Báo Tiền Phong số 336

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Ba n Ngày 2/12/2025 TIN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhận thêm nhiệm vụ mới Ngày 28/11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bổ nhiệm thay ông Đào Minh Tú, người đã nghỉ hưu theo chế độ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, tính từ ngày 28/11/2025. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh sinh năm 1972, quê ở Hà Nội; trình độ Thạc sĩ Kinh tế, tốt nghiệp Trường Đại học Birmingham (Vương quốc Anh). Trong sự nghiệp công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ông cũng từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Trợ lý Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối và Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. Ngày 19/2/2025, Thủ tướng Chính phủ đã điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. LUÂN DŨNG Xiaomi thiết lập kỷ lục lợi nhuận ròng Tập đoàn Xiaomi vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025, ghi nhận một quý kinh doanh với lợi nhuận ròng điều chỉnh tăng trưởng mạnh mẽ, vượt hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đã thiết lập một mức kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động của Tập đoàn và cao hơn đáng kể so với dự báo của thị trường. Đà tăng trưởng ấn tượng được thúc đẩy bởi sự thực thi hiệu quả của chiến lược hệ sinh thái thông minh “Human - Car - Home”. Toàn bộ các mảng kinh doanh cốt lõi của Xiaomi đều cho thấy sức bật đáng kể. Đáng chú ý nhất, mảng xe điện thông minh (EV), trí tuệ nhân tạo (AI) và các sáng kiến mới đã đạt được bước tiến mang tính lịch sử khi lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương. Mảng này duy trì tốc độ tăng trưởng thần tốc, với sản lượng bàn giao trong quý vượt mốc 100.000 xe điện thông minh. Về các lĩnh vực truyền thống, mảng điện thoại thông minh giữ vững hiệu suất ổn định, duy trì vị trí Top 3 toàn cầu trong 21 quý liên tiếp. Xiaomi cũng đang tăng tốc củng cố vị thế ở phân khúc sản phẩm cao cấp tại Trung Quốc, với các dòng máy mới ghi nhận kết quả bán hàng ấn tượng. PV KHẨN TRƯƠNG CƠ CẤU NỢ, BỔ SUNG VỐN ƯU TIÊN CHO VÙNG THIỆT HẠI Trong giai đoạn khẩn cấp, sự hỗ trợ từ Chính phủ, các bộ ngành và lực lượng vũ trang đã giúp người dân phần nào vượt qua khó khăn ban đầu. Song, để khôi phục sinh kế, dòng vốn tín dụng đóng vai trò then chốt. Ngay sau khi nước rút, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 10 đã chỉ đạo toàn hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), quỹ tín dụng nhân dân khẩn trương hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại. Các giải pháp trọng tâm gồm: rà soát mức độ thiệt hại, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn - giảm lãi vay, không chuyển nhóm nợ, đồng thời cho vay mới để người dân tái sản xuất. Ông Bùi Huy Thọ, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 10, cho biết các TCTD được yêu cầu tăng cường cho vay tiêu dùng, đơn giản thủ tục vay phục vụ khắc phục hậu quả lũ lụt; ưu tiên hộ nghèo, hộ chính sách, khu vực vùng sâu vùng xa. Các đơn vị cũng được đề nghị chủ động kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn và vận động cán bộ, nhân viên hỗ trợ người dân. NHỮNG DÒNG VỐN ĐẦU TIÊN ĐẾN VỚI BÀ CON Tại Khánh Hòa, công tác tiếp vốn diễn ra khẩn trương. Ông Lê Văn Thành, Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh, cho biết đã kịp thời báo cáo Trung ương bổ sung 120 tỷ đồng để cho vay các hộ chính sách bị thiệt hại. Nguồn vốn tập trung vào chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm - nhu cầu cấp thiết nhất của người dân sau lũ. NHCSXH Khánh Hòa cũng phối hợp chính quyền, các tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát nhu cầu thực tế, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để điều tiết thêm nguồn vốn phù hợp; đồng thời thống kê hồ sơ thiệt hại để lập thủ tục gia hạn, khoanh nợ theo quy định. Phòng giao dịch NHCSXH Cam Ranh cũng tăng tốc giải ngân sau khi phiên giao dịch ngày 23/11 phải tạm hoãn vì mưa lũ. Tại phường Ba Ngòi - điểm giao dịch lớn nhất khu vực với 1.716 hộ vay - ngân hàng đã giải ngân 2 tỷ đồng vốn ưu đãi hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ổn định đời sống. Việc tăng tần suất giao dịch giúp hồ sơ được xử lý nhanh, đảm bảo vốn đến tay người dân sớm nhất. Theo NHCSXH tỉnh Gia Lai, đến ngày 25/11, toàn chi nhánh ghi nhận 2.118 khách hàng bị thiệt hại với tổng dư nợ 131 tỷ đồng, ước tính thiệt hại lên tới 39 tỷ đồng; trong đó có một trường hợp hộ nghèo tử vong. Bà Nguyễn Thị Thảo Vi, Phó Giám đốc chi nhánh, cho biết: “Ngay sau khi nước rút, chúng tôi rà soát thiệt hại, thăm hỏi và hỗ trợ các hộ nghèo; đồng thời lập kế hoạch hỗ trợ vốn để bà con tái sản xuất. Các phòng giao dịch được yêu cầu chủ động đánh giá thiệt hại về tài sản và vốn vay để xem xét xử lý rủi ro, bổ sung vốn mới cho người dân”. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỒNG LOẠT GIẢM LÃI SUẤT, HỖ TRỢ TÁI SẢN XUẤT Không chỉ khối chính sách, các ngân hàng thương mại cũng chủ động vào cuộc. Agribank triển khai giảm 0,5 - 2%/năm lãi suất đối với dư nợ hiện hữu, không thu lãi chậm trả; điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng lãi suất trong hạn trong 3 tháng. Với các khoản vay mới từ 19/11 đến 31/12/2025, Agribank tiếp tục giảm 0,5%/năm trong thời gian tối đa 6 tháng. Bên cạnh đó, ngân hàng còn thực hiện cơ cấu nợ, miễn phí dịch vụ, khoanh nợ, và mở rộng cho vay mới với lãi suất ưu đãi. Tại cuộc họp với các chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội; tiếp tục bổ sung các chính sách hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại nặng; đẩy mạnh cho vay khôi phục sản xuất, kinh doanh. Trước mức độ thiệt hại lan rộng, NHNN cũng đã bổ sung 4 tỉnh gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng vào danh sách được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu tiên. N.L Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến nay, số tiền các ngân hàng ủng hộ đã vượt 310 tỷ đồng. Trong đó, cán bộ, công chức và người lao động Ngân hàng Nhà nước quyên góp một ngày lương, thu được 2,395 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Bên cạnh đó, tại chương trình vận động trong khuôn khổ Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - năm 2025, bảy ngân hàng thương mại lớn gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, HDBank, VPBank và Techcombank đã cam kết ủng hộ 70 tỷ đồng cho công tác cứu trợ, hiện đang hoàn tất các thủ tục chuyển kinh phí đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương. Song song với hỗ trợ khẩn cấp sau thiên tai, toàn ngành Ngân hàng còn hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Từ tháng 4/2024 đến nay, hệ thống đã đóng góp hơn 1.815 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, góp phần cải thiện điều kiện sống cho hàng nghìn hộ dân nghèo. Từ năm 2020 đến nay, ngành Ngân hàng đã dành khoảng 800 tỷ đồng để ủng hộ, khắc phục thiệt hại do bão lũ và thiên tai trên cả nước. Con số này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội mà còn phản ánh truyền thống nhân ái, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng thiên tai trong nhiều năm qua. PV Dòng vốn hướng về vùng lũ Sau đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề ở duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, các tổ chức tín dụng đang tăng tốc triển khai biện pháp hỗ trợ, ưu tiên cấp vốn cho người dân và doanh nghiệp tái sản xuất, ổn định cuộc sống. Vai trò của ngành Ngân hàng một lần nữa thể hiện rõ trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai. Các chính sách tín dụng hỗ trợ vùng lũ Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; Xem xét miễn, giảm lãi vay; miễn phí dịch vụ; Cho vay mới với lãi suất ưu đãi phục vụ khôi phục sản xuất; Tăng tần suất giao dịch xã để giải quyết hồ sơ nhanh; Bổ sung nguồn vốn cho các chương trình giảm nghèo, tạo việc làm. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Ngành Ngân hàng chung sức vì cộng đồng sau thiên tai Năm 2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành, hệ thống ngân hàng đã đóng góp hơn 320 tỷ đồng để hỗ trợ người dân vùng bão lũ. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh (bìa trái) trong chuyến công tác tại vùng bị thiệt hại bởi thiên tai Mưa lũ lịch sử gây ảnh hưởng nặng nề cho bà con miền Trung - Tây Nguyên

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==