14 n Thứ Năm n Ngày 20/11/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Nằm giữa ngã ba sông Hồng - sông Đà - sông Lô, Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội với vị trí địa lý đặc biệt hiếm nơi nào có được. Trước đây, người dân chủ yếu đi lại bằng đò, phà; mùa nước lớn, xã thường xuyên bị chia cắt. Nhưng với sự quan tâm của thành phố, hạ tầng điện - đường - trường - trạm từng bước được hoàn thiện, mở ra cơ hội phát triển mới cho vùng đảo bãi giữa này. Từ ngày 1/7/2025, Minh Châu được mở rộng địa giới lên hơn 10,36km2, gần gấp đôi trước đó. Quỹ đất tăng thêm hơn 400ha đất bãi bồi màu mỡ, không có dân cư sinh sống - được đánh giá là một “kho báu tự nhiên” để phát triển nông nghiệp sạch, du lịch sinh thái và các mô hình kinh tế mới. Với ưu thế đó, địa phương dần trở thành vùng cung cấp rau củ quả đầu mối lớn, mỗi ngày đưa gần 100 tấn nông sản vào thị trường Hà Nội và các địa bàn lân cận. Bên cạnh đó, xã còn giữ thế mạnh về chăn nuôi, đặc biệt là bò sữa - bò thịt, vốn là nghề truyền thống của người dân nơi đây. Đặc biệt, với môi trường sống văn minh, sạch sẽ, giữ nguyên được nét thanh bình đặc trưng của vùng bãi sông, trong vài năm gần đây, Minh Châu bắt đầu thu hút các đoàn khách đến tham quan vườn cây ăn trái, cánh đồng hoa hướng dương, các mô hình nông nghiệp hữu cơ… Một số tàu du lịch đường sông từ Quảng Ninh, Hải Phòng cũng đã cập bến xã, mở ra triển vọng mới cho du lịch trải nghiệm. “Minh Châu được thiên nhiên ưu ái - xanh, rộng, sạch. Nếu giữ được môi trường này, xã sẽ có lợi thế mà không nơi nào ở Hà Nội có được,” ông Đinh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã, nhấn mạnh. “VIÊN NGỌC THÔ” CỦA MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Xác định nông nghiệp là trụ cột quan trọng, xã Minh Châu đang tập trung chuyển đổi sang nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch trải nghiệm. Thương hiệu “Rau sạch Minh Châu” đang được xây dựng theo hướng OCOP, đồng thời địa phương tích cực mời gọi doanh nghiệp liên kết để hình thành chuỗi sản xuất - tiêu thụ bền vững. Kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Thị Thắm, thành viên HTX Minh Châu Organic Farms, chia sẻ: “Trồng rau hữu cơ vất vả nhưng giá trị cao, nhu cầu lớn. Chúng tôi mong Minh Châu sẽ trở thành vùng sản xuất hữu cơ lớn, thậm chí là ‘trang trại hữu cơ khổng lồ’ của Hà Nội”. Không chỉ nông nghiệp, Minh Châu còn đặt mục tiêu xây dựng xã thông minh, bắt đầu từ từng thôn. Các nhà văn hóa được phủ wifi miễn phí; thông tin di tích, điểm đến được số hóa; người dân phản ánh hiện trường thông qua các nhóm Zalo do trưởng thôn quản trị và lãnh đạo xã theo dõi, xử lý trực tiếp. Đây là mô hình giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, mang tinh thần “xã số - dân số”. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Tuấn Anh, thời gian tới Minh Châu sẽ triển khai chiến lược phát triển hạ tầng theo ba hướng: Hoàn thiện hệ thống giao thông nội xã, liên xã; Đẩy mạnh chuyển đổi số và các dịch vụ công thông minh; Nâng cấp hạ tầng xã hội và cảnh quan môi trường, hướng đến xây dựng xã sinh thái - bền vững. Không chỉ mở rộng không gian phát triển, Minh Châu đang chuẩn bị bước vào giai đoạn nâng cấp hạ tầng mạnh mẽ. Bến phà cũ sẽ được cải tạo thành điểm check-in ven sông, kết hợp không gian sinh hoạt cộng đồng và du lịch. Tuyến đường nối Minh Châu với Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang được đề xuất mở rộng, tạo trục giao thương mới qua sông Hồng. Song song, xã tiếp tục phối hợp thành phố nâng chất lượng giao thông công cộng, bảo đảm kết nối đồng bộ, thuận tiện cho người dân và du khách. Mục tiêu đến năm 2028, Minh Châu phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao theo mô hình đô thị sinh thái ven sông, nơi môi trường xanh - sạch - văn minh là ưu tiên hàng đầu. PHÙNG LINH Là xã đảo từng bị cô lập mùa lũ, Minh Châu đang chuyển mình mạnh mẽ thành vùng bãi giữa sông Hồng phát triển xanh, sạch, bền vững. Với lợi thế đất phù sa màu mỡ, môi trường trong lành và định hướng nông nghiệp – du lịch sinh thái, địa phương đang tạo nên mô hình phát triển độc nhất ở Thủ đô. “Viên ngọc thô” Minh Châu Xã Minh Châu đang trở thành điểm đến du lịch đặc biệt, đáng khám phá của Thủ đô Thời gian qua, người dân phường Hồng Hà liên tục phản ánh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng. Nhiều khu đất nông nghiệp bị quây tôn, bên trong thi công bê tông cốt thép như cuối ngõ 264 Âu Cơ, ngõ 240 Âu Cơ... Những căn nhà quây tôn xanh luôn có thợ xây túc trực, đặc biệt thi công rầm rộ vào buổi tối hoặc cuối tuần. Đáng chú ý, tại dự án Sông Hồng City - dự án nhiều năm “đắp chiếu” ở ngõ 15 Hồng Hà (quận Ba Đình cũ) rộng 60.000m2, do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty Phát triển đô thị làm chủ đầu tư, đang xuất hiện hàng loạt công trình quây tôn với diện tích hàng nghìn mét vuông. Tại các khu vực đông dân cư cũng ghi nhận tình trạng xây dựng trái phép. Người dân tổ dân phố số 7 Chương Dương phản ánh: số nhà 108 Bạch Đằng (địa bàn phường Hoàn Kiếm cũ) xin sửa chữa do xuống cấp nhưng chủ hộ lại đổ sàn tầng 5, dựng trụ bê tông để xây thêm tầng trái phép. Cũng trên tuyến Bạch Đằng, nhà 526 (tổ dân phố số 8, phường Hồng Hà) đang đổ cột bê tông lấn chiếm toàn bộ vỉa hè. Công trình xây dựng sai mật độ được cấp phép nhưng vẫn tiếp tục thi công, khiến người dân bức xúc. Những vi phạm trên không chỉ gây thất thoát tài nguyên đất đai, phá vỡ quy hoạch mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình, cháy nổ. Đại diện UBND phường Hồng Hà cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều công trình sai phép; riêng khu vực đất nông nghiệp có nhiều trường hợp xây dựng không phép. Từ đầu tháng 7/2025, phường đã ban hành nhiều thông báo yêu cầu dỡ bỏ công trình vi phạm tại các khu vực trọng điểm. UBND phường đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm; thành lập tổ công tác chuyên trách về đất đai, trật tự xây dựng, đê điều; tổng kiểm tra tất cả công trình đang thi công trên địa bàn. Nhiều công trình quây tôn đã bị phá dỡ. Cụ thể, phường phá dỡ 2 công trình tại cuối ngõ 76 An Dương (40m2 và 15m2); 1 công trình 40m2 tại số 30 ngách 76/86 An Dương; 1 công trình 72m2 tại Tổ 3 - cụm 2 Phúc Xá. Ngoài ra, 13 công trình tại khu vực bãi đào (đất nông nghiệp) tổ 15 Phú Thượng đã tự tháo dỡ, tổng diện tích 900m2. Riêng dãy nhà tôn tại ngõ 15 Hồng Hà là tồn tại từ trước. UBND phường Phúc Xá (cũ) từng đề nghị chủ đầu tư có biện pháp bảo vệ đất dự án, phối hợp quản lý trật tự xây dựng. Hiện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Hà được giao thường xuyên kiểm tra, phát hiện và tham mưu xử lý vi phạm. Đối với công trình 108 Bạch Đằng xây thêm tầng trái phép, đại diện phường cho biết sẽ kiểm tra và thông tin phản hồi. Lãnh đạo phường khẳng định không dung túng bất kỳ trường hợp nào: “Chúng tôi tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm. Với các trường hợp cố tình không chấp hành, phường sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định”. TRẦN HOÀNG Vi phạm xây dựng tràn lan ở phường đông dân nhất Thủ đô Phường Hồng Hà nằm dọc ngoài đê sông Hồng, có diện tích rộng nhất Thủ đô, khiến công tác quản lý trật tự xây dựng gặp nhiều khó khăn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc vi phạm xây dựng “bùng nổ” thời gian gần đây. Công trình 526 Bạch Đằng đổ cột bê tông lấn chiếm toàn bộ vỉa hè đường Bạch Đằng KỶ CƯƠNG- ĐÔ THỊ Từ một xã đảo từng bị chia cắt mỗi mùa lũ, Minh Châu đang chứng minh sức sống mạnh mẽ của vùng bãi sông Hồng. Không chỉ trù phú về nông nghiệp, giàu tiềm năng du lịch, địa phương còn đang hướng tới mô hình phát triển độc đáo: xanh – văn minh – hạnh phúc, giữ được vẻ đẹp nguyên sơ mà vẫn chuyển mình hiện đại. Minh Châu hôm nay là minh chứng sinh động cho hành trình vươn lên của một vùng bãi sông – nơi “viên ngọc thô” đang dần được mài sáng bằng nỗ lực của chính quyền và người dân, để trở thành điểm đến đáng tự hào giữa lòng Thủ đô.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==