Báo Tiền Phong số 330

12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 26/11/2025 uan điểm được nêu trong bức thư gửi vào dịp sinh nhật Tổng thống Maduro mà Bộ Ngoại giao Venezuela công bố. Trong bức thư, ông Tập khẳng định Trung Quốc và Venezuela là “những người bạn thân thiết, anh em quý mến và đối tác tốt”. Ông cam kết tiếp tục hỗ trợ Caracas “bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phẩm giá dân tộc và ổn định xã hội”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng chỉ trích can thiệp từ bên ngoài vào tình hình Venezuela. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Mỹ liên tục gây sức ép lên nhà lãnh đạo Venezuela. Washington đã triển khai nhiều tàu chiến, khoảng 12.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ tới khu vực Caribe và ngoài khơi Venezuela để triển khai chiến dịch mà họ gọi là để chống ma túy và đảm bảo an ninh trên biển. “Trung Quốc kiên quyết phản đối can thiệp của các lực lượng bên ngoài vào công việc nội bộ của Venezuela dưới bất kỳ lý do nào”, ông Tập viết trong bức thư. Nga cũng đã khẳng định quan điểm ủng hộ Tổng thống Maduro. Trong bức thư gửi đến nhà lãnh đạo này, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi ông Maduro là “người bạn thân quý” và cam kết làm sâu sắc thêm “quan hệ đối tác chiến lược” giữa Mátxcơva và Caracas. CHỈ TRÍCH CHIẾN DỊCH “MŨI GIÁO PHƯƠNG NAM” Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chỉ trích chiến dịch “Southern Spear” (Mũi giáo phương Nam) mà Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth mới công bố. Ông Hegseth cho biết, chiến dịch này nhằm vào “các mạng lưới khủng bố ma túy” ở Tây bán cầu và liệt băng đảng Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. “Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Tuyên bố Mỹ Latin và Caribe là khu vực hòa bình. Chúng tôi phản đối mọi hành động vi phạm mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và chủ quyền, an ninh của các quốc gia khác, cũng như mọi sự can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela dưới bất kỳ lý do nào”, bà Mao nhấn mạnh tại cuộc họp báo thường kỳ tuần trước. Bà Mao kêu gọi Washington “lựa chọn hướng đi có lợi cho hòa bình và ổn định” trong khu vực, nhấn mạnh tranh chấp cần được giải quyết thông qua các khuôn khổ hợp pháp, đa phương thay vì các biện pháp đơn phương hay phô diễn sức mạnh quân sự. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng kêu gọi tổ chức đối thoại an ninh cấp cao có sự tham gia của Mỹ, Trung Quốc và các đối tác khu vực nhằm giảm căng thẳng leo thang. Ông Petro muốn Mexico và Colombia đóng vai trò trung tâm trong bất kỳ cuộc thảo luận nào và đã mời Trung Quốc tham gia. Đề xuất được đưa ra sau một loạt chiến dịch không quân và hải quân của Mỹ ở Caribe và Đông Thái Bình Dương nhằm vào các tàu buôn lậu ma túy, khiến nhiều chính phủ ở khu vực lo ngại sẽ làm gia tăng đối đầu trên quy mô lớn hơn. Cuối tuần qua, Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo các phi công thương mại phải “hết sức thận trọng” khi bay vào không phận Venezuela, vì điều kiện an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng. BÌNH GIANG (theo SCMP) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Bắc Kinh dành cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cam kết tiếp tục hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này trong bối cảnh áp lực quân sự từ Mỹ gia tăng. Trung Quốc ủng hộ Venezuela giữa áp lực quân sự từ Mỹ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro Ngày 24/11, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân và là cố vấn quân sự cấp cao của Tổng thống Donald Trump, đang tới thăm binh lính ở Puerto Rico. Đây là lực lượng đang tham gia chiến dịch chống ma túy trên vùng biển ngoài khơi Venezuela. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Caine tới hòn đảo này. Hồi tháng 9, ông tới Puerto Rico cùng ông Hegseth, vài ngày sau khi các tàu của Thủy quân lục chiến Mỹ tới đây để “diễn tập huấn luyện”. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ có cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó ông Tập nhấn mạnh quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề đảo Đài Loan. Căng thẳng bùng lên giữa Nhật Bản và Trung Quốc từ thời điểm Thủ tướng Takaichi, khi trả lời chất vấn tại Quốc hội đầu tháng này nói rằng Tokyo có thể phản ứng quân sự nếu Bắc Kinh tấn công đảo Đài Loan. Phát biểu đó khiến Trung Quốc nổi giận, đáp trả bằng hàng loạt biện pháp kinh tế. Xinhua (Tân Hoa Xã) dẫn lời ông Tập nói trong cuộc điện đàm với ông Trump ngày 24/11, rằng “việc Đài Loan trở về với Trung Quốc” là một phần then chốt trong tầm nhìn của Bắc Kinh về trật tự thế giới. Trong bài đăng trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Mỹ ca ngợi tiến triển trong đàm phán thương mại với Trung Quốc nhưng không nhắc đến vấn đề Đài Loan. “Ông Trump đã giải thích ngắn gọn về tình hình quan hệ Mỹ - Trung gần đây”, Thủ tướng Takaichi phát biểu với báo chí sau khi nói chuyện với nhà lãnh đạo Mỹ. “Tổng thống Trump nói rằng ông ấy và tôi là những người bạn rất thân, và ông sẽ rất vui khi nhận được cuộc gọi từ tôi bất cứ lúc nào”, Thủ tướng Nhật Bản cho biết thêm, nhưng không nói rõ những nội dung cụ thể. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara phát biểu với báo chí trong cuộc họp báo thường kỳ sáng 25/11 rằng “sự ổn định trong quan hệ Mỹ - Trung là vô cùng quan trọng đối với cộng đồng quốc tế, bao gồm Nhật Bản”. Ông từ chối bình luận về phát biểu của ông Tập trong cuộc điện đàm với ông Trump về vấn đề Đài Loan. LẬP TRƯỜNG VỀ VẤN ĐỀ ĐÀI LOAN, UKRAINE Trong cuộc điện đàm với ông Trump ngày 24/11, ông Tập nhắc lại lập trường chính thức của Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan, nhấn mạnh rằng việc Đài Loan trở về Trung Quốc đại lục là một phần quan trọng của trật tự quốc tế thời hậu Thế chiến II. “Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình và hy vọng các bên tiếp tục thu hẹp khác biệt, sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình công bằng, lâu dài và mang tính ràng buộc để giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng này”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói về cuộc xung đột Ukraine. Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10 vừa qua - cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2019, đạt được thỏa thuận đình chiến thuế quan trong vòng 1 năm và tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Đài Loan vẫn là “lằn ranh đỏ” quan trọng nhất đối với Bắc Kinh, và vấn đề này gần đây lại trở nên nổi bật sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi nói rằng một cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan có thể là “tình huống đe dọa tồn vong” đối với Nhật Bản, do đó Tokyo có thể triển khai lực lượng quân sự. Bắc Kinh nhanh chóng đáp trả, thể hiện cơn thịnh nộ qua các kênh ngoại giao, đồng thời khuyến cáo công dân không đến Nhật Bản, cấm nhập khẩu hải sản và dừng chiếu phim Nhật Bản. Trong cuộc điện đàm với ông Trump, ông Tập cũng ca ngợi quan hệ Trung - Mỹ “nhìn chung ổn định” sau cuộc gặp ở Hàn Quốc. “Cả hai bên cần duy trì đà này, tuân thủ đúng hướng và giữ thái độ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, đồng thời kéo dài danh sách các lĩnh vực hợp tác và rút ngắn danh sách các vấn đề. Chúng ta cần phấn đấu đạt nhiều tiến bộ tích cực hơn nữa và mở ra không gian hợp tác mới trong quan hệ Trung - Mỹ”, ông Tập nói. Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ ca ngợi quan hệ với Trung Quốc là “cực kỳ bền chặt”. Ông Trump không đề cập vấn đề Đài Loan trong bài đăng trên mạng Truth Social về cuộc điện đàm “rất tốt đẹp” với ông Tập, chỉ cho biết hai bên đã trao đổi về nhiều vấn đề, bao gồm Ukraine, fentanyl và nông sản Mỹ. “Quan hệ của chúng ta với Trung Quốc cực kỳ bền chặt! Cuộc gọi này nhằm tiếp nối cuộc gặp vô cùng thành công ở Hàn Quốc 3 tuần trước. Kể từ đó, cả hai bên đã đạt tiến triển đáng kể trong việc duy trì tính cập nhật và chính xác của các thỏa thuận”, Tổng thống Trump viết. Tổng thống Trump cho biết ông đã nhận lời mời của ông Tập sẽ thăm Bắc Kinh vào tháng 4 năm sau, và mời nhà lãnh đạo Trung Quốc thăm Mỹ trong năm nay. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với báo chí rằng cuộc gọi kéo dài khoảng 1 giờ và tập trung vào vấn đề thương mại. “Chúng tôi hài lòng với những gì đã thấy từ phía Trung Quốc, và họ cũng cảm nhận như vậy”, bà Leavitt nói. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hy vọng thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ với Trung Quốc về đất hiếm sẽ hoàn tất trước Lễ Tạ ơn. Tổng thống Trump chưa trực tiếp lên tiếng về mâu thuẫn ngoại giao căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc về đảo Đài Loan, dù Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản George Glass nói rằng Washington ủng hộ Tokyo trước sự “cưỡng ép” của Trung Quốc. BÌNH GIANG (theo Bloomberg, Reuters, Xinhua) Lãnh đạo Nhật-Mỹ điện đàm giữa căng thẳng với Trung Quốc Ngày 25/11, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc trao đổi qua điện thoại, trong bối cảnh quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ẢNH: REUTERS Q

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==