12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 20/11/2025 Nhà vua Maha Vajiralongkorn, 73 tuổi, cùng Hoàng hậu Suthida mỉm cười và vẫy tay với các phi hành gia xuất hiện qua màn hình lớn từ trạm vũ trụ Thiên Cung. Cuộc gặp diễn ra hôm 16/11 tại Trung tâm Kiểm soát bay vũ trụ Bắc Kinh (BACC), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 5 ngày của người đứng đầu Hoàng gia Thái Lan. Chuyến thăm diễn ra nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Sự kiện cho thấy Bangkok mong muốn tăng cường hợp tác với Bắc Kinh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, dù Thái Lan vẫn là đồng minh quân sự của Mỹ. Việc tiếp đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tại cơ quan kiểm soát nhiệm vụ không gian cũng cho thấy hai bên đang mở rộng hợp tác nhanh chóng trong lĩnh vực này, trên cơ sở những hợp tác trước đây về dữ liệu vệ tinh và đào tạo kỹ thuật. Thái Lan đóng góp một thiết bị cho tàu Mặt trăng Thường Nga-7 dự kiến phóng vào năm tới. Thiết bị do Viện Nghiên cứu thiên văn quốc gia Thái Lan chế tạo sẽ nghiên cứu bức xạ vũ trụ và bão Mặt trời khi bay quanh quỹ đạo Mặt trăng. Trung Quốc đang hợp tác với nhiều quốc gia trong lĩnh vực không gian. Hai ứng viên Pakistan đang được đào tạo trong một chương trình song phương, trong đó một người dự kiến trở thành phi hành gia nước ngoài đầu tiên lên trạm Thiên Cung trong nhiệm vụ ngắn ngày. Trong chuyến thăm lần này, Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan cũng đến Học viện Công nghệ không gian Trung Quốc, đơn vị chính phát triển vệ tinh và tàu vũ trụ của Trung Quốc, và Trung tâm Nghiên cứu và huấn luyện phi hành gia Trung Quốc. Theo đài PBS, Nhà vua và Hoàng hậu đã nghe giới thiệu về các sản phẩm không gian vũ trụ của Trung Quốc, đặc biệt là hệ thống quan sát Trái đất đã thu thập dữ liệu, hình ảnh từ gần 500 vệ tinh và tàu vũ trụ được phóng từ năm 1970. Hai vị khách cũng xem nhiều tàu vũ trụ thật và mô hình, bao gồm DFH-1 - vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc được phóng bằng tên lửa do nước này tự chế tạo, tàu Thần Châu-5 của sứ mệnh có người lái đầu tiên vào ngày 15/10/2003. Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan nghe giới thiệu về tàu thăm dò Mặt trăng Thường Nga-1 từ năm 2007 và khoang trở về của sứ mệnh Thần Châu-17, chuyến tàu năm ngoái đưa 3 phi hành gia trở về Trái đất sau 6 tháng làm việc trên trạm Thiên Cung. Nhà vua được tặng mô hình tàu đổ bộ Thường Nga-6, sứ mệnh lập kỷ lục vào tháng 6 năm ngoái khi lần đầu tiên mang mẫu đất đá ở mặt tối của Mặt trăng về Trái đất. Ba cơ sở mà Nhà vua và Hoàng hậu tới thăm nằm trong Khu thành phố hàng không vũ trụ ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc của Thủ đô Bắc Kinh. TÚ LINH Quốc vương Thái Lan vừa trở thành nguyên thủ nước ngoài đầu tiên giao lưu với các phi hành gia Trung Quốc đang làm nhiệm vụ trên quỹ đạo, một khoảnh khắc chưa từng có trong chương trình du hành vũ trụ được Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ. Quốc vương Thái Lan giao lưu với phi hành gia Trung Quốc NASA vẫn kín tiếng về các thiết bị tham gia quan sát, nhưng nhiều khả năng Hubble, kính viễn vọng không gian James Webb và các tàu quỹ đạo quanh sao Hỏa đã chụp vật thể này từ không gian, trong khi kính thiên văn ATLAS và đài quan sát Gemini đã ghi lại hình ảnh từ mặt đất. Sao chổi liên sao 3I/ATLAS gây chú ý lớn trong cộng đồng khoa học và những người quan tâm kể khi được phát hiện vào tháng 7 năm nay. Hiện vật thể này đang ở giai đoạn quan trọng, trên đường bay qua hệ Mặt trời. Sao chổi cực kỳ kỳ lạ này đã biến mất sau Mặt trời khi quan sát từ Trái đất ngày 21/10 và đến điểm cận nhật (vị trí gần Mặt trời nhất) vào ngày 29/10, trước khi xuất hiện trở lại vào đầu tháng 11. Tại điểm cận nhật, các sao chổi thường có những biểu hiện khác thường. Chúng được gọi là “những quả bóng tuyết bẩn” vì chủ yếu được tạo thành từ đá và băng. Khi tiến gần Mặt trời, băng bắt đầu thăng hoa, tạo nên lớp khí bao quanh gọi là coma, cùng với cái đuôi bụi và ion đặc trưng của sao chổi. Ở điểm cận nhật, mức độ hoạt động của sao chổi đạt đỉnh. Do 3I/ATLAS nằm sau Mặt trời vào thời điểm đó nên không thể quan sát từ Trái đất, nhưng nó ở rất gần sao Hỏa, khiến cộng đồng nghiên cứu kỳ vọng rằng các thiết bị của NASA trên quỹ đạo hành tinh đỏ đã ghi lại được khoảnh khắc này. Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) cũng đã có một số hình ảnh từ sao Hỏa. NASA cho biết, các phương tiện trong những sứ mệnh khoa học của NASA giúp Mỹ sở hữu khả năng độc nhất vô nhị trong việc quan sát 3I/ATLAS trong gần như toàn bộ thời gian nó đi qua điểm cận nhật. Những người quan tâm dành rất nhiều quan tâm đến “tảng băng du hành” này và mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi nó biến mất khỏi tầm quan sát. Tuy nhiên, thời điểm tốt nhất để quan sát vật thể từ mặt đất vẫn đang ở phía trước. 3I/ATLAS sẽ tiến đến gần Trái đất nhất vào ngày 19/12, khi nó cách hành tinh của con người khoảng 270 triệu km. BÌNH GIANG NASA công bố hình ảnh của sao chổi dị thường Ngày 19/11, NASA tổ chức sự kiện công bố hàng loạt hình ảnh của sao chổi 3I/ATLAS - vật thể liên sao thứ 3 đi vào hệ Mặt trời mà con người từng biết đến. Những hình ảnh này được thu thập bởi các kính thiên văn mặt đất và tàu vũ trụ của NASA. Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Trung tâm Kiểm soát bay vũ trụ Bắc Kinh ẢNH: HOÀNG GIA THÁI LAN Hình ảnh sao chổi 3I/ATLAS do kính viễn vọng Hubble chụp ngày 21/7 Thủ tướng Algeria ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính Chiều 18/11 (giờ địa phương), tại sân bay quốc tế Houari Boumediene, thủ đô Alger, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb trực tiếp ra tận chân cầu thang máy bay đón, tặng hoa Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Algeria sau 10 năm, kể từ năm 2015. Việt Nam và Algeria tuy cách xa nhau về địa lý nhưng đã có mối quan hệ tốt đẹp từ lâu, đặc biệt trong quá trình cùng đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi nước. Trong suốt hơn 60 năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Algeria không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, dư địa hợp tác Việt Nam - Algieria còn rất lớn, khi hai bên có thể đóng vai trò cửa ngõ để bên kia mở rộng thị trường khu vực. Có nhiều lĩnh vực hai bên có thể tiếp tục phát triển hơn nữa, nhất là các lĩnh vực mà Việt Nam và Algeria có thế mạnh và nhu cầu như năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, khai khoáng, chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp chế tạo... Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có buổi gặp mặt thân mật cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria. Cộng đồng người Việt Nam tại Algeria hiện có khoảng 2.000 người, chia thành 2 nhóm gồm: cán bộ, nhân viên và kỹ sư, công nhân lao động với khoảng 500 người; và khoảng 1.500 người gốc Việt hoặc có một phần dòng máu Việt Nam. B.G Thủ tướng Algeria ra tận chân cầu thang máy bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân ẢNH: TTXVN BACC là một trong những cơ sở chính phủ được bảo mật nghiêm ngặt nhất của Trung Quốc. Từ khi thành lập năm 1996, BACC là trung tâm chỉ huy nơi các chủ tịch nước Trung Quốc trò chuyện trực tuyến với phi hành gia trong các sứ mệnh không gian ngày càng phát triển của nước này.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==