Hãng thông tấn Kyodo đưa tin, Mỹ sẽ dùng số tên lửa nhập từ Nhật Bản để bổ sung kho dự trữ, sau giai đoạn viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhật Bản lâu nay chịu hạn chế nghiêm ngặt về chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng. Tokyo gần đây liên tục tìm cách sửa đổi những quy định liên quan. Một sửa đổi từ năm 2023 cho phép Nhật Bản cung cấp tên lửa Patriot mà họ sản xuất cho Mỹ. Trong nhiều năm, Bắc Kinh cáo buộc Tokyo tìm cách xóa nhòa lịch sử thời chiến, sửa đổi hiến pháp hòa bình, thay đổi chính sách phi hạt nhân và mở rộng năng lực quân sự. Thời báo Hoàn cầu, một phụ san của Nhân dân nhật báo (Trung Quốc), dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhang Xuefeng cho rằng Nhật Bản “không có ý định tự kiềm chế trong việc xuất khẩu vũ khí, và đây là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm có thể kích hoạt hàng loạt phản ứng dây chuyền”. Ông Zhang nói với Thời báo Hoàn cầu: “Nhật Bản sẽ dùng việc xuất khẩu tên lửa Patriot như một tiền lệ để xuất khẩu thêm nhiều vũ khí sát thương khác, điều chắc chắn đe dọa an ninh khu vực”. Lô vũ khí được chuyển giao trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo tiếp tục căng thẳng kể từ phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về đảo Đài Loan. Ngày 7/11, trong phiên điều trần tại Quốc hội Nhật Bản, bà Takaichi cho rằng việc Trung Quốc sử dụng vũ lực với hòn đảo có thể bị coi là “tình huống đe dọa sự tồn tại” của Nhật Bản, vì vậy Tokyo sẽ được phép triển khai Lực lượng Phòng vệ. Trước phản ứng của Bắc Kinh, Thủ tướng Nhật Bản từ chối rút lại phát biểu, khiến Trung Quốc càng tức giận. Cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao cấp cao của hai nước tại Bắc Kinh hôm 18/11 không giúp giảm căng thẳng. Bắc Kinh đã áp lệnh cấm nhập khẩu hải sản, đình chỉ các sự kiện giao lưu văn hóa và đối thoại liên chính phủ. Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả bằng các biện pháp “kiên quyết” nếu Tokyo dùng vũ lực tại eo biển Đài Loan. THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU VŨ KHÍ? Bình luận viên quân sự Trung Quốc Song Zhongping, cựu giảng viên quân đội Trung Quốc, nhận định rằng Nhật Bản muốn tận dụng việc sản xuất vũ khí cho Mỹ để thúc đẩy ngành công nghiệp quân sự trong nước. “Nhật Bản có thể sao chép hoặc thậm chí cải tiến một số hệ thống vũ khí Mỹ bằng cách tiếp nhận quyền sở hữu trí tuệ”, ông Song nói với báo Hong Kong South China Morning Post. Chuyên gia này cho rằng Nhật Bản hy vọng lô hàng vừa xuất khẩu sẽ tạo ra một “khe hở” giữa những hạn chế nghiêm ngặt về xuất khẩu vũ khí. Theo ông, Nhật Bản còn muốn “tạo ảnh hưởng chính trị” bằng việc xuất khẩu vũ khí sang các nước như Philippines và Úc, với mục tiêu cuối cùng là sửa đổi hiến pháp hòa bình và “bình thường hóa” quốc gia. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết ông sẽ tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu vũ khí. Thủ tướng Takaichi thông báo sẽ tăng chi tiêu quốc phòng của đất nước lên 2% GDP vào cuối tháng 3 năm sau, sớm hơn 2 năm so với thời hạn mà các chính phủ trước đặt ra.n NHẬT BẢN XUẤT KHẨU TÊN LỬA ĐÁNH CHẶN PATRIOT DO NƯỚC NÀY SẢN XUẤT SANG MỸ. GIỚI QUAN SÁT VÀ TRUYỀN THÔNG TRUNG QUỐC GỌI ĐÂY LÀ TÍN HIỆU “CỰC KỲ NGUY HIỂM”, TRONG BỐI CẢNH QUAN HỆ GIỮA TOKYO VÀ BẮC KINH TIẾP TỤC XẤU ĐI. 22-23/11/2025 www.tienphong.vn NHÌN RA THẾ GIỚI 17 Theo các chuyên gia, 114 triệu trẻ em mắc bệnh cao huyết áp ngay cả trước khi trưởng thành đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong và ảnh hưởng suốt đời, bao gồm bệnh tim mạch, bệnh thận và vô số biến chứng sức khỏe nghiêm trọng. Năm 2000, khoảng 3,2% trẻ em bị tăng huyết áp, nhưng đến năm 2020, tỷ lệ này vượt 6,2%, theo dữ liệu từ 96 nghiên cứu liên quan đến hơn 400.000 trẻ em ở 21 quốc gia. Béo phì là một nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tăng huyết áp ở trẻ em, với gần 19% trẻ em béo phì bị ảnh hưởng bởi tình trạng này, so với chưa đến 3% ở trẻ em được coi là có cân nặng khỏe mạnh. Nghiên cứu cũng cho thấy 8,2% trẻ em bị tiền tăng huyết áp, nghĩa là mức huyết áp cao hơn bình thường nhưng chưa đủ để hình thành bệnh. Trẻ em bị tiền tăng huyết áp có nhiều khả năng tiến triển thành tăng huyết áp toàn phần. Các bác sĩ cho biết huyết áp tăng mạnh ở giai đoạn đầu tuổi vị thành niên, đạt đỉnh điểm vào khoảng 14 tuổi, đặc biệt là ở trẻ em trai. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi khám thường khuyên trong những năm tháng quan trọng này. Giáo sư Steve Turner, Chủ tịch của Học viện Nhi khoa và Sức khỏe Trẻ em Hoàng gia (Anh), nói: “Huyết áp cao ở trẻ em là điều đáng rất lo ngại và chủ yếu là do tình trạng béo phì ở trẻ em ngày càng gia tăng - một tình trạng hoàn toàn có thể phòng ngừa được”. Những phát hiện này phản ánh vấn đề cấp bách nhất trong nhi khoa. Trẻ em không chỉ bị tăng huyết áp mà còn mắc các bệnh lý nghiêm trọng khác liên quan đến béo phì như tiểu đường tuýp 2 - trước đây chưa từng xảy ra ở trẻ em - hen suyễn và các vấn đề sức khỏe tâm lý. Tiến sĩ Peige Song, Trường Y Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), nói rằng, sự gia tăng các ca bệnh “chủ yếu là do các yếu tố lối sống như chế độ ăn uống không lành mạnh, giảm hoạt động thể chất và tình trạng béo phì ở trẻ em ngày càng tăng”. “Việc thúc đẩy các thói quen lành mạnh, như chế độ ăn uống cân bằng giàu trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời giảm thiểu lượng muối và đường, có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tăng huyết áp. Việc khuyến khích hoạt động thể chất thường xuyên và hạn chế các hành vi ít vận động, như sử dụng điện thoại, cũng rất quan trọng”, bà nói. Giáo sư Bryan Williams, giám đốc khoa học và y tế của Quỹ Tim mạch Anh, cho rằng, chính phủ cần hành động để ngăn ngừa tình trạng béo phì ở nhiều trẻ em ngay từ đầu, như hạn chế việc tiếp thị các sản phẩm không lành mạnh. HÀ MY (theo news.sky.com, ngày 13/11/2025) Tỷ lệ cao huyết áp ở trẻ em tăng mạnh Đánh giá trên 400.000 trẻ em ở 21 quốc gia cho thấy béo phì là một nguyên nhân chính gây tăng huyết áp NGHIÊN CỨU MỚI CHO THẤY CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG KÉM, ÍT VẬN ĐỘNG VÀ BÉO PHÌ ĐƯỢC CHO LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY TĂNG HUYẾT ÁP CHO HÀNG TRIỆU NGƯỜI DƯỚI 19 TUỔI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. TỶ LỆ TRẺ EM BỊ HUYẾT ÁP CAO TRÊN TOÀN CẦU TĂNG GẦN GẤP ĐÔI TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2020. NHẬT BẢN XUẤT KHẨU TÊN LỬA PATRIOT SANG MỸ KHIẾN TRUNG QUỐC LO NGẠI Hệ thống tên lửa Patriot ẢNH: SCMP DỪNG CHIẾU 2 PHIM NHẬT Các hãng phát hành phim tại Trung Quốc đã tạm dừng chiếu ít nhất 2 bộ phim Nhật Bản, trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Tokyo và Bắc Kinh ngày càng căng thẳng. Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV gọi đây là “quyết định thận trọng”, có tính đến tâm lý khán giả trong nước. Một số phim Nhật Bản, trong đó có hai phim hoạt hình “Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! Scorching Kasukabe Dancers” và phim chuyển thể từ manga “Cells at Work!” dự kiến ra rạp tại Trung Quốc trong vài tuần tới nhưng đều đã bị dừng chiếu, CCTV dẫn thông tin từ các đơn vị nhập khẩu và phát hành phim cho biết. Phim hoạt hình “Demon Slayer: Infinity Castle” ban đầu nhận được phản hồi tích cực, nhưng doanh thu phòng vé giảm mạnh sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản do “sự bất bình mạnh mẽ từ khán giả Trung Quốc”, CCTV đưa tin tối 17/11. Theo bản tin, các nhà nhập khẩu và phát hành phim đã quyết định nghe theo phản ứng thị trường, tôn trọng cảm xúc khán giả và quyết định hoãn lịch ra mắt các phim sắp chiếu. Trước đó, Trung Quốc kêu gọi công dân ngừng sang Nhật Bản du lịch. “Shin - Cậu bé bút chì” là một trong những phim bị dừng chiếu ở Trung Quốc giữa căng thẳng ngoại giao BÌNH GIANG (theo SCMP, Reuters)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==