Báo Tiền Phong số 329

THỨ BA 25/11/2025 Số 329 0977.456.112 TRANG 7 T.Ư ĐOÀN TRAO TẶNG 4.000 TÚI AN SINH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ TRANG 11 trong bão lũ TRANG 10 TRANG 7 Chạy đua lập trình 30 giờ vì một Việt Nam thịnh vượng TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ ẢNH: TTXVN KHÔNG ĐỂ CÓ “VÙNG TỐI” MÀ KIỂM TRA CỦA ĐẢNG KHÔNG VƯƠN TỚI ĐƯỢC Tiền Phong phát động Chương trình “Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên” ẢNH: TRỌNG TÀI Lực lượng chức năng giải cứu người dân trong đợt mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk Những “người hùng” giữa lũ dữ Nghĩa cử trong mùa concert Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào Dị thường mưa lũ ở miền Trung: Khắc phục phần nhân tai TRANG 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 CHUYỆN HÔM NAY Ngổn ngang sau lũ dữ XEM TIẾP TRANG 9 n TRÍ QUÂN Ngổn ngang nhà cửa, làng xóm, ruộng đồng..., ngổn ngang lòng người. Sau những gì mà trận lũ dữ vừa để lại cho các tỉnh Trung bộ. Tính đến chiều 23/11, có 102 người chết và mất tích, thiệt hại ước tính hơn 13.000 tỷ đồng... Riêng tỉnh Đắk Lắk, tập trung ở vùng đồng bằng Phú Yên (cũ) có tới 71 người chết và mất tích. Không chủ quan với đột quỵ khi thức giấc NHIỀU TRƯỜNG Ở TPHCM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÙNG LŨ Tình người

2 nThứ Ba n Ngày 25/11/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Sáng 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. KHÔNG ĐỂ CÓ “KHOẢNG TRỐNG”, “VÙNG TỐI” Sau khi nghe báo cáo tổng kết và nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, làm rõ thêm và đề xuất nhiều nội dung sâu sắc, thiết thực, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có thể thấy một bài học rất sâu sắc: càng trong những lúc khó khăn, chúng ta càng phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện, với nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với chế độ. Trong thành tích chung đó, có đóng góp rất quan trọng từ kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, quyết liệt, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện chương trình, kế hoạch công tác, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các quy định mới ban hành, cũng như các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổng Bí thư cũng lưu ý, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng các cấp, nhất là ở cấp xã. Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ từng chi bộ. Tổng Bí thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đề xuất Trung ương ban hành Nghị quyết mới để lãnh đạo toàn diện công tác này ngay sau Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư yêu cầu, triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được. “TRONG SÁNG NHƯ GƯƠNG, SẮC BÉN NHƯ GƯƠM” Theo Tổng Bí thư, cần chuyển mạnh trọng tâm công tác sang giám sát thường xuyên, giám sát chủ động, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa; chủ động giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt trên mọi mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp, đặc biệt trong việc triển khai các chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá của Đảng về phát triển đất nước thời gian gần đây. Đảm bảo mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở tất cả các cấp. Tổng Bí thư đề nghị, kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương; vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm... Tổng Bí thư lưu ý, tập trung xây dựng ủy ban kiểm tra các cấp tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”, tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định trước mọi khó khăn, không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào; cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng ở các cấp, nhất là ở các xã, phường. Mỗi cán bộ kiểm tra phải nắm chắc đường lối, nguyên tắc, quy định của Đảng; tinh thông nghiệp vụ; có khả năng phân tích, dự báo, phát hiện vấn đề từ sớm, từ xa; đồng thời phải biết lắng nghe, thấu hiểu thực tiễn, xử lý công minh, khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy trình. Theo Tổng Bí thư, công việc của người làm công tác kiểm tra đòi hỏi sự trong sáng và dũng khí rất lớn, vì vậy từng cán bộ phải luôn tự rèn luyện, giữ gìn đạo đức, nâng cao trình độ, rèn luyện phong cách làm việc công tâm, thận trọng, quyết đoán. Hơn bao giờ hết, đội ngũ cán bộ kiểm tra phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự tận tụy xứng đáng là người bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt, chính xác, kịp thời để phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống chính trị, hướng tới “kiểm tra trên dữ liệu, giám sát trên dữ liệu”; tăng cường phối hợp và liên thông thông tin giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng với các tổ chức đảng trong xử lý những vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐẢNG CỘNG SẢN Không để có “vùng tối” mà công tác kiểm tra của Đảng không vươn tới được Trước đó, tại phiên họp ngày 21/11, Bộ Chính trị đã nghe Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tổng hợp tình hình và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ. Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do mưa, lũ, đặc biệt là các gia đình có người thân bị chết hoặc mất tích. Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng quân đội, công an, y tế, thanh niên xung kích, cứu nạn, cứu hộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai do mưa, lũ gây ra. Để kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ, Bộ Chính trị yêu cầu, các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo nội dung Thông báo kết luận số 98-TB/TW, ngày 31/10/2025 của Bộ Chính trị và các công điện, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra; tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết; bảo đảm tuyệt đối không để người dân đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men; huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hoá thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung cao nhất các lực lượng, thiết bị, phương tiện chuyên dụng (kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái) để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến tay người dân tại các khu vực đang bị cô lập, bảo đảm hiệu quả cứu trợ và an toàn cho lực lượng cứu trợ. Bộ Xây dựng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương khắc phục tình trạng sạt, lở trên các tuyến giao thông. Bộ Y tế điều động lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh các địa phương. Các địa phương tiếp tục hoàn thiện và triển khai các phương án xây dựng lực lượng, bố trí phương tiện kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ và ổn định cuộc sống của người dân theo phương châm “4 tại chỗ”, “nước rút đến đâu khôi phục ngay đến đó”… Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương. Trước mắt giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ như sau: Thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TPHCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hoà; thành phố Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng. TRƯỜNG PHONG Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào Sáng 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị bão lũ.

3 n Thứ Ba n Ngày 25/11/2025 THỜI SỰ Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của tập thể báo Tiền Phong, tấm lòng của các nhà hảo tâm và cá nhân với cộng đồng. Tham dự sự kiện có đại diện các nhà hảo tâm, đối tác, các Á hậu, Người đẹp Hoa hậu Việt Nam, cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong. Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng chia sẻ về những thiệt hại nặng nề về người và của mà đồng bào miền Trung - Tây Nguyên hứng chịu trong những trận mưa lũ dữ dội vừa qua. Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, mỗi đóng góp dù lớn hay nhỏ, bằng hiện vật hay bằng hành động nghĩa tình, đều là sự hỗ trợ thiết thực, lời động viên ấm áp với đồng bào giữa những mất mát và khó khăn ngổn ngang sau mưa lũ. “Trong thời khắc quan trọng này, chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần tương thân tương ái, các chương trình kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, cùng chương trình của báo Tiền Phong hôm nay, sẽ tiếp tục nhân lên những nghĩa cử cao đẹp, góp phần hỗ trợ để không ai bị bỏ lại phía sau”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Tại lễ phát động diễn ra ở trụ sở báo Tiền Phong, lãnh đạo/đại diện Công ty Cổ phần BĐS Vĩnh Phát, Giám đốc Công ty GBM Group, Công ty Hoàng Thành Media, Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, Tập đoàn Dabaco, Công ty Cổ phần Xây dựng và Xây lắp điện, Tập đoàn Emotion Việt Nam, Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Dr.Clinic… đã quyên góp bằng tiền mặt, quần áo, thực phẩm… Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và môi trường, Người đẹp Đinh Hoàng Linh Đan - Đại sứ Thể thao và thời trang, Người đẹp Nguyễn Phương Nhi - Người đẹp Nhân ái, tham gia quyên góp cùng các cán bộ, phóng viên và nhân viên báo Tiền Phong. Lễ phát động cũng nhận được sự hưởng ứng của doanh nghiệp và cá nhân tại các địa phương gửi về văn phòng đại diện của báo Tiền Phong. Tính đến sáng 24/11, Văn phòng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ của báo Tiền Phong đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt và quà tặng trị giá khoảng 400 triệu đồng. Tại Gia Lai, Văn phòng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ phối hợp với các nhà hảo tâm đã mua hàng hoá nhu yếu phẩm cứu trợ gửi Tỉnh Đoàn Gia Lai để gửi tới bà con, cụ thể gồm 600 bao gạo (10 tấn), 300 lốc nước suối, 146 cái chăn... với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Tại Đắk Lắk, các nhà hảo tâm đã đưa 5 tấn gạo tới UBND xã Hoà Thịnh, Sơn Hoà, và quyên góp 50 triệu đồng tiền mặt để phối hợp cùng báo Tiền Phong trao tặng cho bà con chịu thiệt hại. Tổng giá trị quà cứu trợ và tiền mặt gần 200 triệu đồng. Chiều 24/11, báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Từ Tâm do nhà báo Hoàng Thiên Nga phụ trách trao số tiền 100 triệu đồng cho gia đình anh Mai Ngụy Thiên Phong, người tài xế taxi đã bị nước lũ cuốn trôi khi tham gia cứu hộ người dân. Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Bắc Trung Bộ đã tiếp nhận 3,5 tấn quần áo mới và cũ, 28 thùng bánh gạo, 42 thùng mì tôm, lương khô, nước uống do người dân quyên góp. BÌNH GIANG Sáng 24/11, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong tổ chức Lễ phát động chương trình “Chung tay vì đồng bào miền Trung và Tây Nguyên”. Nhiều nhà hảo tâm tham gia TIỀN PHONG PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG TAY VÌ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN”: Các Á hậu và người đẹp quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ ẢNH: TRỌNG TÀI Các doanh nghiệp ủng hộ tiền mặt, hiện vật ẢNH: TRỌNG TÀI

4 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 25/11/2025 MƯA VÀI NGÀY BẰNG CẢ NĂM Từ đêm 15/11, những cơn mưa bắt đầu trút xuống miền Trung. Nguyên nhân vẫn là hình thái gây mưa điển hình ở khu vực, gồm không khí lạnh mạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió. Tuy nhiên, lần này sự dị thường vượt qua mọi khả năng dự báo. Không khí lạnh liên tiếp đưa những vùng nhiễu động từ biển vào khiến mưa dữ dội trút xuống liên tục, kéo dài khắp từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà, trọng tâm là khu vực Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà. Lượng mưa phổ biến từ 8001.700 mm ở nhiều nơi, vượt xa khả năng tiêu thoát tự nhiên. Theo số liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Phú Yên (cũ) là nơi hứng chịu mưa dữ dội nhất, từ 500-1.200mm, riêng Sông Hinh mưa 1861.8mm, Sông Hinh 4 là 1.759,4mm, Hòa Mỹ Tây 1.575mm, Sơn Long 1.363,8m. Lượng mưa này gần bằng lượng mưa trung bình năm của địa phương. Bình Định (cũ) cũng hứng chịu lượng mưa phổ biến từ 300-600mm, có nơi cao hơn. Khánh Hoà đợt này mưa phổ biến từ 500-700mm. Đáng lưu ý, khu vực thuộc Ninh Thuận (cũ) vốn là vùng khô hạn nhất cả nước cũng hứng chịu lượng mưa đặc biệt lớn như Ninh Hải 600mm, lượng mưa này gần bằng lượng mưa trung bình năm của địa phương, nơi mà trước đó mỗi năm chỉ mưa từ 700800mm. Hàng loạt trạm đo ghi nhận lượng mưa vượt qua các kỷ lục lịch sử từng ghi nhận. Theo phân loại của Tổ chức Khí tượng thế giới, đây là các sự kiện hiếm gặp, gần như không thể dự báo chính xác định lượng. LŨ DÂNG LỊCH SỬ TRÊN 4 LƯU VỰC SÔNG Mưa lớn dữ dội đã dẫn đến một đợt lũ lịch sử ở khu vực Nam Trung bộ từ ngày 16-22/11. Trưa 19/11, lũ trên sông Kỳ Lộ của Đắk Lắk tại trạm Hà Bằng dâng nhanh qua mức lũ 13,47m, là mức lũ lịch sử suốt 32 năm qua ở khu vực này. Đến đêm 19/11, đỉnh lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn dâng cuồn cuộn lên ngưỡng 40,99m, vượt mức lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09m. Sông Ba tại trạm Phú Lâm cũng vượt lũ lịch sử năm 1993. Chiều 20/11, lũ trên sông Dinh Ninh Hoà tại Khánh Hoà đã vượt qua mực nước lũ 6,77m - là mức lũ lịch sử suốt 39 năm qua. Sông Đa Nhim (Lâm Đồng) đã ghi nhận mức lũ vượt lịch sử trong vòng 30-40 năm trở lại đây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay, điểm đặc biệt của đợt lũ này là nhiều sông lớn cùng vượt lũ lịch sử. “Hiện tượng lũ cùng phá kỷ lục trên 3-5 lưu vực là cực kỳ hiếm, gần như chưa từng xuất hiện trong hơn 50 năm quan trắc, không thuộc mức lũ tính toán thông thường. Điều này cho thấy chỉ dự báo chính xác hơn vẫn không đủ để ngăn chặn thiên tai vượt lịch sử”, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nêu. Đỉnh lũ trên sông Ba tại trạm Phú Lâm trong đợt lũ này có chu kỳ lặp lại ước tính khoảng 50 năm cũng là tần suất hiếm gặp. Một đặc điểm của khu vực Nam Trung bộ là các lưu vực sông ngắn, độ dốc lớn khiến nước mưa tập trung nhanh về hạ lưu, dẫn đến lũ quét, lũ ống và lũ lên rất nhanh chỉ trong vài giờ, cộng với triều cường dâng cao, khiến việc tiêu thoát nước diễn ra chậm. Điều này làm 180.000 nhà dân ngập sâu. Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thống kê trong 30 năm qua, các đợt lũ lớn ở Nam Trung bộ thường xảy ra trước ngày 15/11, riêng đợt lũ lớn năm 2025 lại xuất hiện muộn hơn so với quy luật này. “Sự kiện lũ lớn bất thường này là một minh chứng rõ ràng cho thấy quy luật lũ truyền thống đang thay đổi, phản ánh xu hướng thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến sự thay đổi của hoàn lưu, bão và áp thấp nhiệt đới”, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nêu. LÀM RÕ VAI TRÒ CỦA NHÂN TAI TRONG MƯA LŨ Theo TS Tô Văn Trường, chuyên gia độc lập về môi trường và tài nguyên nước, xu hướng mưa lớn cực đoan gia tăng là điều không còn tranh cãi. Tuy nhiên, ông cho rằng, mức độ thiệt hại của nhiều địa phương không chỉ đến từ thiên tai thuần túy, mà còn chịu tác động đáng kể từ những yếu tố do chính con người tạo ra như phá rừng, san lấp hồ ao, lấn chiếm dòng chảy, bê tông hóa quá mức, vận hành hồ chứa thiếu linh hoạt và hệ thống thoát nước lạc hậu. Vị chuyên gia này cho rằng cần xác định mức độ đóng góp của thiên tai và nhân tai trong từng trận ngập. Dù khó có con số tuyệt đối nhưng việc đánh giá định lượng là cần thiết để xác định các giải pháp sát thực tiễn, đặc biệt là khắc phục phần nhân tai - phần mà con người có thể chủ động điều chỉnh. Việc này có thể thực hiện bằng điều kiện khoa học công nghệ kỹ thuật hiện nay thông qua các mô hình mô phỏng. Ông Trường cũng cho rằng, Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm các nước trong phòng chống mưa lũ, ngập lụt. Hà Lan quốc gia có nhiều diện tích thấp dưới mực nước biển đã kiểm soát ngập bằng hệ thống đê, cống và hồ chứa phức hợp, quy hoạch theo kịch bản biến đổi khí hậu, áp dụng “đất dành cho nước” để điều tiết lũ, buộc các công trình lấn chiếm dòng chảy phải tháo dỡ. Nhật Bản tập trung vào hệ thống kênh điều tiết, hồ chứa đa mục tiêu, cơ chế cảnh báo sớm và cơ chế sơ tán được thực hiện nghiêm ngặt. Singapore quản lý nước theo hướng tổng thể, kết hợp nước mưa, nước mặt và tái sử dụng nước, hạ tầng thoát nước hiện đại, hồ điều hòa đa chức năng, kết hợp dữ liệu số và giám sát liên tục. Trung Quốc thực hiện mô hình “đô thị bọt biển”, kết hợp kỹ thuật và giải pháp thiên nhiên, bao gồm hồ điều hòa, đường thoát nước mặt, thảm thực vật giữ nước giúp giảm ngập tới 30-40%. TS Trường nhìn nhận, quản lý khoa học, quy hoạch thông minh, hạ tầng thích ứng và kỷ luật cao giúp giảm rủi ro đáng kể. Vị chuyên gia này đề xuất một số giải pháp cụ thể như quy hoạch đô thị theo tư duy “tôn trọng nước”, chuyển từ tư duy “trị thủy” sang tư duy “sống chung với nước”. Đô thị phải có hồ điều hòa, vùng trũng chứa nước tạm thời, kênh rạch thông suốt, không gian thoát nước mở. Những mô hình “đô thị bọt biển” ở Trung Quốc hay “dòng sông sống” ở Hàn Quốc cho thấy giải pháp tự nhiên - kỹ thuật kết hợp có thể giảm ngập tới 30-40%. Đặc biệt, không san lấp hồ ao, không biến đất trũng thành đất dự án. TS Trường cũng đề xuất giải pháp ngăn chặn phá rừng và khôi phục rừng đầu nguồn, rà soát toàn diện hệ thống thoát nước và nâng cấp theo chuẩn mới. Mỗi đô thị phải có bản đồ ngập rõ ràng, cập nhật theo thời gian thực, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm sông, suối, kênh rạch. Bên cạnh đó, cần kiểm soát khai thác nước ngầm để giảm sụt lún, đồng thời hiện đại hóa dự báo khí tượng - thủy văn và vận hành hồ chứa. Các mô hình thời tiết số, radar mưa, dữ liệu vệ tinh và hệ thống phân tích theo thời gian thực cần được đầu tư mạnh. Ngành Khí tượng thủy văn cần được quan tâm trong điều hành phòng chống thiên tai. Vận hành hồ chứa cũng phải chuyển từ cơ chế “xả theo quy định cứng” sang vận hành theo kịch bản dự báo linh hoạt. Một nội dung quan trọng nữa, theo TS Trường, là thiết lập cơ chế điều phối liên ngành thống nhất. Ông cho rằng, ngập lụt không phải vấn đề của một ngành. Vì vậy, cần có một trung tâm điều hành tích hợp dữ liệu khí tượng - thủy văn - đô thị - giao thông - nông nghiệp. “Một bản đồ - một dữ liệu - một chỉ huy” phải trở thành nguyên tắc trong điều hành. “Chỉ có vậy mới tránh được sự chồng chéo, mạnh ai nấy làm”, TS Trường nói. NGUYỄN HOÀI Bốn lưu vực sông cùng phá kỷ lục lịch sử là điều cực kỳ hiếm gặp, chưa từng có trong 50 năm qua ở Nam Trung bộ, lũ xảy ra muộn hơn nhiều năm, hàng loạt trạm đo ghi nhận mưa kỷ lục. Ninh Thuận (cũ), vùng đất khô hạn nhất cả nước, cũng chìm trong mưa lũ. Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua được nhận định vô cùng cực đoan và dị thường. DỊ THƯỜNG MƯA LŨ Ở MIỀN TRUNG: Khắc phục phần nhân tai Mưa lũ vừa qua, bão lại sắp vào Sáng 24/11, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Philippines mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo, đêm 25/11, áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão, là cơn bão số 15 năm nay. Dự báo khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa, bão có thể đạt cường độ mạnh nhất, cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28–30/11. Những nhận định ban đầu cho thấy, khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung bộ, cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8–9 hoặc áp thấp nhiệt đới. Tuy ít khả năng gây gió rất mạnh nhưng bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng cuối tháng 11, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển, là nơi khu vực vừa hứng chịu mưa lũ kỷ lục. Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ lần này Lực lượng chức năng giải cứu người dân trong đợt mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk

5 n Thứ Ba n Ngày 25/11/2025 XÃ HỘI Sáng 21/11, mực nước lũ tại tỉnh Khánh Hòa bắt đầu rút, lực lượng chức năng địa phương, cộng đồng cư dân đẩy nhanh việc cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống dành cho người dân vùng lũ. Tại vòng xoay Ngọc Hội - Nha Trang, hàng trăm người dân phường Tây Nha Trang tập trung trên cầu, đây là điểm cao được chọn để làm điểm cung ứng lương thực, nước uống cho người dân. Tại đây, lực lượng chức năng đã dựng các lán trại, làm điểm chỉ huy cứu trợ của khu vực và cũng là nơi tiếp nhận, phân phát lương thực, thực phẩm cho người dân. NO LÂU, ẤM LÒNG Những ngày qua, nhiều người dân các phường ở Nha Trang tự nguyện nấu hàng nghìn suất cơm nóng để gửi đến những hộ đang bị cô lập. Trên những chiếc thuyền nhỏ, các hội viên phụ nữ, thanh niên đội mưa, đội gió đưa từng hộp thức ăn, chai nước, gói mì đến từng nhà đang ngập sâu. Những bếp ăn lập vội trong sân trường, trụ sở thôn, tổ dân phố trở thành nơi tập kết thực phẩm của cộng đồng. Mỗi người một việc, ai nấy đều tất bật nhưng ánh mắt luôn ánh lên sự ấm áp. Nhiều người dân trong vùng mang theo quần áo, nước uống, bánh ngọt, bánh mì… đến địa điểm tập trung để hỗ trợ người dân vùng lũ. Hàng nghìn suất cơm nóng đã được chuyển đến kịp thời cho bà con. Ông Đinh Tấn Ký (chủ nhà hàng ở phường Nam Nha Trang) cho biết, gia đình ông đã nấu 5.000 phần cơm hỗ trợ người dân trong vùng lũ lụt phía Tây Nha Trang. “Thấy bà con khổ quá, làm cơm để phát cho bà con. Ai được cứu ra thì phát cho bà con ăn. Còn những phần không đem được thì nhờ cán bộ vận chuyển vô phía trong. Cơm nóng mới giải quyết được no lâu, ấm lòng”, ông Ký nói. Ngồi trong lều bạt, ăn hộp cơm nóng sau 3 ngày bị nước lũ cô lập, ông Lê Văn Khiêm xúc động kể, ba ngày trước đây, khi đang làm bảo vệ kho hàng tại khu vực xã Vĩnh Phương (cũ) thì nước dâng nhanh, ngập dần tới hơn 3m. Suốt 72 giờ giữa bốn bề nước lũ, không điện, không sóng điện thoại, ông Khiêm phải đối mặt với cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt nhất trong đời mình. Để cầm cự, ông ăn mì tôm sống, hứng nước mưa uống qua ngày, chờ đợi phép màu khi nước rút. Sáng 21/11, khi nước rút, ông đi bộ len lỏi khoảng 4km để về đến cầu vượt vòng xoay Ngọc Hội. “Thấy nước rút, tôi lật đật đi bộ từ xã Vĩnh Phương cũ về đây. Gần 70 tuổi rồi, mấy ngày nay, mất liên lạc với con. 3 ngày nay mới được ăn cơm. Được ăn cơm từ đội cứu hộ ở đây quá tốt. Về đây thì quá mừng, gần tới nhà”, ông Khiêm xúc động nói. Khi biết được thông tin nhiều hộ dân ở phường Tây Nha Trang đang bị cô lập và đói rét, ông Nguyễn Ngọc Toàn (ở phường Nam Nha Trang) kêu gọi bạn bè quyên góp được hơn 10 triệu đồng mua thực phẩm thiết yếu, dùng 3 chiếc thúng chai bơi vào vùng tâm lũ trao đến tận tay người dân đang bị cô lập những suất ăn ấm lòng. “Gia đình mình may mắn ở khu vực không bị ngập lụt, còn những người dân trong vùng nước lũ bao vây, cái họ cần nhất lúc này là sự sẻ chia của mọi người. Vì thế, chúng tôi tự mình tìm đến để phần nào chung tay cùng chính quyền và cộng đồng giúp bà con vượt qua khó khăn”, ông Toàn nói. NHỮNG “NGƯỜI HÙNG” THẦM LẶNG Giữa trận mưa lũ khủng khiếp tại Khánh Hòa, xuất hiện những “người hùng” thầm lặng với nhiều nghĩa cử cao đẹp. Các chủ nhà bè, thuyền, ca nô đảo Vĩnh Nguyên, phường Nha Trang chủ động đưa phương tiện vào vùng ngập sâu tại khu vực chung cư Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Trung, Bình Cang (thuộc phường Tây Nha Trang) để cứu người. Nhiều chủ thuyền cho biết họ gặp khó khăn do thiếu xe cẩu để đưa ca nô lên bờ, nhưng vẫn tìm mọi cách tiếp cận các điểm nước xiết. Ông Vũ Khắc Đàm (chủ nhà bè A Đảm, ở đảo Trí Nguyên, phường Nha Trang) cùng nhóm hơn 20 người đã cứu được khoảng 50-60 người trong hai ngày mưa lớn. Họ nhận hàng trăm tin nhắn cầu cứu từ mờ sáng đến đêm muộn. Ông kể, có nơi nước sâu đến mái nhà, nhiều đoạn nước chảy xiết. Không có sóng điện thoại, liên lạc gián đoạn nhưng nhóm vẫn lần theo từng địa chỉ để tìm người bị nạn. Khi nước rút ở Tây Nha Trang, họ tiếp tục sang xã Diên Điền hỗ trợ. Khi nước lụt rút cũng là lúc người dân trở về. Nhìn cảnh nhà cửa hư hỏng, hầu hết bị nước lũ nhấn chìm, không ai là không xót xa. Vượt qua nỗi đau trước mắt, với tinh thần “tương thân tương ái”, họ cùng dìu nhau qua dòng nước lũ; dọn dẹp nhà cửa, thu dọn đồ đạc còn sót lại và hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, người dân vẫn còn xúc động trước những tấm lòng cao quý của bà con lối xóm trong mưa lũ. Bất kể nguy hiểm, đã có những người dân lao mình giữa làn nước lạnh để cứu người. Anh Huỳnh Công Việt (ở xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) đã lao vào dòng nước xiết để đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn liên tục từ đêm khuya cho đến hôm sau. Anh Hoàn Cầu (người dân thôn Trung 1, xã Diên Điền) nhớ lại khắc đó: “Lúc nước ngập lên tới mái, nhiều người trong xóm liên tục gọi nhau tìm cách thoát nạn. Khi còn đứng trên mái nhà, tôi thấy anh Việt đang kết những chiếc thùng nhựa thành một chiếc bè. Chỉ một lúc sau, anh thấy anh Việt lao xuống dòng nước, đẩy chiếc bè tự chế tiếp cận từng nhà. Lúc đầu, anh Việt cứu được khoảng 5-6 người đưa lên nơi cao. Sau đó, anh tiếp tục quay lại những khu vực khác để tìm người gặp nguy hiểm. Công việc cứu người kéo dài từ khoảng 5 giờ sáng đến gần trưa. Sau khi nước rút, anh ấy tiếp tục tham gia vận chuyển thức ăn cho bà con”. LỮ HỒ Những ngày qua, nhiều người dân các phường ở Nha Trang tự nguyện nấu hàng nghìn suất cơm nóng để gửi đến những hộ đang bị cô lập. Những bếp ăn lập vội trong sân trường, trụ sở thôn, tổ dân phố trở thành nơi tập kết thực phẩm của cộng đồng. Đợt mưa lũ lần này tại Khánh Hòa gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 30.600 ngôi nhà bị ngập sâu; nhiều điểm trường, bàn ghế, sách vở, thiết bị dạy học bị hư hại nặng; hơn 13.300 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại nặng... Thiệt hại sơ bộ ban đầu ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng. Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, tỉnh sẽ dành toàn bộ nguồn hỗ trợ từ Trung ương và các địa phương trực tiếp giúp người dân vượt qua khó khăn. Dự kiến, tỉnh sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi nhà bị sập hoàn toàn, 30 triệu đồng cho nhà hư hỏng, 1 triệu đồng mỗi nhân khẩu bị ảnh hưởng và 500.000 đồng cho mỗi học sinh mua sách vở. UBND tỉnh đang hoàn thiện tiêu chí triển khai, bảo đảm công khai, đúng quy định. Người dân Nha Trang phát các phần cơm, nước uống miễn phí tại vòng xoay Ngọc Hội - Nha Trang cho người dân bị ngập lụt ẢNH: L.H Suất cơm ấm tình người Gia đình ông Đinh Tấn Ký (chủ nhà hàng ở phường Nam Nha Trang) đã nấu 5.000 phần cơm hỗ trợ người dân trong vùng lũ lụt phía Tây Nha Trang Ông Vũ Khắc Đàm (chủ nhà bè A Đảm, đảo Trí Nguyên, phường Nha Trang) cùng nhóm hơn 20 người đã cứu được khoảng 50-60 người trong hai ngày mưa lớn Ông Lê Văn Khiêm (làm bảo vệ kho hàng tại xã Vĩnh Phương cũ, tỉnh Khánh Hòa) kể lại thời khắc cầm cự trong mưa lũ

6 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 25/11/2025 DỐC TOÀN LỰC CỨU DÂN Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến hơn 160 điểm thuộc 54 xã, phường của tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu, có nơi nước dâng tới 2m. Từ trên cao nhìn xuống, những khu dân cư vốn nhộn nhịp nay biến thành những “ốc đảo” cô lập. Người dân hoảng hốt leo lên gác xép, mái nhà để cầu cứu. Giữa khung cảnh tang thương ấy, tình người lại sáng lên, trở thành điểm tựa để cộng đồng vượt qua hoạn nạn. Không chỉ có công an, bộ đội mà còn là những người dân bình thường. Ai có xuồng góp xuồng, ai có xe tải góp xe, người không có phương tiện thì góp công, góp sức. Trong dòng nước xiết đục ngầu, những đội thiện nguyện như: SOS 115, SOS 77, Tư Nhà Bè, Hoàng Lợi, Hòa Kỳ Co… bất chấp hiểm nguy, dùng ca nô, mô tô nước lao vào vùng ngập để cứu người, mang nước sạch, cơm nóng đến từng hộ dân. Ông Nguyễn Văn Sáng (nhóm Tư Nhà Bè) chia sẻ, nhìn thấy nhiều người dân đang đối diện với nguy hiểm, vừa rét vừa đói chờ người đến cứu hộ khiến cả nhóm phải khẩn trương, không thể chậm trễ. “Với người dân trong vùng bị nước cô lập, mỗi một phút giây đều rất quý giá, chúng tôi càng nhanh thì càng nhiều sinh mạng được giữ lại”, ông Sáng nói. Anh Hoàng Tuấn (thành viên một đội cứu hộ) cho biết, nhóm của anh nhận được hàng trăm cuộc gọi trong đêm 19/11 nên cả nhóm phải tức tốc đưa mô tô nước tiếp cận những điểm kêu cứu. “Nước dâng cao và chảy xiết, người cần cứu thì rất nhiều nên chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức, cứu được càng nhiều người càng tốt”, anh Tuấn nói. Trưa 21/11, sau hơn 10 giờ vật lộn trong dòng nước xiết lạnh buốt, nhóm tình nguyện viên của anh Trương Minh Khoa (quê Phan Thiết, Lâm Đồng) mới cho phép mình dừng lại đôi chút để nghỉ ngơi. Suốt buổi sáng, họ đã dầm mình trong biển nước mênh mông ở khu vực Diên Thạnh, Diên An (tỉnh Khánh Hòa), nơi cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã nhấn chìm nhiều nhà cửa. Anh Khoa cho biết, nhóm của anh đã nhận được hơn 1.000 tin nhắn cầu cứu trong đêm và đã nỗ lực không bỏ qua tin nhắn nào để đưa được gần 300 người đến nơi an toàn. “Đêm 20/11, chỉ ở một vị trí, đội tình nguyện viên đã cứu được một lúc hơn 30 người, phần lớn là cụ già trẻ em hơn 2 ngày ngồi trên mái nhà. Trong đó có một phụ nữ mang bầu, chị ấy đã ăn rất ít trong hai ngày qua để nhường phần thức ăn ít ỏi cho những đứa trẻ…”, anh Khoa cho biết. Chiều 21/11, anh Khoa cùng với các thành viên trong nhóm của mình tiếp tục lao vào tâm lũ ở Diên Phú (Khánh Hòa) để tiếp tục cùng những chiếc jetski rẽ sóng để hỗ trợ bà con… KHÁCH SẠN, TRƯỜNG HỌC... TRỞ THÀNH NƠI TRÁNH TRÚ Tại các xã, phường Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Cam Lâm, Nam Cam Ranh, Diên Khánh, Đông Hải và Ninh Hòa, công tác sơ tán người dân được tiến hành khẩn trương. Nhiều điểm tránh trú được mở rộng, sẵn sàng đón nhận bà con từ vùng lân cận. Căn phòng tập thể, trường học, trụ sở xã đều trở thành nơi tránh trú an toàn cho hàng trăm người dân. Anh Nguyễn Xuân Bách (23 tuổi, phường Nha Trang) mở cửa khách sạn cũ của gia đình ở số 8 Phan Bội Châu đón hơn 200 người dân vào ở. Anh Bách chuẩn bị sẵn giường, chiếu, chăn gối và kêu gọi cộng đồng mang đến thuốc men, quần áo, lương thực. “Thật may, các nhu yếu phẩm không chỉ có đủ cho bà con tránh trú mà còn dư để chúng tôi mang đi hỗ trợ các điểm khác”, anh Bách chia sẻ. Anh Bách cho biết, điều kỳ diệu đã xảy ra ngay trong những ngày khách sạn trở thành nơi tạm trú của bà con - một em bé cất tiếng khóc chào đời tại đây. Sự kiện đặc biệt ấy khiến cả không gian vốn có nhiều lo âu vì mưa bão bỗng tràn ngập niềm hy vọng. Với nhiều người dân, khách sạn không chỉ là nơi nương náu tạm thời mà mà còn là điểm tựa, nơi họ cảm nhận rõ tình người ấm áp. Những ngày này, không khí tại Khu chung cư Vùng 4 Hải quân (phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) trở nên nhộn nhịp. Người nhặt rau, người vo gạo, người chia từng phần quà một cách tỉ mỉ. Tất cả đều chung một mục đích, chuẩn bị cho hành trình cứu trợ bà con vùng ngập nặng. Đứng giữa khu vực tập kết đồ cứu trợ, chị Trần Thị Tố Trang (một cư dân khu chung cư Vùng 4 Hải quân) xúc động kể lại: “Từ ngày 19/11, chúng tôi đã đứng ra chuẩn bị những phần ăn, kêu gọi đóng góp nước sạch, mì, áo phao… để đưa đến với người dân vùng ngập sâu trên địa bàn. May mắn khu tôi ở không bị ngập sâu, nhưng khi lên mạng thấy người dân mình cầu cứu, lòng tôi quặn thắt. Tôi vừa thương người dân, lại càng thương lực lượng cứu hộ”. Đoàn của chị Trang đã không ngần ngại vượt qua khó khăn để trao tận tay những phần cơm nóng hổi. Những chuyến xe chở đầy lương thực, áo phao, nước sạch đến với bà con xã Cam Hiệp, xã Sơn Tân đang tập trung tại các điểm tránh trú. “Xúc động nhất là lên đến xã Diên An thấy nhà cửa của bà con ngập tận nóc. Thời điểm chúng tôi đi là tối 20/11, cảm giác bất lực khi nhiều vùng ngập sâu quá, chúng tôi không thể tiếp cận”, chị Trang nghẹn ngào. Không trực tiếp đến hiện trường, nhiều người dân và cơ sở kinh doanh khác cũng âm thầm góp sức. Chủ quán bánh xèo Mộc Miên (phường Nha Trang) chuẩn bị bánh miễn phí; nhiều nhà hàng, khách sạn trên địa bàn mở cửa đón người tránh lũ, cung cấp áo phao, bánh mì. Giữa muôn trùng sóng nước, những hành động nghĩa tình đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm, giúp người dân có thêm động lực để vượt qua lúc ngặt nghèo. Thiên tai có thể nhấn chìm bao nhiêu thứ, nhưng không thể nhấn chìm được nghĩa đồng bào. THANH THANH Hàng trăm số phận bị mắc kẹt, chờ đợi, nhắn tin trong hy vọng mong manh giữa cơn lũ dữ. Lực lượng cứu trợ, tình nguyện viên đã trở thành điểm tựa, mang theo hy vọng đến với bà con giữa lúc hiểm nguy. Càng nhanh càng nhiều sinh mạng được giữ lại Những ngày qua, hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 227 phương tiện của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, công an và lực lượng địa phương đã được huy động, tạo thành một mạng lưới ứng cứu rộng khắp. Không chỉ có lực lượng trong nước, nhiều tình nguyện viên và cả người nước ngoài cũng đã tham gia, góp sức đưa người dân đến nơi an toàn. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, toàn tỉnh Khánh Hòa đã sơ tán thành công gần 900 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu, giảm đáng kể những mất mát trong cơn lũ dữ. Trước tình hình ngập lụt diện rộng, lương thực và thực phẩm khan hiếm, chính quyền cùng lực lượng cứu hộ đã cấp tập triển khai hỗ trợ. Từ ngày 18/11 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa đã huy động siêu thị và phương tiện vận chuyển, đưa tới các vùng bị cô lập hơn 7.000 thùng mì, hơn 10.000 phần lương khô và nước uống. Những chuyến hàng cứu trợ ấy không chỉ là nguồn sống mà còn là lời nhắn gửi ấm áp rằng bà con vùng lũ không hề đơn độc. Bộ đội Hải quân đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm Em bé chào đời tại khách sạn tạm trú của anh Nguyễn Xuân Bách Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa mang đồ cứu trợ cho người dân phường Tây Nha Trang Cư dân khu chung cư Vùng 4 Hải quân nấu đồ ăn để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt ẢNH: ẢNH THANH THANH

7 n Thứ Ba n Ngày 25/11/2025 GIỚI TRẺ Tại Đà Nẵng, Vòng Chung kết của Cuộc thi hackathon GDG DevFest MienTrung 2025 với chủ đề “Hack for a Rising Vietnam - Lập trình vì một Việt Nam thịnh vượng” vừa diễn ra với phần tranh tài của 8 đội thi xuất sắc nhất. Cuộc thi do Cộng đồng Google Developer Group MienTrung (GDG MienTrung) tổ chức với sự hỗ trợ của Sở Khoa học & Công nghệ TP Đà Nẵng, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng. Tham gia cuộc thi hackathon năm nay, các đội thi đã mang đến nhiều ý tưởng mang tính sáng tạo và cạnh tranh cao, với các giải pháp đa dạng giúp giải quyết các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội - môi trường. Nhiều dự án được xây dựng dựa trên nhiều vấn đề cấp bách và có tính thời sự trong thời điểm gần đây, như: dự đoán tình trạng ngập lụt, chẩn đoán y tế hay hỗ trợ khởi nghiệp. Các đội thi cũng thể hiện mức độ am hiểu và trình độ kỹ thuật tốt khi ứng dụng công nghệ để hiện thực hóa ý tưởng. Một số dự án khai thác đa dạng công nghệ từ Google như: Gemini, nền tảng Vertex AI, các dịch vụ Google Cloud và Cloud Run… Trong 30 giờ đồng hồ, các đội thi cùng nhau “chạy đua” để cùng nghiên cứu, lập trình, kiểm thử và hoàn thiện dự án của mình, để vừa tối ưu thời gian một cách hiệu quả, vừa thể hiện được đầy đủ chức năng của sản phẩm và đảm bảo được tính hiệu quả về mặt kỹ thuật.. HÀM LƯỢNG CÔNG NGHỆ CAO Theo bà Trần Thanh Hoài Vân - Quản lý Nhóm cộng đồng GDG MienTrung, sau nhiều năm tổ chức, năm nay, cuộc thi mở rộng đa dạng đề tài nhằm khuyến khích thế hệ trẻ đóng góp giải pháp cho sự phát triển đất nước. “Chất lượng các đơn đăng ký đã nâng cao rõ rệt, cho thấy sự linh hoạt và khả năng ứng dụng cao công nghệ AI của các đội thi vào giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội - môi trường quan trọng. Đây chính là yếu tố khiến cuộc thi năm nay thêm phần ý nghĩa và mang tính định hướng cao”, bà Vân nói. Là người quản lý và hỗ trợ các hoạt động của cộng đồng Google Developer Group tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Nhi, nhìn nhận trước tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình Hackathon là một phương thức hiệu quả để các lập trình viên thực hành, ứng dụng kiến thức vào việc xây dựng các sản phẩm thực tế và tạo ra các giải pháp hữu ích cho cộng đồng. “Các dự án năm nay có hàm lượng công nghệ cao, các thí sinh có khả năng ứng dụng AI linh hoạt để giải quyết các vấn đề xã hội”, bà Nhi cho hay. Bên cạnh đó, tại sự kiện, các bạn trẻ yêu công nghệ, lập trình viên trẻ cũng có cơ hội kết nối và trải nghiệm công nghệ hấp dẫn thông qua các phiên chia sẻ, cập nhật công nghệ của các chuyên gia, các hoạt động triển lãm - tuyển dụng của các doanh nghiệp công nghệ… GIANG THANH Nhằm tìm kiếm và ươm mầm những ý tưởng công nghệ lấy sự phát triển bền vững của Việt Nam làm trọng tâm, Cuộc thi hackathon GDG DevFest MienTrung 2025 thu hút gần 50 ý tưởng đăng ký, trong đó 22 dự án được chọn tham gia vòng hackathon chạy đua lập trình trong 30 giờ. Bạn trẻ yêu công nghệ ở Đà Nẵng có cơ hội kết nối, trải nghiệm tại sự kiện Chạy đua lập trình 30 giờ vì một Việt Nam thịnh vượng T.Ư Đoàn trao tặng 4.000 túi an sinh gồm nhu yếu phẩm và thuốc nhằm chia sẻ, động viên, hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa. Với tinh thần khẩn trương và sẻ chia hướng về đồng bào vùng lũ, đoàn viên thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn và các đơn vị trực thuộc đã bốc xếp, phân chia và chuẩn bị những túi quà an sinh. Các đợt mưa lũ gần đây đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều địa phương, làm nhiều người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhằm sẻ chia, động viên đồng bào vùng bị mưa lũ, trong hai ngày 24 - 25/11, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nhân dân và thanh thiếu nhi tại địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai tại Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa. Đoàn công tác T.Ư Đoàn sẽ thăm, động viên đội hình tình nguyện đang hỗ trợ khắc phục mưa bão tại Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa. Các đoàn công tác trao tặng 4.000 túi an sinh (mỗi túi quà trị giá 700.000 đồng); trao 800 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ 3 tỉnh. Tổng giá trị nguồn lực hỗ trợ hơn 3,6 tỉ đồng. XUÂN TÙNG Thông qua chương trình sẽ giúp các em có định hướng nghề nghiệp, hiện thực hóa ước mơ của bản thân; tăng cường sự phối hợp của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh với gia đình, nhà trường và xã hội nhằm hỗ trợ, đồng hành, tạo môi trường để các em thi đua học tập, phát triển năng lực, tự hoàn thiện bản thân; trau dồi kỹ năng sử dụng tiếng Anh thông qua các hoạt động học tập, sinh hoạt và vui chơi giải trí. Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam cho biết, chương trình “Vươn cao ước mơ” là nơi để các em mạnh dạn chia sẻ những mong muốn của mình và hiểu rằng mỗi ước mơ đều đáng trân trọng. “Trong thời đại tri thức và công nghệ phát triển không ngừng, hành trang quý nhất của người trẻ chính là đam mê, bản lĩnh và tinh thần học hỏi mỗi ngày. Hãy học thật tốt, rèn luyện thật chăm và nuôi dưỡng sự sáng tạo của mình, bởi chính các em sẽ góp phần xây dựng một Việt Nam mạnh mẽ, hiện đại và tràn đầy khát vọng vươn xa”, anh Quân nói. Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đề nghị Hội đồng Đội các cấp và đội ngũ cán bộ phụ trách Đội - những người luôn truyền lửa, dẫn dắt và đồng hành cùng thiếu nhi chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai linh hoạt theo điều kiện của từng địa phương, đồng thời hướng dẫn các cơ sở Đội thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. Với sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu dành cho thế hệ măng non, các anh chị sẽ góp phần để chương trình trở thành một hành trình đẹp đẽ, góp phần bồi đắp cho lớp trẻ tri thức, nhân ái và khát vọng vươn lên. Chương trình “Vươn cao ước mơ” gồm 4 vòng thi, vòng cấp trường (từ ngày 1/12/2025 đến 31/12/2025) thiếu niên đăng ký tham gia sân chơi bằng cách truy cập website của cuộc thi theo địa chỉ https://edu.go.vn/ vuon-cao-uoc-mo và làm theo hướng dẫn. Vòng cấp tỉnh (từ tháng 1/2026 đến tháng 3/2026) thiếu niên tham gia tập huấn trực tuyến để được hướng dẫn về cách thức xây dựng kế hoạch thực hiện ước mơ. Vận dụng kiến thức được tập huấn, các em thiếu niên thực hiện xây dựng kế hoạch thực hiện ước mơ (dạng PDF) và quay video clip chia sẻ về kế hoạch thực hiện ước mơ của mình. Vòng cấp khu vực, các em thiếu niên sẽ thực hiện phần giới thiệu bản thân và người đồng hành. Người đồng hành có thể là người thân trong gia đình hoặc thầy cô giáo. Thiếu niên và người đồng hành trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo đưa ra. Vòng chung kết toàn quốc, các đội sẽ thực hiện ghi hình video clip bài tham gia của mình bằng Tiếng Anh, độ dài của sản phẩm từ 3 đến 5 phút; bố cục của sản phẩm tham gia gồm phần mở đầu (Họ và tên thiếu niên, lớp, trường, xã/phường, tỉnh) và phần nội dung tham gia mà các đội đã bốc thăm. DIỆU NHI Tại Vòng chung kết, 8 ý tưởng xuất sắc nhất đã được lựa chọn dựa trên tính khả thi, tiềm năng và mức độ ứng dụng công nghệ - kỹ thuật để trình bày về sản phẩm của mình trong vòng 4 phút, đồng thời thuyết trình trước hội đồng ban giám khảo là các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp. Anh Nguyễn Minh Triết (bên phải) - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN kiểm tra công tác chuẩn bị túi an sinh trước khi trao tặng đồng bào ẢNH: XUÂN TÙNG T.Ư Đoàn trao tặng 4.000 túi an sinh hỗ trợ đồng bào vùng lũ Phát động chương trình “Vươn cao ước mơ” Chương trình “Vươn cao ước mơ” tạo điều kiện để các em đội viên, thiếu niên từ 11 đến 14 tuổi chia sẻ về ước mơ và khát vọng cống hiến của bản thân Sáng 24/11, tại TP Hải Phòng, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức phát động chương trình “Vươn cao ước mơ” năm học 2025-2026. Chương trình tạo điều kiện để các em đội viên, thiếu niên từ 11-14 tuổi đang học tập trên cả nước tự tin chia sẻ về ước mơ và khát vọng cống hiến của bản thân.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==