Báo Tiền Phong số 329

Ngày 24/11, BS Đỗ Quốc Vĩnh, khoa Sọ não Cột sống 1, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhân nam N.Q.H. (50 tuổi, ngụ tại TPHCM) nhập viện trong tình trạng yếu nửa người bên phải, lơ mơ, nói đớ kèm theo biểu hiện nôn ói. Theo bệnh sử, buổi tối trước khi nhập viện sức khỏe của ông H. hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, khoảng 5 giờ sáng hôm sau, khi ông tỉnh giấc thì phát hiện cơ thể có dấu hiệu bất thường như yếu liệt nửa người, méo miệng, nói khó. Tuy nhiên, thay vì nhanh chóng đưa bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu, người nhà lại để ở nhà theo dõi vì nghĩ ông có thể bình phục lại. Tuy nhiên, hơn 1 giờ sau, tình trạng bệnh trở nặng hơn, lúc này gia đình mới đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ đã xác định những dấu hiệu ở người bệnh là điển hình của một cơn đột quỵ. Bệnh nhân lập tức được chụp phim MRI, kết quả cho thấy ông H. bị nhồi máu vùng tiểu não và vùng đồi thị bên trái. Theo BS Quốc Vĩnh, bệnh nhân H. thuộc nhóm "đột quỵ thức giấc". Đây là một tình trạng đột quỵ nguy hiểm vì bác sĩ không thể xác định được bệnh nhân bị đột quỵ từ lúc nào bởi cơn đột quỵ có thể chỉ mới xảy ra vài phút trước khi tỉnh giấc nhưng cũng có thể đã xảy ra từ nhiều giờ trong lúc người bệnh đang ngủ. Theo các bác sĩ, một trong những yếu tố quan trọng trong cấp cứu đột quỵ là thời gian khởi phát, điều này quyết định người bệnh sẽ được điều trị tái thông mạch máu (tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối) hay không. Theo tiêu chuẩn thông thường, "thời gian vàng" để sử dụng thuốc tiêu sợi huyết chỉ là 4 đến 5 giờ đầu. Trong quá trình hội chẩn các bác sĩ đã cân nhắc những quy chuẩn của chương trình điều trị đột quỵ mở rộng. Theo đó, thời gian sử dụng thuốc tiêu sợi huyết có thể được áp dụng với các trường hợp đạt một số tiêu chuẩn đặc biệt cho phép sử dụng thuốc tiêu sợi huyết hiệu quả lên đến 24 giờ kể từ lúc khởi phát. Các bác sĩ nhận định, vùng nhồi máu vẫn còn cứu vãn được các tế bào não nên ông H. thuộc trường hợp đặc biệt được chỉ định mở rộng thời gian sử dụng thuốc tiêu sợi huyết. Sau khi tiêm thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân được chụp phim CTA để khảo sát mạch máu, các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị tắc động mạch thân nền. Đây là động mạch chính cấp máu nuôi cho phần não chịu trách nhiệm về tri giác, điều hòa hoạt động hệ tim mạch và hô hấp, tất cả các đường dẫn truyền cảm giác và vận động đều đi ngang qua thân não. Nếu động mạch thân nền không được tái thông kịp thời người bệnh sẽ nhanh chóng rơi vào hôn mê, liệt tứ chi, rối loạn hoạt động hệ tim mạch và hô hấp dẫn đến tử vong. Đứng trước tình trạng nguy cấp, các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện phương pháp can thiệp mạch lấy huyết khối để tái thông mạch máu cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã thành công hút và kéo huyết khối ra khỏi động mạch thân nền giúp bệnh nhân qua nguy kịch. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đang bình phục tốt. VÂN SƠN Tỉnh giấc lúc sáng sớm, người đàn ông đã rơi vào tình trạng méo miệng, yếu liệt nửa người. Các bác sĩ cho biết, đây là trường hợp đột quỵ thức giấc - tình trạng người bệnh được phát hiện có triệu chứng đột quỵ ngay khi vừa thức dậy nhưng không rõ về thời điểm khởi phát thực sự. Bác sĩ chỉ ra vị trí động mạch thân nền của người bệnh bị tắc trên hình ảnh kiểm tra Không chủ quan với đột quỵ khi thức giấc “Không nên chủ quan trong việc để bệnh nhân ở nhà và chờ đợi đến khi phục hồi hay không. Do đó khi phát hiện người nhà có dấu hiệu yếu liệt, méo miệng, nói đớ… cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất có đầy đủ phương tiện cấp cứu và điều trị đột quỵ. Việc này giúp bác sĩ đánh giá chính xác thời gian khởi phát đột quỵ và đưa ra phương pháp điều trị kịp thời, bảo vệ tính mạng và chức năng sống bệnh nhân”. BS ĐỖ QUỐC VĨNH, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 25/11/2025 Đăng tin sai sự thật, nhiều người bị công an mời làm việc Ngày 24/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác minh, làm việc và lập hồ sơ xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về mưa lũ. Theo Phòng PA05, lực lượng chức năng đã mời 6 trường hợp liên quan để làm rõ mục đích và hành vi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, làm sai lệch bản chất về đợt mưa lũ vừa qua. Đơn cử, trường hợp bà N.T.B.Đ (SN 1973, trú xã Đơn Dương) bị xác định đăng thông tin "Vỡ đập chứa nước ở Đà Lạt" vào ngày 20/11. Bà Đ. đăng tin đúng thời điểm mưa lớn khiến nhiều người hiểu nhầm đây là nguyên nhân gây ngập lụt ở xã D’Ran. Làm việc với cơ quan công an, bà Đ. thừa nhận nghe tin đồn, không kiểm chứng nhưng vội đăng tải, gây hoang mang dư luận. Năm trường hợp khác, gồm: ông N.Q.T (SN 1993), bà M.P.T (SN 2003), bà L.T.N.N (SN 1993), bà N.T.H.L (SN 1995) cùng là quản trị viên fanpage cộng đồng "Đ.L" (627.000 lượt theo dõi); ông T.V.T (SN 1996), quản trị fanpage "Đ.L.R.V.C.T" (18.000 lượt theo dõi) đăng tải thông tin sai sự thật: "Đà Lạt dự kiến sẽ hết nguồn cung xăng dầu trong 1-2 ngày tới". Đáng chú ý, fanpage "Đ.L.R.V.C.T" còn đưa tin chưa được kiểm chứng rằng "Các đèo đều sạt lở, đứt gãy, có được coi là thảm họa không?". Các bài đăng từ hai trang cộng đồng có lượng theo dõi lớn đã khiến người dân lo sợ, ùn ùn đi mua dự trữ xăng dầu, dẫn đến khan hiếm cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Sau khi làm việc, các cá nhân liên quan đã thừa nhận hành vi sai phạm. Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. THÁI LÂM Theo thông tin nhanh từ cơ quan chức năng, ngày 23/11, tài khoản Facebook “Ngô Năm” đăng tải nội dung tố cáo hiệu trưởng nhà trường “uống rượu say và đánh đồng nghiệp phải nhập viện”, thu hút nhiều chia sẻ và bình luận. Theo xác minh ban đầu từ chính quyền địa phương, tối 19/11, sau lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tập thể giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu tổ chức liên hoan tại nhà hàng Hiền Đào (thôn Km14+17, xã Trạm Tấu). Khoảng 20h, ông Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng và ông Ngô Ngọc Năm - giáo viên của nhà trường xảy ra xô xát, thời điểm này cả hai đều đã sử dụng rượu. Sáng 23/11, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu đã làm việc với ông Thanh, xác nhận có vụ việc. Đảng ủy xã giao Công an xã điều tra, xác định hành vi vi phạm (nếu có). UBKT Đảng ủy và UBND xã sẽ xem xét trách nhiệm đảng viên, viên chức theo đúng quy định. Ông Ngô Ngọc Năm cho biết, tại buổi liên hoan, ông hỏi hiệu trưởng về tiền chế độ bán trú, công tác phí và bảo hiểm cá nhân. Theo ông Năm, lúc đó, ông Thanh trả lời “từ từ giải quyết”, sau đó bất ngờ tát ông. Khi ra cổng, ông tiếp tục hỏi lại thì bị đánh vào đầu, mặt; một phụ huynh can ngăn cũng bị liên lụy. Ông Năm hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Cũng theo ông Năm, việc chi trả chế độ trong nhà trường nhiều năm qua vốn không minh bạch khiến không ít lần ông đã phải lên tiếng. Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, ngày 20/11, ngay sau khi sự việc xảy ra, ông đã có báo cáo gửi UBND xã Trạm Tấu. Theo đó, ông Thanh cho rằng, ông Năm say rượu, có lời lẽ hăm dọa khách mời. Ông nói ông chỉ “hất tay” khi bị ông Năm dùng bó tăm đâm vào mặt, không đánh giáo viên. Trong lúc ông Páo - già làng tại một bản ở địa phương can ngăn, ông Năm xô xát với ông Páo và bị ông Páo đánh lại. Ông Thanh nói, sau sự việc, hai bên cùng một số đồng nghiệp đã ngồi trao đổi và “giải hòa”, nhưng ông Năm vẫn đăng tải thông tin “không đúng bản chất”. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Thanh cho biết, sáng 24/11, ông đã làm việc với công an và gửi đơn đề nghị xác minh. “Tôi mong cơ quan điều tra làm rõ, ai sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Thanh nói. THÀNH ĐẠT Xác minh vụ giáo viên và hiệu trưởng xô xát trong tiệc liên hoan Phiếu khám bệnh vào viện của giáo viên Ngô Ngọc Năm ẢNH: NVCC Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang xác minh vụ xô xát giữa hiệu trưởng và một giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) Trạm Tấu, xã Trạm Tấu. Các bài đăng từ hai trang cộng đồng có lượng theo dõi lớn đã khiến người dân Đà Lạt (Lâm Đồng) lo sợ, ùn ùn đi mua dự trữ xăng dầu, dẫn đến khan hiếm cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 24/11, sở đang làm việc với nhà trường và địa phương để nắm thông tin và sẽ có báo cáo cụ thể về vụ việc.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==