Báo Tiền Phong số 315

15 n Thứ Ba n Ngày 11/11/2025 XÃ HỘI Trong chương trình “Đảm bảo an toàn an ninh mạng cho thanh thiếu niên” do Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu tổ chức ngày 10/11, Ngô Minh Hiếu chia sẻ hành trình trở thành hacker đình đám khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường đến sự đau khổ muộn màng khi bị bắt và từng ngày nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời. Anh kể, bắt đầu tìm hiểu công nghệ, mày mò học lập trình khi còn là học sinh THCS. Mê game và từng dành nhiều thời gian chơi nhưng sau đó cũng chán nhanh vì biết đánh cắp tài khoản của người khác một cách dễ dàng. Ít giao lưu, chia sẻ với người thân trong gia đình cũng như những người xung quanh, đi học về là “đóng cửa phòng sống với thế giới trên máy tính”. “Tôi từng bỏ học, không nghe lời ba mẹ. Khi trở thành hacker, bán dữ liệu và kiếm được nhiều tiền, đã bỏ bê việc học. Ba năm THPT, tôi từng bị đuổi học, phải chuyển trường tới 3 lần. Bây giờ nghĩ lại, tôi rất hối tiếc về quãng thời gian đó”, anh nói. Ngô Minh Hiếu không ngần ngại kể về những phi vụ đánh cắp thông tin trên nhiều trang mạng để bán lấy tiền. Thậm chí, khi theo học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, anh đánh cắp cả thông tin của thầy cô giáo để lấy đề thi, bài thi. Từng hứa hẹn với gia đình sẽ không làm việc phạm pháp nhưng khi bị bạn bè xấu dụ dỗ, giới thiệu Hiếu lại tham gia một con đường kiếm tiền khác liên quan đến việc đánh cắp thông tin về số an ninh xã hội của người Mỹ sau đó rao bán và thu số tiền rất lớn. Đến năm 2013, Hiếu bị bắt và nhận bản án 13 năm tù tại Mỹ. “Khi bị bắt, tôi đang ở trên đỉnh vinh quang, có tiền mua biệt thự, ô tô. Tôi vô cùng hoảng sợ, đau khổ và nhục nhã nhưng rồi vẫn phải sống tiếp, sống một cách tích cực hơn bằng cách thay đổi mình mỗi ngày”, anh nói. Thời gian ở tù, tham gia các khoá huấn luyện đào tạo, làm đủ loại công việc cắt cỏ, dọn vệ sinh, giặt ủi… để có cơ hội trải nghiệm, tiếp xúc, học hỏi nhiều người, viết 7 cuốn nhật ký, thúc đẩy bản thân thay đổi nhận thức. Nhờ cải tạo tốt, Hiếu được ra tù sớm hơn thời hạn, trở về nước và tham gia hoạt động tại Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia. Với học sinh THCS - THPT, anh khuyên, từ câu chuyện của bản thân mình là bài học đắt giá cho các bạn trẻ và biết sử dụng mạng internet một cách an toàn, thông minh. Đồng thời, các em biết sống trung thực, không phạm pháp vì mọi hành động sai lầm sẽ bị phát hiện và trả giá. Khi phạm sai lầm, cái khó nhất là đối diện sự thật và nhận lỗi để thay đổi. Các em không nên đưa thông tin cá nhân như họ tên, trường lớp, địa chỉ nhà riêng lên mạng xã hội. Các thông tin cá nhân, thậm chí danh sách bạn bè cũng chỉ nên để chế độ “một mình”, tránh bị thu thập dữ liệu sử dụng cho các mục đích lừa đảo. HỌC SINH CŨNG DÍNH BẪY “VIỆC NHẸ LƯƠNG CAO” Tại chương trình, Thiếu tá Nguyễn Hồng Tiến, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết, 10 tháng đầu năm 2025 có hơn 22.000 lượt phản ánh liên quan tội phạm công nghệ cao, trong đó, có tỉ lệ lớn vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên, đặc biệt là nữ giới. Thiếu tá Nguyễn Hồng Tiến nêu các vụ việc học sinh, sinh viên bị bắt cóc online gần đây thường theo diễn biến: đe doạ, tách đối tượng ra khỏi bố mẹ, thầy cô sau đó yêu cầu làm theo hướng dẫn. Do đó, học sinh khi gặp vấn đề, phải chia sẻ thông tin với cha mẹ, thầy cô, nhờ sự trợ giúp để thoát khỏi “bẫy” của những kẻ lừa đảo. Các thủ đoạn tội phạm mạng sử dụng thời gian qua như: giả danh síp hàng, việc nhẹ lương cao, cài mã độc trên điện thoại… Đặc biệt, hình thức lừa đảo việc nhẹ lương cao đã khiến rất nhiều nạn nhân mắc bẫy, mất tiền từ vài trăm nghìn đến hàng tỉ đồng. Thiếu tá Nguyễn Hồng Tiến hướng dẫn học sinh sử dụng mạng đúng cách, không đưa các thông tin bịa đặt, nói xấu, xâm phạm thông tin đời tư cá nhân, chia sẻ thông tin khi chưa được xác thực… đều là những hành vi bị phạt. Ngoài ra, chia sẻ nhiều thông tin, hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội cũng gia tăng nguy cơ bị lừa đảo, thông tin bị lợi dụng để phạm tội. Do đó, giải pháp là các em nên dành nhiều thời gian cho gia đình, chia sẻ với những người bạn tốt, tăng cường chơi thể thao, lập các nhóm bạn để cùng nhau học tập. HÀ LINH Từng là hacker khét tiếng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) đã phải trả giá đắt cho những sai lầm tuổi trẻ bằng bản án 13 năm tù tại Mỹ. Trở lại với vai trò chuyên gia an ninh mạng, anh kể lại hành trình lầm lạc và hoàn lương của mình. “Trong bối cảnh tội phạm mạng rình rập, nhắm tới cả học sinh, mỗi nhà trường cần gấp rút trang bị kiến thức cơ bản cho các em, đồng thời có sự đồng hành, phối hợp của cha mẹ để các em có kiến thức, kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, phòng ngừa các tình huống xấu”. Bà NGUYỄN THỊ MINH THÚY, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) Hiếu PC kể về những ngày làm hacker khét tiếng Anh Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng, Giám đốc Tổ chức Chống lừa đảo ẢNH: HÀ LINH Như báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 7/11 hàng chục người từ nhiều gia đình và công ty khác nhau đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao sau khi ăn bánh mì tại hai tiệm thuộc cùng hệ thống. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng, biểu hiện điển hình của ngộ độc thực phẩm. Hiện nay, số ca phải nhập viện với biểu hiện ngộ độc không ngừng tăng cao. Theo đó, trong ngày 9/11 khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận thêm 30 ca ngộ độc, nâng tổng số bệnh nhân được tiếp nhận trong những ngày qua lên 130 bệnh nhân. Trong số này, 4 người phải nhập viện theo dõi do triệu chứng nặng. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cũng có thêm hai ca được tiếp nhận, nâng tổng số bệnh nhân trong vụ ngộ độc nhập viện tại đây lên 22 người. Trong đó, 10 người đang điều trị tại Khoa Nội Tiêu hóa và Trung tâm Nội soi Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, một ca được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), còn 11 người đã xuất viện. “Đa số bệnh nhân đã qua giai đoạn cấp, sức khỏe dần ổn định” - đại diện bệnh viện cho biết. Theo số liệu từ Sở Y tế TPHCM, bệnh nhân trong vụ ngộ độc cũng đã nhập viện rải rác ở 6 bệnh viện khác với tổng cộng 51 người. Trong đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 36 ca, Trung Mỹ Tây 5 ca, Nhi đồng 2 tiếp nhận 2 ca đều đang điều trị nội trú, Bệnh viện Quốc tế Becamex 6 ca, Bệnh viện Bình Dân 1 ca. Tại Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình, một thai phụ 27 tuổi, mang thai hơn 34 tuần, được chẩn đoán dọa sinh non sau khi ăn bánh mì của hệ thống cửa hàng bánh mỳ nói trên, hiện đang được theo dõi. Sau vụ việc trên, Sở Y tế TPHCM đã báo cáo UBND TP và Bộ Y tế, chỉ đạo các cơ sở y tế thu dung, điều trị và phân loại bệnh nhân theo phác đồ ngộ độc thực phẩm. Một mẫu cấy máu của bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho kết quả dương tính với Salmonella. Kết quả xét nghiệm cho thấy phần lớn bệnh nhân có biểu hiện nhiễm khuẩn đường ruột, nhiều khả năng cùng do vi khuẩn Salmonella - tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm. Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết hai cơ sở bán bánh mì liên quan đã tạm ngừng hoạt động. Toàn bộ thực phẩm, nguyên liệu và mẫu bánh mì bị niêm phong để kiểm nghiệm. Đoàn kiểm tra liên ngành đang mở rộng điều tra, xác định nguồn gốc ô nhiễm và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan. Hiện, các bệnh viện tại TP.HCM vẫn đang tiếp tục theo dõi sức khỏe người bệnh, trong khi cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn nhất tại thành phố trong năm nay. VÂN SƠN Nạn nhân vụ ngộ độc bánh mì ở TPHCM tăng lên 203 người Ngày 10/11, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, tổng số bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì từ hai tiệm cùng hệ thống tại quận Gò Vấp và Bình Thạnh (cũ) đã tăng lên 203 người, nhiều trường hợp phải nằm viện theo dõi. Cơ sở bán bánh mì hiện đã đóng cửa Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Salmonella là một trong bốn nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tiêu chảy toàn cầu. Vi khuẩn này phổ biến ở gia cầm, lợn, gia súc, thú cưng và có thể truyền sang người qua thực phẩm có nguồn gốc động vật bị nhiễm như trứng, thịt, sữa, hoặc rau quả bị nhiễm phân.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==