phim hoạt hình, hành động đến từ Hollywood, Hàn Quốc và Thái Lan. Các tác phẩm này đều sở hữu lợi thế mà phần lớn phim Việt hiện chưa thể theo kịp: kỹ xảo trau chuốt, quy mô sản xuất lớn, chiến dịch quảng bá bài bản và sự hậu thuẫn của các thị trường điện ảnh phát triển. Nhờ vậy, ngay khi ra mắt, phim ngoại lập tức chiếm phần lớn suất chiếu đẹp trong ngày, thậm chí lấn át hoàn toàn những phim nội địa vừa công chiếu. Một vấn đề rõ ràng đang diễn ra là sự cạnh tranh suất chiếu giữa phim Việt và phim ngoại không còn ở mức “ngang tài”, mà nghiêng hẳn về phía các thương hiệu quốc tế. Khi một bom tấn hành động Hollywood xuất hiện, cụm rạp gần như mặc định ưu tiên suất chiếu lớn, phòng lớn và khung giờ vàng. Những phim Việt tầm trung hoặc nhỏ vì vậy bị đẩy xuống khung giờ ít khán giả, khiến cơ hội tiếp cận khán giả vốn đã hạn chế lại càng thu hẹp. Nhà sản xuất Lý Phương Uyên phân tích: “Không thể xem Mưa đỏ hay Tử chiến trên không như chuẩn mực để tất cả chạy theo. Điện ảnh không thể phát triển trên vài cú hit đơn lẻ. Thị trường cần một hệ sinh thái ổn định, trong đó phim tầm trung đóng vai trò sống còn”. Tuy nhiên, đây chính là phân khúc đang biến mất nhanh nhất. Nhà phê bình Thảo Đan bổ sung: “Nếu cứ duy trì cách làm phim manh mún, trông chờ vào may rủi, số lượng phim thất bại sẽ tiếp tục tăng. Thay đổi phải bắt đầu từ tư duy sản xuất và xem lại năng lực biên kịch, dàn dựng". HẠNH ĐỖ 9 n Thứ Tư n Ngày 19/11/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Phim hài hành động bất ngờ bùng nổ doanh thu Giữa lúc phòng vé Việt rơi vào chuỗi thất bại nối dài, Truy tìm long diên hương trở thành một ngoại lệ hiếm hoi khi thu gần 70 tỷ đồng chỉ sau vài ngày chiếu rạp, giữ hơn 70% thị phần và vượt xa toàn bộ đối thủ còn lại. Hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ giúp phim bùng nổ doanh thu, tạo ra tín hiệu tích cực hiếm thấy trong giai đoạn thị trường liên tục ảm đạm. Sự kết hợp giữa tiết tấu nhanh, nội dung giải trí dễ tiếp cận và diễn xuất tròn trịa của dàn diễn viên khiến tác phẩm trở thành lựa chọn “xả stress” của nhiều khán giả. Trái tim què quặt “kén” khán giả vì thiếu chất Việt hóa Vừa diễn ra tại Hà Nội, Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam mở ra nhiều cuộc trao đổi về hướng tiếp cận mới trong lan tỏa giá trị di sản. Các nhà quản lý, chuyên gia văn hóa và đại diện nền tảng số cùng chỉ ra thực tế, không gian mạng ngày càng chiếm lĩnh đời sống tinh thần của người trẻ và có thể trở thành cánh tay nối dài cho hoạt động bảo tồn nếu được khai thác hợp lý. TS. Phạm Quốc Quân, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia, đánh giá thời gian gần đây xuất hiện “làn gió mới” trong việc phát huy giá trị di sản. Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tiếp tục đầu tư vào các công trình trọng tâm, tạo chiều sâu và hiệu ứng xã hội tích cực. Ông nhấn mạnh việc cần huy động nguồn lực xã hội hóa rộng rãi hơn để bảo vệ kho tàng di sản vô giá của dân tộc, đồng thời truyền cảm hứng sâu rộng trong cộng đồng. Một trong những điểm nhấn của đại hội là góc nhìn từ không gian số. Ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc TikTok Việt Nam, nay là Ủy viên BCH Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đưa ra những số liệu khiến nhiều đại biểu bất ngờ: nền tảng có tới 45 triệu người Việt dùng mỗi ngày, mỗi người dành trung bình 100 phút và có 3-4 triệu giao dịch diễn ra. Đây là một trong những môi trường lý tưởng để đưa di sản đến gần giới trẻ bằng ngôn ngữ trực quan và giàu tính tương tác. Ông chia sẻ hai câu chuyện cụ thể. Thứ nhất, chiến dịch hashtag DiSanVietNam đã thu hút 307.000 video, trong đó phần lớn do người trẻ tự ghi hình sau khi tham quan bảo tàng, di tích. Hashtag này đạt tới 6 tỷ lượt xem, một con số vượt xa mọi hình thức truyền thông di sản truyền thống. Thứ hai, chuyến trải nghiệm 5 “kinh đô xưa” dành cho các KOLs mà TikTok phối hợp thực hiện cũng tạo hiệu ứng mạnh. Riêng phiên livestream tại Huế đã thu hút 913.000 người theo dõi, cho thấy giới trẻ quan tâm đến di sản nhiều hơn những định kiến lâu nay. PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhấn mạnh, đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Sắc lệnh đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo tồn di sản và 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Đây là thời điểm cần nhìn rõ khoảng trống trong công tác bảo tồn để đưa ra chiến lược phù hợp với thời đại số. TS. Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội cho biết, Hội đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm về các vấn đề thời sự của di sản: cơ chế chính sách, nhận diện giá trị, giáo dục và truyền thông di sản, bảo tồn gắn với phát triển bền vững… Những bất cập cũng được chỉ rõ để tìm giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ V (2025-2030), với PGS. TS Đỗ Văn Trụ tiếp tục giữ chức Chủ tịch. Phó Chủ tịch gồm TS Nguyễn Thế Hùng, ThS Tô Văn Động và ThS Trịnh Thanh Giảng, đánh dấu chặng đường mới trong sự đồng hành bền bỉ với “kho báu” di sản quốc gia. ĐẠT NHI Xóa bỏ định kiến giới trẻ không quan tâm di sản Trong bối cảnh mạng xã hội chi phối thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ, những nội dung về di sản bất ngờ bùng nổ với sức lan tỏa mạnh mẽ. Đây không chỉ là xu hướng truyền thông mới, mà còn là cơ hội để di sản bước ra khỏi khuôn khổ truyền thống, tiếp cận cộng đồng theo cách gần gũi và sống động hơn. Theo ông Hyao, trước kia, một số gia đình trong làng nghe theo lời kẻ xấu, theo “Tin lành Đê Ga”, tuy nhiên, trong các buổi họp dân, ông đã tuyên truyền, phân tích, vận động bà con không nghe lời kẻ xấu, không tụ tập trái phép. Ông khuyên, giải thích với mọi người rằng không được tin theo lời dụ dỗ “đường mật” của kẻ xấu, quan trọng nhất là phải chịu khó, tự mình làm ra của cải. “Mưa dầm thấm lâu”, luôn hướng đến điều tốt đẹp nên dần dần người dân nhận ra cái sai và chí thú làm ăn xây dựng cuộc sống. Để buôn làng đẹp hơn, ông Hyao vận động người dân tham gia xây dựng các công trình công cộng; phòng chống tệ nạn xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới. “Mình nói được làm được. Người dân ở đây thấy mình chịu khó, uy tín họ sẽ học theo. Riêng gia đình tôi mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng từ cây cà phê, lúa, rồi nuôi bò, gà nữa” - ông Hyao cho hay. Ông Hyao được chính quyền địa phương đánh giá là điểm tựa tin cậy trong công tác vận động quần chúng, hỗ trợ chính quyền giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương khi thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động bà con không tin và không nghe theo các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của Fulro lưu vong tham gia chống phá Đảng, Nhà nước. Mặt khác, ông cũng tích cực tham gia hòa giải các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, hiềm khích giữa các hộ dân trong làng; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. VỮNG TÂM XÂY DỰNG CUỘC SỐNG MỚI Ông Phạm Văn Trần Hưng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư A Thai đánh giá, khi ra tù, ông Un tiếp tục bị các thế lực phản động lưu vong bên ngoài lôi kéo, dụ dỗ hoạt động Fulro, "Tin lành Đê Ga". Sau khi được cán bộ phân tích, giáo dục, hướng dẫn quay trở về với đức tin, ông Un đã nhận rõ sai phạm của mình, đồng thời quay trở về sinh hoạt tại điểm nhóm Tin lành Truyền giáo Cơ đốc Plei Glung Mơ Lan (thuộc Hội thánh Tin lành Truyền giáo Cơ đốc Ia Hiao). Sau khi quay về, ông Un đã vững tâm, yên ổn làm ăn, chấp hành pháp luật của nhà nước, tuyệt đối không nghe theo kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo. Ngoài ra, ông còn đi vận động những người đã từng lầm lỡ từ bỏ "Tin lành Đê Ga", quay về sinh hoạt tôn giáo hợp pháp. Thời gian qua, ông Siu Un đã vận động hơn 200 tín đồ quay về sinh hoạt tại các tôn giáo được nhà nước công nhận. L.T Ông Ksor Hyao (bên phải) Ông Un trở về buôn làng khuyên người dân không theo Fulro Sau khi được cán bộ phân tích, giáo dục, hướng dẫn quay trở về với đức tin, ông Un đã nhận rõ sai phạm của mình, đồng thời quay trở về sinh hoạt tại điểm nhóm Tin lành Truyền giáo Cơ đốc Plei Glung Mơ Lan (thuộc Hội thánh Tin lành Truyền giáo Cơ đốc Ia Hiao). Các di sản văn hóa Việt Nam đã được số hóa “Có lúc trong làng xảy ra việc chẳng lành, tôi cùng với cán bộ ở địa phương mời các bên ngồi lại để tìm hiểu đầu đuôi sự việc. Tất cả ngồi lại cùng phân tích, giải thích để các bên hiểu rõ, rồi đưa ra hướng giải quyết hợp tình hợp lý nhất”. Già làng KSOR HYAO
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==