Báo Tiền Phong số 330

15 n Thứ Tư n Ngày 26/11/2025 THỜI SỰ NỖI SỢ MANG TÊN “HỌC THÊM” Vừa qua, phóng viên nhận được phản ánh của một số phụ huynh có con học tại Trường THCS Lý Thường Kiệt, phường Bồ Đề (quận Long Biên cũ), TP Hà Nội. Theo Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về quản lí học thêm, dạy thêm, từ bậc THCS, giáo viên dạy thêm ngoài trường không được phép dạy chính học sinh trên lớp. Tuy nhiên, ngay trên địa bàn phường Bồ Đề, hoạt động dạy thêm ngoài trường của giáo viên Trường THCS Lý Thường Kiệt vẫn tiếp diễn. Theo đó, học sinh gần như không nghỉ hè. Đầu tháng 7, một số phụ huynh đã nhận được thông báo lịch học thêm cho con. Ngay sau lễ khai giảng, các lớp học thêm được tổ chức rầm rộ tại các trung tâm quanh khu vực trường như Trí Thức Vàng, ALH (Academic Learning Hub), Trí tuệ Việt… Chị P.T.H., phụ huynh có con học lớp 8 nói: “Con tôi mới vào năm học chưa bao lâu đã bị giáo viên chủ nhiệm gợi ý học thêm Toán, Văn tại trung tâm gần trường. Điều đáng nói, chính giáo viên đang giảng dạy trên lớp cũng trực tiếp đứng lớp dạy thêm, trái với quy định (Thông tư 29)”. Theo chị H., lịch học được sắp xếp sau buổi học chính khóa các ngày trong tuần, riêng thứ 7, học sinh học 3 ca (sáng, chiều, tối). Thậm chí có thứ 7, con phải đi học 4 ca với lí do sắp thi cần ôn tập nhiều hơn. Học ở trường, học ở trung tâm dày đặc, vợ chồng chị H phát sinh mâu thuẫn do chồng lo con học nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần. Chị H. khẳng định, trên lớp, cô giáo có quyền lực “mềm” khiến con sợ phải đi học. Ví dụ, cô truy hỏi khi biết một số con đang học thêm môn Toán giáo viên khác trong trường khiến học sinh sợ, phải nghỉ. Vị phụ huynh chia sẻ, học thêm không xấu. Thế nhưng khi giáo viên sử dụng “tiểu xảo” để ép đến lớp học thêm như bằng lời nói hay ra đề kiểm tra nằm trong phần học thêm gây ức chế cho phụ huynh, học sinh. “Giáo viên môn Toán còn gọi điện cho phụ huynh để cho con đi học thêm. Tôi bức xúc vì không có quyền được lựa chọn giáo viên theo nhu cầu”, chị H. kể. Học sinh khối 6 mới nhập học cũng bị dẫn dắt. Một phụ huynh phản ánh: “Con tôi mới học chưa đầy một tuần đã được thêm vào nhóm học thêm của cô, với lí do để nắm chắc kiến thức nền. Thay đổi bậc học, vừa làm quen môi trường mới, chưa kịp thích nghi đã bị cuốn vào lịch học thêm. Chúng tôi rất lo lắng nhưng khó từ chối vì sợ con bị giáo viên để mắt”. Chị T., phụ huynh học sinh lớp 7, thông tin, trên lớp, cô nói không học thêm sẽ khó theo kịp. Học sinh sợ bị đánh giá nên tự nguyện đồng ý. Từ đó, cô giáo khẳng định với phụ huynh rằng, học sinh có nhu cầu học thêm. Phụ huynh muốn phản đối nhưng lo con mình bị ảnh hưởng điểm số. HIỆU TRƯỞNG CÓ GIÁO VIÊN DẠY THÊM NÓI GÌ? Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, ông Nguyễn Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt (nơi có nhiều giáo viên bị phụ huynh phản ánh dạy thêm chính học sinh của mình) cho biết, khoảng 50% giáo viên dạy thêm ngoài trường; chủ yếu dạy các môn học bắt buộc thi tuyển sinh lớp 10 như Toán, Văn, Tiếng Anh. Trước câu hỏi, ngoài việc báo cáo có dạy thêm (ngoài trường), nhà trường có yêu cầu giáo viên phải cung cấp danh sách học sinh theo học tại các lớp (học thêm) này? Ông Cường trả lời, đây là trách nhiệm của các trung tâm tổ chức cho thầy cô dạy thêm. Sau đó, trung tâm có nhiệm vụ báo cáo phường sở tại. Thẩm quyền của hiệu trưởng chỉ yêu cầu giáo viên báo cáo dạy tại trung tâm nào, dạy tuần mấy buổi. Cũng theo vị hiệu trưởng này, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phóng viên, nhà trường rà soát bước đầu xác định: Lớp dạy thêm ngoài trường của giáo viên có “lẫn” (nguyên văn lời ông hiệu trưởng dùng) học sinh trên lớp. “Tôi đã yêu cầu giáo viên trao đổi với trung tâm để điều chuyển những học sinh học thêm không đúng đối tượng theo Thông tư 29 (học sinh trên lớp của chính giáo viên)”, ông Cường nói. Ông Cường cho hay, Thông tư quy định nhà trường không có quyền hạn thành lập đoàn kiểm tra các trung tâm, chức năng này của UBND phường sở tại và nhà trường tham gia với vai trò thành viên trong đoàn. “Chúng tôi đã nhắc nhở các trung tâm. Họ hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, chỗ nào chưa chuẩn sẽ chấn chỉnh”, ông Cường nói. Ông Cường cho biết thêm, nhà trường họp hội đồng sư phạm và đã quán triệt vấn đề dạy thêm học thêm ngoài trường đối với các giáo viên. Tuy nhiên, theo thông tin phản ánh của phụ huynh, hoạt động dạy thêm ngoài trường của giáo viên Trường THCS Lý Thường Kiệt vẫn diễn ra bình thường? NGHIÊM HUÊ Sau nhiều tháng tìm hiểu, PV Tiền Phong phát hiện tình trạng dạy thêm bất chấp quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, diễn ra công khai ngay giữa Thủ đô. Điều đáng nói, cả phụ huynh lẫn học sinh đều sợ hãi nhưng không dám lên tiếng. Trao đổi với phóng viên, đại diện Trung tâm ALH cho biết, đã quán triệt tới giáo viên, nhân viên tuyển sinh thực hiện theo Thông tư 29. Tuy nhiên, họ không có phương án phân loại đối tượng học sinh đang theo học giáo viên tại đây. Do hiện chưa có cơ chế phối hợp giữa 3 bên trường học - Trung tâm - UBND phường/xã về vấn đề này, nên không có tư cách pháp lí lấy thông tin học sinh. Đây chính là lỗ hổng để giáo viên có thể lợi dụng lách luật. Trường THCS Lý Thường Kiệt ẢNH: NGHIÊM HUÊ Vẫn dạy thêm trái quy định Ngày 25/11, tại TPHCM, talkshow mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”. Chương trình có sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và sự tham gia của UNESCO... Đây là hoạt động mở màn của Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 - nơi thanh niên, trí thức trẻ và các nhà lãnh đạo toàn cầu gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ tầm nhìn về một tương lai trong kỷ nguyên số và phát triển bền vững. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thế hệ trẻ là trung tâm của sự chuyển đổi trong kỷ nguyên thông minh. Hướng đến hơn 500 bạn trẻ có mặt tại hội trường, ông nhận định, các bạn chính là thế hệ thông minh đương thời - sinh ra trong kỷ nguyên số, có tư duy mở, khả năng tiếp cận công nghệ vượt trội và tinh thần dám nghĩ - dám làm - dám thất bại để trở nên mạnh mẽ hơn. Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, trong mọi ưu tiên phát triển, thế hệ trẻ luôn được đặt vào vị trí trung tâm với niềm tin và kỳ vọng lớn lao. TPHCM, trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước, đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để trở thành điểm hội tụ của các sáng kiến, mô hình phát triển bền vững tầm khu vực và quốc tế, đồng thời là điểm đến lý tưởng cho người trẻ phát huy trí tuệ và tài năng. Chính phủ đã và đang trao cho thành phố nhiều cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, cho phép thử nghiệm những mô hình chưa có tiền lệ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hạ tầng chiến lược, trung tâm tài chính quốc tế và thu hút nhân tài. Với niềm tin vào sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo và nhân dân TPHCM, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực để Thành phố vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, lợi thế lớn nhất của Việt Nam chính là hơn 100 triệu con người, đặc biệt là lớp trẻ thông minh, sáng tạo, giàu nhiệt huyết và khát vọng cống hiến. Tuy nhiên, cơ hội lớn luôn đi kèm trách nhiệm lớn. UYÊN PHƯƠNG Cần chuyển hóa dân số vàng thành năng lực vàng Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Việt Nam may mắn có cơ cấu dân số vàng nhưng dân số vàng không thể tự chuyển hóa thành tư duy vàng hay “năng lực vàng" nếu người trẻ không chủ động vươn lên, rèn luyện bản lĩnh và nắm bắt các xu thế phát triển của thời đại. Doanh nghiệp giới thiệu công nghệ AI tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 Quảng cáo THÔNG BÁO Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Đắk Lắk thông báo tìm kiếm ông Võ Thanh Vân, sinh năm 1929, cư trú trước khi biệt tích tại 91 Y Jut, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ông Vân vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1975. Đề nghị ông Vân hoặc ai biết thông tin về ông liên hệ TAND Khu vực 1 - Đắk Lắk để giải quyết đơn yêu cầu của bà Châu Thị Nguyệt Ánh về việc tuyên bố ông đã chết. Thời hạn thông báo tìm kiếm là 4 tháng; nếu hết hạn mà không có tin tức, Tòa án sẽ mở phiên họp xem xét yêu cầu tuyên bố chết. Cứu 4 ngư dân bị chìm trên biển Thổ Châu Chiều 25/11, Chỉ huy Đồn Biên phòng Thổ Châu (Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, cả 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Thổ Chu đã được cứu vớt an toàn, sức khỏe ổn định và trở về với gia đình. Tối 24/11, đồn Biên phòng Thổ Châu nhận tin tàu cá CM-05967-TS chìm, 4 ngư dân rơi xuống biển mất tích. Chỉ huy Đồn Biên phòng Thổ Châu lập tức chỉ đạo Trạm kiểm soát Bãi Ngự và Bãi Dong phát tín hiệu thông báo khẩn cấp, kêu gọi các tàu cá hoạt động quanh khu vực tham gia tìm kiếm, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng hiệp đồng triển khai cứu nạn. Đồn huy động 6 tàu cá của ngư dân địa phương cùng một tàu cá tỉnh Gia Lai đang neo đậu trên địa bàn tham gia tìm kiếm, ứng cứu. Bốn ngư dân được cứu gồm ông Nguyễn Văn Khánh (SN 1986) - Thuyền trưởng, các thuyền viên Nguyễn Văn Ghi (SN 1978), Phạm Văn Hổ (SN 1961) và Nguyễn Minh Nguyên (SN 1992, cùng ngụ tỉnh Cà Mau). Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, tàu cá bị chìm ước thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. NHẬT HUY

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==