Báo Tiền Phong số 329

Nhận thức rõ điều này, Chính phủ đã xây dựng và triển khai mạng lưới trợ giúp pháp lý trên toàn quốc, không chỉ nhằm xoá đói giảm nghèo mà còn nâng cao dân trí, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, nhiều người dân đã được hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, được nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời góp phần lan toả pháp luật đến mọi miền đất nước, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. Chia sẻ với báo Tiền Phong, luật sư Trần Xuân Tiền (nguyên là Trợ giúp viên pháp lý - Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội) cho hay, hoạt động trợ giúp pháp lý được thực hiện bởi những người luôn sát dân, lắng nghe dân, thấu hiểu những khó khăn, thiệt thòi của bà con ở vùng sâu, vùng xa những nơi còn nhiều hạn chế trong tiếp cận pháp luật. Họ cũng là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân một cách gần gũi, dễ hiểu nhất. Theo luật sư Tiền để làm được trợ giúp viên pháp lý không chỉ cần có kiến thức, kỹ năng mà quan trọng hơn là tấm lòng và sự tận tâm. Đó là sự đồng cảm, sẻ chia và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều người coi đây là vinh dự và cũng là hành trình đóng góp âm thầm cho sự bình yên của xã hội. Đối với những người làm công tác trợ giúp pháp lý hiện nay, luật sư Tiền nhìn nhận đây không chỉ là công việc mà còn là bổn phận với xã hội, là cơ hội giúp họ sống nhân ái và trong sáng hơn mỗi ngày. “Giúp người là giúp mình” giá trị ấy trở thành mệnh lệnh của trái tim, khiến họ dù chuyển sang công tác khác vẫn luôn nhớ về những năm tháng đầy ý nghĩa ấy. Theo luật sư, trợ giúp pháp lý là lĩnh vực giàu tính nhân văn, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ công lý và tạo dựng một xã hội công bằng, văn minh. Những con người gắn bó với công việc thầm lặng này xứng đáng được trân trọng bởi họ không chỉ giúp người dân hiểu và làm đúng pháp luật, mà còn gieo vào cộng đồng hạt giống của sự thiện lương. Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, vai trò của trợ giúp pháp lý càng trở nên quan trọng. Để hoạt động này tiếp tục lan toả hiệu quả, những người làm trợ giúp pháp lý cần tiếp tục giữ vững tinh thần cống hiến, sự tận tâm và trách nhiệm những giá trị đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn và làm sáng lên tính nhân văn của nghề. HOÀNG AN 15 n Thứ Ba n Ngày 25/11/2025 XÃ HỘI “GỒNG MÌNH” VƯỢT KHÓ Với doanh nghiệp, vốn được xem như mạch máu và đơn vị nào cũng muốn tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, giúp doanh nghiệp phát triển. Công ty Cơ khí Lập Phúc (TPHCM), một trong những doanh nghiệp đầu tiên của TPHCM tham gia chương trình kích cầu đầu tư - chính sách trọng điểm của thành phố nhằm đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Ông Nguyễn Văn Trí, Tổng Giám đốc công ty Lập Phúc cho biết, nhờ nguồn vốn ưu đãi của thành phố, doanh nghiệp có điều kiện đầu tư công nghệ, đáp ứng được những yêu cầu của đối tác ngoại. Tuy nhiên, từ sau dịch COVID-19, nguồn vốn ưu đãi này bị tạm ngưng và mới được khởi động trở lại nhưng hiện nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận. Theo ghi nhận của PV, nhiều doanh nghiệp cơ khí nhỏ và vừa ở TPHCM đang phải tự xoay xở bằng nguồn vốn thương mại với lãi suất cao, trong khi thủ tục xin hỗ trợ kéo dài. Ông Nguyễn Ngô Long, Chủ tịch HĐQT Công ty Cơ khí Nhật Long cho biết, thủ tục xin hỗ trợ quá phức tạp, mất nhiều thời gian mà quy định về tài sản bảo đảm còn mơ hồ. Những dự án công nghệ mới không thể chứng minh theo quy định cứng nhắc. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng nỗ lực của các doanh nghiệp như Lập Phúc hay Nhật Long vẫn không ngừng đầu tư, cải tiến quy trình. Không ngừng đổi mới là yếu tố được xem như “chìa khóa” để công nghiệp hỗ trợ TPHCM vươn lên. Nhờ đầu tư sớm vào công nghệ chính xác và quản trị sản xuất, các doanh nghiệp vẫn duy trì được đơn hàng từ các tập đoàn Nhật Bản, Hàn Quốc… NHỮNG LUỒNG “GIÓ MỚI” Từ 1/9/2025, Nghị định 205 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực cơ khí, ô tô, điện - điện tử, bán dẫn, dệt may, da giày và vật liệu cơ bản. Theo Nghị định, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư máy móc, sản phẩm mẫu, thiết kế, phần mềm, đào tạo, thuê chuyên gia tư vấn, chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, các dự án hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ giữa doanh nghiệp với tổ chức khoa học có thể được hỗ trợ đến 70% chi phí triển khai. Nghị định cũng tập trung hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ từ sinh viên xuất sắc đến kỹ sư, chuyên gia, công nhân kỹ thuật. Họ có thể được cấp kinh phí học tập, đào tạo trong nước hoặc tại nước ngoài về kỹ thuật, công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) đang triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suất cho các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Mức vay vốn tối đa của dự án được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất là 200 tỷ đồng/dự án. Ông Okabe Mitsutoshi, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại TPHCM cho biết, khảo sát cho thấy hơn 60% doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam mong muốn tăng tỷ lệ mua linh kiện nội địa nếu doanh nghiệp Việt đáp ứng được chuẩn kỹ thuật, cải tiến liên tục và giao hàng ổn định. Đại diện JETRO cũng khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp Nhật Bản với Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và đầu tư mới, qua đó giúp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng Nhật Bản. Ông Erick Contreras, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho rằng, nếu Việt Nam xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ đủ mạnh, doanh nghiệp châu Âu sẽ đầu tư sâu hơn, không chỉ lắp ráp mà cả nghiên cứu và phát triển tại chỗ. UYÊN PHƯƠNG - KIM CÚC Sau hơn nửa thập kỷ kiên trì với định hướng phát triển, TPHCM dần hình thành nền tảng vững chắc cho công nghiệp hỗ trợ - ngành được xem là “xương sống” của sản xuất hiện đại. Nhiều nghị định, chương trình kích cầu đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ ẢNH: U.P Luồng “gió mới” phát triển công nghiệp hỗ trợ Trợ giúp pháp lý: “Giúp người là giúp mình” Trợ giúp viên pháp lý hỗ trợ người dân (Ảnh minh họa) TPHCM: CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Không bỏ sót đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý Vừa qua, Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Điệp, nguyên Phó Giám đốc Học viện Tòa án, tham gia giảng dạy tại Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin trợ giúp pháp lý cho cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, cán bộ cấp xã tại Nghệ An. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát; trợ giúp viên pháp lý, người tập sự trợ giúp pháp lý… Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Văn Điệp nhấn mạnh rằng, mỗi người tiến hành tố tụng, mỗi cán bộ tư pháp cấp xã phải nắm rõ quy trình để bảo đảm không bỏ sót đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý, không để xảy ra tình trạng người được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý không được thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý. Chính vì vậy, luật sư Điệp đã dành thời gian trình bày chi tiết về quy trình thông báo, hướng dẫn và chuyển gửi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Bên cạnh đó, giảng viên phân tích từng bước trong quy trình, nêu rõ các trường hợp cần thông báo ngay, các trường hợp cần xác minh thêm và các trường hợp phải chuyển gửi trực tiếp. Ngoài những nội dung lý thuyết, giảng viên cũng đưa ra nhiều tình huống từ các vụ án thật đã từng xảy ra, bao gồm các tình huống trong tố tụng hình sự, dân sự, hành chính. Tại hội nghị, nhiều đại biểu quan tâm đến kỹ năng giao tiếp và phối hợp với điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán trong quá trình làm việc. Giảng viên cũng phân tích rõ các nguyên tắc trong giao tiếp tư pháp, cách thức trình bày quan điểm, đề nghị thực hiện quyền và nghĩa vụ của trợ giúp viên pháp lý trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử. H.AN Trợ giúp pháp lý là loại hình hỗ trợ tinh thần và pháp luật lại mang ý nghĩa hết sức nhân văn, góp phần vào mục tiêu bảo đảm công bằng xã hội với nhóm người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, Bộ đang xây dựng chương trình “Vươn ra thị trường quốc tế” (Go Global). Trong đó, nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ được xác định là một mũi nhọn chiến lược, ưu tiên tín dụng xuất khẩu, xúc tiến công nghệ, mua bán - sáp nhập quốc tế và đào tạo nhân lực kỹ thuật cao.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==