8-9/11/2025 www.tienphong.vn QUỐC TẾ 19 Kế hoạch của Mỹ về sự hiện diện tại Thủ đô Damascus của Syria sẽ là dấu hiệu cho thấy Washington đang điều chỉnh chiến lược với Syria sau sự sụp đổ của nhà lãnh đạo lâu năm Bashar al-Assad, một đồng minh của Iran, vào năm ngoái. Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết, nước này đang “liên tục đánh giá các biện pháp cần thiết tại Syria để đối phó với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) một cách hiệu quả”. Căn cứ không quân Damascus nằm ở cửa ngõ vào các khu vực miền Nam Syria, nơi dự kiến sẽ hình thành nên một khu phi quân sự theo hiệp ước giữa Israel và Syria. Hiệp ước này đang được chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Syria chưa công khai bình luận về kế hoạch này. Một quan chức phương Tây tiết lộ, Lầu Năm Góc đã đẩy nhanh kế hoạch trong hai tháng qua, với một số nhiệm vụ trinh sát đến căn cứ ở Damascus. Theo nguồn tin quân sự Syria, quân đội Mỹ đã bay đến căn cứ bằng máy bay vận tải quân sự C-130 để đảm bảo đường băng có thể sử dụng được. Một nhân viên bảo vệ tại căn cứ nói với Reuters, rằng máy bay Mỹ đã hạ cánh tại đó như một phần của “cuộc thử nghiệm”. Nguồn tin cũng nói rằng, các cuộc đàm phán kỹ thuật tập trung vào việc sử dụng căn cứ cho các hoạt động hậu cần, giám sát, tiếp nhiên liệu và nhân đạo. Tuy nhiên, Syria vẫn sẽ giữ hoàn toàn chủ quyền đối với cơ sở này. Hiện vẫn chưa rõ khi nào quân nhân Mỹ sẽ được điều động đến căn cứ. Mỹ đã có quân đội đồn trú ở đông bắc Syria, như một phần trong nỗ lực kéo dài một thập kỷ nhằm hỗ trợ lực lượng do người Kurd lãnh đạo chống lại IS. Hồi tháng 4, Lầu Năm Góc cho biết sẽ giảm một nửa số quân đồn trú ở đây xuống còn 1.000 người. Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa nói rằng, bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của Mỹ cũng nên được thỏa thuận với nhà nước Syria mới. Các quan chức Mỹ và Syria xác nhận, Syria sắp gia nhập liên minh chống IS toàn cầu do Mỹ lãnh đạo. Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ gặp Tổng thống lâm thời Syria tại Nhà Trắng trong vài ngày tới. Mỹ đã nỗ lực trong nhiều tháng để đạt được một hiệp ước an ninh giữa Israel và Syria, hai đối thủ lâu năm. Mỹ hy vọng sẽ công bố một thỏa thuận tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, nhưng các cuộc đàm phán đã gặp trở ngại vào phút chót. Một nguồn tin Syria am hiểu các cuộc đàm phán nói với Reuters, rằng Washington đang gây áp lực buộc Syria phải đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay, và có thể trước chuyến đi của ông Sharaa tới Washington. n “Tôi đề cao những người luôn theo đuổi cái mới… Hãy cùng tôn vinh tất cả những ai dám nghĩ khác biệt” Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu hôm 6/11 khi nhận giải thưở ng “Ngườ i yêu nướ c củ a năm” cho nhữ ng nỗ lự c bả o vệ trẻ em toà n cầ u “Đến gần đây, Nga vẫn còn sản xuất nhiều đạn hơn tất cả đồng minh NATO cộng lại, nhưng giờ đây không còn thế nữa” Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhận định ngày 6/11 “Tôi từng ăn phở ở một số quán tại Úc, Mỹ. Sáng nay, tôi đi ăn phở để tìm lại hương vị xưa” Tài tử Hong Kong Hồng Kim Bảo nói hôm 6/11 khi đến TPHCM để dự Gala điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) HỌ ĐÃ NÓI NĂNG LƯỢNG XANH Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc chưa thực sự hồi phục, vẫn bị một số nước phương Tây bao vây, cô lập về thương mại, khoa học công nghệ, gia tăng sức ép chọn phe với các đồng minh, đối tác của mình, Trung Quốc đang đẩy mạnh cả trong và ngoài nước sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh tế, đặc biệt là năng lượng xanh, công nghệ và ngoại giao phát triển. Ngày 23/10, Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra khuyến nghị đối với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), trong đó rất nhiều lần nhấn mạnh yếu tố xanh. Đảng định hướng Chính phủ tập trung vào nền kinh tế thực, tiếp tục theo đuổi phát triển thông minh, xanh và tích hợp, đồng thời hành động nhanh hơn để thúc đẩy sức mạnh của Trung Quốc trong sản xuất, chất lượng sản phẩm, hàng không vũ trụ, vận tải và không gian mạng. “Đồng thời khởi động các sáng kiến hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực như phát triển xanh, AI, kinh tế số, y tế, du lịch và nông nghiệp”. Phát triển xanh là một đặc điểm nổi bật của hiện đại hóa Trung Quốc. “Chúng ta phải kiên định giữ vững nguyên tắc rằng nước trong xanh và núi non xanh tươi là tài sản vô giá và biến nó thành hành động cụ thể…; chúng ta cần phải khuyến khích tiêu thụ năng lượng xanh và ít carbon…; chúng ta cần phải phát triển các nguồn năng lượng phân tán, xây dựng các nhà máy và khu công nghiệp không carbon; chúng ta nên mở rộng phạm vi của Sàn giao dịch Thương mại phát thải carbon Trung Quốc và xây dựng Thị trường thương mại giảm phát thải khí nhà kính tự nguyện quốc gia với tốc độ nhanh hơn…; chúng ta cần phải thúc đẩy chuyển đổi xanh và ít carbon trong công nghiệp, phát triển đô thị và nông thôn, giao thông vận tải, năng lượng và các lĩnh vực then chốt khác; cần cải thiện hệ thống kiểm soát tổng mức tiêu thụ tài nguyên và bảo tồn tài nguyên toàn diện, đồng thời đẩy mạnh phân loại và tái chế rác thải để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn…”, Đảng Cộng sản Trung Quốc khuyến nghị. Sự kết hợp nhuần nhuyễn kể trên không chỉ là tập hợp của các dự án kinh tế, mà là một mô hình ảnh hưởng toàn diện, trong đó Trung Quốc vừa tìm cách củng cố vị thế trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực, vừa đảm bảo an ninh năng lượng và công nghệ, và quan trọng hơn cả là xây dựng trật tự phát triển mới lấy Trung Quốc làm trục xoay. Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, phát triển công nghiệp và giao lưu nhân dân, đồng thời khởi động các sáng kiến hợp tác mới trên các lĩnh vực như phát triển xanh, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, y tế, du lịch và nông nghiệp. Bên cạnh sức mạnh, sức thu hút đến từ kinh tế (Trung Quốc là nhà sản xuất, nơi tiêu thụ lớn nhất thế giới) đang có dấu hiệu đi ngang, Trung Quốc cần đẩy mạnh khai thác sức mạnh mềm, sức mạnh ngoại giao để củng cố sức mạnh nội tại và vươn lên vị trí siêu cường số 1 thế giới. Trong quan hệ đối ngoại, Trung Quốc đặc biệt coi trọng ngoại giao nguyên thủ, coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, các nước ASEAN nói riêng, phương Nam toàn cầu nói chung. Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định: “Chúng ta cần phải hợp tác với các nước láng giềng để thúc đẩy phát triển hội nhập, tăng cường an ninh chung, củng cố lòng tin chiến lược lẫn nhau và xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước láng giềng. Chúng ta cần phải duy trì sự ổn định tổng thể trong quan hệ giữa các nước lớn và tăng cường đoàn kết và hợp tác với các nước đang phát triển khác”. THÁI AN BÌNH LUẬN QUỐC TẾ Tranh: Luojie (Trung Quốc) BIẾM HỌA QUỐC TẾ MỸ ĐANG CHUẨN BỊ THIẾT LẬP SỰ HIỆN DIỆN QUÂN SỰ TẠI MỘT CĂN CỨ KHÔNG QUÂN Ở DAMASCUS ĐỂ HỖ TRỢ THỰC HIỆN MỘT HIỆP ƯỚC AN NINH MÀ WASHINGTON LÀM TRUNG GIAN GIỮA SYRIA VÀ ISRAEL, 6 NGUỒN THẠO TIN TIẾT LỘ VỚI REUTERS. NGA NỐI LẠI CÁC CHUYẾN BAY QUÂN SỰ TỚI CĂN CỨ KHÔNG QUÂN Ở SYRIA? Theo dữ liệu từ chuyên trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, các máy bay quân sự Nga đã xuất hiện trở lại tại khu vực Latakia, Syria - nơi có căn cứ không quân Khmeimim. Ngày 26/10, một máy bay vận tải Il-62M của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga được ghi nhận bay từ Libya đến Latakia rồi quay trở lại Mátxcơva. Ngoài ra, máy bay An-124-100 Ruslan cũng đã thực hiện ba chuyến bay đến sân bay quốc tế Bassel al-Assad kể từ ngày 24/10. Chuyên trang Agentstvo News đưa tin: “Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin xác nhận Mátxcơva đang nối lại các chuyến bay và hoạt động tại căn cứ Khmeimim”. QUỲNH NHƯ (theo Kyiv Independent) Vũ khí hạt nhân giống như một chú hề đáng sợ đang cười toe toét với quả bóng bay - chỉ cần một cú chọc nhẹ, cả thế giới có thể tan tành trong tiếng cười méo mó. ML (st) MINH HẠNH (theo Reuters) Mỹ sẽ thiết lập sự hiện diện quân sự tại Thủ đô Syria? Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa ẢNH: REUTERS Sốc hạt nhân
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==