10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 2/12/2025 6 điểm ùn tắc được Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu liên ngành Xây dựng - Công an xử lý trong năm 2025, bao gồm: Hai đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Láng; Nút giao Láng - Yên Lãng; nút giao Điện Biên Phủ - Trần Phú; Đường Trần Nhật Duật - Vành đai 1 đoạn qua cửa khẩu Chương Dương Độ, nút giao Lĩnh Nam - Đỗ Mười, Hai đầu cầu vượt Mễ Trì trên đường Cương Kiên. Trao đổi với PV Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Quang Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Hà Nội, cho biết, theo danh sách các điểm ùn tắc cần xử lý trong năm 2025, quận Đống Đa cũ có 2 điểm, gồm: Hai đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Láng; Nút giao Láng - Yên Lãng. Qua khảo sát thực tế tại đây, ông Thành cho biết, hạ tầng được đầu tư, xây dựng khá đồng bộ. Cụ thể, tại nút giao Lê Văn Lương - Láng đã được xây dựng cầu vượt theo chiều Lê Văn Lương - Láng Hạ; còn nút giao Láng - Yên Lãng đã được xén vỉa hè, dải phân cách mở rộng lòng nút giao, lắp đặt hệ thống cột đèn tín hiệu hiện đại, dải phân cách giữa và vạch kẻ sơn phân luồng giao thông đồng bộ. Tuy nhiên đề cập đến một số bất cập tại đây khiến ùn tắc giao thông vẫn xảy ra, ông Thành cho biết, việc phân làn xe, kẻ vạch đường đang có một số tồn tại cần được điều chỉnh, xử lý. Cụ thể, tại nút giao Lê Văn Lương - Láng, mặc dù tại đây có cầu vượt nhưng việc kẻ, chia làn cho phương tiện, đặc biệt là ô tô đang có bất cập, trong đó làn vạch liền để ưu tiên cho xe buýt nhanh BRT hoạt động đang bố trí quá gần điểm lên xuống hai đầu cầu vượt, dẫn đến giờ cao điểm, nhiều ô tô đi từ làn hỗn hợp rẽ trái sang phía làn vạch liền (xe BRT hoạt động) để lên cầu đã gây xung đột giao thông, ùn tắc. “Giải pháp của CSGT đưa ra để xử lý tình trạng này là kéo dài khoảng trống đường dẫn lên cầu vượt ở hai đầu cầu (ở đường Lê Văn Lương và Láng Hạ) để tạo không gian cho xe ô tô tiếp cận, lên xuống cầu vượt dễ dàng, tránh tình trạng bị thắt nút cổ chai, gây xung đột, ùn ứ giao thông”, ông Thành thông tin. Tại nút giao Láng - Yên Lãng, ùn tắc, xung đột có nguyên nhân từ điểm mở quay đầu của phương tiện ô tô trên đường Láng. Khi ô tô từ đường Trường Chinh và đường Vành đai 2 trên cao đi xuống nút giao Ngã Tư Sở sau đó đi quá sang đường Láng mới quay đầu. Tình trạng này làm giảm lưu lượng xe tại Ngã Tư Sở nhưng lại làm tăng lượng xe trên đường Láng trong đó có nút giao Láng - Yên Lãng. Đội CSGT số 3 đang phối hợp với các lực lượng chức năng của Sở Xây dựng khảo sát, tính toán lại công tác phân làn, phân luồng giao thông tại đây để có sự điều chỉnh cho phù hợp. ĐÃ XỬ LÝ ĐƯỢC 2 TRONG TỔNG SỐ 38 ĐIỂM ÙN TẮC Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong năm 2025, thành phố có tổng số 38 điểm ùn tắc nằm trên các trục đường, nút giao thông lớn. Trong số này có 20 điểm chuyển tiếp năm 2024 và 5 điểm, 13 tuyến đường ùn tắc phát sinh năm 2025. Sở Xây dựng cho biết, thời gian qua Sở đã phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra hiện trạng, đánh giá nguyên nhân và nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý. Trong đó, tập trung vào các điểm, tuyến đường ùn tắc năm 2025 và sắp xếp thứ tự ưu tiên xử lý để đề xuất. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Sở Xây dựng đã thống nhất với Công an Thành phố xử lý được 2/38 điểm ùn tắc giao thông, gồm: Nút giao Lĩnh Nam - Đỗ Mười; Đầu cầu vượt Mễ Trì nằm trên đường Cương Kiên. Với 4 điểm tiếp theo, bao gồm: Hai đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ; Nút giao Láng - Yên Lãng; Điện Biên Phủ - Trần Phú; Trên đường Trần Nhật Duật (cửa khẩu Chương Dương Độ), Sở Xây dựng đang tiếp tục phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan có phương án xử lý để hoàn thành kế hoạch. TRỌNG ĐẢNG Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội cho biết, năm 2025 thành phố có 38 điểm ùn tắc và đã giao cho liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố lên phương án xóa từ 6 điểm ùn tắc thường xuyên trong năm nay. Đại diện các Đội CSGT địa bàn cho biết, đang khảo sát, đưa ra các phương án xử lý từng điểm ùn tắc này. Hà Nội sớm xóa 6 điểm ùn tắc Ùn tắc tại nút giao Lê Văn Lương - Láng và cầu vượt sáng 1/12 Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong năm 2025, thành phố có tổng số 38 điểm ùn tắc nằm trên các trục đường, nút giao thông lớn. Bộ đội giúp dân vùng lũ dựng xong nhà trước Tết Sáng 1/12, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân, cơ động lực lượng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ, xây dựng và sửa chữa nhà cửa cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn về xây dựng công trình. Lực lượng được yêu cầu bảo đảm kỷ luật, an toàn tuyệt đối trong quá trình cơ động; giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, rút ngắn thời gian hoàn thành các hạng mục hỗ trợ sửa chữa nhà cửa cho nhân dân tỉnh Đắk Lắk trước Tết Nguyên đán. Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành và bàn giao nhà ở trước ngày 20/1/2026, đảm bảo tất cả các hộ dân đều có mái nhà an toàn đón Tết. NGUYỄN THÀNH Sáng 1/12, Đảng ủy, UBND phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức ra mắt mô hình “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc”, mô hình mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong việc đưa các nghị quyết của Trung ương, thành phố và của Đảng bộ phường đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả. Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa, cho biết, mô hình là bước cụ thể hóa các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, về phát triển kinh tế tư nhân, đột phá phát triển giáo dục, nâng cao sức khỏe nhân dân và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo bà Ngọc, những chủ trương lớn ấy chỉ thật sự có ý nghĩa khi được lan tỏa đến từng hộ dân, từng tuyến đường, từng khu phố, và được thụ hưởng bởi chính người dân phường Tân Sơn Hòa. “Tinh thần mà mô hình hướng đến xuất phát từ một nguyên lý rất đời thường mà sâu sắc - Hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị - những điều bình thường hằng ngày; từ sự an toàn trong mỗi khu dân cư, một không gian chính quyền văn minh - tận tâm, một bàn tay sẻ chia khi ai đó gặp khó khăn, một em nhỏ được chăm sóc, học tập an toàn, một gia đình được hỗ trợ khi gặp biến cố. Trên hết là sự tôn trọng - tử tế - yêu thương trong cộng đồng”, bà Ngọc nói và khẳng định phường xác định “hạnh phúc không phải khẩu hiệu, mà hạnh phúc phải được cảm nhận”. Mô hình “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc” được triển khai với sự tham gia của 5 đội hình - 5 trụ cột chính, gồm: Chính quyền phường, công an phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đội hình hướng tới ngày hội toàn dân 15/3 và đội hình phòng khám da liễu Medcare. TS.BS Nguyễn Ngọc Khôi, đại diện dự án truyền thông cộng đồng “Ngại hỏi nhưng muốn biết”, bày tỏ niềm hứng khởi khi chung tay xây dựng mô hình phường hạnh phúc trên địa bàn. Theo nam bác sĩ, hạnh phúc lớn nhất của người thầy thuốc là được nhìn thấy bệnh nhân khỏe mạnh, bình phục và trở về với cuộc sống thường nhật. Hạnh phúc còn đến từ những nụ cười, sự tin tưởng, lời cảm ơn chân thành của người bệnh, cũng như từ chính cảm giác được cống hiến, hoàn thành sứ mệnh cao cả của ngành y. Dự án “Ngại hỏi nhưng muốn biết” được TS.BS Khôi và đồng nghiệp triển khai khi phường Tân Sơn Hòa tiên phong xây dựng mô hình “Chung tay xây dựng phường hạnh phúc”. Qua đó, dự án tạo không gian an toàn, cởi mở, giúp người dân, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận thông tin y khoa chuẩn xác về các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ngay trong giai đoạn đầu triển khai, dự án đã tiếp cận và tư vấn trực tiếp gần 1.000 người, là cán bộ, viên chức, giáo viên và học sinh, minh chứng cho sự thiết thực, hiệu quả của mô hình. “Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào thành quả chung, phù hợp với mục tiêu xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc, góp phần vào một TPHCM”, TS Khôi chia sẻ. NGÔ TÙNG Xây dựng mô hình “Phường hạnh phúc” Mô hình “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc” được triển khai với sự tham gia của chính quyền, công an phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và các chuyên gia, y bác sĩ và người dân trên địa bàn. Các y bác sĩ tư vấn sức khỏe cho người dân trên địa bàn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==