Báo Tiền Phong số 318

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 14/11/2025 ĐIỆN ẢNH TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU ĐÔ THỊ Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay nhấn mạnh, các thành phố thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo (UCCN) cho thấy văn hóa và công nghiệp sáng tạo có thể trở thành lực đẩy cho đầu tư và gắn kết xã hội. Việc TPHCM gia nhập mạng lưới diễn ra sau hơn một năm chuẩn bị hồ sơ, với điểm nhấn quan trọng là Liên hoan phim quốc tế TPHCM (HIFF), sự kiện điện ảnh do UBND thành phố tổ chức, quy tụ 200 nghệ sĩ từ nhiều quốc gia. Liên hoan đồng thời chiếu phim và tổ chức triển lãm, tọa đàm, giao lưu cùng các hoạt động âm nhạc, thời trang, qua đó thể hiện năng lực tổ chức sự kiện văn hóa quy mô lớn của thành phố. NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết, việc gia nhập mạng lưới UCCN mở ra điều kiện để thành phố triển khai các dự án phát triển điện ảnh theo hướng chuyên nghiệp hơn, từ đào tạo, trao đổi chuyên gia đến hợp tác sản xuất quốc tế. Một trong những bước đi đầu tiên là phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam biên soạn “Cẩm nang hướng dẫn quay phim tại TPHCM”, ấn phẩm hỗ trợ các nhà làm phim trong và ngoài nước và thể hiện cam kết phát triển điện ảnh gắn với Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Ở nhiều thành phố trên thế giới, công nghiệp điện ảnh đều phải “gánh” nhiệm vụ kép: vừa là một ngành kinh tế vừa là công cụ xây dựng thương hiệu địa phương. Mumbai gắn liền với Bollywood, Seoul trở thành tâm điểm làn sóng nội dung Hàn Quốc, còn Rome nổi tiếng qua Cinecittà. TS. Nguyễn Văn Minh (ĐH KHXH&NV) đánh giá: “Danh hiệu Thành phố điện ảnh có thể tạo ra hiệu ứng tương tự. Việc các đạo diễn, đoàn phim, nhà sản xuất quốc tế tìm đến thành phố để hợp tác hoặc quay phim sẽ làm hình ảnh đô thị được lan tỏa rộng rãi. Mỗi dự án phim, mỗi sự kiện điện ảnh là một cơ hội quảng bá không mất phí”. Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM khẳng định mục tiêu biến HIFF thành sự kiện thường niên, qua đó xây dựng “điểm hẹn điện ảnh” của khu vực. Đây cũng là cách để thành phố nâng cao uy tín quốc tế, thu hút đầu tư và nuôi dưỡng cộng đồng yêu phim. ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG CHO CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA TPHCM ưu tiên phát triển 8 lĩnh vực công nghiệp văn hóa, trong đó điện ảnh được xem là mũi nhọn. Thành phố đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7,2% GRDP vào năm 2030. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội cho rằng, điện ảnh có khả năng lan tỏa mạnh nhờ tính đại chúng và sức ảnh hưởng rộng, “giúp các thành phố xây dựng thương hiệu, thu hút đầu tư và tạo ra giá trị dài hạn cho cộng đồng”. Ông nhận định, việc TPHCM kiên trì phát Ngày 31/10, UNESCO công nhận TPHCM là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á. Sự kiện này có ý nghĩa vượt khỏi phạm vi ngành điện ảnh. Nó hé mở khả năng TPHCM xây dựng một thương hiệu đô thị dựa trên văn hóa, đồng thời góp phần định vị Việt Nam như một quốc gia có năng lực sáng tạo, có khả năng sản xuất nội dung và tổ chức các hoạt động nghệ thuật mang tầm quốc tế. THÀNH PHỐ ĐIỆN ẢNH: Động lực phát triển công nghiệp văn hóa Việc TPHCM được UNESCO công nhận là Thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á đã tạo ra một cú hích lớn đối với giới làm phim Liên hoan phim quốc tế TPHCM được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM định hướng trở thành sự kiện điện ảnh hằng năm LỢI THẾ CỦA HÀ NỘI PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội đánh giá, Hà Nội có lợi thế lớn nhờ chiều sâu văn hóa và mật độ di sản. Ông cho rằng cấu trúc đô thị độc đáo với phố cổ, khu phố Pháp, những không gian nghệ thuật đương đại và hệ thống trường nghệ thuật mạnh giúp Hà Nội trở thành nơi phù hợp để phát triển mô hình du lịch điện ảnh, đồng thời thuận lợi khi tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo quốc tế về phim. Đạo diễn Phạm Thành Đạt cũng khẳng định, Hà Nội có cộng đồng nghệ sĩ trẻ năng động, sẵn sàng thử nghiệm các hình thức làm phim mới, từ phim độc lập, phim ngắn cho đến các dự án nghệ thuật đa phương tiện. Ông Đạt cho rằng, chính năng lượng sáng tạo này đang góp phần đưa Hà Nội trở thành môi trường thuận lợi cho các dự án hợp tác quốc tế, workshop, trại sáng tác hay hoạt động sản xuất quy mô nhỏ nhưng có tính thử nghiệm cao. “TRẠM SÁNG TẠO” MIỀN TRUNG Về phía Đà Nẵng, địa phương đang nổi lên như một điểm tựa mới của điện ảnh Việt Nam nhờ lợi thế về hạ tầng đô thị, cảnh quan và đặc biệt là sự hiện diện của Liên hoan phim quốc tế Đà Nẵng (DANAFF), việc được gắn mác thành phố điện ảnh càng là “nước chảy thành sông”. TS. Nguyễn Thu Hạnh (Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững) nhận định, Đà Nẵng có lợi thế mà nhiều đô thị sáng tạo đang tìm kiếm: một cấu trúc thành phố hiện đại, kết nối giao thông thuận tiện, đồng thời sở hữu hệ sinh thái cảnh quan đa dạng từ biển, núi, sông đến các công trình kiến trúc biểu tượng. Theo bà, việc thành phố liên tục phát triển các không gian công cộng, bãi biển, tuyến phố và công trình văn hóa hiện đại cho phép các đoàn phim linh hoạt lựa chọn bối cảnh. Đà Nẵng cũng được đánh giá cao bởi thủ tục gọn, môi trường an toàn, cư dân thân thiện và dịch vụ du lịch phát triển. Việc DANAFF được tổ chức định kỳ càng củng cố thêm vị thế của Đà Nẵng. Bà Hạnh đánh giá sự kiện này đã tạo ra mạng lưới kết nối quốc tế cho các nhà làm phim, nhà sản xuất và đơn vị phát hành. TS. Nguyễn Thu Hạnh cho rằng, nếu tiếp tục phát huy DANAFF như một đầu mối kết nối khu vực, đồng thời đầu tư thêm vào dịch vụ hậu kỳ, đào tạo nhân lực và cơ chế hỗ trợ đoàn phim, Đà Nẵng hoàn toàn có thể phát triển thành một “trạm sáng tạo” của miền Trung. BỐI CẢNH “TUYỆT ĐỐI ĐIỆN ẢNH” CỦA ĐÀ LẠT Với trường hợp của Đà Lạt, nhiều chuyên gia về quy hoạch sáng tạo nhìn nhận thành phố cao nguyên này là một bối cảnh “tuyệt đối điện ảnh” với rừng thông, thung lũng, hồ nước, kiến trúc Pháp, phố núi và khí hậu đặc trưng mà không phải Cơ hội của Hà Nội, Đà Nẵng và Đà Lạt Việc TPHCM được UNESCO công nhận là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh mở ra triển vọng để các đô thị khác của Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới này, đặc biệt là Hà Nội, Đà Nẵng và Đà Lạt, ba thành phố đã có mặt trong UCCN ở các lĩnh vực khác nhau. Nữ chính Khi cuộc đời cho bạn quả quýt Moon So Ri và đạo diễn Jang Joon Hwan - là Chủ tịch ban giám khảo hạng mục phim châu Á của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==