CHÁY HÀNG Vừa nghe thông tin về quy định mới, chị Đào (An Khánh, Hà Nội) vội vàng tìm mua ghế trẻ em cho cậu con trai 4 tuổi. Nhưng đi đến đâu, chị cũng chỉ thấy vài mẫu còn sót lại với mức giá đều trên 10 triệu đồng - cao hơn nhiều so với kỳ vọng. Chủ cửa hàng phụ kiện ô tô nơi chị Đào tìm mua cho biết, số lượng khách hỏi mua ghế trẻ em trong ba ngày gần đây tăng gấp 3-4 lần so với trước khi quy định được truyền thông rộng rãi. “Trước đây, khách chủ yếu mua khi chuẩn bị sinh con hoặc sắm xe mới. Giờ thì nhiều gia đình muốn mua để… đón đầu quy định”, người này nói. Chị Hoài Thu, chủ cửa hàng phụ kiện ô tô trực tuyến, cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Theo chị, nhóm ghế phổ thông và tầm trung - vốn là phân khúc bán chạy nhất - đang biến động mạnh nhất. Những mẫu giá 2-4 triệu đồng đã tăng thêm vài trăm nghìn đến cả triệu đồng vì lượng đặt mua tăng đột biến. Phần lớn các mẫu này là sản phẩm nhập khẩu từ châu Á hoặc thương hiệu quốc tế sản xuất tại thị trường khu vực. Ở phân khúc tầm trung (4-8 triệu đồng), nhiều mẫu có tính năng ISOFIX, chế độ ngả linh hoạt, sử dụng dài hạn… cũng bắt đầu khan hàng. Các thương hiệu từ Anh, Mỹ, Nhật ghi nhận số lượng đơn đặt tăng nhanh hơn nhiều so với dự báo. Tình trạng thiếu hàng xuất hiện khi nhu cầu tăng nhanh, trong khi hàng nhập khẩu cần thời gian kiểm định - vận chuyển. “Nhiều mẫu tôi phải báo khách tạm hết, phải chờ vài tuần nữa có lô mới”, chị Thu nói. Do phần lớn ghế trẻ em phải nhập khẩu nguyên chiếc, việc bổ sung hàng không thể diễn ra ngay lập tức. Một số hệ thống phân phối lớn cho biết đang đàm phán tăng lượng nhập, nhưng thời gian thông quan và kiểm định sản phẩm khiến nguồn cung không thể hồi phục nhanh. Nhiều doanh nghiệp dự báo từ nay đến giữa năm 2026, thị trường có thể tiếp tục nóng. Một số mẫu ăn khách thậm chí có nguy cơ “sốt cục bộ” vì nguồn cung không kịp đáp ứng. CẦN LẮP ĐÚNG HƯỚNG DẪN Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Chu Quang Thái - Phó Tổng Thư ký, Phó Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam (VAMOBA) - cho rằng việc trang bị ghế trẻ em là cần thiết cho an toàn của trẻ và sự an tâm của người lái. Các hãng ô tô, theo ông, cần nghiên cứu bổ sung thiết kế đai an toàn tháo rời hoặc nệm bó để hỗ trợ trẻ em, đồng thời tích hợp cảnh báo chống quên trẻ trên xe - bài học đau xót từng xảy ra ở nhiều nước. Theo ông Thái, giai đoạn đầu nên coi ghế trẻ em hay thiết bị ISOFIX ( tiêu chuẩn quốc tế cho hệ thống điểm kết nối ghế ngồi ô tô trẻ em, sử dụng hai chốt kim loại cứng gắn trực tiếp vào khung xe, giúp cố định ghế một cách chắc chắn và an toàn hơn so với việc sử dụng dây đai an toàn truyền thống) là phụ kiện tùy chọn để giảm áp lực cho nhà sản xuất. Người dùng có thể lựa chọn thương hiệu phù hợp thay vì buộc phải theo tiêu chuẩn cứng nhắc. Với các xe đang lưu hành, nhà sản xuất cần chủ động hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt hoặc khuyến cáo sản phẩm an toàn phù hợp. “Chính sách ra thì doanh nghiệp có trách nhiệm đồng hành. Công nghệ hiện nay hoàn toàn có thể đáp ứng”, ông Thái nói. Ông Thái cũng đề xuất chỉ nên áp dụng bắt buộc với các tuyến đường tốc độ cao trên 60km/h. Với trẻ có người lớn đi kèm, có thể xem đây là tiện ích, khuyến khích thay vì ép buộc. Để xác định mức độ cần thiết, theo ông, cần có khảo sát số liệu về tai nạn liên quan đến việc không sử dụng ghế trẻ em để đưa ra quy định phù hợp theo độ tuổi và loại đường. Ông Dương Kim Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương - cho rằng lắp đặt đúng là yếu tố then chốt. Bài học tại Malaysia cho thấy trong 5.000 trường hợp khảo sát, có tới 95% lắp đặt sai, dẫn đến thiết bị không phát huy tác dụng. Xe cũ chỉ cần dùng dây đai cố định đúng cách cũng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu an toàn. LỘC LIÊN Chỉ trong vài ngày sau khi truyền thông liên tục nhắc đến quy định trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái (từ 1/1/2026) - nhu cầu tìm mua ghế trẻ em tăng vọt, kéo theo giá cả leo thang chóng mặt. Nhiều phụ huynh đã chủ động lắp ghế ngồi an toàn cho trẻ em ở hàng ghế sau ô tô ẢNH MINH HỌA: TTXVN Ồ ạt đặt mua, giá tăng mạnh Ông Phạm Việt Cường - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phòng chống chấn thương, Trường Đại học Y tế Công cộng - lưu ý người mua cần kiểm tra hạn sử dụng và tem tiêu chuẩn như R44, R129 hoặc QCVN 123:2024. Hàng cũ luôn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt nếu không qua kiểm định lại. Do đó người mua nên chọn nơi uy tín và kiểm tra cảm quan kỹ càng. 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Sáu n Ngày 21/11/2025 Chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Việt Nam Ngày 20/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ XIV để bàn về công tác tổ chức Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam... Theo ông Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 6/2026. Đây là Đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới, so với các kỳ đại hội trước, thời gian chuẩn bị các nội dung của đại hội ngắn hơn nhiều, tiến độ gấp, đòi hỏi sự tập trung cao, cố gắng lớn. Thời gian qua, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bộ phận giúp việc đã làm việc tích cực, nghiên cứu, xây dựng dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội. Về dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn là hết sức cấp bách và cần thiết, nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, pháp luật, các quan điểm chỉ đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những tồn tại, khó khăn để tổ chức Công đoàn hoạt động tốt hơn. VĂN KIÊN Một xã ghi nhận 45 ca mắc sởi Ngày 20/11, ông Trần Văn Truyền, Chủ tịch UBND xã Pà Cò (Phú Thọ) cho biết, do thời tiết mưa ẩm kéo dài đã xuất hiện dịch sởi trên địa bàn. Toàn xã ghi nhận 45 ca sốt phát ban do mắc sởi. Các ổ dịch chủ yếu tập trung tại Trường Tiểu học và THCS Hang Kia B, Trường Mầm non Hang Kia. Hiện có 8 ca nặng được điều trị tại các cơ sở y tế; 2 ca bệnh nặng hơn được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình; 6 ca đang được theo dõi tại Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu. Các trường hợp còn lại được giám sát và chăm sóc tại nhà. Theo ông Truyền, ngay khi ghi nhận ca nghi sởi đầu tiên vào ngày 10/11, UBND xã đã phối hợp với ngành y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. “UBND xã đã bố trí kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng, chống dịch; phối hợp với y tế khoanh vùng, ngăn nguy cơ bùng phát, bảo vệ sức khỏe người dân. Hiện vài ngày qua không ghi nhận ca mắc mới”, ông Truyền cho biết. VIẾT HÀ Ngày 20/11, Cục Phổ biến, Giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) bắt đầu đưa vào hoạt động Đường dây nóng trợ giúp pháp lý thuộc khuôn khổ Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế” do Ngân hàng Thế giới tài trợ thông qua Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản (JSDF). Đường dây nóng hoạt động nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định pháp luật. Để nâng cao hiệu quả tiếp cận của người dân, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tích cực đẩy mạnh truyền thông, phổ biến rộng rãi số điện thoại đường dây nóng qua các kênh thông tin của đơn vị, bảo đảm người dân dễ dàng biết và sử dụng khi có nhu cầu. Trước đó, đầu tháng 11/2025, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn về đường dây nóng trợ giúp pháp lý và ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động. Bà Tô Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho biết, việc vận hành đường dây nóng và ứng dụng trợ giúp pháp lý di động là một trong những bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số lĩnh vực tư pháp. Theo bà Hà, trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, chuyên gia công nghệ và trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước để hoàn thiện, mở rộng phạm vi ứng dụng, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí, hiệu quả và an toàn. HOÀNG AN BẮT BUỘC LẮP GHẾ TRẺ EM TRÊN Ô TÔ: Vận hành đường dây nóng Trợ giúp pháp lý Các học viên được hướng dẫn kỹ năng giao tiếp qua điện thoại khi tiếp nhận thông tin trợ giúp pháp lý từ đường dây nóng Đường dây nóng trợ giúp pháp lý 1800.1233 tiếp nhận và hỗ trợ cung cấp thông tin về trợ giúp pháp lý trên phạm vi toàn quốc; thời gian hoạt động từ 8h00 – 17h00, các ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==