Báo Tiền Phong số 332

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN DO TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM SỞ HỮU Căn cứ Nghị quyết số 2054/NQ-VICEM ngày 27/10/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị cổ phần; giá khởi điểm đấu giá lô cổ phần và Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên. 1. Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng : Tổng công ty Xi măng Việt Nam - Công ty TNHH MTV Địa chỉ: Số 228, đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 3851 2425 2. Tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng : Công ty cổ phần Bao bì Hà Tiên MST: 1700110786 Địa chỉ: Khu phố Tám Thước, Xã Kiên Lương, An Giang. Điện thoại: 029 7385 6947 3. Ngành nghề kinh doanh chính : Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. 4. Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng). 5. Vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (tính theo mệnh giá) : 15.380.500.000 đồng tương ứng 38,45% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Hà Tiên. 6. Điều kiện tham gia đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xi măng Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Bao bì Hà Tiên do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành. 7. Tổ chức thực hiện bán đấu giá : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 8. Cổ phần chào bán - Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần. - Tổng số lượng cổ phần chào bán : 1.538.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 38,45% vốn điều lệ. - Phương thức chuyển nhượng : Đấu giá công khai theo lô. - Giá khởi điểm đấu giá một (01) lô cổ phần : 73.672.595.000 đồng/lô cổ phần (Bảy mươi ba tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu năm trăm chín mươi năm nghìn đồng trên lô cổ phần) - Bước giá : 100 đồng (Một trăm đồng)/lô cổ phần - Tỷ lệ đặt cọc : Tối thiểu 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm 9. Đăng ký tham gia và Nộp tiền đặt cọc - Thời gian : Các ngày làm việc từ 08h00’ ngày 28/11/2025 đến 15h30’ ngày 15/12/2025. - Địa điểm : Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành. 10. Nộp phiếu tham dự đấu giá - Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xi măng Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Bao bì Hà Tiên do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành chậm nhất 16h00’ ngày 18/12/2025. 11. Tổ chức đấu giá - Thời gian khai mạc : 10h30’ ngày 22/12/2025 - Địa điểm : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội, Việt Nam. 12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 29/12/2025 13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 29/12/2025 Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần, Danh sách các Đại lý đấu giá và các tài liệu liên quan trên website: www.hnx.vn; www.vicem.vn; www. vbse.vn; www.hakipack.com.vn. THÔNG BÁO Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Đắk Lắk thông báo tìm kiếm ông Võ Thanh Vân, sinh năm 1929, cư trú trước khi biệt tích tại 91 Y Jut, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ông Vân vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1975. Đề nghị ông Vân hoặc ai biết thông tin về ông liên hệ TAND Khu vực 1 - Đắk Lắk để giải quyết đơn yêu cầu của bà Châu Thị Nguyệt Ánh về việc tuyên bố ông đã chết. Thời hạn thông báo tìm kiếm là 4 tháng; nếu hết hạn mà không có tin tức, Tòa án sẽ mở phiên họp xem xét yêu cầu tuyên bố chết. THÔNG BÁO Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghệ Flexin. Người đại diện theo pháp luật: Phạm Minh Đức - Chức danh: Giám đốc. Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm mã số giấy phép 71/2025-GP, do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/11/2025. Lĩnh vực hoạt động: hoạt động dịch vụ việc làm. Địa điểm: LK 34-22 Khu đô thị Vân Canh, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0911426469 Email: info@flexin.tech. Website: https://flexin.dev/vi. 14 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 28/11/2025 Những đợt bão, lũ lịch sử liên tiếp trong tháng 10 và 11 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng chục nghìn người dân và người lao động. Trong đó, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai... là những địa phương chịu tác động nặng, nhiều khu vực bị ngập sâu, cuốn trôi tài sản, phá hủy nhà cửa và làm gián đoạn hoạt động sản xuất. Tại Đắk Lắk, khu vực phía Đông tỉnh ghi nhận mức ngập sâu kỷ lục trong 50 năm. Riêng Công ty Cổ phần An Hưng có hơn 2.000 công nhân rơi vào cảnh khó khăn; thống kê ban đầu cho thấy trên 1.000 trường hợp có nhà cửa bị lũ cuốn hoặc ngập nặng. Hàng loạt gia đình mất trắng tài sản, không thể trở lại làm việc sau thiên tai. Tại Khánh Hòa, mưa lũ kéo dài từ ngày 19 đến 21/11 khiến nhiều xã ven sông bị chia cắt. LĐLĐ tỉnh cho biết gần 17.400 đoàn viên bị ảnh hưởng. Nhiều ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn; nhiều trường hợp phải trú tạm trên mái nhà trong đêm lũ vì nước lên nhanh, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Còn tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng cũng ghi nhận thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu, khu công nghiệp ven sông, ảnh hưởng đến cuộc sống và tài sản của nhiều gia đình là đoàn viên, công nhân, người lao động. Trước những mất mát to lớn trên, Tổng LĐLĐVN đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động cứu trợ khẩn cấp nhằm giúp người lao động sớm vượt qua khó khăn. Tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Huỳnh Thanh Xuân trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các công nhân bị ảnh hưởng nặng. Riêng tại Công ty An Hưng (Đắk Lắk), Tổng Liên đoàn trao quà cho 30 công nhân bị thiệt hại nặng, cùng chăn ấm và áo ấm từ Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng. Công đoàn hai tỉnh được yêu cầu khẩn trương hướng dẫn hồ sơ, xem xét hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho các trường hợp mất nhà ở. Những hoạt động cứu trợ khẩn cấp tại miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian gần đây tiếp tục cho thấy vai trò trụ cột của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ quyền lợi và đời sống người lao động khi thiên tai xảy ra. Tại Thừa Thiên - Huế, trong lễ trao hỗ trợ ngày 10/11, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã trao 1 tỷ đồng hỗ trợ cho đoàn viên và nhấn mạnh tinh thần “không để bất kỳ đoàn viên nào bị bỏ lại phía sau”. Ông Khang yêu cầu LĐLĐ tỉnh rà soát kỹ lưỡng, chính xác và minh bạch các trường hợp thiệt hại, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời. Ông Khang kỳ vọng chính quyền và nhân dân Thừa Thiên- Huế sẽ sớm ổn định lại cuộc sống sau bão lũ: “Tôi mong TP Huế sẽ nhanh chóng khôi phục, trở lại là một đô thị xanh - sạch - sáng, an toàn và bình yên như trước”. Trực tiếp có mặt tại các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử vừa qua là Phú Yên, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Huỳnh Thanh Xuân khẳng định, những phần quà không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn. PHÙNG LINH Chia sẻ những khó khăn, mất của các đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa lũ lịch sử, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và các cấp công đoàn đã triển khai các chương trình hỗ trợ khẩn cấp nhằm tiếp thêm nghị lực để mọi người sớm ổn định cuộc sống, quay trở lại với nhà máy, xí nghiệp... Hỗ trợ người lao động xây, sửa nhà ở sau lũ Giữa những khó khăn do mưa lũ gây ra, vai trò đồng hành của Công đoàn càng trở nên rõ nét. Không chỉ hỗ trợ vật chất, sự quan tâm kịp thời còn tiếp thêm niềm tin để người lao động vùng thiên tai giữ vững tinh thần, vượt qua mất mát và nhanh chóng gây dựng lại cuộc sống. Ông Huỳnh Thanh Xuân trao quà hỗ trợ cho vợ chồng công nhân bị sập nhà do lũ Quảng cáo

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==