12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 2/12/2025 Theo báo cáo, doanh thu cộng gộp năm 2024 của 8 hãng công nghiệp quốc phòng Trung Quốc thuộc top 100 của thế giới giảm 10% so với năm trước đó, xuống còn 88,3 tỷ USD. Đây cũng là mức sụt giảm mạnh nhất trong số các quốc gia có doanh nghiệp góp mặt trong top 100, Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết trong báo cáo công bố ngày 1/12. Trong khi đó, doanh số xuất khẩu của các hãng vũ khí Nhật Bản và Hàn Quốc tăng mạnh và đạt mức cao kỷ lục. Norinco, hãng sản xuất vũ khí mặt đất lớn nhất Trung Quốc, ghi nhận mức giảm mạnh nhất, từ mức doanh thu 20,31 tỷ USD năm 2023 xuống còn 13,97 tỷ USD năm 2024, tương đương mức giảm 31%. Thứ hạng toàn cầu của tập đoàn cũng giảm từ vị trí thứ 10 xuống 11. Theo báo cáo, nguyên nhân chủ yếu là do Chính phủ Trung Quốc rà soát và trì hoãn các hợp đồng với Norinco, sau khi chủ tịch tập đoàn và người đứng đầu mảng quân sự của hãng bị miễn nhiệm trong cuộc điều tra tham nhũng diễn ra vào năm ngoái. Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), nhà sản xuất công nghiệp hàng không quân sự lớn nhất nước này, dẫn đầu nhóm doanh nghiệp vũ khí Trung Quốc với doanh thu 20,32 tỷ USD năm 2024, đứng thứ 8 toàn cầu. Tuy nhiên, con số này vẫn giảm 1,3% so với năm 2023. Chỉ có 2 doanh nghiệp Trung Quốc trong top 100 đạt được tăng trưởng doanh thu vũ khí. Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc (CSSC) và Tập đoàn Động cơ hàng không Trung Quốc (AECC) ghi nhận mức tăng lần lượt là 8,7% và 9,6%. Nan Tian, giám đốc Chương trình Chi tiêu quân sự và sản xuất vũ khí của SIPRI, đồng tác giả báo cáo, cho biết các vụ tham nhũng trong hoạt động mua sắm vũ khí của Trung Quốc đã khiến nhiều hợp đồng lớn bị hoãn hoặc hủy trong năm 2024. Theo báo cáo, châu Á - châu Đại Dương là khu vực duy nhất ghi nhận doanh thu vũ khí của các công ty trong top 100 giảm năm 2024, với mức giảm 1,2% so với năm trước, xuống còn 130 tỷ USD. Trong khi Trung Quốc sa sút, doanh số của các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc trong danh sách tiếp tục tăng, trong bối cảnh nhu cầu trong nước và thị trường châu Âu tăng mạnh. Doanh thu cộng gộp của 5 doanh nghiệp Nhật Bản trong top 100 tăng 40% lên 13,3 tỷ USD, trong khi 4 hãng Hàn Quốc đạt được mức tăng 31% lên 14,1 tỷ USD. Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc tăng 42% doanh thu trong năm 2024, từ 5,6 tỷ USD lên 7,97 tỷ USD. Đây cũng là công ty châu Á - Thái Bình Dương lớn nhất ngoài Trung Quốc trong danh sách SIPRI. MỸ VẪN DẪN ĐẦU Các khu vực khác đều tăng lượng bán hàng trong năm 2024, với tổng doanh số vũ khí toàn cầu tăng 5,9% lên mức kỷ lục 679 tỷ USD, cao hơn 26% so với năm 2015. Mức tăng tập trung chủ yếu ở châu Âu và Mỹ, nơi các cuộc xung đột ở Ukraine và Dải Gaza cũng như tình hình địa - chính trị căng thẳng đã dẫn đến nhiều đơn hàng mới. Theo báo cáo của SIPRI, đà tăng này khiến nhiều hãng vũ khí mở rộng dây chuyền sản xuất, tăng quy mô nhà máy, lập thêm công ty con hoặc tiến hành thâu tóm trong năm 2024. Các hãng vũ khí Mỹ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về doanh thu năm 2024, tăng 3,8% lên 334 tỷ USD. Có tới 30 trong số 39 công ty vũ khí Mỹ đạt được mức tăng doanh số, nổi bật là Lockheed Martin, RTX và Northrop Grumman. Tuy nhiên, các chương trình mua sắm quan trọng như tiêm kích F-35, tàu ngầm lớp Columbia và tên lửa xuyên lục địa Sentinel vẫn bị chậm và đội chi phí. Báo cáo nhận định, tình hình chậm trễ này có thể nghiêm trọng hơn trong những năm tới, chủ yếu vì tình trạng thiếu hụt khoáng sản chiến lược. Ở châu Âu, cuộc xung đột Nga - Ukraine và mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và châu Âu thúc đẩy các hợp đồng mua sắm vũ khí mới. 23 trong số 26 công ty châu Âu trong top 100 ghi nhận tăng trưởng. Doanh thu cộng gộp của những công ty này tăng 13% lên 151 tỷ USD. Tuy nhiên, báo cáo nhận định kế hoạch tái vũ trang của châu Âu có thể gặp khó do hạn chế tiếp cận khoáng sản chiến lược. SIPRI dự báo những nỗ lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu từ Nga và Trung Quốc sẽ rất tốn kém. Dù thiếu linh kiện do các lệnh trừng phạt quốc, 2 công ty Nga trong top 100 là Rostec và Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất vẫn đạt mức tăng doanh thu vũ khí 23%, lên 31,2 tỷ USD. Theo báo cáo, sự sụt giảm xuất khẩu của các hãng Nga được bù đắp bằng nhu cầu trong nước tăng. BÌNH GIANG (theo SCMP) Báo cáo vừa công bố của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (Thụy Điển) cho thấy doanh thu cộng gộp của 8 hãng công nghiệp quốc phòng lớn của Trung Quốc năm ngoái giảm đáng kể. Xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc giảm mạnh Xe bọc thép phòng không do hãng Trung Quốc Norinco sản xuất ẢNH: ARMY RECOGNITION Ngoại trưởng Rubio đã gặp phái đoàn Ukraine tại Florida hôm 30/11 (giờ địa phương) để tham gia các cuộc thảo luận mà ông nói là nhằm tạo ra một con đường để Ukraine có thể duy trì chủ quyền, độc lập. “Chúng tôi nhận thức được sự khó khăn của việc này, nhưng vẫn lạc quan, đặc biệt là khi chúng tôi đã đạt được tiến triển. Tôi nghĩ có một quan điểm chung rằng đây không chỉ là việc chấm dứt xung đột, mà còn là việc đảm bảo tương lai của Ukraine, một tương lai mà chúng tôi hy vọng sẽ thịnh vượng hơn bao giờ hết”, ông Rubio nói với các phóng viên sau khi các cuộc thảo luận kết thúc. Các cuộc thảo luận này là bước tiếp theo trong một đợt đàm phán mới, bắt đầu bằng kế hoạch hòa bình của Mỹ. Ukraine và phương Tây cho rằng kế hoạch này có nhiều điều khoản thiên vị Nga. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, cũng có mặt trong phái đoàn Mỹ. Ông Witkoff lên đường đến Mátxcơva ngày 1/12 và dự kiến gặp gỡ các đối tác Nga. “Ukraine đang gặp một số vấn đề nhỏ khó khăn”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 30/11, ám chỉ vụ bê bối tham nhũng mà ông cho là “không có lợi” cho Kiev. Ông nhắc lại quan điểm của mình rằng cả Nga và Ukraine đều muốn chấm dứt xung đột, và nói rằng nhiều khả năng sẽ đạt được thỏa thuận. Người đứng đầu phái đoàn Ukraine, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov, đã cảm ơn Mỹ vì sự ủng hộ của nước này. “Mỹ đang lắng nghe chúng tôi, đang ủng hộ chúng tôi và đồng hành với chúng tôi”, ông nói. Sau khi gặp phái đoàn Mỹ, ông Umerov tuyên bố cuộc họp rất hiệu quả. “Chúng tôi đã thảo luận tất cả các vấn đề quan trọng đối với Ukraine, với người dân Ukraine, và Mỹ đã hết sức ủng hộ”, ông nói. KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ Giới lãnh đạo Ukraine đang đối mặt khủng hoảng chính trị nội tại do cuộc điều tra tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời đang tìm cách phản đối các điều khoản hòa bình được cho là thân thiện với Nga, trong khi các lực lượng Nga đang tiến lên trên tuyến đầu. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo người dân Ukraine, những người đang phải chịu đựng tình trạng mất điện trên diện rộng do các cuộc không kích của Nga vào hệ thống năng lượng, rằng Ukraine đang ở thời điểm khó khăn nhất từ trước đến nay, nhưng ông cam kết sẽ không ký kết một thỏa thuận bất lợi cho Kiev. “Như một nhà khí tượng học vẫn nói, việc dự báo vốn dĩ rất khó khăn vì bầu khí quyển là một hệ thống hỗn loạn, mà những thay đổi nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn”, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine, Sergiy Kyslytsya, cũng là thành viên của phái đoàn đàm phán, viết trên mạng xã hội X hôm 30/11. MINH HẠNH (theo Reuters) Mỹ-Ukraine lạc quan sau cuộc thảo luận hòa bình mới Các quan chức Mỹ và Ukraine đã có một cuộc thảo luận mà cả hai bên đều cho là hiệu quả về thỏa thuận hòa bình với Nga. Kết thúc thảo luận, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ sự lạc quan, bất chấp những thách thức trong việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm. Ấn Độ có kế hoạch mua Su-57, S-500 từ Nga Ấn Độ sẽ thảo luận về việc mua máy bay chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga trong chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tuần này, Bloomberg đưa tin. Bloomberg dẫn nguồn thạo tin nhận định: “Ấn Độ và Nga có mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và ưu tiên, trong đó các cuộc thảo luận dự kiến s ẽ đề cập đến việc mua máy bay chiến đấu Su-57 và phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng thủ tên lửa S-500”. Theo nguồn tin, chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Putin sẽ là sự kiện quan trọng trong quan hệ song phương, hai bên dự kiến đ ạt được các thỏa thuận về sản xuất chung thiết bị quân sự. Trước đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo, theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 4 - 5/12 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ - Nga lần thứ 23. Trong thời gian thăm New Delhi, Tổng thống Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Modi. QUỲNH NHƯ (theo Bloomberg) Phái đoàn Mỹ và Ukraine gặp nhau hôm 30/11 ẢNH: REUTERS
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==