Báo Tiền Phong số 317

14 n Thứ Năm n Ngày 13/11/2025 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HIỆU QUẢ TỪ ĐỒNG VỐN NHÂN VĂN Phòng giao dịch NHCSXH Ea H’Leo hiện phụ trách địa bàn 5 xã: Ea Khăl, Ea Drăng, Ea Wy, Ea Hiao và Ea H’Leo, với diện tích hơn 1.334 km2 và gần 141.000 dân, trong đó trên 41% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trên vùng đất cao nguyên đầy nắng gió này, dòng vốn tín dụng chính sách đã trở thành “bà đỡ” giúp hàng trăm hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Gia đình ông Hoàng Văn Thái ở thôn 4B, xã Ea Wy là một ví dụ điển hình. Từ hộ nghèo thiếu vốn, năm 2022 ông được vay 50 triệu đồng để đầu tư nuôi bò. Nhờ chăm chỉ, áp dụng đúng kỹ thuật, chỉ sau hơn hai năm, đàn bò phát triển tốt, sinh sản ổn định, mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Nguồn phân chuồng còn được tận dụng bón cho cây trồng, giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất. Ông Thái chia sẻ: “Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, gia đình tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn, có điều kiện phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống”. Tại xã Ea Khăl, gia đình bà Xa Thị Lan từng lo lắng khi con trai trúng tuyển đại học năm 2023 mà không có tiền đóng học phí. Nhờ được hướng dẫn vay vốn chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con trai bà đã tiếp tục được đến trường. Bà xúc động nói: “Nếu không có nguồn vốn của NHCSXH, con tôi có lẽ đã phải dừng lại ước mơ học tập”. Còn ở xã Ea Hiao, bà Ksơr H’Min (buôn Chăm Hoai) được vay 90 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo để mua bò giống. Nhờ chịu khó chăm sóc, phòng dịch hiệu quả và tận dụng đất trống trồng cỏ, đàn bò phát triển tốt, giúp gia đình thoát nghèo, xây được nhà kiên cố. “Trước kia nhà tôi rất khó khăn, nay nhờ vốn vay chính sách mà kinh tế khá hơn nhiều”, bà H’Min phấn khởi nói. Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ea H’Leo đã đạt nhiều kết quả rõ nét. Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đã giúp dòng vốn chính sách lan tỏa mạnh mẽ, trở thành trụ cột trong công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển nông thôn mới. DÒNG VỐN THÔNG SUỐT, LAN TỎA ĐẾN TỪNG THÔN BUÔN Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Phòng giao dịch NHCSXH Ea H’Leo vẫn duy trì hoạt động ổn định tại các điểm giao dịch xã, đảm bảo dòng vốn chính sách thông suốt, kịp thời và hiệu quả. Chính quyền địa phương tích cực phối hợp, bố trí cơ sở vật chất, lực lượng an ninh hỗ trợ, giúp hoạt động giao dịch an toàn, thuận lợi cho người dân. Ông Hà Quốc Dũng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Ea H’Leo, cho biết: “Chúng tôi không chỉ cho vay mà còn đồng hành, hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện từng khu vực, từng hộ vay”. Hiện đơn vị duy trì 12 điểm giao dịch tại 5 xã, với lịch cố định hằng tháng, giúp người dân dễ tiếp cận nguồn vốn mà không phải đi xa. Bên cạnh đó, Ea H’Leo cũng tiên phong trong chuyển đổi số: 100% cán bộ, tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ nhận ủy thác đã sử dụng ứng dụng VBSP SmartBanking. Các giao dịch như chuyển tiền, thanh toán, đăng ký thông tin sinh trắc học đều được thực hiện thuận tiện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ. Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH Ea H’Leo tiếp tục triển khai Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, phấn đấu mở rộng tiếp cận tài chính toàn diện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, và nâng cao đời sống người dân vùng cao Ea H’Leo. PV HỖ TRỢ THIẾT THỰC SAU THIÊN TAI Năm 2025, nhiều đợt bão lũ liên tiếp đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống người dân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hưởng ứng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả thiên tai, ABBANK nhanh chóng triển khai gói giảm lãi suất đặc biệt cho các khách hàng chịu thiệt hại, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của ngân hàng với cộng đồng. Theo đó, khách hàng cá nhân có khoản vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn được giảm tối đa 0,75%/ năm trong toàn bộ thời gian còn lại của khoản vay. Với các khoản vay trung dài hạn như vay mua bất động sản, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, vay mua ô tô hoặc vay sản xuất kinh doanh trung dài hạn, mức giảm có thể lên tới 2,8%/năm - mức ưu đãi cao nhất trong chương trình. Đối với khách hàng SME, ABBANK đang tiến hành rà soát danh mục doanh nghiệp bị ảnh hưởng tại từng khu vực để triển khai hỗ trợ kịp thời, sát thực tế. Ngân hàng dự kiến giảm tối đa 1,5%/năm trong 3 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn, và 6 tháng đối với các khoản vay trung dài hạn, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực duy trì hoạt động và khôi phục sản xuất. Ông Phạm Duy Hiếu - Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ: “Chúng tôi thấu hiểu những thiệt hại và khó khăn mà khách hàng phải đối mặt sau bão lũ. Chính sách giảm lãi suất lần này là nỗ lực của ABBANK nhằm san sẻ gánh nặng tài chính, giúp khách hàng có thêm nguồn lực phục hồi nhanh chóng, ổn định đời sống và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương". ĐA DẠNG GÓI VAY ƯU ĐÃI, LAN TỎA GIÁ TRỊ NHÂN VĂN Song song với chương trình hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng vùng thiên tai, ABBANK vẫn duy trì nhiều gói vay ưu đãi dành cho cá nhân, hộ kinh doanh và SME trên toàn quốc, như vay sản xuất kinh doanh, vay mua nhà, mua xe, hoặc vay dành cho nhóm khách hàng ưu tiên (cán bộ công chức, giáo viên, bác sĩ…). Các gói vay được thiết kế với lãi suất cạnh tranh, thủ tục linh hoạt, thời gian giải ngân nhanh, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và tối ưu dòng tiền. Thông qua chuỗi chính sách hỗ trợ này, ABBANK tiếp tục khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời thể hiện tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của ngân hàng trong việc đồng hành cùng cộng đồng vượt qua khó khăn, hướng tới phát triển bền vững. Không chỉ đẩy mạnh hoạt động vì cộng đồng, ABBANK vẫn duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025. Tính đến ngày 31/10/2025, lợi nhuận trước thuế của ABBANK đạt trên 3.000 tỷ đồng, hoàn thành 167% kế hoạch năm. Thành công này đến từ chiến lược tối ưu doanh thu, kiểm soát chi phí hiệu quả, đưa tỷ lệ CIR (chi phí trên thu nhập) xuống dưới 30%, phản ánh hiệu quả quản trị và vận hành bền vững của ngân hàng. Đặc biệt, ngày 07/11/2025, ABBANK tiếp tục được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp đăng ký giao dịch thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch 2024-2025. Đây là năm thứ hai liên tiếp ABBANK nhận giải thưởng này, minh chứng cho cam kết minh bạch hóa thông tin, quản trị doanh nghiệp chuẩn mực và duy trì niềm tin với cổ đông, nhà đầu tư cũng như thị trường. Với sự kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh - trách nhiệm xã hội - minh bạch quản trị, ABBANK tiếp tục khẳng định vị thế của một ngân hàng hướng đến giá trị phát triển bền vững, đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng trên hành trình phục hồi sau thiên tai và kiến tạo tương lai an toàn, thịnh vượng. PV ABBANK tiếp sức khách hàng phục hồi sau bão Nhằm đồng hành với người dân và doanh nghiệp sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và hoạt động kinh doanh sau hàng loạt đợt bão lũ trong năm 2025, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã triển khai chương trình hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đến 2,8%/năm dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có khoản vay hiện hữu tại các khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai. ABBANK tiếp sức hỗ trợ khách hàng nhanh chóng phục hồi sau bão với mức giảm lãi suất lên đến 2,8%/năm dành cho khách hàng cá nhân, và hỗ trợ tới 1,5%/năm dành cho khách hàng SME ĐẮK LẮK: Tín dụng chính sách góp phần thay đổi diện mạo vùng cao Ea H’Leo Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến ngày 31/10/2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn Ea H’Leo đạt 554,3 tỷ đồng, tăng hơn 42 tỷ đồng so với năm 2024, với 9.418 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được thụ hưởng. Nguồn vốn đã giúp 1.652 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho 1.502 lao động, hỗ trợ 178 học sinh, sinh viên khó khăn tiếp tục học tập, và xây dựng 6.237 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Dòng vốn chính sách đang tiếp tục chảy mạnh mẽ về vùng cao, làm điểm tựa cho người dân Ea H’Leo thoát nghèo, vươn tới cuộc sống ấm no, bền vững

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==