14 nThứ Sáu n Ngày 14/11/2025 XÃ HỘI Nhân viên thú y giả bác sĩ ngoại BIẾN QUÁN CẮT TÓC, MASSAGE THÀNH PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ Từ đầu năm đến nay, Công an TPHCM liên tục phát hiện hàng loạt cơ sở thẩm mỹ, phòng khám tự gắn mác “quốc tế”, “chuẩn Hàn”, hoạt động trái phép giữa trung tâm thành phố. Trong đó, điển hình là BK Dong Yang International tại 156 Hoàng Trọng Mậu (phường Tân Hưng), do Bùi Phương Ly và Nguyễn Ngọc Phương Duyên điều hành. Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an, từ tháng 11/2023, Ly và Duyên cùng góp vốn thành lập BK Dong Yang với giấy phép đăng ký hộ kinh doanh, chỉ cho phép thực hiện các dịch vụ, như cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage... Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, cơ sở này bị biến tướng, hoạt động vượt phạm vi cho phép, tự ý tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trái phép. Nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên ghi “bác sĩ”, tư vấn và điều trị cho hàng trăm người dân mỗi ngày, dù không ai có chứng chỉ hành nghề y. Nhằm tạo vỏ bọc, nhóm Ly - Duyên thuê ê-kíp quay phim, dựng cảnh, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ và bệnh nhân, tung lên mạng hàng loạt video quảng cáo với những dòng chữ như “Dr. Park Joo Hyung - chuyên gia phục hồi cơ xương khớp”, “Điều trị gout - yếu sinh lý - không thuốc, không mổ”. Các clip được lan truyền mạnh trên nền tảng TikTok và Facebook, đánh trúng tâm lý sính ngoại, thích giá rẻ của người dân. Các tư vấn viên liên tục gọi điện, nhắn tin mời chào, cam kết “điều trị không thuốc, không phẫu thuật, hoàn tiền nếu không khỏi”. Nhiều người cao tuổi và bệnh nhân mãn tính nhẹ dạ đã sập bẫy, bỏ ra số tiền từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Tại cơ sở, các đối tượng bố trí không gian sang trọng như phòng khám quốc tế, có “bác sĩ” tiếp đón và “tư vấn” bằng thuật ngữ y học phức tạp để tạo lòng tin. Sau khi “vẽ bệnh”, khách được mời mua các gói “điều trị công nghệ cao”, thu tiền ngay tại chỗ. “Họ tự xưng là bác sĩ, nói chuyện chuyên nghiệp lắm. Chỉ đến khi công an vào, tôi mới biết người tư vấn cho mình là… nhân viên kỹ thuật của spa,” một khách hàng kể lại. Trong vòng chưa đầy hai năm (từ tháng 11/2023 đến tháng 9/2025), BK Dong Yang đã chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của hàng trăm người dân. Nhiều nạn nhân rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”, bệnh không khỏi, trong khi cơ sở vẫn liên tục chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. “THẦN DƯỢC” NƯỚC CẤT Cũng trong thời gian này, một đường dây khác, gồm: Nguyễn Văn Trường (32 tuổi, Đồng Tháp), Võ Văn Đức (28 tuổi, An Giang), Cao Tấn Tú (25 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (32 tuổi), cùng ngụ TPHCM, điều hành, tuyển nhân viên và trực tiếp tham gia tư vấn, điều trị “Tôi tưởng được bác sĩ Hàn Quốc khám, ai ngờ lại là nhân viên… thú y” -chị N.T.H, nạn nhân tại cơ sở AC International (địa chỉ 19 Phan Xích Long, TPHCM), bức xúc nói. Cơ sở AC International và BK Dong Yang International PHÒNG KHÁM CHUI - BÁC SĨ RỞM Hù dọa, vẽ bệnh… Chiêu trò lừa đảo phổ biến của các đối tượng là giả danh bác sĩ ngoại quốc, mạo danh bác sĩ thật; cho nhân viên thú y, kỹ thuật viên đóng vai bác sĩ; quảng cáo “giá rẻ - ưu đãi 0 đồng”, ép mua gói điều trị đắt tiền; hù dọa, “vẽ bệnh” để khách sợ hãi và chi thêm tiền... “Cháu tôi chỉ muốn cắt mí, nhưng ca phẫu thuật ở bệnh viện Paris đã cướp đi mạng sống của nó” - người thân của nữ bệnh nhân tử vong sau ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Thẩm mỹ viện Paris đau đớn nói. Sự việc bắt đầu vào ngày 28/5, chị P.T.T.D (sinh năm 1993) đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris ở TPHCM (BV Thẩm mỹ Paris) để thực hiện một số dịch vụ thẩm mỹ. Sau khi được tư vấn, bệnh viện đã bố trí ê kíp phẫu thuật gồm các cá nhân: Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương. Trong quá trình phẫu thuật, chị D. có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp và được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Tháng 10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố ê-kíp phẫu thuật trên. Kết quả điều tra ban đầu xác định nhiều người trong ê-kíp không có chứng chỉ hành nghề, không đăng ký hành nghề tại bệnh viện, vi phạm nghiêm trọng quy định chuyên môn. Cụ thể, Bùi Đức Nhiên và Phạm Thị Quyên là bác sĩ, điều dưỡng nhưng không đăng ký hành nghề tại Bệnh viện thẩm mỹ Paris; còn Nguyễn Hoàng Thái Dương không có chứng chỉ hành nghề, cũng không được đăng ký khám, chữa bệnh tại bệnh viện này. Cơ quan điều tra xác định, những vi phạm nêu trên là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân P.T.T.D. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, bảo đảm tính răn đe và quyền lợi hợp pháp của người dân. Vụ việc trên chỉ là một trong hàng chục vụ biến chứng thẩm mỹ xảy ra trong thời gian gần đây. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng, sưng nề, hoại tử vùng mặt, thậm chí mất thị lực do tiêm filler, truyền dịch, phẫu thuật trái phép. N.DŨNG Mạng xã hội đã trở thành “mảnh đất vàng” cho tội phạm trá hình: mua fanpage cũ, đổi tên thành “phòng khám quốc tế”, thuê người nước ngoài đóng vai bác sĩ để quảng cáo. Luật sư Huỳnh Trung Hiếu (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng, những hành vi giả danh bác sĩ, tiêm truyền, phẫu thuật trái phép đang diễn ra hiện nay không thể chỉ xử phạt hành chính mà đã cấu thành tội phạm hình sự. “Các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối, mạo danh chuyên môn y khoa để chiếm đoạt tiền của người dân. Đây là hành vi lừa đảo có tổ chức, gây hậu quả nghiêm trọng, phải xử lý theo Điều 174 - Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Điều 315 - Tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh của Bộ luật Hình sự”, ông Hiếu nhận định. Cụ thể, theo khoản 4 Điều 174, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt 12-20 năm tù hoặc tù chung thân, kèm phạt tiền, tịch thu tài sản và cấm hành nghề. Còn theo Điều 315, hành vi khám, chữa bệnh trái phép gây tổn hại sức khỏe, thậm chí chết người, có thể phạt tù đến 15 năm, đồng thời cấm hành nghề hoặc đảm nhiệm chức vụ liên quan. “Các cơ sở này có tổ chức rõ ràng. Người đóng vai bác sĩ, người giả làm chuyên gia, người chạy quảng cáo, người thu tiền. Với quy mô hàng chục tỷ đồng, đây không còn là ‘sai phạm hành chính’ mà là tội phạm có hệ thống, cần khởi tố để răn đe”, luật sư Hiếu nhấn mạnh. Luật sư Hạ Thị Thu Thảo (Đoàn Luật sư TPHCM) đồng tình, cho rằng hành vi giả danh bác sĩ không chỉ xâm phạm tài sản mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe con người. “Họ lợi dụng niềm tin, sự thiếu hiểu biết của người dân, đặc biệt là phụ nữ và người bệnh mãn tính. Khi hậu quả xảy ra, nạn nhân thường e ngại, không dám tố cáo hoặc thiếu chứng cứ, khiến loại tội phạm này tồn tại dai dẳng”, bà Thảo phân tích. Theo luật sư Thảo, người bị hại có quyền nộp đơn tố cáo và yêu cầu bồi thường dân sự theo quy định pháp luật, đồng thời nên cung cấp đầy đủ chứng cứ: hợp đồng, hóa đơn, tin nhắn, clip tư vấn, biên lai chuyển khoản… để cơ quan điều tra có căn cứ xử lý. “Điều cần nhất là sự phối hợp giữa Công an - Sở Y tế - Bộ Thông tin & Truyền thông để gỡ bỏ quảng cáo sai sự thật, công khai danh sách cơ sở vi phạm. Nếu không xử lý nghiêm và minh bạch, niềm tin của người dân vào y tế tư nhân sẽ tiếp tục bị bào mòn”, luật sư Thảo nói thêm. Quảng cáo đội lốt bác sĩ Hàn Quốc để dụ khách hàng Lỗ hổng quản lý Theo Sở Y tế TPHCM, chỉ trong năm 2025, đã có hàng chục cơ sở thẩm mỹ và phòng khám bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, đa phần các vụ việc chỉ bị xử phạt hành chính mức từ vài chục đến vài trăm triệu đồng - quá nhỏ so với lợi nhuận hàng tỷ đồng mà các cơ sở thu được mỗi tháng. Luật sư Huỳnh Trung Hiếu và Luật sư Hạ Thị Thu Thảo (Đoàn Luật sư TPHCM)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==