12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 11/11/2025 Quan hệ với Mỹ có tín hiệu tích cực, nhưng cần thời gian hàn gắn Thái Lan tạm đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia sau vụ lính trúng mìn Ngày 10/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ra lệnh tạm dừng tuyên bố hòa bình giữa nước này và Campuchia, sau khi xảy ra vụ nổ mìn làm lính Thái Lan ở tỉnh Sisaket bị thương. Ông khẳng định hoàn toàn ủng hộ lập trường của quân đội. Phát biểu tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Thủ tướng Anutin cho biết đã nhận được báo cáo về vụ việc xảy ra tại Quân khu 2 và đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao phải hành động nghiêm túc, đặt lợi ích quốc gia của Thái Lan lên hàng đầu. “Những nỗ lực mà chúng ta đang theo đuổi giờ phải tạm dừng cho đến khi mọi thứ được làm rõ”, ông nói. Ông Siripong Angkasakulkiat, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, gọi đây là vụ việc không thể chấp nhận đối với Chính phủ Thái Lan. Ông cho biết Thủ tướng đã phê chuẩn quyết định của quân đội và tất cả hoạt động trong khuôn khổ Tuyên bố chung phải tạm dừng, dù thỏa thuận song phương mới có hiệu lực hơn 1 tuần. Theo đó, việc thả tù binh Campuchia dự kiến diễn ra vào ngày 12/11 cũng sẽ bị hoãn lại, ông Siripong cho biết. “Người dân có thể yên tâm rằng chính phủ sẽ không nhượng bộ hay thỏa hiệp. Chúng tôi không có bất kỳ lợi ích riêng nào với Campuchia. Mục tiêu duy nhất là khôi phục ổn định tại khu vực biên giới trong thời gian sớm nhất”, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan nói. Xung đột nổ ra ở khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan - Campuchia. Với nhiều nỗ lực của khu vực và quốc tế, hai nước đồng ý ngừng bắn vô điều kiện từ ngày 28/7. BÌNH GIANG (theo The Nation) Ông Trump hứa phát 2.000 USD cho mỗi người Mỹ từ nguồn thu thuế quan Tổng thống Donald Trump hứa rằng mỗi người Mỹ đủ điều kiện sẽ nhận được khoản tiền 2.000 USD trích từ nguồn thu thuế quan. Trong bài đăng trên Truth Social hôm 9/11, Tổng thống Trump khẳng định chính sách thuế quan của ông đang đóng góp “hàng nghìn tỷ đô la” vào ngân sách Mỹ, và sẽ giúp giảm khoản nợ công 37.000 tỷ USD của nước này. “Mỗi người sẽ được chia ít nhất 2.000 USD, không tính người có thu nhập cao”, ông nói thêm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với ABC News ngay sau bài đăng của ông Trump, rằng khoản tiền này có thể được trao tặng “dưới nhiều hình thức”, bao gồm việc giảm thuế. Tính hợp pháp của chính sách thuế quan của Mỹ đang bị thách thức trong một vụ kiện tại Tòa án Tối cao do một số tiểu bang và một số doanh nghiệp nhỏ đệ trình. Theo Ủy ban Ngân sách Liên bang, Mỹ đã thu được khoảng 151 tỷ USD từ thuế nhập khẩu trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10. Bộ trưởng Tài chính Bessent ước tính Mỹ sẽ thu được ít nhất 500 tỷ USD từ thuế quan mỗi năm. Theo đề xuất chi trả 2.000 USD cho các gia đình Mỹ trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Mỹ cần chi ngân sách khoảng 464 tỷ USD. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở cả hai viện của Quốc hội Mỹ phần lớn tỏ ra không mấy quan tâm đến việc “bật đèn xanh” cho các khoản thanh toán trực tiếp cho người Mỹ. “Khoản chi này sẽ không bao giờ được thông qua”, Business Insider dẫn lời Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bernie Moreno. “Chúng ta đang nợ 37.000 tỷ USD”. MINH HẠNH (theo New York Post) Bên cạnh các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc giải quyết xung đột Ukraine, Nga và Mỹ đã tổ chức hai vòng đàm phán cấp cao tại Ả-rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm nay, tập trung vào việc khôi phục hoạt động bình thường của các phái bộ ngoại giao và các hình thức hợp tác khác. Vòng đàm phán thứ ba k hông diễn ra, khi Mátxcơva tuyên bố Mỹ đã quyết định hủy bỏ cuộc gặp. Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, ông Lavrov cho biết có “nhiều vấn đề gây khó chịu trong quan hệ Nga - Mỹ, phát sinh dưới thời chính quyền Mỹ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Joe Biden”. Ông nói thêm rằng “sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này”. Sau khi chính quyền Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1/2025, Mátxcơva “cảm nhận được thiện chí nối lại đối thoại”. “Điều này đang diễn ra, nhưng không nhanh như chúng tôi mong muốn”, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh. Theo ông Lavrov, cuộc thảo luận Nga-Mỹ không nên chỉ tập trung vào công việc của các phái bộ ngoại giao, mà còn phải giải quyết các vấn đề về việc trả lại các tài sản ngoại giao của Nga bị tịch thu “bất hợp pháp”, và khôi phục các tuyến đường hàng không giữa hai nước. “Các đề xuất của chúng tôi liên quan đến bất động sản ngoại giao và việc đi lại bằng đường hàng không đã được chuyển đến phía Mỹ. Các cuộc tiếp xúc làm việc đang được tiến hành về khả năng tiếp tục đối thoại”, ông Lavrov nói. Theo Ngoại trưởng Lavrov, ông sẵn sàng gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nhưng Nga sẽ không từ bỏ các điều kiện cốt lõi để chấm dứt xung đột Ukraine. “Ngoại trưởng Marco Rubio và tôi hiểu nhu cầu phải liên lạc thường xuyên”, ông Lavrov nói. “Điều này rất quan trọng để thảo luận về vấn đề Ukraine và thúc đẩy chương trình nghị sự song phương. Đó là lý do vì sao chúng tôi liên lạc qua điện thoại và sẵn sàng tổ chức các cuộc gặp mặt trực tiếp khi cần thiết”. Ông Lavrov cho biết, "những thỏa thuận" mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8 ở bang Alaska được xây dựng dựa trên những yêu cầu của ông Putin vào tháng 6/2024 và ý tưởng từ đặc phái viên của Tổng thống Trump - ông Steve Witkoff. “Chúng tôi đang chờ xác nhận từ Mỹ rằng các thỏa thuận Alaska vẫn có hiệu lực”, ông Lavrov nói. MINH HẠNH (theo Reuters, RT) Hiện tại, thực phẩm được sản xuất trên Trái đất rồi chuyển lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Điều này khả thi đối với các sứ mệnh ở quỹ đạo thấp của Trái đất, nhưng không thực tế (tốn kém, thậm chí không khả thi về kỹ thuật) với những đích đến xa hơn. Vì vậy, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã khởi động dự án HOBI-WAN (viết tắt của “Vi khuẩn oxy hóa hydro trong môi trường không trọng lực để tạo thành nguồn dinh dưỡng”), thuộc chương trình khám phá Terrae Novae, nhằm thử nghiệm một loại protein dạng bột được gọi là Solein, có thể được sản xuất trong không gian với rất ít tài nguyên. “Dự án này nhằm nâng cao khả năng tự chủ, khả năng ứng phó và phục vụ phi hành gia tốt hơn khi họ thực hiện các nhiệm vụ không gian”, Angelique Van Ombergen - nhà khoa học trưởng phụ trách khám phá của ESA, cho biết trong một thông cáo. “Để con người có thể thực hiện các sứ mệnh dài ngày trên Mặt trăng và sau này là sao Hỏa, cần có các giải pháp đổi mới và bền vững để sống sót với nguồn cung hạn chế”, ông cho biết. Solein là một loại protein dạng bột linh hoạt, do công ty công nghệ thực phẩm Solar Foods (Phần Lan) phát triển. Nó được tạo ra từ vi sinh vật, không khí và điện, thông qua quá trình lên men khí. Solar Foods đã chứng minh công nghệ này trên Trái đất, nhưng kỹ thuật trong không gian sẽ phải thay đổi. Chẳng hạn, trên Trái đất amoniac được dùng làm nguồn nitơ cho quá trình tổng hợp protein. Nhưng trong không gian, nguồn nitơ sẽ là ure - chất có trong nước tiểu. Trong 8 tháng tới, Solar Foods sẽ hợp tác với nhà thầu chính OHB System AG để phát triển công nghệ cần thiết nhằm thử nghiệm sản xuất Solein trong không gian. Nếu thành công, việc sản xuất Solein sẽ được thử nghiệm trên ISS. “Mục tiêu của dự án là xác nhận rằng vi sinh vật của chúng tôi có thể phát triển trong môi trường không gian giống như trên mặt đất, và phát triển nền tảng công nghệ lên men khí trong không gian - điều chưa từng được thực hiện trong lịch sử nhân loại”, Arttu Luukanen, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách không gian và quốc phòng của Solar Foods, cho biết. BÌNH GIANG (theo Live Science) NGA: Nga nhận thấy chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đối thoại, nhưng việc khắc phục những tổn hại trong quan hệ song phương dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ mất nhiều thời gian, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ẢNH: REUTERS Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Mátxcơva chưa nhận được bất kỳ lời giải thích nào từ Washington liên quan đến các vụ thử vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tái khởi động. Ông nói rằng Điện Kremlin vẫn đang chuẩn bị một phản ứng tương xứng nếu Mỹ tiếp tục các vụ thử hạt nhân toàn diện. Sản xuất thực phẩm trong vũ trụ từ không khí và nước tiểu phi hành gia Solein là loại protein do hãng Solar Foods của Phần Lan tạo ra, có thể trở thành một nguồn thực phẩm cho phi hành gia trong những sứ mệnh dài ngày lên Mặt trăng, sao Hỏa và xa hơn ẢNH: SOLAR FOODS Trong khi các cơ quan vũ trụ đang chạy đua đưa phi hành gia lên Mặt trăng, sao Hỏa và xa hơn nữa, vẫn còn nhiều trở ngại cần vượt qua, và một trong những trở ngại lớn nhất chính là thực phẩm.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==