Báo Tiền Phong số 322

canh, Hòa Minzy còn có Thị Mầu, Ăn gì đây, đều đậm đà hồn Việt nhưng không kém phần hiện đại, trẻ trung. NHỮNG SẢN PHẨM “MADE IN VIỆT NAM” Những sản phẩm như Để Mị nói cho mà nghe, Bắc Bling, Mục hạ vô nhân… cho thấy vốn âm nhạc truyền thống của nghệ sĩ trẻ không hề nghèo nàn. NSND Huỳnh Tú nói: “Khi Soobin làm Ngồi tựa mạn thuyền, Trống cơm rồi chuyển sang Mục hạ vô nhân (cùng Binz), tôi nhận ra, không chỉ có xẩm mà cả ca trù, âm nhạc dân gian các vùng miền như Huế, Nam bộ, các bạn trẻ cũng rất thấm, có điều trước đây nguồn vốn đó của các bạn chưa có điều kiện để sử dụng, phát huy”. Theo ông, sự khai thác kho tàng âm nhạc dân gian đã giúp cho nghệ sĩ trẻ có những nhạc phẩm tự hào “Made in Việt Nam”. Ông cảm thấy có lỗi với người trẻ khi vội vàng phán xét họ và mong lớp nghệ sĩ cũ như ông có cái nhìn cởi mở để khuyến khích, động viên nghệ sĩ trẻ. Nhà văn Dương Hướng mê chèo, mê xẩm. Ông đánh giá, hai loại hình nghệ thuật dân gian này mang vẻ đẹp diệu kỳ, càng đi sâu càng bị mê hoặc. Theo ông, các nghệ sĩ trẻ đưa xẩm, đưa chèo… vào ca khúc hiện đại là một việc làm đáng hoan nghênh, thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ với văn hóa cội nguồn. Nhà thơ Hồng Thanh Quang - có không ít bài thơ được phổ nhạc - nhìn nhận, nhạc trẻ tìm về nguồn cội là tín hiệu đáng lạc quan và cần khuyến khích. Ông kể: “Mới đây trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, một người đang cố gắng truyền bá và phát triển các dòng nhạc dân gian, tôi gợi ý rằng, nếu sắp tới có tổ chức thi hát xẩm hay hát ả đào cần lập ra một giải thưởng riêng cho những nghệ sĩ hát dòng nhạc cổ truyền đó theo phong cách hiện đại. Thực tế cho thấy, không ít tác phẩm âm nhạc dân gian khi được biểu diễn theo phong cách hiện đại bỗng tạo ra những cảm xúc cực kỳ thú vị và lôi cuốn. Bên cạnh việc bảo tồn các dòng nhạc dân gian theo kiểu khăn xếp áo the thì cần hiện đại hóa di sản đó để thích ứng với đời sống hiện đại. Hai cách làm này không mâu thuẫn mà càng làm phong phú thêm sinh hoạt nghệ thuật. Tất nhiên, cũng nên cảnh giác với những sự quá đà hay khiên cưỡng. Mọi sự đều cần có ngưỡng hợp lý của chúng”. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức cho rằng, đưa âm nhạc truyền thống vào ca khúc không phải xu hướng “sớm nở tối tàn” mà là “nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ sĩ. Và đó sẽ là một hành trình dài”, anh nói. Tác giả của loạt ca khúc ăn khách tiết lộ, anh đã có kế hoạch đưa âm hưởng dân tộc vào các sáng tác của mình. Tuy nhiên, Đông Thiên Đức cũng tự nhắc mình và nhắc những bạn trẻ đang có kế hoạch giống anh: “Phải khéo léo và cần nhiều thời gian để khán giả quen dần”. NÔNG HỒNG DIỆU 9 n Thứ Ba n Ngày 18/11/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ dân tộc chít khăn mỏ quạ, khoác nón quai thao tràn ngập mạng xã hội. Hòa Minzy đầu tư mạnh tay cho trang phục. Trong MV Không thể cùng nhau suốt kiếp, cô tái hiện phong cách ăn mặc của Hoàng hậu Nam Phương, khiến nhiều khán giả trẻ hào hứng và “bắt chước”. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai thiết lập kỷ lục Guinness thế giới cho danh hiệu “Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất” với hơn 5.000 người tại TPHCM, vào ngày 22/3/2025. Kỷ lục này có được nhờ concert Anh trai vượt ngàn chông gai đã lấy văn hóa truyền thống, âm nhạc truyền thống làm nền tảng. Ngoài ra cũng phải kể tới hiệu ứng tích cực với trang phục truyền thống từ những MV của các nghệ sĩ khác. Không thể không nhắc đến kết nối giữa ca khúc hôm nay với kho tàng văn học dân tộc dồi dào. Các nghệ sĩ trẻ khai thác từ văn học trung đại đến văn học hiện đại từ Nam Quốc Sơn Hà, Chuyện người con gái Nam Xương đến Tre Việt Nam, Vợ Nhặt, Vợ chồng A Phủ… Nhà thơ Nguyễn Duy hào hứng khi bài thơ của ông thành nguồn cảm hứng của ca khúc Phù Đổng Thiên Vương giúp Đức Phúc giành chiếc cúp Intervision 2025. Con trai cố nhà văn Kim Lân - họa sĩ Từ Ninh - chia sẻ, Vợ nhặt của cha anh thành cảm hứng cho ca khúc Đẩy xe bò, tuy gia đình không được Phương Mỹ Chi và ê-kíp Đẩy xe bò xin phép khi sử dụng chất liệu văn học của người cha đã khuất nhưng anh vẫn cảm thấy vui vẻ và cảm ơn những nghệ sĩ trẻ đã giúp lan tỏa tác phẩm Vợ nhặt. Họa sĩ Từ Ninh cũng “cày view” cho Đẩy xe bò. ĐÀO NGUYÊN Hà Myo thành danh nhờ xẩm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 là phần thưởng quý giá, ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp của Hà Myo. Nữ ca sĩ được đánh giá có cá tính âm nhạc riêng, nổi bật với phong cách dân gian đương đại đầy sáng tạo. Hà Myo đã kết hợp dân ca Bắc bộ, đặc biệt là xẩm với âm nhạc điện tử, rap tạo nên màu sắc tươi trẻ nhưng vẫn đậm đà bản sắc Việt. Hà Myo mạnh dạn thử nghiệm và thành công, đem lại làn gió khác biệt cho sân khấu âm nhạc và đưa âm nhạc dân tộc tới gần hơn với giới trẻ, trong đó thành công nhất là Xẩm Hà Nội, Xẩm 4 mùa hoa. Cô cũng thử sức sáng tạo với di sản hát Xoan, dân ca Mường. Clip Hà Myo hát xẩm tại sân khấu Ngày thẻ Việt Nam nhanh chóng đạt 1 triệu lượt xem trên TikTok, khơi lên tình yêu với âm nhạc dân tộc. NGUYÊN KHÁNH Hà Myo, Soobin Hoàng Sơn và Phương Mỹ Chi (từ trái qua) đều được vinh danh ở Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, tích cực lan tỏa âm nhạc và văn hóa truyền thống Xuất hiện trong chương trình Giao lộ thời gian cách đây 3 năm, NSND Thanh Hoa và Hòa Minzy mang đến bản song ca Tàu anh qua núi. Trong khi Hòa Minzy thử sức với Em chọn lối này, ca khúc tủ của NSND Thanh Hoa thì NSND Thanh Hoa lại hát “hit” của Hòa Minzy. Khán giả thích thú trước những cái bắt tay giữa nghệ sĩ gạo cội và nghệ sĩ trẻ. Mới đây, NSND Thanh Hoa tham gia dự án Made in Vietnam của DTAP. Lần này bà kết hợp với Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi. Tham gia dự án của nghệ sĩ trẻ tạo niềm vui cho giọng ca nổi tiếng ở tuổi 75. Bà đã khóc khi xem MV Made in Vietnam. “Tôi khóc vì tự hào, vì có niềm tin vào các bạn trẻ yêu nước, biết trân trọng nền văn hóa và lịch sử cội nguồn của dân tộc”, bà nói. Các nghệ sĩ gạo cội luôn mở lòng khi nhận được lời mời thích hợp từ nghệ sĩ trẻ. Nghệ sĩ lớn tuổi nhất góp mặt trong dự án Made in Vietnam của nhóm DTAP chính là NSND Bạch Tuyết. Bà tự hào vì được kết hợp với nghệ sĩ thế hệ Gen Z. Khán giả được thấy giọng ca cải lương nổi tiếng kết hợp cùng rapper Pháo. Về nghe mẹ ru cũng đánh dấu sự hợp tác của nghệ sĩ cải lương gạo cội với ca sĩ Hoàng Dũng. Trong nỗ lực đưa cải lương đến gần khán giả, người được mệnh danh “cải lương chi bảo” từng hát Lạc trôi, Em gái mưa, Mang tiền về cho mẹ… theo phong cách cải lương. Fan của Sơn Tùng M-TP, Hương Tràm, Đen Vâu… nhiệt tình cổ vũ cách làm mới cải lương của NSND Bạch Tuyết. Nhắc tới thành công của Bắc Bling không thể không kể tới công của NSƯT Xuân Hinh. Màn bắn rap của ông trong Bắc Bling hút khán giả trẻ. Ông tiết lộ không muốn mang tiếng “giành cơm” của nghệ sĩ trẻ, “gật đầu” với Hòa Minzy vì ông muốn ủng hộ những nghệ sĩ trẻ yêu văn hóa dân tộc. Nhiều người tò mò cát-xê của danh hài khi tham gia Bắc Bling. Tiết lộ của ông gây bất ngờ, bởi nếu “đòi” đúng mức cát-xê thì ê-kíp của Hòa Minzy sẽ “còng lưng”, khó trả. Mỗi ngày quay MV của ông có “giá” tương đương với 15 ngày đi diễn. Với tinh thần hỗ trợ nghệ sĩ trẻ, ông để Hòa Minzy tự quyết định thù lao, đưa bao nhiêu cũng được, thậm chí nếu khó khăn quá, ông sẵn sàng “miễn phí”. Thứ quý giá Xuân Hinh nhận được sau MV Bắc Bling không phải tiền bạc mà chính là tình cảm của khán giả dành cho ông. Nhiều bạn trẻ đã gọi tên Xuân Hinh khi ông cùng Hòa Minzy trình diễn Bắc Bling trên sân khấu lớn. Giờ đây nhắc đến Xuân Hinh, người ta không chỉ nhớ đến siêu phẩm Người ngựa - Ngựa người mà còn nhớ đến MV Bắc Bling. NSND Huỳnh Tú, cha của Soobin Hoàng Sơn, tham gia biểu diễn cùng con trai trên sân khấu All- Rounder và góp mặt trong MV Mục hạ vô nhân đã nhận được vô số lời khen từ các bạn trẻ khiến ông như trẻ lại. Âm nhạc truyền thống thăng hoa cùng nhạc trẻ là cơ hội để những nghệ sĩ gạo cội tái xuất trên sân khấu lớn. Ở concert 2 Em xinh say hi, cái tên nổi tiếng trong làng chèo và xẩm Việt Nam, NSND Thanh Ngoan, gây bất ngờ khi xuất hiện và hòa giọng cùng Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi, Saabirose, Liu Grace, Pháo Northside trong tiết mục Duyên. ĐÀO NGUYÊN Nghệ sĩ gạo cội thêm fan Tên tuổi NSND Thanh Hoa gắn liền với nhiều ca khúc đi cùng năm tháng: Tàu anh qua núi, Em chọn lối này, Mùa xuân làng lúa làng hoa… Thời gian gần đây, giọng ca Tàu anh qua núi tạo dấu ấn đặc biệt khi bà bắt tay với nghệ sĩ trẻ. NSND Thanh Ngoan trên sân khấu Em xinh say hi Từ năm 2022, NSND Bạch Tuyết kết hợp với ca sĩ trẻ Hoàng Dũng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==