Báo Tiền Phong số 318

12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 14/11/2025 Nga hy vọng Mỹ không làm tình hình Ukraine leo thang Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 12/11, Tổng thống al-Sharaa thảo luận về quan hệ với Mátxcơva sau sự sụp đổ của chính quyền Syria tiền nhiệm, vốn được Nga hậu thuẫn. Ông khẳng định, Damascus không muốn Mátxcơva phải xem xét các lựa chọn thay thế trong quan hệ giữa hai nước. “Chúng tôi cần Nga vì họ là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, ông alSharaa nói. “Chúng tôi cần sự ủng hộ của họ trong một số vấn đề, và chúng tôi có lợi ích chiến lược với họ”. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12 năm ngoái, ông alSharaa, người từng lãnh đạo nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir alSham (HTS), đã thực hiện một loạt chuyến công du nước ngoài để tái thiết lập quan hệ với các cường quốc thế giới. Đầu tuần này, ông có chuyến thăm đáng chú ý đến Washington và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hồi tháng 10, ông al-Sharaa được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón tại Mátxcơva. Ông Putin ca ngợi mối quan hệ lịch sử sâu sắc giữa hai nước, lưu ý rằng quan hệ ngoại giao giữa Nga và Syria “luôn hữu nghị” kể từ khi được thiết lập vào năm 1944. Đáp lại, ông Al-Sharaa tuyên bố Nga sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của đất nước ông sang một “Syria mới”. Syria cam kết tiếp tục tôn trọng tất cả các thỏa thuận với Nga trong quá khứ, và “phát huy những thành tựu” hợp tác song phương. Bất chấp việc chính quyền cựu Tổng thống Syria Assad bị lật đổ, Nga vẫn duy trì quan hệ với chính quyền mới của Syria, duy trì sự hiện diện quân sự tại căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ hải quân Tartus. Các quan chức trong chính quyền mới của Syria chỉ ra rằng, Damascus sẽ để ngỏ khả năng cho phép Nga duy trì các căn cứ của mình, miễn là sự hiện diện của họ mang lại lợi ích cho Syria. MINH HẠNH (theo The Washington Post) Ngoại trưởng Nga nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã ủng hộ đối thoại với Nga, tìm cách hiểu đầy đủ lập trường của Mátxcơva về vấn đề Ukraine và “thể hiện cam kết tìm kiếm một giải pháp hòa bình bền vững”. “Chúng tôi trông đợi vào lẽ thường, hy vọng rằng lập trường đó sẽ được duy trì ở Washington và họ sẽ kiềm chế không thực hiện các hành động có thể khiến xung đột leo thang lên cấp độ mới”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Lavrov. Những phát biểu này được trích từ cuộc phỏng vấn của Ngoại trưởng Lavrov với nhật báo Corriere della Sera của Ý, nhưng TASS cho biết tờ báo Ý đã từ chối đăng tải. Theo ông Lavrov, Tổng thống Trump thừa nhận một trong những nguyên nhân khiến Nga hành động ở Ukraine là việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng và triển khai cơ sở hạ tầng quân sự sát biên giới Nga. “Về bản chất, đó chính là điều mà Tổng thống Vladimir Putin và nước Nga đã cảnh báo trong suốt 20 năm qua”, ông Lavrov nói. Ông Trump và ông Putin có cuộc gặp thượng đỉnh tại bang Alaska vào tháng 8. Ngoại trưởng Lavrov có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio ngày 20/10 để bàn về khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh mới, sau khi ông Trump nói đến ý tưởng này trong cuộc điện đàm với ông Putin. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ sau đó tuyên bố hủy lịch gặp. Quan điểm của ông Trump là hai bên ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine, giữ nguyên vị trí hiện tại, trong khi Mátxcơva muốn Kiev nhượng thêm lãnh thổ. Trong phát biểu được TASS đăng tải, ông Lavrov cho rằng châu Âu đang cố tình phá hoại nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được hòa bình. “Châu Âu đang phá hoại mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình, từ chối tiếp xúc trực tiếp với Mátxcơva. Họ liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt mới, khiến chính nền kinh tế của họ thiệt hại nặng hơn. Họ công khai chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn mới ở châu Âu chống lại Nga”, ông nói. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẵn sàng nối lại liên lạc với châu Âu “khi cơn cuồng chống Nga này qua đi - không thể gọi đó bằng cách nào khác”. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng Nga đang tiến hành “chiến tranh hỗn hợp” nhằm vào châu Âu và tuyên bố sẽ đáp trả. NGA GỬI TÍN HIỆU SẴN SÀNG NỐI LẠI ĐÀM PHÁN VỚI UKRAINE Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Alexei Polishchuk, quan chức Bộ Ngoại giao Nga, cho biết, nước này sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine tại Istanbul theo lời thúc giục của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ. “Phía Nga đã sẵn sàng cho việc này. Bóng đang ở trên phần sân của Ukraine”, ông Polishchuk nói ngày 12/11. Cuộc đàm phán gần nhất giữa hai nước diễn ra tại Istanbul vào ngày 23/7, kéo dài chỉ 40 phút. Trong đó, phía Ukraine đề xuất một cuộc gặp vào tháng 8 giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điện Kremlin sau đó cho biết ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky, nhưng chỉ ở Mátxcơva - một điều kiện đã bị Kiev bác bỏ. Ngày 12/11, Ngoại trưởng Nga chỉ trích truyền thông phương Tây vì đưa tin “thiếu chuyên nghiệp và gây tổn hại” đến tiến trình hòa bình Ukraine. Ông viện dẫn tờ Financial Times (FT) của Anh với “những lời dối trá” về cuộc gặp tiềm năng của Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại Hungary. Kế hoạch cho cuộc gặp đã được công bố vào tháng 10. Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và ông Rubio, cuộc gặp đã bị hoãn lại. Theo FT, hội nghị thượng đỉnh bị hủy bỏ sau khi “Mátxcơva đưa ra cho Washington một danh sách những yêu cầu cứng rắn” để giải quyết xung đột. Tờ báo cũng cho rằng cuộc gọi giữa ông Lavrov và ông Rubio rất “ngắn gọn, súc tích”, với việc ông Lavrov đưa ra những phát biểu “không khoan nhượng” khiến ông Rubio kết luận rằng Mátxcơva không muốn đàm phán. “Có quá nhiều lời nói dối ở đây”, ông Lavrov nói, giải thích rằng danh sách mà FT trích dẫn là bản thảo không chính thức, nêu rõ những gì hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh Alaska hồi tháng 8. BÌNH GIANG-MINH HẠNH (theo Reuters, RT) Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez thông báo, gần 200.000 quân nhân đã được huy động và đặt trong tình trạng “sẵn sàng hoạt động hoàn toàn”, với các lực lượng trên bộ, trên không, hải quân và lực lượng dự bị được lệnh tiến hành các cuộc tập trận cho đến hết ngày 12/11 để đảm bảo khả năng phòng thủ của đất nước. Thông báo được đưa ra ngay sau khi Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford và ba tàu chiến hộ tống đã tiến vào khu vực do Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ kiểm soát. Khu vực này được Lầu Năm Góc xác định là bao trùm hầu hết châu Mỹ Latinh và Caribe. USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, với khoảng 4.000 thủy thủ trên tàu, đã được tái triển khai từ vùng biển châu Âu đến châu Mỹ Latinh như một phần của sứ mệnh “loại bỏ hoạt động buôn bán ma túy”. Sự xuất hiện của con tàu này được cho là đã tăng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực Caribe lên khoảng 15.000 binh sĩ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho lực lượng hải quân tiến vào khu vực này hồi tháng trước, và ám chỉ rằng ông có thể cho phép tấn công Venezuela. Theo các phương tiện truyền thông, kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 19 cuộc tấn công vào các tàu nhỏ ở vùng biển quốc tế mà họ cho rằng được những kẻ buôn lậu ma túy sử dụng, khiến hơn 70 người thiệt mạng. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ các cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma tuý, cáo buộc Washington “bịa đặt một cuộc chiến tranh mới” trong bối cảnh quân đội Mỹ đang tiếp tục mở rộng hoạt động. Hôm 12/11, ông Maduro đăng những bức ảnh về cuộc tập trận quân sự của Venezuela lên mạng xã hội, tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trên mọi địa hình và trong mọi trường hợp”. Trích dẫn các tài liệu về kế hoạch của Venezuela, Reuters hé lộ phản ứng của nước này dự kiến bao gồm chiến thuật kiểu du kích để chống lại bất kỳ cuộc tấn công trên không hoặc trên bộ nào của Mỹ. MINH HẠNH (theo RT) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, rằng ông hy vọng Washington sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang xung đột ở Ukraine. Mỹ điều khí tài đến Caribe, Venezuela đặt quân đội trong tình trạng báo động Venezuela đã đặt lực lượng vũ trang của nước này trong tình trạng báo động cao và ra lệnh triển khai quân đội quy mô lớn trên toàn quốc để đáp trả việc Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe. Binh sĩ Ukraine ẢNH: NEW YORK TIMES Tháng trước, các nước ủng hộ Ukraine trong Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga và đang bàn bạc về các phương án tăng hỗ trợ tài chính cho Kiev, bằng cách vay thêm tiền hoặc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa. Quân nhân Venezuela ẢNH: ANADOLU Sau chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Syria ca ngợi lợi ích chiến lược với Nga Trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Syria và Nga có tầm quan trọng chiến lược vì Damascus phụ thuộc vào sự hậu thuẫn của Nga trên trường quốc tế.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==