Báo Tiền Phong số 332

Thủ tướng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và toàn thể cộng đồng doanh nhân trẻ thực hiện “6 tiên phong”. Cụ thể, tiên phong xây dựng thế hệ doanh nhân trẻ có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có khát vọng cống hiến cháy bỏng, dám dấn thân vào những việc khó, việc mới. Tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn… vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo chuẩn mực ESG, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường lớn. Tiên phong trong liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp. Tiên phong trong đóng góp xây dựng chính sách, tiếp tục phát huy vai trò là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trẻ; tiếp tục chủ động thu thập, tổng hợp thông tin, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trẻ, tổng hợp các vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị kịp thời tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trẻ nói riêng phát triển nhanh, bền vững. Tiên phong đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân. Tiên phong trong thực hiện trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống “chia ngọt, sẻ bùi”, “tương thân, tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Thủ tướng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và cộng đồng doanh nhân trẻ, doanh nghiệp trẻ thi đua thực hiện “6 nhất”: tiên phong nhất - sáng tạo nhất - dấn thân nhất - đoàn kết nhất - hội nhập nhất - nhân ái nhất, góp phần xây dựng đất nước ta phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Thủ tướng cũng đề nghị Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể quan tâm tạo thuận lợi và đặc biệt là Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục chủ động, sáng tạo, nuôi dưỡng, gắn kết và hỗ trợ đội ngũ doanh nhân trẻ phát huy mạnh mẽ sức trẻ, nhiệt huyết, tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc. XUÂN TÙNG 3 n Thứ Sáu n Ngày 28/11/2025 THỜI SỰ doanh nhân trẻ TIÊN PHONG KIẾN TẠO, LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ Bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy lưu ý bối cảnh này đặt ra yêu cầu, sứ mệnh nặng nề hơn bao giờ hết cho lực lượng doanh nhân trẻ. Định hướng cho nhiệm kỳ tới, anh Bùi Quang Huy đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kiên định sứ mệnh tiên phong trong thực thi các đột phá chiến lược; đi đầu trong việc tạo ra các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Doanh nhân trẻ phải là hình mẫu của kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững; là hình mẫu về sự quan tâm, chăm lo và giải quyết hài hòa quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; phải là hình mẫu về tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Hội chủ động bản lĩnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng tầm vị thế thương hiệu Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu; là cầu nối, là bệ phóng hỗ trợ doanh nhân trẻ tự tin bước ra thế giới. Anh Huy cũng đề nghị, Hội không ngừng đổi mới mô hình và phương thức hoạt động để “thực sự là mái nhà chung uy tín, vững mạnh cho hội viên”. Cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước, với Trung ương Đoàn để tháo gỡ những khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cùng hướng tới mục tiêu đưa tổ chức Hội vươn tầm khu vực và thế giới. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Hội Doanh nhân trẻ cần xác định trách nhiệm đồng hành cùng Đoàn và Hội LHTN trong việc tập hợp thanh niên Việt Nam vào các tổ chức thanh niên tiên tiến. Các doanh nghiệp hội viên cần phải thành lập các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp của mình để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Các doanh nhân trẻ phải là nguồn cảm hứng, là người hướng dẫn tận tình cho các thế hệ thanh niên khởi nghiệp đi sau. TƯỜNG KHA Trong nhiệm kỳ VII vừa qua, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã gặt hái nhiều thành thành tựu nổi bật và thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm vì cộng đồng. Những dấu ấn của nhiệm kỳ tạo nền tảng quan trọng để Hội bước vào nhiệm kỳ VIII với tâm thế tự tin và quyết tâm mạnh mẽ hơn để tiếp tục kiến tạo giá trị, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Với tinh thần “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới”, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII xác định, tầm nhìn đến năm 2045 - thời điểm Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hướng tới trở thành tổ chức doanh nhân trẻ hàng đầu khu vực ASEAN. Một trong những trọng tâm lớn của nhiệm kỳ VIII là chiến lược phát triển tổ chức. Hội đặt mục tiêu mở rộng số lượng lên con số từ 35.000 - 50.000 hội viên, một quy mô lớn chưa từng có. 100% Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành và các câu lạc bộ trực thuộc hoạt động hiệu quả và chuyển đổi toàn diện sang vận hành số; 95% hội viên được đào tạo về quản trị hiện đại, công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp hội viên đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP quốc gia và tạo việc làm cho 8 triệu lao động. Đây là những con số cho thấy một thế hệ doanh nhân trẻ đang dám nhận trách nhiệm lớn hơn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, chuỗi cung ứng liên tục tái cấu trúc và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. T.KHA Anh Nguyễn Văn Khoa cho rằng, dù khu vực tư nhân đóng góp 42% GDP và 55% tổng thu nhập xã hội trong 10 năm qua, nhưng doanh nghiệp Việt vẫn chưa thực sự “đủ khỏe” để cạnh tranh với các tập đoàn lớn toàn cầu. “Khoảng trống chiến lược” nằm ở việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ (KHCN). Đây là yếu tố sống còn để Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình và chuyển dịch sang nền kinh tế tri thức. Từ kinh nghiệm thực chiến của FPT, anh Khoa đại diện thế hệ doanh nhân trẻ cam kết thực hiện 3 đột phá chiến lược. Cụ thể, đột phá về nhân lực, coi đây là tài sản lớn nhất quốc gia; đột phá về khoa học công nghệ và dữ liệu; đột phá mô hình kinh doanh. Anh Khoa nêu rõ, doanh nhân trẻ phải có kỹ năng “hợp tác với AI” (trí tuệ nhân tạo), coi dữ liệu là nguồn năng lượng cạnh tranh mới. Chính phủ đang quyết liệt thúc đẩy hệ thống dữ liệu quốc gia, nếu doanh nghiệp không vận động ngay để kết nối vào năm 2026 sẽ bị lùi lại phía sau. “Nếu nắm bắt được chuyển đổi số, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên nhóm dẫn đầu. Doanh nhân trẻ cam kết làm chủ công nghệ, đầu tư tri thức để đưa khát vọng Việt Nam vươn tầm thế giới”, anh Khoa khẳng định. X.TÙNG (ghi) Chiều 26/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra với tinh thần hành động “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới”. Đại hội có sự tham dự của 900 đại biểu. Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã thống nhất hiệp thương cử 135 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Hội nghị Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ nhất khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hiệp thương cử 39 anh, chị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII. Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử anh Đặng Hồng Anh tiếp tục làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII. Hội nghị cũng đã hiệp thương cử 11 anh, chị làm Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII. 11 Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm các anh, chị: Đặng Việt Bách; Lê Trí Hải; Phạm Thị Bích Huệ; Nguyễn Như Kiên; Lưu Thị Thanh Mẫu; Nguyễn Lưu Trà My; Trần Đăng Nam; Vũ Hồng Quân; Lưu Công Thành; Dương Long Thành; Lê Trí Thông. X.TÙNG Chìa khóa để doanh nhân trẻ Việt vươn mình Anh Đặng Hồng Anh tái cử Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao hỗ trợ khẩn cấp 6 tỉ đồng cho 6 tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt vừa qua ẢNH: TTXVN Anh Đặng Hồng Anh tiếp tục làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII ẢNH: XUÂN TÙNG Tại Đại hội, anh Nguyễn Văn Khoa - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, có bài tham luận về “tiên phong đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, chìa khóa để doanh nhân trẻ Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới”. Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã hiệp thương cử 135 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Anh Đặng Hồng Anh tái cử làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; 11 anh, chị được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Hội khóa VIII. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặt mục tiêu mở rộng số lượng hội viên lên con số từ 35.000 - 50.000. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp trẻ đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP quốc gia và tạo việc làm cho 8 triệu lao động. Đóng góp 15% GDP quốc gia, tạo việc làm cho 8 triệu lao động

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==