14 n Thứ Ba n Ngày 25/11/2025 TIN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HNX đón sinh viên khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Lâm Nghiệp Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chào đón hơn 80 sinh viên của khoa Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Lâm Nghiệp đến tham quan và tìm hiểu về các hoạt động tại Góc Nhà Đầu tư HNX. Tại buổi đón tiếp, cán bộ thuộc bộ phận tiếp nhà đầu tư - phòng Tổng hợp của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã giới thiệu về quá trình xây dựng và phát triển của HNX, về chức năng, nhiệm vụ của HNX cũng như giới thiệu về các thị trường mà HNX đang vận hành và các sản phẩm và dịch vụ mà HNX đang cung cấp trên thị trường. Qua đó, các sinh viên đã có cơ hội tìm hiểu các hoạt động của HNX và các nghiệp vụ chuyên ngành, cũng như được tiếp cận thực tế hơn với một đơn vị vận hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong phần hỏi đáp giữa sinh viên và HNX, các bạn sinh viên thể hiện sự quan tâm về cơ hội nghề nghiệp trong ngành chứng khoán cũng như tại HNX. Ngoài ra, các bạn sinh viên đã được tham quan góc Nhà Đầu tư, được chia sẻ về lịch sử của những hiện vật gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của HNX và thị trường chứng khoán Việt Nam. PV TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG TRÊN ĐẤT KHÓ Tại Mù Cang Chải, nhiều mô hình phát triển kinh tế đã tạo nên bước ngoặt rõ rệt khi tiếp cận được nguồn vốn từ NHCSXH. Tiêu biểu là mô hình trang trại nuôi gà đen của anh Vàng A Công, sinh năm 1994, ở bản Mỹ Áng Tàu. Tốt nghiệp ngành chăn nuôi năm 2016, anh quyết tâm về quê khởi nghiệp từ chính kiến thức được đào tạo. Nhận thấy chăn nuôi gà đen - đặc sản của người Mông - vẫn chưa được khai thác bài bản, anh Công quyết định đầu tư vào lĩnh vực này. Năm 2019, anh nhận khoản vay ưu đãi 50 triệu đồng để xây dựng chuồng trại 120m2 kiên cố, gần suối, thuận tiện vận chuyển và chăm sóc. Đến năm 2022, anh tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, mỗi vụ 5 tháng, anh Công bán ra một đàn, thu về khoảng 150 triệu đồng nhờ giá bán ổn định 130.000 đồng/ kg. Dù đã trả hết nợ, anh Công luôn biết ơn nguồn vay vốn ưu đãi của NHCSXH bởi nếu không có nguồn vốn ưu đãi, hành trình khởi nghiệp sẽ gian truân và mất nhiều thời gian hơn. Một mô hình khác là homestay Big View của anh Khang A Chua ở thôn Đề Thàng. Toạ lạc trên vị trí có tầm nhìn toàn cảnh ruộng bậc thang và ôm trọn bởi thảm hoa tam giác mạch, homestay trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa thiên nhiên. Anh Khang A Chua cho biết sau nhiều năm làm việc thuê tại các khách sạn và homestay, anh quyết định trở về quê lập nghiệp vào năm 2021. Khi bắt đầu, homestay chỉ có 1 nhà sàn nhỏ với 2 phòng nghỉ đơn giản. Bước ngoặt đến khi anh nhận được khoản vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Phòng giao dịch NHCSXH Mù Cang Chải, anh mạnh dạn mở rộng mô hình, xây dựng thành nhà sàn lớn và 5 bungalow. Kết hợp quảng bá hiệu quả trên mạng xã hội căn homestay của anh ngày càng thu hút du khách, đặc biệt vào mùa lúa chín. Mỗi năm, mô hình mang lại cho gia đình anh hơn 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Anh Chua cho biết: “Nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH, gia đình tôi mới có cơ hội xây dựng cơ sở vật chất bài bản như hôm nay. Cán bộ ngân hàng luôn đồng hành và hỗ trợ, nhất là trong những thời điểm khó khăn. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được các chính sách ưu đãi trong thời gian tới để mở rộng mô hình kinh doanh”. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG - ĐIỂM TỰA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Theo ông Bùi Văn Hòa, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Mù Cang Chải, tính đến ngày 31/10/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng tại huyện đạt hơn 501 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với đầu năm và đạt 98,8% kế hoạch. Chỉ trong 10 tháng, ngân hàng đã giải ngân cho 4.417 hộ vay, gồm hơn 1.900 hộ nghèo, 269 hộ cận nghèo, 653 hộ mới thoát nghèo và gần 900 hộ sản xuất kinh doanh ở vùng khó khăn. Chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, với tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,075% tổng dư nợ - một trong những địa phương có tỷ lệ thấp nhất khu vực. Toàn huyện có 14 chương trình tín dụng ưu đãi đang triển khai đồng bộ, phủ rộng đến 91 thôn bản và 181 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, phục vụ hơn 7.500 lượt khách hàng. Ông Hòa cho biết kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của chính quyền, đặc biệt là việc đưa toàn bộ nguồn vốn ngân sách nhà nước về một đầu mối quản lý tại NHCSXH, giúp sử dụng đúng mục đích, minh bạch và hiệu quả. Đồng thời, ngân sách địa phương cũng được bố trí bổ sung để tăng khả năng cho vay với những đối tượng chính sách đặc biệt. PV “Cú hích” phát triển ở Mù Cang Chải Trước thiệt hại về người và tài sản, Agribank yêu cầu các chi nhánh triển khai hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà và Lâm Đồng. Đối với dư nợ hiện hữu (VND và USD) tại thời điểm 19/11, không thuộc các chương trình ưu đãi khác, Agribank sẽ giảm 0,5-2%/năm tùy mức độ thiệt hại và không thu lãi chậm trả. Lãi suất quá hạn được điều chỉnh bằng 100% lãi suất trong hạn, áp dụng từ 19/11 đến 18/2/2026. Với các khoản vay mới phát sinh từ 19/11 đến 31/12, ngân hàng giảm 0,5%/ năm so với lãi suất tại thời điểm giải ngân, thời gian ưu đãi tối đa 6 tháng. Agribank cũng triển khai thêm các biện pháp như cho vay mới, cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi phí, khoanh nợ theo quy định. VPBank thông báo triển khai gói hỗ trợ lãi suất quy mô 1.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân có khoản vay thế chấp và thuộc danh sách bị ảnh hưởng tại 15 tỉnh, thành. Với khoản vay còn lại trên 12 tháng, lãi suất được giảm 1%/ tháng liên tục trong 6 tháng; các khoản vay còn lại đến 12 tháng được giảm 0,5%/tháng trong 3 tháng. Chi nhánh VPBank sẽ chủ động hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục. Ngân hàng Bắc Á công bố hạn mức 3.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả thiên tai, với mức giảm lãi suất tối đa 1%/năm, áp dụng đến hết 30/6/2026. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát tình hình thiệt hại của khách hàng vay vốn trong các đợt bão, mưa lũ từ tháng 7 đến tháng 10/2025 để kịp thời hỗ trợ. Các ngân hàng được yêu cầu cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và triển khai gói tín dụng lãi suất thấp hơn thông thường để phục hồi sản xuất, kinh doanh; đồng thời giảm 0,5-2%/năm trong 3-6 tháng đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại. NGỌC MAI THIỆT HẠI DO BÃO LŨ: Khách vay được giảm lãi suất Nhiều ngân hàng đã công bố giảm lãi suất từ 0,5-2%/năm cho khách hàng ở các khu vực chịu thiệt hại nặng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ tại miền Trung, Tây Nguyên. Nước bủa vây một số khu dân cư ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai Mù Cang Chải - vùng đất từng được xem là “cực khó” trên dãy Hoàng Liên Sơn - đang dần đổi thay mạnh mẽ nhờ chính sách tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH). Mô hình chăn nuôi gà của anh Vàng A Công Từ vùng đất được xem là “cực khó”, Mù Cang Chải đang từng bước bứt phá, trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo nhờ chính sách tín dụng ưu đãi. 100% hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đã tiếp cận vốn thuận lợi, chủ động phát triển kinh tế, mạnh dạn khởi nghiệp, tạo dựng cuộc sống mới ngay trên quê hương.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==