Báo Tiền Phong số 328

12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 24/11/2025 Sáng 22/11, tại Johanesburg, Nam Phi, nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế, trong đó có Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành hai nước nhằm khẩn trương triển khai các lĩnh vực hợp tác, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia đi vào chiều sâu và thực chất. Thủ tướng Anwar Ibrahim ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc hai bên sớm ký văn kiện hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp Halal, phối hợp triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hợp tác biển, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin kịp thời và đầy đủ về vấn đề tàu cá, ngư dân và đối xử nhân đạo với tàu cá và ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trong vùng biển của Malaysia trên tinh thần nhân đạo và phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Gặp lại Tổng thống Brazil Lula da Silva, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Brazil kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Tổng thống Lula da Silva khẳng định đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, bày tỏ mong muốn và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Brazil, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn những tình cảm đặc biệt của Tổng thống Lula da Silva dành cho Việt Nam và hoan nghênh Chính phủ Brasil đã quyết định công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh và nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, thương mại, mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản của nhau, thúc đẩy sớm khởi động và hoàn tất đàm phán Hiệp định ưu đãi thương mại giữa Việt Nam với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR). Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, đặc biệt là hợp tác sản xuất và xuất khẩu cà phê. Tại cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Recep Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực châu Á. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển lên tầm cao mới, nhất trí tiếp tục phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch song phương 4 tỷ USD, đồng thời nghiên cứu hình thành những khuôn khổ mới nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư, trong đó có việc thúc đẩy một hiệp định thương mại tự do giữa hai nước. Tại cuộc gặp Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng kết quả chuyến thăm rất hiệu quả, thực chất, mở ra giai đoạn mới cho quan hệ hai nước; đặc biệt ngay sau cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng tại thủ đô Algiers, các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước đã có nhiều tiếp xúc, trao đổi trực tiếp để thúc đẩy khả năng hợp tác. Hai Thủ tướng thống nhất hai bên sẽ nghiên cứu ngay một số dự án hợp tác cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng. Tại cuộc gặp Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Rakan, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương với dấu mốc lịch sử nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 3/2025, trong đó hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng. Phó Tổng thống Indonesia nhất trí hai bên tích cực phối hợp xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025 - 2030 và tạo điều kiện mở cửa thị trường cho hàng hóa, nông sản hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp và các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng, quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 18 tỷ USD. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc cùng với các nước ASEAN thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác, đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì và củng cố lập trường của ASEAN về tình hình Biển Đông và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. ĐỀ NGHỊ WB PHỐI HỢP THÚC ĐẨY CÁC DỰ ÁN LỚN Tại cuộc gặp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định luôn trân trọng sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của WB trong suốt thời gian qua, khẳng định quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước. Chủ tịch WB Ajay Banga bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra và khẳng định tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ tư vấn cho Việt Nam bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB hỗ trợ Việt Nam có thêm nguồn lực để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, phối hợp thúc đẩy các dự án có quy mô lớn, có ý nghĩa xoay chuyển tình thế trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đề ra. Chủ tịch WB bày tỏ ủng hộ cách tiếp cận và đề xuất của Thủ tướng Chính phủ, nhất trí hai bên sẽ trao đổi cụ thể trong thời gian sớm nhất. BÌNH GIANG Gặp Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hợp tác biển, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin kịp thời và đầy đủ về vấn đề tàu cá, ngư dân và đối xử nhân đạo với tàu cá và ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trong vùng biển của Malaysia trên tinh thần nhân đạo và phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Đề nghị Malaysia chia sẻ thông tin đầy đủ và kịp thời về tàu cá Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ẢNH: TTXVN Tại cuộc gặp với Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương mở, minh bạch, công bằng và dựa trên luật lệ với vai trò trung tâm của WTO. Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala ca ngợi thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, những biện pháp Việt Nam đã triển khai với xu hướng bảo hộ thương mại, hoan nghênh Việt Nam tiếp tục ủng hộ hệ thống thương mại tự do đa phương và ủng hộ cải cách cải cách WTO. CHUYỆN HÔM NAY Riêng Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng… thiệt hại ban đầu hơn 9.000 tỷ đồng và còn có thể tăng. Điều đáng lo: lũ chưa rút hết, thời tiết xấu vẫn đe dọa. Trước tình hình nghiêm trọng, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung cao độ cứu dân, bảo vệ tính mạng là ưu tiên số một; tuyệt đối không để người dân đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men. Năm đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp vào vùng thiệt hại nặng để kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả. Trong cuộc họp khẩn sáng 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính – từ Nam Phi – yêu cầu bằng mọi cách phải tiếp cận được người dân ở những nơi đang bị chia cắt. “Không để ai bị bỏ lại không tiếp cận được”, Thủ tướng nhấn mạnh. Chính phủ yêu cầu lo hậu sự cho người đã mất, cứu chữa người bị thương, tiếp tế khẩn cấp để không hộ dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. Bộ Tài chính được chỉ đạo bổ sung nguồn lực: Đắk Lắk 500 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ, Khánh Hòa 150 tỷ, Lâm Đồng 300 tỷ-hoàn thành thủ tục ngay trong sáng cùng ngày. Lực lượng quân đội, công an được huy động tối đa, mở đường, dựng cầu tạm, đưa lương thực “cõng nước ngược dòng” vào các khu vực còn bị cô lập. Thủ tướng cũng đặt ra hạn rõ ràng: trước Tết Nguyên đán 2026 phải xây xong toàn bộ nhà bị sập, còn những căn phải sửa chữa thì hoàn thành trước 30/11/2025. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế khẩn trương rà soát trường học, trạm y tế hư hỏng để sớm đưa vào sử dụng, ổn định đời sống người dân. Những ngày qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có mặt ngay tại tâm lũ, động viên và trao quà cứu trợ. “Không để người dân đói rét trong mưa lũ; quan tâm đặc biệt người yếu thế, người già, neo đơn. Cần có chính sách tín dụng, giảm thuế để bà con sớm khôi phục sinh kế”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh tại buổi làm việc ở Lâm Đồng. Nhưng câu chuyện hôm nay không chỉ là sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ. Đó còn là dòng chảy thương yêu lan dọc đất nước, ấm đến mức khiến người ta muốn bật khóc giữa sắc lũ mịt mù. Từ các tỉnh phía Bắc đến các tỉnh phía Nam, hàng chục nghìn người dân đã tự nguyện đứng dậy, gom góp gạo, mì, chăn ấm, dầu ăn, thuốc men, từng tờ tiền nhỏ – những món quà bình dị mà chứa cả tình đồng bào. Ở TP HCM, tuyến Metro số 1 bỗng hóa thành 14 “nhà ga nhân ái”. Từ tinh mơ, dòng người nối nhau mang theo nhu yếu phẩm. Trên những thùng hàng, những dòng chữ viết vội: “Gửi bà con vùng lũ”. Chỉ trong đêm 22/11, hơn 100 tấn hàng cứu trợ đã xuất phát từ Sài Gòn hướng về miền Trung. Ở Huế – nơi vừa ngập sâu chưa lâu – bà con vẫn gom từng bao gạo, túi mì để gửi vào Nam Trung Bộ. “Nơi ấy, bà con đang khổ hơn mình”, họ nói, giản dị mà thấm. Có em bé bảo mẹ lấy tiền dành mua quà Noel đến góp; cụ già gửi vài ký gạo; có những chàng trai thức trắng đêm chèo thuyền tiếp tế bà con. Những chuyến xe xuyên mưa, những tờ giấy ghi vội lời nhắn, những nụ cười giữa bùn đất… tất cả tạo nên thông điệp ấp lòng: thiên tai có thể chia cắt đường sá, nhưng không chia cắt nổi tấm lòng người Việt – chung gốc, chung nguồn, chung nghĩa đồng bào. Trong cơn lũ dữ, nhiều thứ bị cuốn trôi, nhưng cũng sáng lên một điều: trên đất nước này, khi có người gặp nạn, sẽ có hàng nghìn bàn tay đỡ lấy. Từ mọi miền, tình người đang dồn về miền Trung, nâng đỡ bà con vượt qua nỗi đau mất mát này - để sau lũ, nhà cửa được dựng lại và niềm tin sẽ sáng lên, vững chãi như mái ấm mới trước bão giông. N.T Nghĩa đồng bào TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==