Báo Tiền Phong số 315

11 n Thứ Ba n Ngày 11/11/2025 PHÁP LUẬT PHIÊN XỬ KÉO DÀI 10 NGÀY Dự kiến ngày 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án “đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày, Hội đồng xét xử gồm 3 người (1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân); 4 Kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội và Viện KSND Tối cao (biệt phái) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa. Trong số 28 bị cáo, có: ông Phạm Việt Cường (51 tuổi) và Phạm Tấn Hoàng (59 tuổi), đều là cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Tấn Đức (54 tuổi), cựu Thẩm phán, cựu Chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk; Vũ Văn Tú (51 tuổi), cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk; Lê Phước Thạnh (57 tuổi), cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính kinh doanh thương mại, Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Riêng ông Thạnh còn bị truy tố thêm tội “Môi giới hối lộ”. Các bị cáo: Nguyễn Thị Nga (43 tuổi), cựu phó trưởng Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Huy Cẩn (40 tuổi), cựu thẩm phán, cựu phó chánh tòa Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc cũ; Trịnh Ninh Bình (48 tuổi), cựu Trưởng Phòng giám đốc kiểm tra I, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Tô Thành Trung (49 tuổi), cựu chấp hành viên, Chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột cũ, tỉnh Đắk Lắk; Bùi Thị Phương (43 tuổi), cựu thư ký thuộc Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh cũ, tỉnh Quảng Trị, cùng hơn 10 bị can khác bị truy tố tội “Môi giới hối lộ”. Ở nhóm tội “Đưa hối lộ”, Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo: Nguyễn Xuân Hưng (46 tuổi), cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa cũ, tỉnh Gia Lai; Dương Anh Sơn (51 tuổi, ở Hà Nội), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn vật tư Nông nghiệp Khánh Hòa, cùng một Kiểm sát viên, luật sư và người lao động tự do như bị can Nguyễn Thị Thu Hà (45 tuổi, ở tỉnh Lào Cai)… Theo cáo trạng, từ tháng 3/2022-5/2024, 28 bị cáo nhận hối lộ tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ. Cáo trạng của Viện KSND Tối cao kết luận, hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng, thực hiện tội phạm nhiều lần với tổng số tiền lớn... TRƯỞNG PHÒNG TÒA ÁN “CAN THIỆP” 15 VỤ Ở CÁC TỈNH Theo cơ quan tố tụng, bị cáo Phạm Việt Cường, với vai trò là Thẩm phán cao cấp, thành viên của Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao, được phân công thực hiện nhiệm vụ Chủ toạ phiên toà xét xử phúc thẩm và giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, song lại có hành vi nhận tổng số tiền 970 triệu đồng, trong 2 vụ án hình sự và 3 vụ án dân sự. Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 220 triệu đồng, trong 1 vụ án hình sự và 1 vụ án dân sự. Bị cáo Nguyễn Tấn Đức (54 tuổi), cựu Thẩm phán, cựu Chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, bị cáo buộc nhận hối lộ 315 triệu đồng, trong đó nhận 45 triệu đồng để ra quyết định hoãn phiên tòa, nhận 270 triệu đồng để giúp hai bị cáo trong vụ đánh bạc hưởng án treo. Bị cáo Vũ Văn Tú (51 tuổi), cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị xác định là đồng phạm với ông Đức trong việc nhận hối lộ số tiền 270 triệu đồng. Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng xác định bị cáo Nguyễn Thị Nga (43 tuổi), cựu Phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã nhận môi giới hối lộ hơn 8,6 tỷ đồng để móc nối, can thiệp đến 15 vụ án ở các tỉnh thành. Đây là bị can môi giới hối lộ nhiều lần, số tiền nhiều nhất. Còn bà Nguyễn Thị Minh Phương (44 tuổi), cựu thư ký, cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã nhận môi giới hối hộ số tiền 900 triệu đồng để tác động đến 3 vụ án khác nhau. Bà Phương đã nhận 300 triệu đồng của chị em bà K. T. L. (ở Gia Lai), để giúp tác động, giảm án tù cho hai con trai của bà L. trong một vụ án giết người. Sau đó, bà Phương tiếp tục nhận 300 triệu đồng của chính bà L. để giúp bà này được hưởng án treo liên quan một vụ đánh bạc xảy ra tại tỉnh Gia Lai. HOÀNG AN Với cáo buộc nhận hối lộ để giảm án cho các đối tượng phạm tội, hai cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng cùng các cựu Kiểm sát viên, Chấp hành viên Thi hành án dân sự sắp phải hầu tòa. Ngoài 28 bị cáo trên, trong kết luận, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của nhiều người liên quan khác. Bị cáo Phạm Tấn Hoàng Bị cáo Phạm Việt Cường Hai cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng chuẩn bị hầu tòa Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về tội “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Theo kết quả điều tra bước đầu, Đạt và Đức Anh cùng một số đối tượng khác thành lập Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam (Công ty Digital Space Việt Nam), do Đạt làm Tổng giám đốc, đặt trụ sở tại đường Mễ Trì Thượng, TP Hà Nội. Tuy nhiên, Công ty Digital Space Việt Nam chỉ treo biển tên công ty tại địa điểm đăng ký, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh gì. Từ tháng 4/2023, Đạt và Đức Anh cùng các đối tượng khác bàn bạc đưa ra thông tin, Công ty Digital Space Việt Nam phát triển hệ thống Agold, là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain, đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được đưa lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra Việt Nam đồng. Các đối tượng đưa ra các gói đầu tư từ 3-25 triệu đồng với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư sẽ được hưởng hoa hồng (%), nếu giới thiệu được thêm người tham gia đầu tư. Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, có nhiều người chuyển tiền cho nhóm đối tượng để đầu tư vào các gói thuộc hệ thống Agold; khoảng 400 người đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Số tiền các nhà đầu tư bỏ ra không được chuyển vào bất kỳ hệ thống nào của quá trình đào tiền điện tử mà chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Đạt. Sau đó, Đạt và các đối tượng trong Công ty Digital Space Việt Nam không có bất kỳ hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận gì mà sử dụng tiền của nhà đầu tư để chi tiêu cá nhân và trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo hình thức lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước. Lượng tiền còn lại của nhà đầu tư đã bị các đối tượng rút ra tiêu dùng cá nhân. Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi và vai trò của các đối tượng liên quan. Đồng thời, đề nghị người dân nào tham gia dự án của các đối tượng này và là bị hại trong vụ án đến cơ quan công an trình báo. NGUYỄN HOÀN Bắt 2 ông trùm lừa đào tiền ảo Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, quê Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (SN 1977, ở Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa người dân đầu tư dự án tiền ảo để chiếm đoạt tiền thật. Bị can Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan điều tra ẢNH: CAHP

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==