Báo Tiền Phong số 331

12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 27/11/2025 Cuộc gọi đó diễn ra ngày 14/10, kéo dài hơn 5 phút. Trong đó, đặc phái viên Steve Witkoff gợi ý ông Yuri Ushakov - cố vấn đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Putin, về cách nhà lãnh đạo Nga nên đề cập vấn đề này với Tổng thống Trump. Ông Witkoff đề xuất tổ chức một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Nhà Trắng vào cuối tuần đó, và tận dụng thỏa thuận Dải Gaza như một điểm tựa. “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch hòa bình 20 điểm để trình lên Tổng thống Trump, và tôi nghĩ có thể chúng ta cũng làm điều tương tự với các ông”, ông Witkoff nói với ông Ushakov trong cuộc nói chuyện, theo nội dung ghi âm cuộc nói chuyện được Bloomberg đăng tải. Cuộc trò chuyện cho thấy chiến thuật gần đây của ông Witkoff khi đàm phán với Nga, cũng như nguồn gốc của bản đề xuất hòa bình 28 điểm được đưa ra vào đầu tháng này. Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng kế hoạch của Mỹ có thể được sử dụng làm cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình. Vào thời điểm diễn ra cuộc gọi giữa hai ông Witkoff và Ushakov, Tổng thống Trump đang tận hưởng thành công từ việc chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Một ngày trước đó, ông trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Israel kể từ năm 2008, sau khi dàn xếp để Hamas đồng ý thả toàn bộ 20 con tin còn sống. Nhưng ngay sau đó, thái độ của ông Trump với ông Putin có vẻ xấu đi. Khi chuẩn bị gặp ông Zelensky ngày 17/10, ông đã tính chuyện cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, thảo luận về vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga và bày tỏ thất vọng với nhà lãnh đạo Nga. Trong cuộc trò chuyện với ông Ushakov, ông Witkoff nói rằng ông rất tôn trọng Tổng thống Putin và đã nói với Tổng thống Trump rằng ông tin Nga luôn muốn đạt được thỏa thuận hòa bình. Đặc phái viên Mỹ nhắc đến chuyến thăm sắp tới của ông Zelensky và gợi ý ông Putin nói chuyện với ông Trump trước cuộc gặp đó. “Ông Zelensky sẽ đến Nhà Trắng vào thứ Sáu. Tôi sẽ tham dự vì họ muốn tôi có mặt, nhưng nếu có thể, chúng ta nên thu xếp cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump trước cuộc gặp hôm thứ Sáu”, ông Witkoff nói. Ông Ushakov hỏi lại rằng liệu việc ông Putin gọi cho ông Trump có “hữu ích” không, ông Witkoff trả lời có. Ông Witkoff cũng đề nghị Tổng thống Putin chúc mừng Tổng thống Trump về thỏa thuận Dải Gaza, khẳng định Nga ủng hộ thỏa thuận này và tôn trọng ông Trump như một người kiến tạo hòa bình. “Với những điều đó, cuộc gọi sẽ rất tốt. Đây là điều tôi nghĩ là tuyệt vời”, ông Witkoff nói. Ông Ushakov có vẻ đã tiếp thu một phần lời khuyên. Tổng thống Putin “sẽ gửi lời chúc mừng” và sẽ nói rằng “ông Trump là một người yêu chuộng hòa bình thực sự”, ông Ushakov nói. Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin diễn ra 2 ngày sau đó, theo đề nghị của phía Nga. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ mô tả cuộc nói chuyện kéo dài 2 tiếng rưỡi là “rất hiệu quả”. Sau đó, ông thông báo kế hoạch sẽ gặp ông Putin tại Budapest (đến nay vẫn chưa diễn ra), và cho biết Tổng thống Putin đã chúc mừng ông về thỏa thuận Gaza. Sau cuộc gọi đó, ông Witkoff gặp ông Kirill Dmitriev - cố vấn cấp cao của Điện Kremlin, tại thành phố Miami, bang Florida Axios đưa tin. Ngày 29/10, ông Dmitriev và ông Ushakov nói chuyện qua điện thoại bằng tiếng Nga, tranh luận về việc Mátxcơva nên thúc đẩy mạnh mẽ đến mức nào các điều kiện của mình trong bất kỳ đề xuất hòa bình nào, theo một bản ghi âm khác mà Bloomberg có được. Khi hai cố vấn xem xét các lựa chọn, ông Ushakov cho rằng Nga nên yêu cầu “mức tối đa” trong đề xuất gửi Nhà Trắng. Ông bày tỏ lo ngại Mỹ có thể hiểu sai các đề xuất và cắt bỏ một phần nào đó rồi tuyên bố đã có thỏa thuận, và điều này có thể khiến đàm phán đổ vỡ. Ông Dmitriev, lãnh đạo Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, đề xuất công khai bản đề xuất một cách không chính thức. Ông cho rằng kể cả nếu Mỹ không chấp nhận hoàn toàn bản của Nga thì họ sẽ đưa ra phiên bản rất gần với nó. SỨC ÉP VỚI UKRAINE Chưa rõ Nga đã chia sẻ cụ thể gì với Mỹ và những nội dung đó được đưa vào bản kế hoạch 28 điểm ở mức độ nào. Tuy nhiên kể từ đó, Ukraine chịu sức ép mạnh phải chấp nhận đề xuất mà ông Witkoff soạn thảo, với sự tham vấn các đối tác ở Điện Kremlin. Giới chức Mỹ đe dọa cắt hỗ trợ tình báo cho quân đội Ukraine nếu ông Zelensky từ chối kế hoạch hòa bình. Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng chiến sự chỉ nên dừng lại theo các ranh giới hiện tại. Đó là một số điều kiện mà hai ông Witkoff và Ushakov có vẻ đã nhắc đến trong cuộc gọi tháng trước. BÌNH GIANG (theo Bloomberg) Vừa trở về sau thành công của thỏa thuận hòa bình Dải Gaza, Đặc phái viên tổng thống Mỹ gọi điện cho một quan chức cấp cao của Điện Kremlin để đề nghị soạn thảo kế hoạch tương tự cho Ukraine, đồng thời gợi ý Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp nêu vấn đề này với người đồng cấp Donald Trump. Đặc phái viên Mỹ mách nước cho Nga? Binh sĩ Ukraine trên chiến trường miền đông ẢNH: NEW YORK TIMES Mỹ dùng dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm để gây sức ép với Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga. “Không hề tồn tại cái gọi là quân quản trong AFP (Lực lượng Vũ trang Philippines)”, Đại tá Francel Margareth Padilla, người phát ngôn quân đội, phát biểu ngày 25/11. Phát biểu của bà Padilla được đưa ra trong bối cảnh dư luận Philippines phẫn nộ vì tình trạng tham nhũng nghiêm trọng trong các dự án kiểm soát lũ trị giá 100 tỷ peso (1,7 tỷ USD). Các nhóm xã hội dân sự và Giáo hội Công giáo dự kiến tổ chức một cuộc mít tinh vào cuối tuần này, để đòi bắt giữ những người liên quan đến các dự án kiểm soát lũ kém chất lượng hoặc không hề có trên thực tế, gây sức ép nặng nề lên chính quyền của Tổng thống Marcos. Các khoản tiền từ ngân sách quốc gia năm 2025 do Tổng thống Marcos phê duyệt đã được phân bổ cho các dự án bê bối nói trên. Ngày 23/11, Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Panfilo Lacson cho biết ông đã nhận được tin nhắn từ một số cựu sĩ quan quân đội và cảnh sát mời ông giữ một ghế trong “hội đồng chuyển tiếp” hay “quân quản dân sự”. Ông Lacson nói rằng ông phớt lờ các tin nhắn này, gọi đó là những nỗ lực “vi hiến”. “Họ không chỉ muốn BBM (biệt danh của Tổng thống Marcos) từ chức, họ muốn cài đặt lại toàn bộ hệ thống”, bao gồm việc loại bỏ Phó Tổng thống Sara DuterteCarpio, ông nói. Ông Lacson nhấn mạnh, các chính quyền quân sự trên thế giới thường đi đến thất bại. “Tôi hy vọng những can thiệp có hậu thuẫn của quân đội như vậy sẽ không xảy ra, vì chẳng có điều tốt đẹp gì từ đó”, ông nói. Khi còn là một sĩ quan trẻ trong lực lượng cảnh sát, ông Lacson chứng kiến cuộc cách mạng nhân dân năm 1986 lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos Sr - cha của Tổng thống đương nhiệm. Năm 2001, trong cuộc nổi dậy của quần chúng, ông Lacson là Tư lệnh cảnh sát quốc gia và đã thôi ủng hộ Tổng thống Joseph Estrada hồi đó, sau khi thấy phần lớn sĩ quan cấp cao dưới quyền đã quay lưng với ông Estrada. NGĂN CHẶN ÂM MƯU GÂY BẤT ỔN Đại tá Padilla thừa nhận quân đội đang chuẩn bị cho nhiều hình thức gây bất ổn khác nhau, bao gồm phá hoại bạo lực. “Khả năng xảy ra những hành động gây bất ổn trái hiến pháp là điều không xa vời…, có rất nhiều kịch bản có thể xảy ra”, bà nói. Bà cho biết quân đội đã có sẵn các kế hoạch đối phó, phối hợp với các cơ quan khác để ngăn chặn mọi âm mưu như vậy. Kịch bản đối phó bao gồm ngăn chặn các vụ đánh bom, trong bối cảnh có thể diễn ra biểu tình đường phố. Bà cho biết một số sĩ quan quân đội đã về hưu liên quan đến các âm mưu gây bất ổn, nhưng không nêu tên. Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro Jr. cáo buộc những người muốn lật đổ Tổng thống Marcos đã “bán mình” cho bên ngoài. Tuy nhiên, tướng không quân đã nghỉ hưu Romeo Poquiz, một trong những người lãnh đạo biểu tình, phủ nhận cáo buộc nhận tài trợ nước ngoài. “Tài trợ nước ngoài nào? Chúng tôi còn chẳng đủ khả năng nuôi những người tham gia biểu tình”, ông viết trên mạng xã hội. BÌNH GIANG (theo SCMP) Quân đội Philippines thừa nhận có âm mưu lật đổ Tổng thống Marcos Quân đội Philippines thừa nhận rằng những âm mưu nhằm lật đổ Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. “không phải là chuyện viễn tưởng”, nhưng cũng hạ thấp nguy cơ binh lính đảo chính. Đại tá Francel Margareth Padilla, người phát ngôn quân đội Philippines, phát biểu với báo chí ẢNH: INQUIRER Quảng cáo THÔNG BÁO Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Đắk Lắk thông báo tìm kiếm ông Võ Thanh Vân, sinh năm 1929, cư trú trước khi biệt tích tại 91 Y Jut, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ông Vân vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1975. Đề nghị ông Vân hoặc ai biết thông tin về ông liên hệ TAND Khu vực 1 - Đắk Lắk để giải quyết đơn yêu cầu của bà Châu Thị Nguyệt Ánh về việc tuyên bố ông đã chết. Thời hạn thông báo tìm kiếm là 4 tháng; nếu hết hạn mà không có tin tức, Tòa án sẽ mở phiên họp xem xét yêu cầu tuyên bố chết.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==