Báo Tiền Phong số 316

12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 12/11/2025 Người Trung Quốc "mệt mỏi tiêu dùng" Thông tin này được báo Folha de S. Paulo của Brazil đưa tin, dập tắt hy vọng ở Brasilia rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ trở thành nhà tài trợ chính cho Quỹ Rừng nhiệt đới vĩnh cửu (TFFF). Theo bài báo, các nhà đàm phán Trung Quốc nói với Brazil, rằng Bắc Kinh ủng hộ quỹ về nguyên tắc, nhưng nhấn mạnh “trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt”. Khái niệm này - được ghi nhận trong khuôn khổ khí hậu của Liên Hợp Quốc từ năm 1992 - cho rằng các quốc gia giàu có phải chịu gánh nặng tài chính và giảm phát thải chính vì họ đã đạt được sự thịnh vượng từ nhiên liệu hóa thạch. Lập luận đó từ lâu đã định hướng cho cách tiếp cận của Trung Quốc đối với các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế. Kể từ Hội nghị thượng đỉnh Trái đất Rio năm 1992, Bắc Kinh cho rằng với tư cách quốc gia đang phát triển, họ được miễn trừ các nghĩa vụ tài trợ. Lý do tương tự cũng được nêu ra tại Hội nghị COP30 ở Belém. Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường phát biểu tại hội nghị, rằng “các nước phát triển phải đi đầu trong việc cắt giảm khí thải, tôn trọng cam kết tài chính, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực mạnh mẽ hơn cho các nước đang phát triển”. Được ra mắt trong kỳ hội nghị thượng đỉnh lần này, TFFF là trọng tâm trong chương trình nghị sự của Brazil. Quỹ này được lập ra để chi trả cho các quốc gia giữ gìn nguyên vẹn rừng nhiệt đới. Quỹ kết hợp đầu tư công và tư, với Brazil, Indonesia, Na Uy, Bồ Đào Nha và Pháp là những nước đóng góp đầu tiên. Mục tiêu của quỹ là 125 tỷ USD, trong đó các nước đã cam kết 5,5 tỷ USD. Trung Quốc hoan nghênh sáng kiến n​ hưng vẫn giữ khoảng cách với vấn đề tài trợ. Những người am hiểu tình hình cho biết, Bắc Kinh ủng hộ ý tưởng này về mặt chính trị nhưng chưa đưa ra cam kết tài chính. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad phản hồi những câu hỏi về lý do Trung Quốc chưa công bố đóng góp. “Mỗi quốc gia có tốc độ riêng. Dự án này vẫn đang trong giai đoạn đầu. Ngay cả chúng tôi cũng phải mất 2 năm mới có thể đưa ra cam kết đầu tiên của Brazil”, ông phát biểu tại Belém. BÌNH GIANG (theo SCMP) Cô Alice Zhang chuyển sang lựa chọn những mặt hàng rẻ hơn sau khi bị giảm hơn 20% lương. Theo các nhà phân tích, hành vi này điển hình cho xu hướng chi tiêu trong dịp khuyến mãi giống như Black Friday của phương Tây năm nay. “Ngày Độc thân” - Song thập thất 11/11 - được Alibaba khởi xướng từ năm 2009 để khuyến khích người dân mua sắm dịp cuối năm. “Tôi đã cố gắng cắt giảm chi tiêu”, Zhang nói và cho biết năm nay cô chi khoảng 3.000 nhân dân tệ (421 USD). Giới quan sát và kinh tế học theo dõi chặt chẽ mức chi tiêu trong “Ngày Độc thân” như một chỉ dấu của nền kinh tế Trung Quốc. Năm nay, thời gian khuyến mãi bắt đầu từ ngày 9/10, sớm hơn vài ngày so với năm 2024, và sẽ kết thúc trong tuần này. Theo hãng thống kê số liệu bán lẻ Syntun, tính đến ngày 31/10, tổng giá trị giao dịch của “Ngày Độc thân” năm nay đã vượt 1.000 tỷ nhân dân tệ (140 tỷ USD). Năm 2024, doanh số ước tính đạt khoảng 1.440 tỷ nhân dân tệ. Câu hỏi hiện tại là mức chi tiêu của người dân đã thực sự phục hồi sau đại dịch COVID- 19 và giai đoạn suy giảm kéo dài của thị trường bất động sản đã qua chưa. Kích cầu nội địa - bao gồm chi tiêu tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp - là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Trung Quốc hiện nay. Các nhà phân tích cho biết, mức chi tiêu cho những mặt hàng giá trị lớn vẫn ảm đạm vì nhiều người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên nhu yếu phẩm và sản phẩm giá rẻ hơn. “Niềm tin của các hộ gia đình vẫn khá thấp”, Lynn Song, nhà kinh tế trưởng khu vực Trung Quốc tại Ngân hàng ING, nhận định. Việc khởi động sớm lễ hội năm nay cho thấy các nhà bán lẻ trực tuyến muốn bù đắp mức yếu kém trong nền kinh tế tiêu dùng, Shaun Rein, giám đốc hãng tư vấn China Market Research Group, cho biết. “Đây là nỗ lực của các nền tảng lớn như Alibaba và JD.com nhằm thúc đẩy mua sắm. Nhưng điều đó sẽ không dễ dàng”, ông nói. “Nhiều người phàn nàn mức giảm giá năm nay không thực sự hấp dẫn”, chuyên gia phân tích tiêu dùng độc lập Yaling Jiang cho biết. Ông nói thêm rằng tình trạng “mệt mỏi tiêu dùng” đang tăng lên. “Ngoài các nhu yếu phẩm, tôi không cần mua gì nhiều”, Zhang Shijun, 45 tuổi, nhân viên một cơ sở đào tạo nghề ở Bắc Kinh, chia sẻ. Sonia Song, một người làm truyền thông tự do ở thành phố Quảng Châu, nghi ngờ nhiều nhà bán lẻ tăng giá niêm yết để tạo cảm giác giảm giá sâu trong dịp “Ngày Độc thân”. Cô dành nhiều thời gian hơn chỉ để so sánh giá, xem livestream trên Douyin, Xiaohongshu và đối chiếu với Taobao hoặc JD.com. Gao Liang, nhân viên một câu lạc bộ thể thao và bơi lội ở Bắc Kinh, từng chi từ 3.000 - 5.000 nhân dân tệ mỗi năm trong “Ngày Độc thân” để mua thực phẩm, quần áo và các mặt hàng khác. Nhưng năm nay thu nhập của anh giảm 20%. “Công việc kinh doanh không tốt, khách hàng ít hơn, có lẽ vì họ cũng cắt giảm chi tiêu cho thể thao và bơi lội”, Gao nói, và cho biết anh chỉ mua những thứ thực sự cần và nếu có giá hời. “Tôi giờ chỉ mua thứ nào rẻ nhất hoặc đáng tiền nhất”. Các tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc đang mở rộng ra thị trường nước ngoài. Taobao của Alibaba tổ chức khuyến mãi “Ngày Độc thân” tại 20 quốc gia. BÌNH GIANG (theo AP) Dự thảo được thông qua với tỷ lệ 60 phiếu thuận - 40 phiếu chống. Trong đó, số phiếu thuận đến từ gần như toàn bộ các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện và tám nghị sĩ Dân chủ. Phe Dân chủ đã không thành công trong việc tìm cách ràng buộc ngân sách Chính phủ với các khoản trợ cấp y tế, dự kiến h​ ết hạn vào cuối năm nay. “Chúng tôi ước mình có thể làm được nhiều hơn nữa”, Thượng nghị sĩ Dick Durbin (đảng Dân chủ) phát biểu. “Việc Chính phủ đóng cửa dường như là một cơ hội để chúng ta có chính sách tốt hơn. Nhưng nó đã không hiệu quả”. Dự thảo sẽ khôi phục ngân sách cho các cơ quan liên bang, và sẽ trì hoãn chiến dịch cắt giảm nhân sự liên bang của Tổng thống Donald Trump, ngăn chặn bất kỳ đợt sa thải nào cho đến ngày 30/1/2026. Sau Thượng viện, dự thảo sẽ được chuyển đến Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát, nơi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông muốn thông qua sớm nhất là vào ngày 12/11 và chuyển cho Tổng thống Trump để ký thành luật. Ông Trump mô tả thỏa thuận mở cửa lại chính phủ là “rất tốt”. Một cuộc thăm dò của Reuters/ Ipsos vào cuối tháng 10 cho thấy, 50% số người Mỹ được hỏi đổ lỗi cho đảng Cộng hòa về việc đóng cửa chính phủ, trong khi 43% đổ lỗi cho đảng Dân chủ. Thượng nghị sĩ Durbin cho biết, mặc dù ông thấu hiểu những lo ngại của các thành viên đảng Dân chủ khác về chính quyền Tổng thống Trump, nhưng ông “không thể chấp nhận một chiến lược gây ra tranh cãi chính trị” bằng cách làm giảm tiền lương của nhân viên liên bang thông qua đóng cửa Chính phủ. Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm ngay sau khi có thông tin về tiến triển trong thỏa thuận mở cửa lại Chính phủ. “Dựa trên tất cả những gì tôi nghe được, họ không thay đổi gì cả, và chúng ta có đủ sự ủng hộ từ đảng Dân chủ, và chúng ta sẽ mở cửa đất nước”, ông Trump nói hôm 10/11. “Thật đáng tiếc khi Chính phủ bị đóng cửa, nhưng chúng ta sẽ mở cửa đất nước rất nhanh chóng”. MINH HẠNH (theo Reuters) Trong dịp lễ hội mua sắm trực tuyến “Ngày Độc thân” 11/11 năm nay, Alice Zhang, 29 tuổi, nhân viên marketing tại Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc, chỉ chi tiêu bằng khoảng một nửa so với năm ngoái. Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chấm dứt đóng cửa chính phủ Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này, vốn đã làm gián đoạn các chương trình trợ cấp thực phẩm cho hàng triệu người, khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang không được trả lương và gây tắc nghẽn giao thông hàng không. Các tấm biển quảng cáo khuyến khích mua sắm “Ngày Độc thân” ở Bắc Kinh (chụp ngày 10/11) ẢNH: AP Việc Mỹ chấm dứt miễn thuế “de minimis” với các gói hàng giá trị nhỏ ảnh hưởng tiêu cực đến các nền tảng như Shein và Temu, khiến doanh nghiệp Trung Quốc chuyển hướng mạnh hơn sang Đông Nam Á, như Thái Lan, Việt Nam, Philippines… Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này ẢNH: AP Trung Quốc từ chối góp tiền cho sáng kiến khí hậu của Brazil Trung Quốc được cho là đã từ chối đóng góp tài chính cho quỹ bảo vệ rừng mưa nhiệt đới theo sáng kiến của Brazil, với lý do các quốc gia phát triển nên đi đầu trong việc tài trợ khí hậu toàn cầu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==