12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 28/11/2025 Trả lời câu hỏi của phóng viên về định hướng chính sách của Thủ tướng Sanae Takaichi, Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh chính phủ mới của Nhật Bản “không thay đổi bất kỳ chủ trương nào đối với Việt Nam”. Chỉ trong vòng 1 tháng sau khi nhậm chức, Thủ tướng Takaichi đã có các hoạt động tiếp xúc lãnh đạo cấp cao Việt Nam và gửi thông điệp đến Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản diễn ra hôm 25/11 tại Quảng Ninh. Diễn đàn thu hút đại diện 16 địa phương Nhật Bản và hơn 30 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và đưa ra nhiều định hướng hợp tác mới, trong khi Thủ tướng Takaichi gửi thông điệp khẳng định tầm quan trọng của giao lưu địa phương trong tổng thể quan hệ song phương. Lãnh đạo các địa phương hai nước đã trao đổi sâu về hợp tác kinh tế, phát triển nguồn nhân lực và khả năng kết hợp thế mạnh vùng miền. HỢP TÁC BÁN DẪN ĐẠT TIẾN TRIỂN VƯỢT BẬC Điểm lại những thành tựu hợp tác song phương trong hai năm qua, Đại sứ Ito cho biết một trong những lĩnh vực đạt tiến triển vượt bậc là hợp tác bán dẫn. Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 500 tiến sĩ ngành bán dẫn đến năm 2030, và Nhật Bản cam kết đào tạo một nửa trong số này thông qua các chương trình nghiên cứu tầm quốc tế. Trong 3 năm rưỡi tới, Nhật Bản sẽ tiếp nhận 63 nghiên cứu sinh tiến sĩ Việt Nam. Tại Việt Nam, Trường Đại học Việt - Nhật gần đây khai giảng khóa cử nhân ngành bán dẫn, hiện có 106 sinh viên theo học. Chương trình đào tạo cử nhân bài bản này sẽ góp phần hình thành lực lượng nhân sự cốt lõi cho ngành công nghệ mũi nhọn mà Việt Nam đang hướng tới. Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đang hỗ trợ các doanh nghiệp startup Việt Nam để giúp họ thu hút đầu tư và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp. Cùng với đó, chuyển đổi xanh và năng lượng là lĩnh vực được hai nước thúc đẩy mạnh mẽ. Trong khuôn khổ Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0, Nhật Bản phối hợp Việt Nam phát triển điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo và các dự án LNG. Khoảng 15 dự án năng lượng sạch trị giá 20 tỷ USD đang được triển khai. JICA dự kiến cung cấp khoản vay 300 triệu USD hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long, giúp giảm phát thải, tăng năng suất và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai. HẠ TẦNG VẪN LÀ “XƯƠNG SỐNG” Theo Đại sứ Ito, hạ tầng vẫn là lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác Nhật - Việt. Nhiều dự án lớn đang được triển khai gồm: Metro số 1 TPHCM, Metro số 2 Hà Nội, Thành phố thông minh phía Bắc Hà Nội, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, dự án điện gió Quảng Trị, Nhà máy điện Ô Môn 4, Aeon Mall Hải Dương... Đại sứ cho biết, lãnh đạo Việt Nam gần đây có nhiều đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Các vấn đề về gia hạn đầu tư đã được tháo gỡ, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp Nhật hoạt động tại Việt Nam; theo khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), 60% trong số này muốn mở rộng đầu tư. Thương mại song phương 10 tháng đầu năm nay đạt 42,5 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ; dự kiến có thể đạt mốc 50 tỷ USD trong năm tới. Đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam đạt 2,6 tỷ USD, tăng 18% so với năm ngoái. Từ tháng 1-10 năm nay, 580.000 du khách Việt Nam đến Nhật Bản, trong khi khoảng 680.000 người Nhật Bản sang Việt Nam - lần lượt tăng 10% và 16% so với cùng kỳ. CƠ CHẾ MỚI ĐỂ THÚC ĐẨY HỢP TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH Tháng 12 tới, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc họp 2+2 đầu tiên ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng tại Tokyo. Đây sẽ là dịp để trao đổi sâu về an ninh khu vực và hợp tác trong công nghiệp quốc phòng, chuyển giao trang thiết bị cũng như viện trợ an ninh. Năm nay, tàu Hải quân Nhật Bản đã thăm Việt Nam và tàu Cảnh sát biển Việt Nam giao lưu tại Nhật Bản. Đại sứ Ito khẳng định, Nhật Bản tiếp tục theo đuổi chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đề cao luật pháp quốc tế và trật tự dựa trên luật lệ. Trong chiến lược này, Việt Nam là “đối tác vô cùng quan trọng”. Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam và Nhật Bản thực hiện dẫn độ tội phạm dựa trên hiệp định ký năm 2020, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác pháp lý - tư pháp. Trả lời câu hỏi về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, Đại sứ Ito cho biết việc Nhật Bản hợp tác để đạt mục tiêu hoàn thành nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 vào năm 2035 là “không đơn giản”. Hai nước đang tìm kiếm phương án hợp tác khác. THU LOAN Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết như vậy trong cuộc gặp báo chí sáng 27/11, nhân kỷ niệm 2 năm Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Thủ tướng Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác then chốt Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki tại cuộc gặp báo chí ngày 27/11 ẢNH: TĐ Trả lời câu hỏi của phóng viên về những điều chỉnh đối với lao động nước ngoài ở Nhật Bản, Đại sứ Ito Naoki cho biết, quan điểm của Thủ tướng Sanae Takaichi là trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và tỷ lệ sinh giảm sâu, người lao động nước ngoài có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, bà cũng yêu cầu các bộ, ngành xem xét các biện pháp nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài, hướng tới xây dựng môi trường vừa cởi mở, vừa an toàn. Hiện có 660.000 người Việt Nam làm việc tại Nhật Bản. Đại sứ khẳng định, cộng đồng này đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Nhật Bản và quan điểm này không thay đổi. Phát biểu với các phóng viên tại Mátxcơva hôm 26/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết: “Không thể có bất kỳ sự nhượng bộ nào hay bất kỳ sự đầu hàng nào trong cách tiếp cận của chúng tôi đối với những điểm then chốt”. Cùng ngày, khi được phóng viên hỏi liệu các bên đã tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình hay chưa, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời: “Còn quá sớm để nói về điều đó”. Theo kế hoạch, đặc phái viên Witkoff cùng các quan chức cấp cao sẽ đến Mátxcơva vào tuần tới để hội đàm với lãnh đạo Nga về một kế hoạch khả thi nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm ở Ukraine. Con rể Tổng thống Trump, ông Jared Kushner - người đã giúp đàm phán thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza - cũng sẽ góp mặt trong phái đoàn Mỹ. Chính sách của Mỹ đối với vấn đề Nga - Ukraine đã thay đổi đáng kể từ mùa hè. Thời điểm đó, hội nghị thượng đỉnh Alaska được sắp xếp vội vàng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin làm dấy lên lo ngại rằng Washington sẵn sàng chấp nhận nhiều yêu cầu của Nga. Mới đây nhất, kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ khiến châu Âu và Kiev tin rằng ông Trump có thể thúc đẩy Ukraine ký một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Mátxcơva. Kế hoạch này cũng vấp phải sự chỉ trích gay gắt bất thường từ các đồng nghiệp đảng Cộng hòa của ông Trump. Nghị sĩ Brian Fitzpatrick đã kêu gọi thay đổi chiến lược, mô tả cuộc gọi bị rò rỉ giữa ông Witkoff và trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov là “một vấn đề lớn”. Trong cuộc gọi, đặc phái viên Witkoff đã tư vấn cho ông Ushakov về cách trình bày kế hoạch hòa bình với Tổng thống Trump. “Cuộc gọi là một trong nhiều lý do tại sao những màn trình diễn và các cuộc họp bí mật này cần phải chấm dứt”, nghị sĩ Fitzpatrick nói. Đồng quan điểm, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell cho rằng, Nga không nên được khen thưởng. “Một thỏa thuận mang lại sự hung hăng sẽ chẳng đáng giá gì. Nước Mỹ không phải là một trọng tài trung lập, và chúng ta không nên hành động như vậy”, ông viết trên mạng xã hội X. Trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump gạt đi câu hỏi của một phóng viên về lý do vì sao ông Witkoff dường như đang hướng dẫn các quan chức Nga như “một người làm ăn buôn bán”. Nhưng phía Nga cho rằng, vụ rò rỉ thông tin này là một nỗ lực không thể chấp nhận được nhằm phá hoại tiến trình hòa bình. MINH HẠNH (theo Reuters) Nga tuyên bố “còn quá sớm để nói về thỏa thuận hòa bình” Nga tuyên bố sẽ không nhượng bộ về kế hoạch hòa bình cho Ukraine, sau khi đoạn ghi âm cuộc gọi bị rò rỉ liên quan đến đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho thấy ông đã tư vấn cho Mátxcơva về cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump. Binh sĩ Nga trên đường ra tiền tuyến ẢNH: REUTERS NATO đã phát triển một cơ sở hạ tầng đám mây mới nhằm lưu trữ và xử lý dữ liệu chiến trường của Ukraine. Cơ sở hạ tầng này dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 1/2026, sau khi hoàn tất các quy tắc chia sẻ thông tin nội bộ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==