14 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 11/11/2025 Mới đây, Bộ Tư pháp phối hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội nghị “Phát huy vai trò và năng lực của đội ngũ làm công tác pháp chế trước yêu cầu hình thành chế định luật sư công tại Việt Nam”. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, hội nghị là dịp để các đại biểu được thông tin và đóng góp ý kiến cho những nội dung chính của Đề án “Nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”. Định hướng lớn trong Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công; vị trí, vai trò và những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ pháp chế khi triển khai chế định luật sư công tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực, gắn kết hơn nữa trong phối hợp công tác giữa những người làm công tác pháp chế. Hội nghị còn là dịp để Bộ Tư pháp lắng nghe những đề xuất của các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương, Sở Tư pháp, những người làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu để có những giải pháp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả và tăng cường công tác pháp chế, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ pháp chế khi hình thành chế định luật sư công trong thời gian tới. Để hội nghị đạt hiệu quả, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị các diễn giả, đại biểu tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho Đề án luật sư công; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác pháp chế; các đề xuất, kiến nghị tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ pháp chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác pháp chế và triển khai chế định luật sư công. Đối với chương trình tập huấn, Thứ trưởng đề nghị diễn giả lấy đại biểu làm trung tâm, đưa ra nhiều ví dụ thực tiễn và tổ chức thực hành dựa trên các bài tập ví dụ để sau hội nghị, các đại biểu có thể vận dụng ngay được trong quá trình tham mưu các vấn đề pháp lý đối với tổ chức pháp chế của bộ, ngành, địa phương mình. Phát biểu tại hội nghị, ông Lewe Paul, Trưởng đại diện Văn phòng Viện Konrad Adenauer Stiftung tại Việt Nam cho hay, đội ngũ làm công tác pháp chế đóng vai trò hết sức trọng yếu, chịu trách nhiệm tham mưu, tư vấn dự thảo, thực hiện cũng như bảo vệ pháp luật… Vì vậy, việc nâng cao kỹ năng, tri thức cũng như những chuẩn chuẩn mực đạo đức không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật mà còn điều tất yếu về chiến lược. Theo ông Lewe Paul, việc hình thành chế định luật sư công tại Việt Nam là điều hết sức quan trọng, giúp Việt Nam tạo dựng đội ngũ các chuyên gia về pháp lý có khả năng xử lý những vụ việc khiếu kiện quy mô lớn, đồng thời tham mưu về các chính sách công, bảo vệ pháp lý cho các nhóm dễ bị tổn thương. Tại hội nghị, các diễn giả, đại biểu đã thảo luận về những vấn đề chung hình thành chế định luật sư công tại Việt Nam: yêu cầu hình thành chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lộ trình, giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động luật sư ở Việt Nam; phát huy vai trò và năng lực của đội ngũ làm công tác pháp chế trước yêu cầu hình thành chế định luật sư công tại Việt Nam... HOÀNG AN Theo Trưởng đại diện Văn phòng Viện Konrad Adenauer Stiftung tại Việt Nam, việc hình thành chế định luật sư công tại Việt Nam là điều hết sức quan trọng, giúp tạo dựng đội ngũ các chuyên gia về pháp lý có khả năng xử lý những vụ việc khiếu kiện quy mô lớn, đồng thời tham mưu về các chính sách công, bảo vệ pháp lý cho các nhóm dễ bị tổn thương. Hình thành chế định luật sư công tại Việt Nam Theo ông Lewe Paul, việc hình thành chế định luật sư công tại Việt Nam là điều hết sức quan trọng, giúp Việt Nam tạo dựng đội ngũ các chuyên gia về pháp lý có khả năng xử lý những vụ việc khiếu kiện quy mô lớn, đồng thời tham mưu về các chính sách công, bảo vệ pháp lý cho các nhóm dễ bị tổn thương. CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu Đây là kiến nghị của ông Lê Văn An - Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam xung quanh việc làm sao để các doanh nghiệp ngành cơ khí, chế biến, chế tạo tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và vươn ra toàn cầu. Theo ông An, thực tế cho thấy, các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam thời gian qua đã đầu tư rất nhiều cho khâu thiết kế, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, đào tạo nhân lực… nên đã làm chủ và có thể nói là làm tốt toàn bộ công tác hỗ trợ cho các công trình, dự án lớn, nhỏ trong cả nước và một phần xuất khẩu. Nếu được Nhà nước tin tưởng và mạnh dạn giao việc, doanh nghiệp cơ khí trong nước hoàn toàn có thể làm chủ việc chế tạo các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các nhà máy quy mô từ nhỏ đến lớn trên cả nước. Tuy nhiên, để làm được điều này, doanh nghiệp cơ khí cần nhất là phải có chính sách ổn định và dài hạn. “Việc này rất quan trọng, bởi vì nếu chính sách không ổn định thì vừa tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị, máy móc, nhân lực, làm xong được một đoạn ngắn thì chính sách thay đổi, thế là không còn tích lũy để phát triển lâu dài”, ông An phân tích. Để hỗ trợ doanh nghiệp ngành cơ khí, theo ông An, cần ưu tiên vốn tín dụng, ưu đãi đất đai và thuế cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, cùng với hỗ trợ xúc tiến thương mại và chuyển giao công nghệ để rút ngắn khoảng cách với các nhà cung cấp nước ngoài. Ngoài ra, cần quy định về tỷ lệ nội địa hóa bắt buộc trong các dự án để tạo dung lượng thị trường, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Việc cải cách thủ tục hành chính, rút gọn các trình tự phê duyệt cũng cần được đẩy mạnh. THANH THẾ Cần chính sách dài hạn và ổn định cho ngành cơ khí Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI TAND Khu vực 6 - Hà Nội thông báo: Chị Mai Thị Nhung, sinh năm 1959, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Nghè, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội (nay là thôn Nghè, xã Trần Phú, TP Hà Nội), đã vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2001 đến nay. Đề nghị chị Mai Thị Nhung khi nhận được thông báo này liên hệ TAND Khu vực 6 - Hà Nội (Lô VIII, thửa 16, khu trung tâm hành chính, phường Hà Đông, TP Hà Nội) để giải quyết việc anh Mai Văn Toán (em ruột, sinh năm 1989, trú tại thôn Nghè, xã Trần Phú, TP Hà Nội) yêu cầu tuyên bố chị mất tích. Ai biết tin về chị Nhung xin báo cho TAND Khu vực 6 - Hà Nội, UBND xã Trần Phú hoặc anh Mai Văn Toán. Thời hạn thông báo: 4 tháng kể từ ngày đăng lần đầu. Hết hạn 10 ngày sau đó, nếu không có tin tức, Tòa án sẽ xem xét yêu cầu tuyên bố mất tích. THÔNG BÁO Tòa án nhân dân khu vực 9 - TPHCM thông báo cho ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm: 1981, địa chỉ: 777/10 Khu phố 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (nay là phường An Lạc), TPHCM là bị đơn, có mặt tại TAND khu vực 9 - TP HCM (địa chỉ: số 422/1 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, TP HCM) để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ, ngày 01/12/2025 và xét xử vụ án vào các ngày: Phiên tòa xét xử vụ án lúc 08 giờ, ngày 26/12/2025. Nếu ông Hùng vắng mặt tại phiên tòa ngày 26/12/2025 thì Tòa án xét xử vụ án vào lúc 08 giờ ngày 15/01/2026. Nếu ông Hùng không có mặt tại thời gian, địa điểm nêu trên, TAND khu vực 9 - TPHCM sẽ tiến hành giải quyết vụ án vắng mặt ông Hùng theo quy định. THÔNG BÁO Tòa án nhân dân khu vực 9 - TPHCM thông báo cho bà Phan Thị Ngọc Hân, sinh năm 1950 và ông Trần Văn Thôn, sinh năm 1951, địa chỉ: 49 Đường số 28, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (nay là phường An Lạc), TP HCM là bị đơn, có mặt tại TAND khu vực 9 - TP HCM (địa chỉ: số 422/1 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, TP HCM) để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 08 giờ, ngày 03/12/2025 và xét xử vụ án vào các ngày: Phiên tòa xét xử vụ án lúc 14 giờ, ngày 26/12/2025. Nếu bà Hân và ông Thôn vắng mặt tại phiên tòa ngày 26/12/2025 thì Tòa án xét xử vụ án vào lúc 14 giờ ngày 15/01/2026. Nếu bà Hân và ông Thôn không có mặt tại thời gian, địa điểm nêu trên, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành giải quyết vụ án vắng mặt bà Hân và ông Thôn theo quy định. THÔNG BÁO TAND Khu vực 1 - Đắk Lắk thông báo ông Trương Bông, sinh năm 1952, trú tại 51 (nay 101) Nguyễn Thị Minh Khai, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vắng mặt từ năm 1979 đến nay không có tin tức. Ai biết thông tin hoặc ông Trương Bông liên hệ TAND Khu vực 1 - Đắk Lắk, số 03 Lý Nam Đế, UBND phường Buôn Ma Thuột, người yêu cầu là bà Lâm Thị Dung, sinh năm 1963 trú tại 101 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết yêu cầu tuyên bố đã chết. Trong thời gian 04 tháng mà không có tin tức gì tòa án sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==