Báo Tiền Phong số 329

11 n Thứ Ba n Ngày 25/11/2025 XÃ HỘI GIẢM 70% HỌC PHÍ Sáng 23/11, TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, cho biết, nhà trường vừa có thông báo khẩn về việc giảm học phí, hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra. Cụ thể, trường giảm 70% học phí học kỳ 2 năm học 2025-2026 cho sinh viên thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ. Nhà trường cũng dành mức giảm 50% học phí cho tân sinh viên năm 2026-2027 có hộ khẩu tại các địa phương bị thiệt hại lớn trong đợt mưa lũ. Ông Phúc cho biết, mục tiêu của chính sách là đảm bảo không sinh viên nào phải bỏ dở việc học chỉ vì biến cố thiên tai. Ngoài học phí, trường còn vận động cán bộ, giảng viên, sinh viên quyên góp nhu yếu phẩm gửi đến đồng bào miền Trung - Tây Nguyên. PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH HỖ TRỢ Cùng với đó, nhiều trường đại học tại TPHCM đồng loạt mở chiến dịch vận động quyên góp nhằm kịp thời hỗ trợ người dân trong vùng thiên tai. Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM), Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên phát động chương trình tiếp nhận quần áo, mì gói, sữa, nước uống và các nhu yếu phẩm, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Trường Đại học Công Thương TPHCM tổ chức hoạt động gây quỹ bằng việc sinh viên tự làm giỏ hoa, quà lưu niệm để bán gây quỹ ủng hộ. Tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, nhà trường đã thông báo hỗ trợ trực tiếp cho sinh viên có gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, căn cứ vào mức độ ảnh hưởng thực tế và nguồn kinh phí của trường. Một số trường khác cũng đưa ra chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên vùng lũ. Trường Đại học Ngân hàng TPHCM thông báo tạm hoãn đóng học phí và khuyến khích sinh viên bị ảnh hưởng làm đơn để được hỗ trợ. Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) triển khai các gói hỗ trợ học bổng, giảm học phí hoặc tín dụng học tập cho sinh viên đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và nhiều địa phương khác. Công đoàn Trường Đại học Tài chính - Marketing và Đoàn trường đang kêu gọi toàn thể thầy cô, cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên và cựu sinh viên cùng chung tay hướng về đồng bào vùng bão lũ. Hỗ trợ tiền mặt hoặc bằng vật phẩm (mì gói, lương khô, sữa, tập trắng, quần áo ấm đã giặt sạch, nhu yếu phẩm…). Trường đang tiếp nhận đóng góp cứu trợ tại các cơ sở của trường đến hết ngày 25/11. Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các cơ sở giáo dục trong khu vực xem xét giảm hoặc giãn học phí để hỗ trợ sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thể hiện sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước bên cạnh các nỗ lực từ phía nhà trường. Các hoạt động hỗ trợ nói trên đang tạo nên tinh thần lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng giáo dục, giúp sinh viên vùng lũ có thêm điều kiện tiếp tục học tập và hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn. Nhiều trường đánh giá đây không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là cơ hội để sinh viên rèn luyện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái - những giá trị cốt lõi mà môi trường đại học hướng đến. MIỄN HỌC PHÍ CHO HAI ANH EM MẤT CHA MẸ VÌ LŨ Theo thông tin, vợ chồng anh Phan Văn Thôi (51 tuổi) và vợ Phạm Thị Như Thùy (40 tuổi), ở xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk đã bị dòng lũ cuốn trôi khi đang tìm cách chạy lũ cùng con út. Vợ chồng anh Thôi qua đời để lại ba người con, trong đó Phan Tiến Thịnh, sinh viên năm 4 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và Phan Tấn Phú, sinh viên năm 2 Trường ĐH Lạc Hồng. Trước mất mát to lớn, Ban Giám hiệu cả hai trường đã kịp thời vào cuộc, mỗi trường hỗ trợ 15 triệu đồng cho việc lo hậu sự. Đồng thời, cả hai trường quyết định miễn toàn bộ học phí cho Thịnh và Phú trong quãng thời gian còn học tại trường. Ngoài ra, Đại học Lạc Hồng cam kết hỗ trợ Phú cơ hội thực tập và việc làm sau khi ra trường, còn Trường Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng sẽ ưu tiên giới thiệu công việc phù hợp cho Thịnh. NGUYỄN DŨNG Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, nhiều trường đại học, cao đẳng ở TPHCM đã triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với sinh viên và người dân. Ba anh em Thịnh, Phú và Khôi trở thành những đứa trẻ mồ côi cha mẹ vì bão lũ ẢNH: Đ.P Nhiều trường ở TPHCM hỗ trợ sinh viên vùng lũ Thiếu trầm trọng đội ngũ tổng công trình sư Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số trong nước còn hạn chế, thiếu tính đa dạng và bền vững, doanh nghiệp Việt Nam chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn công nghệ lớn. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, đặc biệt là đội ngũ tổng công trình sư, chuyên gia đầu ngành trong các công nghệ lõi. Lực lượng lao động tuy dồi dào nhưng thiếu nhân lực trình độ cao trong các công nghệ chiến lược. Nguyên nhân của tình trạng này, theo Bộ KH&CN, là phần lớn doanh nghiệp công nghệ số mới dừng ở mức ứng dụng và phát triển công nghệ, chưa làm chủ được công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, dữ liệu lớn, blockchain, IoT, bán dẫn, 5G/6G, thông tin vệ tinh. Doanh nghiệp trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển giao công nghệ của các tập đoàn quốc tế, đặc biệt trong các công đoạn có hàm lượng công nghệ cao. Chính sách phát triển nhân lực công nghệ số chất lượng cao chưa thực sự tạo ra được đội ngũ chuyên gia, tổng công trình sư đầu ngành có khả năng dẫn dắt các dự án lớn, mang tầm quốc gia. Để hình thành lực lượng doanh nghiệp khoa học-công nghệ và công nghệ số có năng lực dẫn dắt, tạo động lực trung tâm cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ KH&CN cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tập trung nguồn lực hỗ trợ, phát triển nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp - viện - trường - Nhà nước. Theo Báo cáo của Bộ KH&CN, đến hết tháng 10/2025, Việt Nam có 78.502 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động, doanh thu đạt 505.518 tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ năm 2024. Cả nước hiện có 8 khu công nghệ thông tin tập trung, khoảng 1,9 triệu lao động trong lĩnh vực công nghệ số. TUỆ MINH Thúc đẩy mô hình hợp tác “3 nhà” Theo Bộ KH&CN, thời gian qua, việc triển khai mô hình hợp tác “Ba nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng kết nối giữa nghiên cứu - đào tạo - sản xuất. Đại học Quốc gia TPHCM đã ký 10 thỏa thuận hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp, triển khai 5 đề tài nghiên cứu ứng dụng, 6 nhóm nghiên cứu AI với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng. Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì 138 đối tác doanh nghiệp, thực hiện 31 hợp đồng tư vấn chính sách, có 1.900 công bố quốc tế và 189 đăng ký sở hữu trí tuệ, thể hiện rõ vai trò đầu tàu khoa học-công nghệ gắn với doanh nghiệp. Đại học Bách khoa Hà Nội đã đầu tư hơn 350 tỷ đồng phát triển các phòng thí nghiệm Edge AI, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trong thiết kế vi mạch, hợp tác với Viettel, PVN, FPT, EVN, CMC trong các dự án công nghệ chiến lược. Đại học Đà Nẵng cũng mở rộng hợp tác với 13 tập đoàn công nghệ chiến lược và 11 doanh nghiệp, hình thành các cụm nghiên cứu về AI, robot, năng lượng xanh, y-sinh, đô thị thông minh, góp phần xây dựng hệ sinh thái “3 nhà” đa ngành. Bộ KH&CN cho biết, các mô hình trên tạo môi trường thuận lợi cho chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương và quốc gia. T.M Tiếp nhận 16 sáng kiến đột phá Theo Bộ KH&CN, sau hơn 7 tháng đi vào hoạt động, Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 16 sáng kiến đột phá, 29 đề xuất công nghệ chiến lược, 50 sáng kiến thường và 7 góp ý phát triển sản phẩm, công nghệ chiến lược triển khai năm 2025. Ngoài ra, có 64 đề xuất tài trợ đề tài tiềm năng phát triển công nghệ chiến lược. Bộ đang thực hiện quy trình đánh giá các sáng kiến. T.MINH Nhiều trường đại học tại TPHCM đồng loạt mở chiến dịch vận động quyên góp nhằm kịp thời hỗ trợ người dân trong vùng thiên tai. Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM), Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên phát động chương trình tiếp nhận quần áo, mì gói, sữa, nước uống và các nhu yếu phẩm, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Người dân hỗ trợ nhau thoát nạn trong trận lũ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==