Báo Tiền Phong số 330

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 26/11/2025 LINH HOẠT, GIẢM PHIỀN HÀ CHO DÂN Những ngày giữa tháng 10, căn nhà của ông Ngô Tấn Công (trưởng thôn Trường An, xã Thăng Điền) lúc nào cũng có người ra người vào, bà con tranh thủ lúc rảnh rỗi, đến nộp bản sao sổ đỏ và phiếu khai thông tin. Từ ngày địa phương triển khai làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, công việc của ông Công cùng các thành viên ban công tác mặt trận, khu dân cư bận rộn hơn. Ngày ngày, hệ thống loa phát thanh liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân sớm chuẩn bị giấy tờ. Trên các nhóm zalo cộng đồng, ông Công tranh thủ hướng dẫn cách thức khai mẫu phiếu, hoàn thành thông tin. “Với sự phối hợp của người dân, công tác khai thác thông tin, cập nhật dữ liệu đất đai khi các tổ lưu động về thôn được triển khai nhanh chóng, hiệu quả”, ông Công nói. Tại phường Cẩm Lệ, ngay sau khi thành phố phát động, Ban chỉ đạo và 3 tổ công tác phụ trách các khu vực Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây và Khuê Trung được thành lập, phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố trên địa bàn để triển khai “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa” nhằm làm sạch dữ liệu đất đai. Theo ông Nguyễn Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Lệ, toàn phường có trên 5.000 hồ sơ “chưa sạch”. “Địa phương không yêu cầu người dân photo sổ đỏ đến nộp tại trụ sở, nhà văn hóa mà triển khai các tổ lưu động với sự tham gia của tổ trưởng tổ dân phố, công an… đến tận nhà để kiểm tra, rà soát và cập nhật thông tin trực tiếp. Các tổ triển khai cả ngày lẫn đêm, đi từ nhà này đến nhà khác để đảm bảo tiến độ”, ông Sơn nói. Xã Thăng Phú là địa phương đầu tiên hoàn thành và bàn giao hồ sơ về các thửa đất cần “làm sạch” dữ liệu cho Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng. Để làm được điều đó, UBND xã đã trưng dụng gần 150 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cán bộ thôn, tổ tham gia 12 tổ công tác trên địa bàn các thôn để đẩy nhanh chiến dịch hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Theo ông Đoàn Thiện Ngọc Vũ, Chủ tịch UBND xã Thăng Phú, để người dân hiểu và tích cực hỗ trợ các tổ công tác, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh liên tục, trên nền tảng số, phát phiếu thu nhập thông tin trước và hướng dẫn cặn kẽ cho người dân. “Với phương châm linh hoạt, giảm phiền hà cho người dân, các tổ lưu động đều được trang bị máy tính xách tay, máy in và chủ động sử dụng điện thoại làm thiết bị chính để scan sổ đỏ”, ông Vũ cho hay. CẬP NHẬT THEO THỜI GIAN THỰC Tính đến ngày 25/11, Đà Nẵng đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra trong chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai. Tỷ lệ đối soát, xác thực thông tin chủ sử dụng đất đạt 96,8%; thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân đạt 98,85%; 100% hồ sơ thu thập được scan và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Theo bà Trịnh Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường, toàn bộ dữ liệu đất đai TP Đà Nẵng đã chuyển đổi vận hành từ mô hình 3 cấp sang 2 cấp; gần 1,134 triệu thửa đất được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu, nằm trong nhóm các địa phương có tiến độ nhanh và đạt chất lượng. “Sở đã thành lập 10 tổ kiểm tra đi kiểm tra thực tế để hướng dẫn; thường xuyên trao đổi, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc kỹ thuật cho các địa phương. Bên cạnh đó, Sở phụ trách công tác “số hoá” hồ sơ, tài liệu (nhập liệu, scan hồ sơ…) để địa phương tập trung thu thập giấy chứng nhận và căn cước công dân, giảm khối lượng công việc cho các địa phương”, bà Hải nói. Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, một số địa phương triển khai còn chậm, chất lượng dữ liệu chưa đồng bộ; hạ tầng công nghệ ở nhiều nơi còn hạn chế, thiếu máy móc thiết bị nên ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu; cơ sở dữ liệu giữa các ngành chưa liên thông gây khó khăn… UBND TP Đà Nẵng đã có công văn thống nhất chủ trương tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Các địa phương đã có cơ sở dữ liệu tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung để đảm bảo dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”. Các địa phương chưa có cơ sở dữ liệu tiếp tục đầu tư xây dựng, đồng bộ đầy đủ dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính. “Thành phố sẽ triển khai kết nối liên thông giữa dữ liệu đất đai - thuế - dân cư, đảm bảo mọi giao dịch đều được kiểm soát, minh bạch và không phát sinh giao dịch rác”, bà Hải cho hay. GIANG THANH Với hơn 5.000 tổ lưu động “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa” để chụp quét giấy tờ, giúp người dân cập nhật thông tin, Đà Nẵng sớm về đích chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn. “Gõ từng nhà” làm sạch dữ liệu đất đai Tổ lưu động “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giúp người dân cập nhật dữ liệu đất đai "Về đích" sớm Theo ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, dù triển khai làm sạch dữ liệu đất đai trong hoàn cảnh khó khăn khi phải đối mặt với bão, lũ liên tiếp nhưng với sự đồng lòng, Đà Nẵng đã đưa chiến dịch về đích sớm với những cách làm hay, cách làm mới, không gây phiền hà cho người dân. “Tôi mong muốn các Sở, ngành, đơn vị, các xã phường tiếp tục phát huy tinh thần của đợt cao điểm này để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố, duy trì cập nhật thường xuyên theo thời gian thực đối với hơn 1,3 triệu thửa đất trên địa bàn, đảm bảo tinh thần: đúng, đủ, sạch, sống”, ông Bình nói. Bệnh nhân là Lý Văn D. (17 tuổi, Tuyên Quang), nhập viện trong tình trạng hôn mê, khối u vùng tuyến tùng đã lan rộng quanh não thất, gây tắc lưu thông dịch não tủy. “Gia đình đưa cháu đến bệnh viện với tâm trạng còn nước còn tát”, các bác sĩ cho biết. Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp ngoại thần kinh, xạ trị, hóa trị và hồi sức của Bệnh viện K nhanh chóng hội chẩn. Đây là ca bệnh có nguy cơ tử vong cao do khối u lan tràn, tiến triển nhanh. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất - ổ bụng để xử lí tình trạng ứ nước não. Kết quả xét nghiệm các chất chỉ điểm ung thư trong dịch não tủy xác định người bệnh mắc u tế bào mầm nội sọ. Một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn hôn mê do khối u tiếp tục ảnh hưởng đến não. Trước tình thế nguy cấp, các bác sĩ quyết định hồi sức song song với điều trị hóa chất, thay vì chờ người bệnh ổn định rồi mới tiến hành như thông lệ. Đây là lựa chọn đầy thách thức, nhưng là cơ hội duy nhất để kiềm hãm tiến triển của khối u. Kết quả mang lại tiến triển bất ngờ khi sau 10 ngày điều trị hóa chất đợt 1, bệnh nhân D. đã bỏ được máy thở, tỉnh táo, ăn uống và đi lại được, tinh thần cải thiện rõ rệt. Gia đình gọi đây là “phép màu”, nhưng theo các bác sĩ, đó là thành quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa hồi sức, ngoại thần kinh, hóa trị và xạ trị. PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, cho biết: “Thách thức lớn nhất là vừa phải cấp cứu tình trạng ứ nước não, chẩn đoán nhanh, vừa khởi động hóa chất kịp thời. Việc bệnh nhân tỉnh lại sau 19 ngày là tín hiệu rất tốt, chứng tỏ hướng điều trị đã đi đúng và hiệu quả”. U tế bào mầm nội sọ là bệnh hiếm gặp, chỉ chiếm 1-3% tổn thương nội sọ ở trẻ em và thường gặp ở nam giới. Khối u hình thành từ các tế bào mầm di chuyển bất thường trong giai đoạn phôi thai, hay xuất hiện ở vùng tuyến tùng, tuyến yên hoặc đồi thị. Mặc dù nguy hiểm, u tế bào mầm đáp ứng tốt với hóa chất và xạ trị, tỉ lệ sống sau 10 năm có thể đạt 70-80%, tùy loại và giai đoạn bệnh. Bác sĩ, ThS. Hoàng Thu Trang, Phó Trưởng khoa Nội Nhi, cho biết thêm: “Đây là ca bệnh đặc biệt nặng. Sự phối hợp giữa Ngoại thần kinh, Hồi sức cấp cứu và Nội Nhi đóng vai trò quyết định. Chúng tôi sẽ tiếp tục hóa xạ trị theo phác đồ chuẩn nhằm đạt hiệu quả tối ưu. Các phác đồ điều trị tại Bệnh viện K thường xuyên được cập nhật theo tư vấn chuyên gia Mỹ, Pháp”. Sự hồi phục của bệnh nhân D. một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện K trong điều trị các bệnh lí ung bướu phức tạp. Nhiều trường hợp tương tự đã được cứu sống, trở lại học tập và sinh hoạt bình thường nhờ các phác đồ hiện đại, sự phối hợp đa chuyên khoa và hệ thống hồi sức ung bướu ngày càng hoàn thiện. HÀ MINH Cứu sống bệnh nhân 17 tuổi mắc u não hiếm gặp Các bác sĩ Bệnh viện K vừa điều trị thành công trường hợp bệnh nhân 17 tuổi trong tình trạng nguy kịch vì u tế bào mầm nội sọ lan tràn, gây ứ nước não và hôn mê sâu. Đây được xem là ca bệnh phức tạp, “ngàn cân treo sợi tóc”, đòi hỏi sự phối hợp liên khoa và quyết định kịp thời của các chuyên gia ung bướu thần kinh. Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân D. sau phẫu thuật Gần 20 ngày theo con trong bệnh viện, anh Lý Văn L., bố bệnh nhân, chia sẻ: “Có lúc chúng tôi không dám nghĩ con mình có thể tỉnh lại. Chúng tôi thật sự biết ơn các bác sĩ vì đã cứu sống cháu”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==