các hoạt động của ban điều hành Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật công ty trong thời gian Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng. Trước đó, Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi cho biết, từ ngày 16-20/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa xuất hiện đợt mưa lũ lịch sử, với lượng mưa lớn nhất trong 24h như sau: tỉnh Đắk Lắk 796mm, tỉnh Gia Lai 558mm, tỉnh Quảng Ngãi 413mm, tỉnh Khánh Hòa 368mm, TP.Đà Nẵng 363mm. Lúc 16h ngày 19/11, lưu lượng lũ về hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ đạt 16.120m3/s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 16.100m3/s. Lúc 20h ngày 19/11, mực nước hồ chứa đạt 105,05m. Lưu lượng nước về hồ đạt 16.120m3/s, tổng lưu lượng nước xả về hạ du đạt 15.600m3/s. Với mức xả lớn trên, khu vực hạ du tại Đắk Lắk chịu cảnh ngập nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Theo số liệu từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua khiến 63 người chết, 8 người mất tích, gây ngập trên 150.000 căn nhà, làm sập 120 căn nhà khác. Ngoài ra, mưa lũ tại Đắk Lắk khiến hơn 3 triệu gia súc, gia cầm bị chết, 180.000ha cây trồng, 127.000 lồng nuôi thủy sản, 100ha nuôi tôm bị thiệt hại... Tổng giá trị kinh tế bị thiệt hại trên 5.500 tỉ đồng. Theo các chuyên gia, việc lượng nước dồn về sông Ba Hạ tăng đột biến trong thời gian rất ngắn, vượt xa khả năng điều tiết của hồ, cộng với mưa lũ lịch sử đã khiến khu vực hạ du “lũ chồng lũ”. DƯƠNG HƯNG - TUẤN NGUYỄN Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ thay đổi nhân sự điều hành Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa ban hành Nghị quyết về việc phân công nhân sự tạm thời điều hành các hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tổng giám đốc và một số nhân sự của công ty này nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng. Thiết kế 3 mẫu nhà tránh lũ của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==