Số 326-327 | 22-23/11/2025 VIỆT NAM-NAM PHI NÂNG CẤP QUAN HỆ LÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC Trang 2 Trang 7 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Liên tục gần một tuần qua, khu vực Nam Trung bộ tại Bình Định, Phú Yên, Nha Trang (nay thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa) với hàng ngàn khu dân cư, hàng vạn ngôi nhà bị dìm sâu dưới biển lũ hung cuồng. TÌNH quân dân CHUYỆN CUỐI TUẦN Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đưa người dân ra khỏi vùng ngập nước Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi thuộc các xã miền núi của Gia Lai bị ngập nặng. Trẻ em, người già là những đối tượng được ưu tiên hàng đầu đưa tới các điểm cao an toàn với Cuba của một Anh hùng Trường Sơn DUYÊN NỢ ĐẶC BIỆT Cảnh khuyển đang tìm người mất tích tại Đà Nẵng Người dân bật khóc nức nở khi toàn bộ tài sản bị lũ cuốn trôi Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và Anh hùng Phan Văn Quý, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba ẢNH: NVCC Xuất phát từ những cung đường Trường Sơn mịt mù bom đạn đến biển người ở Havana hô vang “Hồ… Hồ Chí Minh”, Anh hùng Phan Văn Quý đã có những trải nghiệm đặc biệt khi chứng kiến tình cảm không biên giới của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam. Công an Đắk Lắk cõng một cụ già ở xã Hòa Thịnh ra ngoài an toàn sau nhiều ngày bị cô lập GIỮA LẰN RANH SINH TỬ Cấp bách cứu trợ nhân dân Đứt từng khúc ruột Trang 4-5 Xem tiếp trang 2
22-23/11/2025 www.tienphong.vn THỜI SỰ CHUYỆN CUỐI TUẦN 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0908988666 (Nguyễn Hằng) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban đại diện tại Bắc Trung Bộ: 21 Hồ Xuân Hương, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban đại diện tại ĐBSCL: 103 Trần Văn Hoài, P. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 52 Trần Nhật Duật, P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, ĐT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, đường 2/4, P. Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. SĐT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Bắc Bộ: 64 đường Lý Tự Trọng, P.Yên Bái, tỉnh Lào Cai. ĐT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban đại diện tại Đông Bắc Bộ: Số 18 Lê Thanh Nghị, P.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Tòa soạn: 15 Hồ Xuân Hương, P. Hai Bà Trưng và D29 Phạm Văn Bạch, P. Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 3943 4031 - 38227525 Fax: (024) 39430693 | E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn | ISSN 0866-0827 | Website: www.tienphong.vn n Tổng Biên tập: PHÙNG CÔNG SƯỞNG n Giấy phép xuất bản số: 137/GP-BVHTTDL do Bộ VH,TT&DL cấp ngày 2/10/2025 n In tại: Cty TNHH MTV In Quân đội 1, Cty In báo Nhân Dân Đà Nẵng, Cty TNHH MTV In Đăk Lăk, Xưởng in Quân khu IV, Cty TNHH MTV in Quân đội 2, TPHCM PHÁT HÀNH Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và hoạt động song phương tại Nam Phi, ngày 21/11, tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Triển khai cam kết trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nam Phi đến Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Ciryl Ramaphosa chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt NamNam Phi lên Đối tác Chiến lược, dấu mốc lịch sử đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trên cơ sở tin cậy. Để triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược, hai nhà lãnh đạo nhất trí giao các cơ quan chức năng hai nước sớm xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới được thiết lập, cụ thể hóa nội dung Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, nhằm tạo đột phá và đưa quan hệ Việt Nam-Nam Phi trở thành kiểu mẫu của hợp tác giữa các nước phương Nam. Hai bên cũng khẳng định cam kết tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, coi đây là trọng tâm trong hợp tác giữa hai nước, sớm đàm phán một thỏa thuận và thành lập ngay một nhóm công tác về thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa, sản phẩm của mỗi bên, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4-5 tỷ USD trong 2-3 năm tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên nâng cấp cơ chế Ủy ban liên Chính phủ từ cấp Thứ trưởng lên cấp Bộ trưởng Ngoại giao; đề nghị Nam Phi thúc đẩy sớm chính thức khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh Thuế quan miền Nam châu Phi (SACU), tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực, nhất là về cơ sở hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản, năng lượng, sản xuất xe điện, phát triển ngành Halal... Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án 5G, chuyển đổi số tại Nam Phi; đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo, lao động, thể thao, văn hoá và giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục đàm phán, sớm ký kết thêm các văn kiện hợp tác quan trọng tạo khung khổ pháp lý, thể chế cho quan hệ hai nước như các hiệp định tránh đánh thuế hai lần, miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, hợp tác phòng chống tội phạm… Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cyril Ramaphosa nhất trí hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau nhiều hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ của Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết, Nhóm các nước đang phát triển (G77) và trong việc tham gia đóng góp thành công của G20. Tổng thống Cyril Ramaphosa đánh giá cao và ủng hộ các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt nhấn mạnh ủng hộ cách tiếp cận thực tiễn, hiệu quả, tinh thần hành động khẩn trương của Việt Nam; vui mừng chỉ trong thời gian ngắn vừa qua sau chuyến thăm của Tổng thống đến Việt Nam, hai bên đã tích cực đàm phán và thống nhất Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược cũng như Thỏa thuận hợp tác nông nghiệp, là lĩnh vực đã trao đổi từ nhiều năm nay. Tổng thống cam kết chỉ đạo các cơ quan chức năng Nam Phi phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để sớm hiện thực hóa các nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai bên thống nhất. HỢP TÁC KINH TẾ-THƯƠNG MẠI LÀ TRỤ CỘT QUAN TRỌNG Sáng 21/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Nam Phi. Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ “Đối tác vì hợp tác và phát triển” Việt Nam - Nam Phi ngày càng phát triển; trong đó, hợp tác kinh tế-thương mại là trụ cột quan trọng. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 1,7 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Nam Phi mặt hàng điện tử, điện thoại và linh kiện, dệt may, giày dép, hàng nông sản và nhập khẩu từ Nam Phi các loại trái cây, gỗ, khoáng sản và hóa chất. Tính đến tháng 7/2025, Nam Phi có 20 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, với số vốn đầu tư 0,9 triệu USD. Trong khi đó, Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Nam Phi với tổng số vốn 8,9 triệu USD, đứng thứ 45 trong số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp trong các lĩnh vực: chuyển giao công nghệ radar 3D chiến lược; khởi động các dự án sản xuất tại Việt Nam và hợp tác nghiên cứu – phát triển các công nghệ trong lĩnh vực công nghệ chiến lược; phát triển hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, vận tải hàng không và các hoạt động thương mại liên quan giữa Việt Nam và Nam Phi. n THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH VÀ TỔNG THỐNG NAM PHI CYRIL RAMAPHOSA NGÀY 21/11 TUYÊN BỐ NÂNG CẤP QUAN HỆ VIỆT NAM-NAM PHI LÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC - DẤU MỐC LỊCH SỬ ĐƯA QUAN HỆ SONG PHƯƠNG ĐI VÀO CHIỀU SÂU, THỰC CHẤT, HIỆU QUẢ, TRÊN CƠ SỞ TIN CẬY. Chính thời điểm khẩn nguy nhất trong đêm 19/11 đến rạng sáng hôm sau, lực lượng tinh nhuệ là hơn 400 đặc công nước thuộc Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân ở Khánh Hòa được tung vào những khu vực hiểm nghèo nhất để cứu dân. Những người lính biển, nay căng sức chiến đấu nơi đỉnh lũ giữa đồng bằng, trên đường phố, mà chỉ cần sơ sểnh một chút thôi là sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Gần 2.000 người dân giữa đêm tối mịt mùng đã được những người lính hải quân giải cứu đưa đến nơi an toàn. Những ngày qua, người dân cả nước cũng chứng kiến một cuộc huy động các lực lượng quân đội, công an cứu dân trong mưa lũ. Từ trực thăng, thiết giáp đến các phương tiện đặc chủng của quân đội, công an đã được huy động. Các đơn vị thuộc các Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 4, các quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân, Bộ đội Biên phòng, lực lượng tại chỗ của các Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành, phối hợp với Công an các địa phương đã luôn xông pha nơi hiểm nghèo nhất. Với mệnh lệnh ngắn gọn và thiêng liêng: cứu dân! Có một đoạn video lan truyền cảnh người mẹ trong chiếc áo mưa tơi tả thất thần đứng ngoài đường kêu gào tên con trong vô vọng. Chị là Trương Thị Cang ở xã Tuy Phước (tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai). Đêm trước chị phải vào bệnh viện chăm sóc cha già, để lại con gái nhỏ 6 tuổi trong căn phòng trọ nhỏ xíu. Khi chị chạy về nhà với con thì lũ đã dâng cao cuồn cuộn... Phút giây sinh tử ấy, những chiến sĩ thuộc Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 thuộc Quân khu 5 đã kịp băng mình vào dòng lũ dữ, sau hơn nửa tiếng đồng hồ mới có thể tiếp cận phá cửa phòng trọ bồng cháu bé bơi thoát ra an toàn. Giây phút hai mẹ con ôm nhau nước mắt hòa với mưa khiến triệu con tim thắt lại trong nỗi vui mừng... Những chú chó nổi tiếng Đốk Ka, Za Lơ, Xa Xa của Bộ đội biên phòng giờ này vẫn đang lấm lem sục bùn tham gia tìm thi thể nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở núi ở bản Gary thuộc vùng núi cao xã Hùng Sơn của Đà Nẵng. Vụ sạt lở chôn vùi 3 người, hai hôm trước những chú quân khuyển đã đánh hơi tìm thấy một thi thể. Cũng chính những chú quân khuyển dưới sự chỉ huy của các chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng này đã từng xông pha ở những điểm nóng bi thương là Trà Leng, rồi Làng Nủ... Giữa những vách đồi núi dựng đứng sẵn sàng đổ ập xuống bất cứ lúc nào, những người lính biên phòng cùng “đồng đội 4 chân” vẫn kiên gan không chùn bước. Không để ai bị bỏ lại... Đến một lúc nào đó những ngày tháng này sẽ lui lại phía sau, trở thành ký ức. Một ký ức đầy đau thương, mất mát. Nhưng làm sao có thể quên hình ảnh những người lính lái thiết giáp vượt dòng lũ vừa cứu người, vừa chở theo hàng ngàn suất thức ăn, nước uống, áo ấm đến cho bà con. Làm sao quên được hơi lửa ấm, nơi những người lính dựng trại dã chiến để nấu cơm gửi vào cho bà con vùng đang bị cô lập. Làm sao vợi được tình quân dân... TRÍ QUÂN Tình quân dân (Tiếp theo trang 1) BÌNH GIANG Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa ẢNH: TTXVN VIỆT NAM-NAM PHI NÂNG CẤP QUAN HỆ LÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC Kết thúc buổi hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược và chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Nam Phi.
Các hoạt động diễn ra trong không khí trang trọng, lan tỏa truyền thống nhân ái và tinh thần “vì mọi người” của phong trào Chữ thập đỏ. TPHCM HUY ĐỘNG HƠN 3.000 TỶ ĐỒNG Sáng 21/11, Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tuyên dương gương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM, ôn lại truyền thống 79 năm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam – tổ chức xã hội nhân đạo do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và là thành viên của MTTQ Việt Nam. Gắn với thực tiễn sinh động của TPHCM trong giai đoạn mới, ông Ân đề nghị mỗi cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ cần suy nghĩ thấu đáo, tìm giải pháp phù hợp nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động xã hội nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thiên tai; chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng và đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện. Ông Ân nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ trong giai đoạn mới; đẩy mạnh tuyên truyền về những giá trị, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; vận động, thu hút nhiều hơn nữa các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo với hình thức phong phú, phù hợp. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM cũng yêu cầu Hội duy trì triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động lớn như: “Tết Nhân ái”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng Nhân đạo” và các chương trình trọng điểm hỗ trợ ngư dân nghèo, dinh dưỡng cho trẻ em khó khăn… Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Vũ Quang Hùng cho biết, tổng trị giá hoạt động nhân đạo của các cấp Hội trong 5 năm qua đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với giai đoạn 2015 – 2020. Nét nổi bật của Hội trong giai đoạn này là tính đa dạng hóa, linh hoạt và thích ứng kịp thời với điều kiện mới trong các hoạt động phong trào; đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ trong truyền thông và vận động nguồn lực… NHÂN RỘNG NHỮNG MÔ HÌNH HIỆU QUẢ Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và biểu dương, tôn vinh các nhà tài trợ năm 2025; kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, với sự tham gia của 79 đại biểu ưu tú Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang - Ma Thế Hồng đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ tiếp tục làm tốt vai trò, chức năng nòng cốt, điều phối, cầu nối cho hoạt động nhân đạo, từ thiện; chủ động nắm chắc tình hình đời sống nhân dân; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp trong công tác cứu trợ, trợ giúp xã hội; đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ nền tảng số để quản lý thông tin, kết nối nguồn lực, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào do Hội phát động. Trước mắt, các đơn vị chỉ đạo sát sao, hiệu quả, tạo sức lan tỏa phong trào «Tết Nhân ái» Xuân Bính Ngọ - 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động; thực hiện các chiến dịch, sự kiện hiến máu tình nguyện năm 2026; tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031... n NGÀY 21/11, CÁC CẤP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TẠI NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC ĐỒNG LOẠT TỔ CHỨC KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (23/11/1946 – 23/11/2025), GẮN VỚI BIỂU DƯƠNG, TÔN VINH CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP TRONG HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO. 22-23/11/2025 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 PV Giai đoạn 2020 – 2025, tổng trị giá các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đạt trên 480 tỷ đồng, hỗ trợ kịp thời hơn 885.450 lượt người yếu thế. Riêng trong năm 2025, tổng trị giá hoạt động đạt trên 107 tỷ đồng, trợ giúp hơn 150.000 lượt người. Đây là hoạt động khoa học có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác khảo sát biển xa bờ giữa Viện Các Khoa học Trái đất và Viện Hải dương học Thái Bình Dương mang tên Viện sĩ V.I. Il’ichev thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga – Chi nhánh Viễn Đông (FEB RAS). Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã báo cáo và thảo luận những kết quả sơ bộ của Chuyến khảo sát chung Việt Nam – Nga lần thứ hai bằng tàu nghiên cứu “Viện sĩ M.A. Lavrentiev”. Việc triển khai khảo sát trong điều kiện thời tiết phức tạp, song vẫn hoàn thành khối lượng lớn công việc, đã thể hiện rõ năng lực phối hợp, bản lĩnh nghề nghiệp và sự tận tâm của đội ngũ nhà khoa học hai nước. Đặc biệt, đoàn khảo sát đã thu thập được lượng mẫu trầm tích vùng biển sâu trên thềm lục địa Việt Nam với mật độ dày, bổ sung nguồn dữ liệu thực địa tại khu vực này. Các mẫu địa chất, số liệu địa vật lý, hải dương học thu được sẽ có giá trị quan trọng cho quá trình nghiên cứu, đánh giá tổng hợp về điều kiện tự nhiên, tiềm năng tài nguyên và quá trình phát triển khu vực thềm lục địa của Việt Nam. HƯỚNG TIẾP CẬN KHOA HỌC VỀ CÁC VÙNG BIỂN SÂU Những kết quả bước đầu này cũng thể hiện vai trò tiên phong của Viện Các Khoa học Trái đất trong việc thúc đẩy các nghiên cứu liên ngành về biển và thềm lục địa, đặc biệt là hướng tiếp cận khoa học về các vùng biển sâu – không gian chiến lược cho nghiên cứu và phát triển kinh tế biển dài hạn của Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết, Hội thảo không chỉ trình bày các kết quả bước đầu mà còn tạo diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi sâu hơn về tiềm năng nghiên cứu, phương hướng hợp tác và những kế hoạch triển khai khảo sát trong tương lai. Thời gian tới, Viện Các Khoa học Trái đất sẽ tiếp tục kiên định với các định hướng chiến lược trọng tâm như: Đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu liên ngành về biển và thềm lục địa, từng bước mở rộng tầm nhìn khoa học hướng tới các vùng biển sâu, nơi còn thiếu hụt dữ liệu nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho chiến lược phát triển biển dài hạn của quốc gia; tiếp tục nâng cao năng lực quan trắc – khảo sát bằng các công nghệ hiện đại; mở rộng ứng dụng các phương pháp phân tích dữ liệu tiên tiến; tiếp tục đóng góp thiết thực cho các chương trình phát triển bền vững tài nguyên biển của quốc gia. Đặc biệt, hợp tác quốc tế luôn là một trụ cột quan trọng. Trong đó, việc duy trì các chuyến khảo sát chung, chia sẻ dữ liệu, trao đổi chuyên gia và phát triển các chương trình nghiên cứu song phương – đa phương sẽ tiếp tục là động lực lớn trong chiến lược hội nhập và phát triển của Viện. TTXVN Lan tỏa giá trị nhân đạo Tàu nghiên cứu khoa học “Viện sĩ Lavrentiev” cập cảng Cam Ranh ẢNH: TTXVN SÁNG 21/11, TẠI HÀ NỘI, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM CÙNG VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC NGA – CHI NHÁNH VIỄN ĐÔNG TỔ CHỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SƠ BỘ CỦA CHUYẾN KHẢO SÁT CHUNG VIỆT NAM – NGA LẦN THỨ HAI TRÊN THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM BẰNG TÀU NGHIÊN CỨU “VIỆN SĨ M.A. LAVRENTIEV”. Chương trình “Khám mắt chuyên sâu và tặng quà cho người dân khó khăn, người cao tuổi” tại phường Tân Đông Hiệp, TPHCM ngày 24/10/2025 ẢNH: CHUTHAPDOTPHCM.ORG.VN Từ ngày 20/10 đến 21/11/2025, tàu nghiên cứu Viện sĩ M.A. Lavrientiev thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga – Chi nhánh Viễn Đông (FEB RAS) phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) tổ chức và triển khai thành công chuyến khảo sát khoa học chung lần thứ hai trên thềm lục địa Việt Nam. Tham gia chuyến khảo sát kéo dài hơn một tháng làm việc liên tục trên biển có hơn 30 nhà khoa học và kỹ thuật viên Việt Nam và Liên bang Nga. Các mẫu vật và dữ liệu thu thập được sẽ được phân tích tại các phòng thí nghiệm chuyên sâu của Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (IES VAST) và Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI FEB RAS). Việt-Nga hợp tác nghiên cứu biển và thềm lục địa
www.tienphong.vn Ngày 21/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra. Thông báo nêu, tại phiên họp ngày 21/11, Bộ Chính trị đã nghe Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tổng hợp tình hình và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ. Theo báo cáo, đợt mưa, lũ bất thường từ 16 - 20/11 tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Theo số liệu thống kê bước đầu, lũ lụt và sạt lở đất đã làm 50 người chết và mất tích, 21 người bị thương; Hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập; hơn 13.000 ha hoa màu bị ngập; 2.100 ha cây lâu năm bị thiệt hại; hơn 30.700 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt, mất điện nước sinh hoạt, gián đoạn thông tin liên lạc; giao thông đường bộ tại các địa phương, đường sắt trên trục Bắc - Nam bị chia cắt ở nhiều nơi, trong nhiều ngày. Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do mưa, lũ, đặc biệt là các gia đình có người thân bị chết hoặc mất tích. Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng quân đội, công an, y tế, thanh niên xung kích, cứu nạn, cứu hộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai do mưa, lũ gây ra. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên theo dõi sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương thực hiện kịp thời các phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và kịp thời có mặt tại những địa phương chịu thiệt hại nặng để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, cứu trợ, hỗ trợ ổn định đời sống người dân. Để kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ, Bộ Chính trị yêu cầu, các bộ, ngành Trung ương, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo nội dung Thông báo kết luận số 98TB/TW, ngày 31/10/2025 của Bộ Chính trị và các công điện, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra; tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết; bảo đảm tuyệt đối không để người dân đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men; huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hoá thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng. THỜI SỰ BỘ CHÍNH TRỊ YÊU CẦU TẬP TRUNG CAO ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẤP BÁCH LÀ CỨU TRỢ NHÂN DÂN VỚI TINH THẦN BẢO VỆ TÍNH MẠNG NGƯỜI DÂN LÀ TRÊN HẾT, TRƯỚC HẾT; BẢO ĐẢM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ NGƯỜI DÂN ĐÓI, RÉT, THIẾU NƯỚC SẠCH, THIẾU THUỐC MEN; HUY ĐỘNG TỐI ĐA MỌI NGUỒN LỰC, HÀNG HOÁ THIẾT YẾU, NỖ LỰC BẰNG MỌI CÁCH TIẾP CẬN, CỨU TRỢ, HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN ĐANG BỊ CÔ LẬP Ở ĐỊA BÀN CÒN BỊ NGẬP NẶNG. 4 Mưa lũ gây chia cắt tại nhiều khu vực ở các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai 22-23/11/2025 Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương. Trước mắt giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ như sau: Thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Khánh Hoà; thành phố Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng. Bộ Chính trị chỉ đạo TRƯỜNG PHONG AN PHÚ cấp bách cứu trợ nhân dân Đứt từng khúc ruột Tại Đắk Lắk, ngày 21/11, hàng ngàn chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân và các lực lượng khác vẫn tỏa vào những vùng bị cô lập tại các xã Đồng Xuân, Phú Mỡ, Hòa Thịnh… để cứu người dân. “Tình hình bà con vùng ngập lụt rất thương tâm, nhiều người không còn quần áo để mặc, do vậy, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Công an tỉnh vận động gấp cán bộ, chiến sĩ, mỗi người ít nhất 1 bộ quần áo (cũ hoặc mới) trong đêm nay (yêu cầu quần áo phải sạch sẽ, gói cẩn thận), để sáng mai vận chuyển xuống cứu trợ các xã ngập lụt. Đầu mối tiếp nhận: Ban Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk, tiếp nhận tại: Số 6 Nguyễn Công Trứ, Phường Buôn Ma Thuột”, dòng trạng thái trên trang Facebook của Công an tỉnh Đắk Lắk chiều 21/11 khiến nhiều người đọc xong không khỏi rưng rưng. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, từ tối 20 đến sáng 21/11, các lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp tiếp cận, tiếp tục cứu nạn thành công nhiều trường hợp người dân bị mắc kẹt tại các khu vực các xã: Hòa Thịnh, xã Hòa Đồng (cũ), xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2… Công tác cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn đang được các cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh thực hiện thần tốc. Các lực lượng đã giải cứu thành công nhiều trường hợp trong cùng một gia đình bị mắc kẹt, có người trú tránh trên mái nhà, ngọn cây. Nhiều tấn hàng hóa, lương thực, nước uống đã được CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk xuyên đêm vận chuyển, tập kết, kịp thời chuyển đến tận tay cứu trợ đồng bào vùng lũ. Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết vào sáng 21/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Đắk Lắk đã cơ động khẩn cấp đến xã Hòa Thịnh, nơi bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn lũ lịch sử để phối hợp cứu dân. Những ngày qua, hầu hết người dân tại xã này bị cô lập, nhà cửa ngập trong biển nước, bên ngoài khó tiếp cận. Để cứu dân, các lực lượng đã tăng cường thêm ca-nô công suất lớn và các phương tiện chuyên dụng hướng về xã Hòa Thịnh. Theo trung tá Phúc, riêng thôn Phú Phong có hơn 1.000 người dân bị cô lập. “Trước mắt, chúng tôi ưu tiên cứu người già, người bệnh, phụ nữ và trẻ em ra trước. Những nơi ngập ít hơn, sẽ tiến hành dìu bà con ra sau. Những ngày qua, nhiều đồng chí đã mệt lả vì ngày đêm dầm mình trong nước. Lũ lớn, ngập nhiều nơi, anh em vẫn cố gắng chạy đua với lũ để cứu dân”, Trung tá Phúc nói. “NGHE ĐIỆN THOẠI XONG, TÔI NHƯ ĐỨT TỪNG KHÚC RUỘT. MỖI PHÚT, MỖI GIÂY TÔI ĐỀU LO CHO AN NGUY CỦA CHỒNG CON. MAY CÁC CHIẾN SĨ CÔNG AN VÀO KỊP, CỨU ĐƯỢC CHỒNG CON TÔI VÀ MỌI NGƯỜI, THỰC SỰ RẤT BIẾT ƠN CÁC ANH”, CHỊ HẠNH CHIA SẺ. Công an Đắk Lắk cõng một cụ già ở xã Hòa Thịnh ra ngoài an toàn sau nhiều ngày bị cô lập ẢNH: VĂN THÀNH Theo báo cáo của Sở NN&MT Đắk Lắk, đợt mưa lũ trên địa bàn từ ngày 19/11 đến nay đã khiến 19 người chết, 6 người mất tích; hơn 85.000 ngôi nhà bị ngập, trên 13.000 căn bị tốc mái, hư hỏng, trong đó hơn 400 căn sập hoàn toàn. Khoảng 12.800 hộ dân bị cô lập và hơn 15.300 lượt hộ phải di dời khẩn cấp. Ngày 21/11 UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai đối với 40 xã, phường để triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó.
Gia Lai mấy ngày mưa nhiều kèm gió lạnh. Giữa cơn đói, dân vùng ngập lụt run bần bật, da tím tái. Lúc sinh tử ấy, lực lượng bộ đội, công an, đoàn viên thanh niên không quản hiểm nguy ứng cứu kịp thời, đem những suất cơm nóng hổi, nước uống tới ứng cứu, giúp dân vượt qua thời điểm khó khăn. Ở phía Đông Gia Lai, chiều 20/11 mưa kèm gió lạnh, lực lượng chức năng nhận được thông tin ở khu vực 4 (phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai) có một bé trai 24 tháng tuổi bị ngạt nước. Ngay lập tức, lực lượng quân y của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nhanh chóng băng qua vùng nước nguy hiểm, tìm đến nhà và hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến Tổ quân y của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang túc trực tại khu vực Long Vân để sơ cứu. Thời điểm tiếp nhận, bé trai trong tình trạng thở yếu, không khóc được, ý thức lờ đờ, tay chân lạnh hơi tím. Ngay lập tức, thiếu tá Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ nhiệm Quân y (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) xử lý ép tim, khai thông đường thở, ủ ấm và trực tiếp cùng gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu. “Hiện sức sức khỏe của cháu đã ổn định. Nếu không có bộ đội kịp thời sơ cứu thì không biết sẽ ra sao nữa. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới lực lượng bộ đội, thiếu tá Trang như người mẹ sinh ra con tôi lần thứ hai”, mẹ cháu bé chia sẻ. Còn ở phía Tây Gia Lai, chưa năm nào bà con phải đối diện với nạn ngập lụt như năm nay. Giữa thời tiết giá lạnh miền núi, các cán bộ công an không có thời gian nghỉ ngơi để giúp người dân vượt qua đợt mưa lũ này. Khoảng 19h35 ngày 19/11, cháu L.L.S (10 tuổi), con của anh L.V.T (trú thôn 1, xã Ia Pa) bị bỏng nặng. Lúc này việc di chuyển rất khó do khu vực cầu C10 trên tỉnh lộ 662 nước lũ dâng cao, chảy xiết, các phương tiện không thể qua lại, không thể vượt qua để tới Trung tâm Y tế Ia Pa. Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an xã Ia Pa nhanh chóng tiếp cận nhà cháu bé, hỗ trợ sơ tán, dẫn đường qua khu vực ngập, đồng thời sơ cứu ban đầu trước khi đưa đến cơ sở y tế. Tại cơ sở y tế, các y bác sĩ đã xử lý vết bỏng và tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe cháu bé. Khoảng 22h10 ngày 19/11, lực lượng Công an xã Ia Pa tiếp tục nhận được tin báo về trường hợp Rcom Dung (21 tuổi, trú Bôn Trok, xã Ia Pa) bị ngã, co giật trong lúc làm việc tại một trại heo thuộc thôn 1 (xã Ia Pa). Vết thương trên người, ở chân quá nặng cần được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Ia Pa. Lúc này, cầu C10 trên tỉnh lộ 662 bị ngập, Công an xã Ia Pa ngay lập tức huy động xe của người dân trong thôn gần với thôn 1 ứng cứu, chở Dung ra điểm chốt đóng tại cầu C10, đồng thời điều động xe mô tô của công an đi mở đường đón nạn nhân. Được lực lượng chức năng đưa đến Trung tâm y tế kịp thời, Dung đã được sơ cứu, hiện sức khỏe đã ổn định. TÌNH NGƯỜI SƯỞI ẤM Ông Hồ Văn Tốt (48 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) gần như đau đớn tột cùng với một mất mát quá lớn, khi 6 con bò (toàn bộ vốn liếng của gia đình) bị nước lũ cuốn trôi. Ông ngồi thẫn thờ: “Mất hết rồi!”. Ông Tốt kể, trước đây, sau trận lụt năm 2009, gia đình đã xây cao lại chuồng trại, gia cố nền nhà để tránh thiệt hại. Đồ đạc trong nhà mỗi khi mưa lớn đều được kê lên giàn giáo. “Cũng tưởng như cơn lụt trước thôi, ai ngờ nước dâng nhanh và cao quá mức tưởng tượng”, ông Tốt xót xa. Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, cho biết, từ ngày 19/11, Hội đã trực chiến, tiếp nhận và vận chuyển mì tôm, nước uống cùng các nhu yếu phẩm đến các khu vực ngập sâu, với số lượng hơn 5 tấn hàng đến người dân vùng ngập lụt. Bên cạnh đó, Hội cũng vận động được gần 1 tỷ đồng tiền mặt, qua đó đã trích xuất ra để mua lương thực thực phẩm hỗ trợ khẩn cấp. Hội Chữ thập đỏ các địa phương như: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, TPHCM cũng về Gia Lai thành lập các bếp ăn, chi viện ca nô và tình nguyện viên đến các điểm xung yếu. Những ngày qua, hơn 1.000 lượt người dân được lực lượng CSGT và các đơn vị thuộc Công an tỉnh Gia Lai cứu, hỗ trợ để lánh lũ dữ. n Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung cao nhất các lực lượng, thiết bị, phương tiện chuyên dụng (kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái) để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến tay người dân tại các khu vực đang bị cô lập, bảo đảm hiệu quả cứu trợ và an toàn cho lực lượng cứu trợ. Bộ Xây dựng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương khắc phục tình trạng sạt, lở trên các tuyến giao thông. Bộ Y tế điều động lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh các địa phương. Các địa phương tiếp tục hoàn thiện và triển khai các phương án xây dựng lực lượng, bố trí phương tiện kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ và ổn định cuộc sống của người dân theo phương châm “4 tại chỗ”, “nước rút đến đâu khôi phục ngay đến đó”; chủ động phân bổ kịp thời, đúng đối tượng đối với lương thực, thực phẩm, thuốc men được bổ sung, hỗ trợ; chỉ đạo công tác vận hành các hồ thuỷ điện, hồ chứa thuỷ lợi bảo đảm an toàn hồ, đập và hiệu quả cắt giảm lũ cho hạ du; tăng cường lực lượng kiểm soát, phân luồng giao thông, không để người dân đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở; cảnh báo kịp thời nguy cơ sạt, lún trên các tuyến đường giao thông. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả bão, lũ; phát động các đợt quyên góp, ủng hộ từ nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp… Bộ Chính trị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất có thể. Cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá tình hình, nguyên nhân mưa, lũ và nghiên cứu thực hiện các giải pháp căn cơ phòng, chống thiên tai, mưa lũ và các kịch bản ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới. n www.tienphong.vn THỜI SỰ 5 Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Trang xử lý ép tim cứu sống cháu bé ẢNH: TIỀN LÊ 22-23/11/2025 THÁI LÂM TIỀN LÊ - TRƯƠNG ĐỊNH Hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng cho Lâm Đồng Giữa lằn ranh sinh tử Trưa 21/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng sau khi kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại do mưa lũ, sạt lở tại đèo Sông Pha (quốc lộ 27), đèo Mimosa (quốc lộ 20) và xã D’Ran. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng thay mặt Chính phủ chia sẻ sâu sắc trước mất mát, đau thương về người, thiệt hại về tài sản của người dân và tỉnh Lâm Đồng. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó mưa lũ với tinh thần “phòng là chính”, tuyệt đối không được chủ quan. Các địa phương phải rà soát, di dời ngay người dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; đồng thời tập trung khắc phục nhanh các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến huyết mạch. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng phối hợp với Lâm Đồng tổ chức khảo sát, đánh giá lại hiện tượng đứt gãy trên các tuyến giao thông, làm rõ nguyên nhân để đề xuất giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài. Tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng đã trao kinh phí hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng cho Lâm Đồng. Phó Thủ tướng đề nghị Lâm Đồng cần tiếp tục kiểm tra vận hành các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện. Cơ chế vận hành phải hết sức linh hoạt, phải tính đến tính mạng và lợi ích của người dân. Đặc biệt, tỉnh cần nâng chính sách hỗ trợ đối với những hộ dân bị thiệt hại nhà cửa và đảm bảo vệ sinh môi trường sau mưa lũ tránh để xảy ra dịch bệnh. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay cho tỉnh Lâm Đồng 1.000 tấn gạo với mức hỗ trợ ít nhất trong 3 tháng để người dân đảm bảo về lương thực. n Đón đứa con gái 5 tuổi từ tay lực lượng cứu hộ, chị Nguyễn Thị Hạnh (thôn Phú Phong) òa khóc. Chị cho biết mấy hôm trước về nhà ngoại lo việc. Hôm 19/11, chị quay lại nhà thì cả vùng đã ngập trong biển nước, không thể tiếp cận. Qua điện thoại, chị Hạnh nhận tin chồng và con gái phải leo mái nhà trú tránh vì lũ lên quá nhanh. “Nghe điện thoại xong, tôi như đứt từng khúc ruột. Mỗi phút, mỗi giây tôi đều lo cho an nguy của chồng con. May các chiến sĩ công an vào kịp, cứu được chồng con tôi và mọi người, thực sự rất biết ơn các anh”, chị Hạnh chia sẻ. Cùng ngày 21/11, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã đến xã Hòa Thịnh để chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông Triết yêu cầu các lực lượng khẩn trương nhất có thể, cứu dân ra khỏi vùng cô lập. Đồng thời, ông Triết yêu cầu triển khai các túi an sinh, với đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men để cứu trợ người dân vùng lũ. n Sạt lở trên đèo Mimosa TẠI BUỔI LÀM VIỆC, THAY MẶT CHÍNH PHỦ, PHÓ THỦ TƯỚNG HỒ QUỐC DŨNG ĐÃ TRAO KINH PHÍ HỖ TRỢ KHẨN CẤP 200 TỶ ĐỒNG CHO LÂM ĐỒNG. BỘ ĐỘI, CÔNG AN, ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN XÔNG PHA NƠI MƯA LŨ, KỊP THỜI SƠ CỨU NGƯỜI DÂN, ĐƯA ĐẾN BỆNH VIỆN CẤP CỨU... Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến 9h30 ngày 21/11, mưa lớn kéo dài khiến 4 người tử vong, 1 người mất tích và 1 người bị thương. Toàn tỉnh có hơn 1.100 hộ dân thiệt hại về nhà cửa, tài sản. Đặc biệt, hệ thống giao thông của tỉnh Lâm Đồng thiệt hại nặng do sụt lún, sạt lở đất với 33 điểm sạt lở lớn. “Trong hoạn nạn mới thấy hết tình người. Chúng tôi coi người dân như người thân của mình, cố gắng lo cho họ chỗ ở tạm, bữa ăn, tấm chăn để vượt qua thời điểm khó khăn nhất”, Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai.
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh không thể ngăn nước mắt rơi khi theo dõi những hình ảnh của quê hương Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và nhiều tỉnh thành miền Trung chìm trong mưa lũ. Nước dâng nhanh chóng, nhiều gia đình bị chia cắt và cô lập khiến Hà Trúc Linh xót xa. Hoa hậu Hà Trúc Linh thường xuyên chia sẻ những thông tin có ích dành cho đồng bào vùng lũ. Mới đây, cô chia sẻ thông tin về Quỹ Thiện Tâm dành cho 3 nhóm đối tượng thuộc tiêu chí hỗ trợ khẩn cấp. Khi bão số 13 oanh tạc nhiều giờ khiến Gia Lai, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề, cô đau lòng thốt lên: “Tan hoang quá! Thương bà con mình”. Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2024 trải lòng: “Huế đã hứng chịu trận lũ thứ 4 trong vòng chưa đầy một tháng khiến người dân cố đô mệt mỏi, vất vả vì hàng chục năm nay chưa bao giờ thấy kiểu thời tiết lạ thường như vậy. Những hậu quả của lũ lụt không chỉ dừng lại ở thời điểm nước rút, người dân Huế phải đối mặt với vô vàn khó khăn như thiếu nước sạch, thiếu lương thực, dịch bệnh hoành hành, trường học bị phá hủy, sách vở bị cuốn trôi, nhiều học sinh phải tạm dừng việc học. Lũ không chỉ cuốn đi vật chất mà còn để lại những vết thương tinh thần khó lành”. Người thân của Nguyễn Phương Nhi cũng gánh chịu sự tàn phá của thiên tai. “Nhà ngoại tôi, nước vào nửa nhà”, cô nói. Như bao người con xứ Huế, Nguyễn Phương Nhi bàng hoàng và xót xa khi lũ băng qua. “Mỗi mùa nước lên, tận mắt chứng kiến lũ nhấn chìm nhà cửa, ruộng vườn và cả những di sản vô giá, khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng”, cô nói. Nhưng trong nỗi đau, Phương Nhi nhìn thấy ánh sáng của tình người, của tinh thần đoàn kết dân tộc. “Những đoàn cứu trợ từ khắp nơi đổ về Huế, mang theo lương thực, quần áo và cả sự động viên ấm áp. Các chiến sĩ bộ đội, các đội cứu hộ không ngại gian khó, đe dọa tính mạng để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm”, cô chia sẻ. Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2024 chung tay khắc phục hậu quả bão lũ. Cô cùng người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 đã tham gia chương trình thiện nguyện do báo Tiền Phong phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức, tới vùng lũ Đan Điền (Huế) để thăm hỏi, tặng quà cho bà con. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Thu Hằng kể: “Quê tôi, Thanh Hóa, cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Nhưng tôi luôn tự hào về tinh thần đoàn kết của người dân quê tôi. Nước dâng vào nhà, bà con phải di chuyển đồ đạc và chủ động kê cao mọi thứ để tránh hư hại. Ai có gì hỗ trợ nấy, những người có nhà cao cho những người ở nhà thấp gửi đồ. Nhà nào có thuyền lập tức tham gia cứu trợ. Bố và anh họ của tôi cũng dùng thuyền cứu trợ để chở lương thực, thức ăn và đưa bà con đến khu vực an toàn. Nhìn cảnh người dân cùng nhau vượt khó tôi càng thương và càng yêu quý quê hương”. Thu Hằng đang là sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, cô áy náy vì chưa có cơ hội tham gia các hoạt động chung tay khắc phục hậu quả bão lũ nên chọn cách âm thầm ủng hộ đồng bào vùng lũ. Gần đây cô gửi yêu thương tới đồng bào tỉnh Đắk Lắk thông qua tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. “Số tiền của tôi rất nhỏ nhưng của ít lòng nhiều”, cô nói. Các người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 có kỷ niệm đặc biệt với Huế. Khi cố đô chìm trong biển nước, Nguyễn Hoàng Mỹ Vân nhớ lại kỷ niệm ở Huế trong hành trình thi Hoa hậu Việt Nam 2024, đặc biệt kỷ niệm về đêm chung kết phải dời lịch vì mưa bão. "Thương Huế, thương bà con miền Trung”, cô viết và cầu mong bình an trở lại với mọi người, mọi nhà. HOA HẬU THANH THỦY MONG MIỀN TRUNG VƯỢT QUA THIÊN TAI Thời điểm này, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy đang có mặt tại Nhật Bản để đồng hành với cuộc thi Miss International 2025 với vai trò đương kim Hoa hậu Quốc tế 2024. Lịch trình dày đặc nhưng Thanh Thủy luôn dõi theo diễn biến mưa lũ trong nước. Trước thông tin về tình hình mưa lũ ở Đắk Lắk cô gửi gắm tâm tình: “Hy vọng bà con luôn vững vàng và bình an”. Quê hương cô, Đà Nẵng, cũng vừa trải qua những ngày khốc liệt. Khi nhìn thấy hình ảnh bà con phải sơ tán giữa đêm, nhiều nơi bị chia cắt, gồng mình chống lũ, Thanh Thủy chỉ mong mọi người được bình an. "Miền Trung luôn kiên cường, nhưng thật sự thiên tai quá lớn và liên tục như vậy khiến Thủy không khỏi trăn trở và lo lắng. Điều Thủy mong nhất đó chính là bà con được an toàn, có đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu và được hỗ trợ kịp thời. Mong mọi người bình tĩnh, luôn theo dõi hướng dẫn từ cơ quan chức năng. Thủy tin rằng với sự chung sức của các lực lượng chức năng và tinh thần đoàn kết của người Việt mình, miền Trung sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thủy xin gửi những lời cầu chúc bình an đến bà con vùng lũ", Hoa hậu Thanh Thủy nhắn gửi. n ĐÀO NGUYÊN Hoa hậu, người đẹp chia sẻ với đồng bào vùng lũ Giá rau củ tăng vọt, người Hà Nội như bị “móc túi” www.tienphong.vn XÃ HỘI 6 22-23/11/2025 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tham gia cứu trợ tại vùng lũ NĂM 2025, NHIỀU TỈNH, THÀNH TRONG CẢ NƯỚC PHẢI GỒNG MÌNH CHỐNG CHỌI VỚI THIÊN TAI. TRONG CƠN HOẠN NẠN, TRUYỀN THỐNG “LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH”, “THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN” CÀNG SÁNG RÕ. TỪ HUẾ, ĐẠI SỨ NHÂN ÁI HOA HẬU VIỆT NAM 2024 NGUYỄN PHƯƠNG NHI CHIA SẺ: “GIỮA BAO MẤT MÁT, NGƯỜI DÂN VẪN NỞ NỤ CƯỜI, VẪN RƯNG RƯNG NÓI LỜI CẢM ƠN KHI ĐÓN NHẬN PHẦN QUÀ NHỎ. SỰ MẠNH MẼ ẤY KHIẾN TÔI THẤY MÌNH CẦN CÓ NHIỀU HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC HƠN NỮA ĐỂ SAN SẺ VỚI QUÊ HƯƠNG”. Chị Ngọc Loan (ở Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, chưa bao giờ, tiền đi chợ cho gia đình 5 người tốn kém như lúc này, dù lượng thực phẩm mua về không thay đổi đáng kể so với trước đó. “100.000 đồng chỉ mua được rau cho khoảng 2 ngày. Rau muống 25.000 đồng/mớ nhỏ, nếu xào rau phải mua 2 mớ/ bữa; 2 quả cà chua nhỏ để nấu canh 18.000 đồng. Đến hành lá cũng đắt, không thể mua vài nghìn như trước”, chị Loan nói. Ghi nhận tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội như Nhân Chính, Ngã Tư Sở, Yên Hòa… rau muống tăng từ mức 8.000 -10.000 đồng/mớ lên 20.00030.000 đồng; các loại cải dao động 40.000-50.000 đồng/kg; su su, dưa chuột khan hiếm, giá có nơi tăng gấp đôi; cà chua hiện có giá 55.00060.000 đồng/kg. Nhiều bà nội trợ nhẩm tính, không ít mặt hàng giá đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với trước đợt mưa lũ. Rau gia vị vốn là “phụ” cũng trở thành “gánh nặng” trong chi tiêu của người đi chợ. Tại chợ Ô Chợ Dừa, tiểu thương Bùi Thị Thu cho biết, lượng hàng về đầu mối giảm thấy rõ, trong khi giá nhập tăng mạnh. Rau xấu mã hơn, phần dập, thối phải bỏ đi nhiều. “Giá bán tăng nhưng tôi không lãi hơn. Giờ khách mua hành phải cân, chứ không còn chuyện bốc áng vài nghìn. Dưới 5.000 đồng tôi không bán được”, bà nói. Trong khi đó, giá thịt, thủy sản, gia cầm những ngày gần đây tương đối ổn định. Hệ quả là, tiền dành cho mua rau củ trong mỗi bữa ăn đã tiệm cận, thậm chí xấp xỉ tiền thịt cá - một nghịch lý hiếm gặp trên mâm cơm người Việt. Theo các tiểu thương và hợp tác xã, sở dĩ giá rau tăng chóng mặt những ngày gần đây là do đợt mưa bão, ngập úng kéo dài vừa qua. Tại Hợp tác xã Văn Đức - một trong những “vựa rau” lớn cung ứng cho Hà Nội, sản lượng xuất bán cho siêu thị, bếp ăn tập thể vốn khoảng 70-80 tấn/ ngày, nay nhiều thời điểm chỉ còn 40-50 tấn/ngày. Rau ăn lá, rau gia vị hỏng nhiều, cây còi cọc, năng suất giảm mạnh. Đại diện MM Mega Market cho biết, mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường tại Đà Lạt, Lâm Đồng, khiến việc vận chuyển rau củ ra miền Trung, miền Bắc gián đoạn. Nguồn cung cho các kho trung tâm, trong đó có kho Bắc Ninh vì thế luôn trong tình trạng căng thẳng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP. Hà Nội, thời tiết bất lợi, mưa lớn cuối tháng 10 đã gây ngập úng hàng trăm héc-ta rau màu, sản lượng giảm mạnh, nguồn hàng không đủ cung ứng. Sở NN&MT Hà Nội cho biết, đang phối hợp với địa phương, hợp tác xã đẩy nhanh tái sản xuất cây vụ đông, mở rộng diện tích rau ngắn ngày để bù đắp thiếu hụt; đồng thời tăng cường kết nối với các vùng trồng lớn, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường Thủ đô. “Nhiều hợp tác xã trên địa bàn đang gấp rút gieo trồng bổ sung, tái canh tác, chuyển một phần diện tích sang trồng các loại rau nhanh cho thu hoạch, để kịp đáp ứng nhu cầu cuối năm và Tết. Các đơn vị phân phối cũng tìm cách đa dạng hóa nguồn cung - tăng nhập từ những vùng ít bị ảnh hưởng mưa bão và nhập khẩu một số loại rau củ bảo quản được dài ngày”, đại diện Sở NN&MT Hà Nội cho hay. VIỆT LINH - XUÂN PHONG RAU CỦ ĐỒNG LOẠT TĂNG GIÁ, THẬM CHÍ GẤP HAI LẦN SO VỚI TRƯỚC ĐỢT MƯA LŨ ĐANG KHIẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG LO LẮNG. Giá tăng, người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ khi mua rau
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==