Báo Tiền Phong số 314

14 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 10/11/2025 Trả lời phỏng vấn báo chí về việc Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội UNESCO thông qua Nghị quyết của Việt Nam đề xuất Liên Hợp Quốc phát động “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững”, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết sau gần 40 năm kể từ Thập kỷ quốc tế về phát triển văn hóa 1988-1997, đây là lần đầu tiên UNESCO đồng thuận khởi xướng một Thập kỷ quốc tế mới gắn với văn hóa. Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, sáng kiến trên được Tổng Giám đốc UNESCO cũng như các nước thành viên đánh giá rất cao vì phù hợp với chiến lược của UNESCO và quan tâm chung hiện nay, đề cao vai trò tiên phong của UNESCO đưa văn hóa trở thành một trụ cột độc lập đóng góp vào phát triển bền vững ở từng quốc gia và trên toàn cầu, động lực duy trì hòa bình, thúc đẩy công nghiệp sáng tạo, bảo vệ đa dạng văn hóa và tăng trưởng kinh tế bao trùm, gắn kết xã hội. Được thông qua với sự đồng bảo trợ của 71 quốc gia, Nghị quyết nhấn mạnh vai trò then chốt của văn hóa là nền tảng của bản sắc, nguồn lực đổi mới, trụ cột của phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức của thời đại. Trên cơ sở đó, Nghị quyết kêu gọi Liên Hợp Quốc phát động Thập kỷ quốc tế nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức về vai trò của văn hóa và thúc đẩy hành động ở các cấp độ nhằm huy động nguồn lực, gia tăng đầu tư cho giáo dục di sản, giáo dục văn hóanghệ thuật, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo gắn với sinh kế bền vững, tăng cường tiếp cận văn hóa bình đẳng, đối thoại liên văn hóa, văn hóa số, ứng dụng tri thức văn hóa trong thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường... hướng tới một tương lai bền vững và thịnh vượng cho mọi người dân. Tới đây, Việt Nam và các nước đồng bảo trợ sẽ tiếp tục đệ trình Nghị quyết lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xem xét và chính thức thông qua, để có thể sớm phát động Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036. UNESCO sẽ là tổ chức chủ trì triển khai, phối hợp với các tổ chức liên quan khác trong hệ thống Liên Hợp Quốc và các đối tác khác. Thứ trưởng Ngô Lê Văn đánh giá sáng kiến là bước đi cụ thể góp phần triển khai chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước về coi trọng văn hoá, ngoại giao văn hoá và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Theo đó, nhấn mạnh văn hóa là nền tảng, nguồn lực, sức mạnh nội sinh và là động lực to lớn, hệ điều tiết sự phát triển xã hội bền vững, thúc đẩy chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, chú trọng đẩy mạnh và nâng tầm ngoại giao văn hóa, quốc tế hóa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam và dân tộc hóa văn minh thế giới vào Việt Nam, đóng góp vào văn minh nhân loại. Sáng kiến được đề xuất và triển khai trên nền tảng vững chắc của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, thể hiện tư duy chủ động, tích cực và hội nhập sâu rộng của Việt Nam vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Đây là sáng kiến đầu tiên có quy mô lớn nhất mà Việt Nam khởi xướng tại UNESCO kể từ nhiều năm tham gia tổ chức này. Nếu được Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua, đây không chỉ là đóng góp có ý nghĩa chiến lược của Việt Nam đối với UNESCO, khẳng định vai trò dẫn dắt của UNESCO trong lĩnh vực văn hóa, mà còn là sáng kiến mang dấu ấn Việt Nam ở tầm toàn cầu, thể hiện nỗ lực và cam kết chung tay cùng cộng đồng quốc tế kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng nhân văn. ĐẢM NHẬN VAI TRÒ TẠI 6 CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH THEN CHỐT CỦA UNESCO Cũng tại Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO đang diễn ra tại Samarkand (Uzbekistan), Việt Nam đã được các quốc gia thành viên tín nhiệm tái bầu làm Phó Chủ tịch Kỳ họp. Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, việc Việt Nam được tín nhiệm bầu giữ chức vụ này tại 2 kỳ họp liên tiếp lần thứ 42 và 43 thể hiện vị thế, uy tín và năng lực đóng góp ngày càng cao của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu, đồng thời khẳng định sự ủng hộ và tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò chủ động, trách nhiệm và khả năng điều hành của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu, đặc biệt là trong khuôn khổ UNESCO. Điều này tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước về đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Chỉ thị số 25-CT/ TW của Ban Bí thư, Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Với trọng trách là Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 43, Việt Nam tiếp tục cùng một lúc đảm nhận vai trò tại 6 cơ chế điều hành then chốt của UNESCO: Phó Chủ tịch và là thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, Phó Chủ tịch và là thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; thành viên Ủy ban Di sản thế giới. Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, việc đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch là cơ hội để Việt Nam tiếp tục đóng góp một cách chủ động, tích cực và thực chất hơn vào các vấn đề quốc tế mà UNESCO đang quan tâm, cũng như thúc đẩy các chương trình, định hướng lớn của UNESCO trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học và thông tin truyền thông, đóng góp cho văn minh nhân loại. BÌNH GIANG Sáng kiến của Việt Nam về “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” được Tổng Giám đốc UNESCO cũng như các nước thành viên đánh giá rất cao vì phù hợp với chiến lược của UNESCO và quan tâm chung hiện nay. Sáng kiến của Việt Nam phù hợp chiến lược của UNESCO Sáng kiến là một đóng góp quan trọng thể hiện vai trò nòng cốt, dẫn dắt của Việt Nam trong định hình các ưu tiên phát triển toàn cầu như tinh thần của Nghị quyết 59NQ/TW - Việt Nam là đối tác tích cực, có trách nhiệm, chủ động đóng góp, tham gia xây dựng, định hình, sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế. Thứ trư ở ng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Vă n phá t biể u chính sá ch tạ i Phiê n toà n thể Kỳ họ p Đạ i hộ i đồ ng UNESCO lầ n thứ 43 ẢNH: TTXVN Theo số liệu sơ bộ vừa được Cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 10 tháng năm nay ước đạt gần 391 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm hơn 295 tỷ USD, tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng thương mại. Nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục giữ vị trí số 1, đạt hơn 87,2 tỷ USD, tăng 47,9% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng thể hiện rõ tốc độ dịch chuyển của dòng vốn và đơn hàng công nghệ cao của Việt Nam trong thời gian gần đây. Xếp thứ 2 là điện thoại và linh kiện, đạt 48,6 tỷ USD, tăng 4,7%. Dù tốc độ tăng không quá mạnh, nhưng đây vẫn là mặt hàng xuất khẩu nền tảng, liên tục duy trì quy mô lớn trong nhiều năm liền. Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định với 48,4 tỷ USD, tăng 12,2%. Cùng xu hướng đó, phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 14,3 tỷ USD, tăng 13,5%, phản ánh sự mở rộng sản xuất trong các ngành cơ khí - công nghiệp hỗ trợ. Ở nhóm ngành truyền thống, các mặt hàng chủ lực vẫn giữ được đà tăng. Xuất khẩu dệt may đạt 32,9 tỷ USD tăng 7,6%, giày dép đạt 19,8 tỷ USD tăng 6,6%, và gỗ - sản phẩm gỗ đạt 14,04 tỷ USD tăng 6%. Đơn hàng từ Mỹ và châu Âu phục hồi đã giúp các nhóm hàng này quay trở lại tăng trưởng sau giai đoạn trầm lắng. Một điểm nhấn đáng chú ý là nhóm hàng hóa khác, bao gồm nhiều mặt hàng tiêu dùng hoàn thiện, đạt 18,7 tỷ USD, tăng 19,4%. Điều này cho thấy cơ cấu xuất khẩu đang ngày càng đa dạng, không còn phụ thuộc vào một vài nhóm hàng truyền thống. Những con số trên phản ánh xu hướng chuyển dịch xuất khẩu Việt Nam không còn là nông sản hay các ngành thâm dụng lao động, mà là các nhóm có hàm lượng công nghệ cao, nằm sâu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tăng trưởng gần 50% của nhóm điện tử - linh kiện cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược trong làn sóng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, khi các tập đoàn công nghệ mở rộng đầu tư và tăng công suất sản xuất tại Việt Nam. XUÂN PHONG Dòng vốn, đơn hàng công nghệ cao của Việt Nam tăng mạnh Trong 10 tháng, nhóm sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 87,2 tỷ USD, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm ngoái; thể hiện rõ tốc độ dịch chuyển của dòng vốn và đơn hàng công nghệ cao của Việt Nam gần đây. Nhóm hàng xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng trưởng mạnh trong 10 tháng đầu năm 2025

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==