Báo Tiền Phong số 330

dụng Cloramin B để xử lý các giếng nước”, ông Hoại cho biết. Theo ông Hoại, đến thời điểm này, các thôn đã cơ bản xử lý nguồn nước bằng Cloramin B, đồng thời nhờ lực lượng bộ đội phun khử trùng tại các điểm ngập sâu, ngập lâu ngày. Sau lũ, nhiều phòng học đổ sập, sách vở bị cuốn trôi, trang thiết bị hư hỏng nặng. Bởi vậy, xã đã nhờ bộ đội, công an hỗ trợ dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế. Sau đó chỉ đạo các trường bố trí những điểm trường cũ còn có thể sử dụng, bảo đảm theo kế hoạch ngày 25/11, trở lại giảng dạy. TIỀN LÊ 5 n Thứ Tư n Ngày 26/11/2025 THỜI SỰ già. Có trường hợp ngất đi vì lạnh, tôi phải xoa dầu gió, quấn thêm mền. Có đứa nhỏ sợ quá khóc cả đêm, trong khi điện thì cúp, sóng điện thoại lúc được lúc không. May mà tôi cũng chuẩn bị mấy bộ áo quần cũ để mọi người mặc đại, miễn là giữ ấm được cơ thể”, chị Trâm chia sẻ. TIỀN LÊ Không ngơi nghỉ Những ngày mưa lũ, Thiếu tá Đỗ Như Đương - Phó Trưởng Công an xã Hoà Thịnh cùng mọi người trong đơn vị không một giờ ngơi nghỉ. Trụ sở Công an xã Hoà Thịnh là điểm tập kết, cứu trợ mọi người. Thiếu tá Đương kể lại, sáng 19/11 nhận tin báo một bà bầu trở dạ. Ngay lập tức, 4 Công an xã Hòa Thịnh tới đưa bà bầu vào trạm y tế bằng phao bè nhỏ. Đồng thời gọi thêm lực lượng điều cano tới đưa đi cấp cứu. “Lúc đẩy đi nước sâu, xoáy, mưa to nhưng anh em quyết tâm đưa bà bầu đến nơi an toàn. Sau đó được cấp cứu mẹ tròn con vuông”, anh Đương chia sẻ. Ngày 25/11, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, đến vùng lũ phía Đông của tỉnh Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) để thăm hỏi, động viên gia đình có người tử nạn do mưa lũ và trao nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt. Theo đó, T.Ư Đoàn hỗ trợ 20 triệu đồng cho 2 gia đình có người tử nạn (mỗi hộ 10 triệu đồng). Đồng thời trao 1.000 túi an sinh tặng người dân 2 xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông. Đây là 2 trong số các địa phương ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử. Ngay sau chương trình trao quà, đoàn công tác T.Ư Đoàn đã đến động viên và trao tặng 5 triệu đồng cho lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện đang ngày đêm hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khôi phục cuộc sống sau lũ. Trước đó, chiều 24/11, anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn trao tặng 2.000 túi an sinh cho người dân, thanh thiếu nhi tại hai xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) bị ảnh hưởng do mưa lũ. Mỗi túi an sinh trị giá 500.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và 200.000 đồng tiền mặt. Ngoài ra, để động viên các hộ gia đình bị sập nhà do thiên tai, T.Ư Đoàn đã hỗ trợ kinh phí cho 5 hộ dân tại xã Tuy Phước Đông, mỗi hộ 5 triệu đồng. Dịp này, T.Ư Đoàn trao 200 triệu đồng cho Tỉnh Đoàn Gia Lai để triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ. NHÓM PV Sáng 25/11, trên các tuyến đường xã D’Ran, xe chuyên dụng của Tiểu đoàn Phòng hóa 38 (Bộ Tham mưu Quân khu 7) nối đuôi nhau, nghiêm ngặt từng thao tác kỹ thuật. Dọc các tuyến đường xã D’Ran, lực lượng Tiểu đoàn Phòng hóa 38 nhanh chóng triển khai đội hình, vận hành các thiết bị phun hóa chất chuyên dụng theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Các tổ, các tuyến phun được bố trí khoa học để bảo đảm hiệu quả tối ưu. Từ trục giao thông chính đến các trường học, khu chợ, nhà văn hóa cộng đồng…, hóa chất được phun phủ đều, liên tục. Bùn đất bám lên ủng, quân phục ướt sũng, hơi thở dồn dập dưới lớp đồ bảo hộ kín mít… nhưng từng chiến sĩ vẫn miệt mài bước qua những đoạn đường lầy lội. Thiếu tá Bùi Công Trang, Tiểu đoàn Phòng hóa 38 cho biết: “Sau lũ, môi trường ô nhiễm nặng, tiềm ẩn vô số vi sinh vật gây bệnh. Nhiệm vụ của chúng tôi phải có mặt càng sớm càng tốt. Khó khăn đường sá, thời tiết… không là gì so với trách nhiệm - cũng là mệnh lệnh từ trái tim người lính”. Song song lực lượng phòng hóa, Tổ phòng chống dịch cơ động của Bệnh viện Quân y 7A chia thành nhiều nhóm nhỏ, mang theo máy phun dã chiến len lỏi từng con hẻm. Họ gõ cửa từng ngôi nhà, chỉ từng động tác: cách lau rửa nền, cách xử lý đồ ngập nước, cách pha dung dịch khử khuẩn, cách làm sạch nguồn nước sinh hoạt. Dọc tuyến đường vào UBND xã D’Ran, tiếng máy nổ của đội phòng hóa vẫn nối nhau không dứt. Hóa chất phủ lên những nơi từng ngập sâu, từ trường học, chợ đến các điểm tập kết rác. Mùi ẩm mốc bị át dần bởi mùi thuốc sát khuẩn. Theo đánh giá của lực lượng chuyên môn, nếu không xử lý ngay, rác thải và bùn lũ có thể tạo điều kiện cho dịch bệnh bùng phát. Vì vậy, mọi thao tác đều phải nhanh, chuẩn xác và không được bỏ sót. “Khi lũ rút, mọi đồ dùng đều nhiễm khuẩn. Chúng tôi hướng dẫn bà con những biện pháp rất cơ bản nhưng hiệu quả. Quan trọng nhất là giúp họ bình tĩnh, bớt lo, để có thể bắt đầu lại”, Thượng tá, BSCKII Lê Huy Cương (phụ trách Tổ Phòng chống dịch cơ động, Khoa Y học dự phòng, Bệnh viện Quân y 7A) cho biết. THÁI LÂM Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện ngày 25/11 về việc giải quyết chính sách, chi trả chế độ bảo hiểm đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ. Trong mấy ngày qua, khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng cho nhiều khu dân cư, làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cây trồng, vật nuôi, hạ tầng kinh tế - xã hội. Trước tình hình trên, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương có phương án giải quyết nhanh, dứt điểm việc chi trả, bồi thường thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi nhất. Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Cùng với đó, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các phương án, giải pháp để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương liên quan chỉ đạo việc giải quyết quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương liên quan chỉ đạo việc giải quyết quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng quy định pháp luật về việc làm và quy định pháp luật có liên quan. Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp. LUÂN DŨNG T.Ư Đoàn trao túi an sinh tặng người dân vùng lũ Giành lại môi trường sống cho bà con Khẩn trương chi trả bảo hiểm cho người dân, doanh nghiệp Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn trao túi an sinh cho người dân xóm Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai) ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Lực lượng Quân khu 7 phun khử khuẩn tại xã D’Ran Nước đã rút khỏi các xã Ka Đô, D’Ran và Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng), để lộ những con đường sũng bùn, những bãi rác loang lổ và mùi ẩm mốc. Giữa cảnh hoang tàn ấy, từng đoàn quân lặng lẽ xuất hiện, mang theo hóa chất phun khử khuẩn… giành lại môi trường sống cho bà con. Bà Phan Thị Hoài Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã D’Ran đứng bên đường theo dõi từng đoàn xe phun hóa chất mà mắt rưng rưng: “Những ngày khó khăn nhất, bà con không hề cô đơn. Bộ đội Quân khu 7 về rất nhanh, làm việc khoa học, trách nhiệm và hết lòng. Riêng lực lượng phòng hóa và quân y thì như chạy đua với thời gian để cứu môi trường cho dân. Bà con cảm động lắm”. Tập trung nguồn lực hỗ trợ nhân dân Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, công tác khắc phục, cứu trợ hiện nay là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Bởi vậy, UBND tỉnh và các lực lượng vũ trang, đặc biệt công an, bộ đội của tỉnh và Quân khu V đang tập trung nguồn nhân lực, vật lực cứu hộ nhân dân, theo phương châm nước rút tới đâu dọn dẹp tới đó. Tỉnh đang có khoảng 21.000 nhân lực cùng rất nhiều phương tiện để tham gia khắc phục lũ lụt, giúp đỡ nhân dân bước đầu ổn định đời sống. Ông Tuấn cho hay, tỉnh đã có chính sách hỗ trợ nhà sập là 60 triệu đồng/ hộ, nhà tốc mái 10 triệu đồng/hộ, hỗ trợ thân nhân người chết 25 triệu đồng/gia đình; các hộ nghèo, cận nghèo 3 triệu đồng/hộ; các gia đình khác 1,5 triệu đồng/hộ... để có khắc phục ban đầu. Ngoài ra, tỉnh báo cáo Thủ tướng chỉ đạo Bộ NN&MT hỗ trợ vật nuôi, giống cây trồng cho bà con; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà có chính sách miễn thuế, phí, giảm lãi tín dụng cho người dân.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==